Trước câu hỏi dồn dập và ánh mắt sắc như dao mổ của tôi, Vương Thành Khải khẽ rùng mình, lùi lại nửa bước. Đôi môi anh ta mấp máy định nói điều gì đó để xoa dịu tình hình, nhưng cổ tay áo sơ mi của anh ta lập tức bị Thái Tuệ Đoan giật mạnh một cái.
Thái Tuệ Đoan liếc xéo tôi, giọng nói chua ngoa vang lên khắp căn phòng khách nồng nặc mùi bia rượu:
"Anh Khải việc gì phải sợ chị ta!"
"Chị hỏi mấy thứ đồ cũ kỹ mốc meo ấy làm gì hả chị dâu?"
"Tôi đã bảo là dọn dẹp sạch sẽ để làm phòng tân hôn cho vợ chồng tôi rồi mà chị điếc không nghe thấy à?"
Tôi không thèm đấu khẩu vô ích với cô ả, sải bước đi thẳng qua đám mâm bát lộn xộn dưới sàn nhà để tiến vào khu vực từng là phòng nghiên cứu của mình. Dưới gầm chiếc giường tròn bọc nhung đỏ lòe loẹt của Thái Tuệ Đoan, tôi nhìn thấy một mảnh bìa cứng màu xanh sẫm bị rách toạc một góc đang dùng để kê chân giường bị cập kênh.
Thái Tuệ Đoan hét lên một tiếng chói tai, lao tới định giật lại mảnh bìa trên tay tôi:
"Con điên này! Mày làm bẩn hết thảm trải phòng cưới của tao rồi! Mày rút cái miếng giấy kê chân giường của tao ra làm gì hả?"
Xen lẫn vài mảnh thủy tinh dày bị đập vỡ vụn và chiếc hộp gỗ đựng đồng hồ đã bị cạy tung bản lề. Lớp lót nhung màu rượu vang bên trong hộp đã bị xé rách, còn chiếc đồng hồ cơ bằng vàng nguyên khối của ông ngoại tôi thì hoàn toàn biến mất.
Cạnh chậu nhôm, hai bình tiêu bản mô bệnh học bằng thủy tinh chịu lực bị đập nát, dung dịch bảo quản chuyên dụng đổ tràn ra rãnh thoát nước. Ba bình tiêu bản còn lại cùng toàn bộ hơn hai trăm cuốn sách chuyên ngành ngoại khoa.
Các ổ cứng lưu trữ dữ liệu ca mổ suốt tám năm làm nghề của tôi tại bệnh viện đa khoa thành phố đều không còn dấu vết. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy trên cổ tay phải của Thái Đăng Tài, gã chồng mới cưới của Thái Tuệ Đoan đang đứng thập thò ở ngưỡng cửa ban công, lấp lánh một vật vô cùng quen thuộc.
Đó chính là chiếc đồng hồ cơ vỏ vàng mười tám ca-ra với mặt số La Mã chạm khắc thủ công của ông ngoại tôi! Do cổ tay của Thái Đăng Tài to bè và thô kệch, gã đã tự ý tháo bỏ dây da cá sấu nguyên bản của chiếc đồng hồ.
Thay vào đó một sợi dây kim loại mạ vàng rẻ tiền khiến phần vấu nối của vỏ đồng hồ cổ bị trầy xước và biến dạng nghiêm trọng. Tôi xoay người lại, bước thẳng tới trước mặt Thái Đăng Tài, chỉ thẳng vào cổ tay gã:
"Tháo ngay chiếc đồng hồ trên tay anh xuống."
"Đó là kỷ vật thừa kế hợp pháp của ông ngoại tôi, trị giá thẩm định tại phiên đấu giá quốc tế bốn năm trước là ba trăm hai mươi triệu đồng."
"Thái Đăng Tài giật bắn mình, theo phản xạ đưa tay trái lên che lấy mặt đồng hồ rồi lùi tuốt về phía sau lưng bà Phan Ngọc Dung."
"Tôi..."
"Cái đồng hồ này là anh vợ Vương Thành Khải và vợ tôi mở két sắt trong phòng đọc sách lấy ra tặng cho tôi làm quà lại mặt hôm qua!"
"Họ bảo đây là đồng hồ gia truyền của bố anh Khải để lại, tôi làm sao mà biết được!"
Nghe tiếng gã con rể quý hóa đổ riệt tội lỗi sang phía mình, bà Phan Ngọc Dung lập tức xù lông nhím, nhảy bổ ra chắn giữa tôi và Thái Đăng Tài.
"Ối giời ơi, bà con cô bác hai họ nhìn xem con dâu nhà tôi nó có coi bố mẹ chồng với chồng nó ra cái giống gì không kìa!"
"Có cái đồng hồ cũ rích của người chết để lại không dùng đến, anh trai nó lấy ra tặng cho em rể đeo cho sang cái thằng người trong ngày cưới thì đã làm sao?"
"Thái Tuệ Đoan thấy mẹ đẻ bênh vực mình chằm chặp thì càng được đà lấn tới."
"Đúng thế đấy!"
"Không chỉ cái đồng hồ đó đâu, mà cả ba cái máy tính xách tay với mấy cái ống kính máy ảnh chuyên dụng trong tủ sắt của chị."
"Tôi cũng đem ra tiệm đồ cũ ở đầu phố lớn bán thanh lý lấy sáu mươi triệu để trả tiền đặt cọc tiệc cưới này rồi!"
"Hai trăm đầu sách y học ngoại văn tuyệt bản và năm bình tiêu bản bệnh học vô giá."
"Tôi quay sang nhìn Vương Thành Khải."
"Xin cho một chân trưởng phòng hành chính ở công ty vật tư thuộc tập đoàn vật tư thành phố, lúc này mới dám nuốt nước bọt bước lên phía trước."
"Ánh Tâm à..."
"Dù sao em đi Nhật về cũng được bệnh viện đa khoa thành phố cấp cho suất mua nhà công vụ giá ưu đãi cơ mà, mình dọn sang bên đó ở cho gần viện."
"Tôi nhìn thẳng vào gương mặt đạo đức giả của Vương Thành Khải, cất giọng hỏi từng chữ rõ ràng:"
"Vương Thành Khải, anh lấy tư cách gì mà đòi đem căn hộ đứng tên riêng của Mạc Ánh Tâm tôi cho em gái anh ở chục năm, rồi đuổi chủ nhà đi mua nhà khác ở?"
Vương Thành Khải bị hỏi dồn thì ánh mắt lóe lên một tia chột dạ, nhưng ngay lập tức anh ta đã lấy lại vẻ cứng cỏi khi nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Ông Hoạt. Ông Hoạt lúc này đã bước tới gần bàn trà, thò tay vào trong chiếc cặp da màu đen đặt cạnh tivi.
"Tư cách gì à?"
"Tư cách là tờ Hợp đồng ủy quyền toàn quyền quản lý, cải tạo và sử dụng căn hộ trong thời hạn hai mươi năm có chữ ký của chính mày đây này Mạc Ánh Tâm!"
"Căn hộ này từ tháng trước đã được mày ký giấy ủy quyền toàn bộ quyền sử dụng cho thằng Vương Thành Khải, và."
"Thằng Khải đã ký giấy chuyển nhượng quyền sử dụng hai mươi năm đó làm của hồi môn cho vợ chồng cái Thái Tuệ Đoan rồi!"
Cả đám họ hàng bên nhà Thái Đăng Tài nghe thấy thế thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, gương mặt ai nấy đều giãn ra.
"À, hóa ra là đã có hợp đồng ủy quyền hai mươi năm đóng dấu hẳn hoi rồi!"
"Thái Đăng Tài cũng lập tức lấy lại vẻ vênh váo, gã giật lấy tập hồ sơ từ tay ông chú họ, giơ cao lên trước mặt tôi rồi cười khảy:"
"Chị dâu nhìn cho kỹ vào nhé!"
"Giấy trắng mực đen, chữ ký Mạc Ánh Tâm rõ rành rành kèm theo cả dấu vân tay đỏ chót ở trang cuối đây này!"
"Hôm qua chính nhờ có tờ giấy ủy quyền hai mươi năm này mà bố mẹ tôi mới đồng ý chồng đủ ba trăm triệu tiền thách cưới cho mẹ Dung và."
"Làm lễ rước dâu thẳng về căn hộ này đấy!"
"Giờ trong vòng hai mươi năm tới, người có quyền hợp pháp ở trong căn hộ một tám không hai này là vợ chồng Thái Đăng Tài và Thái Tuệ Đoan tôi."
"Còn chị mới là người đang tự ý xông vào nhà người khác gây rối đấy!"
Tôi đón lấy tờ văn bản mà Thái Đăng Tài đang dí sát vào mặt mình, lật từng trang giấy A4 được in ấn vô cùng chỉn chu. Tiêu đề văn bản ghi rõ: "Văn bản ủy quyền toàn quyền quản lý, sửa chữa kết cấu và chuyển giao quyền sử dụng căn hộ số một tám không hai, khu đô thị trung tâm".
Ngày ký văn bản được ghi là ngày mười lăm tháng trước. Ở phần bên ủy quyền phía dưới cùng, quả nhiên có một chữ ký mang tên Mạc Ánh Tâm được bắt chước nét bút khá giống. Đè lên trên là một dấu lăn tay bằng mực đỏ và con dấu chứng thực của một văn phòng dịch vụ giấy tờ tư nhân nào đó ở tỉnh lẻ.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua vẻ mặt đắc ý của Thái Tuệ Đoan, sự ngạo nghễ của Ông Hoạt và cái nhìn lảng tránh của Vương Thành Khải. Tôi hỏi một câu ngắn gọn:
"Vương Thành Khải, anh khẳng định chữ ký và dấu vân tay điểm chỉ vào ngày mười lăm tháng trước trên tờ giấy ủy quyền hai mươi năm này là của tôi?"
Vương Thành Khải nuốt khan một ngụm nước bọt, nhưng trước sức ép từ ánh mắt sắc lẹm của bố mẹ và em gái, anh ta đành nhắm mắt đưa chân, ưỡn ngực nói lớn:
"Đúng!"
"Tháng trước em gửi bản ủy quyền này từ bên Nhật về qua đường bưu điện cho anh để anh làm thủ tục sửa sang lại nhà cửa và cho cái Đoan mượn làm nhà cưới!"
"Chữ ký của chính tay em, chẳng lẽ bây giờ về nước thấy giá nhà đất ở khu trung tâm tăng cao nên em định trở mặt không nhận."
"Muốn đẩy em gái ruột của chồng ra ngoài đường ở hay sao?"
Bà Phan Ngọc Dung vỗ tay bôm bốp, hùa theo con trai:
"Phải đấy!"
"Giấy tờ pháp lý rành rành ra đấy rồi nhé!"
"Hôm nay nể tình mày mới đi xa về mệt mỏi, tao cho phép mày vào cái phòng kho chứa đồ cạnh nhà vệ sinh phụ kia mà ngủ tạm một đêm."
"Sáng mai tự giác kéo vali sang khu ký túc xá bệnh viện đa khoa thành phố mà ở, đừng có đứng đây làm mất hứng bữa tiệc tân gia của vợ chồng em mày nữa!"
Thái Tuệ Đoan cười khẩy một tiếng, bước tới dùng mũi chân đá mạnh vào bánh xe chiếc vali của tôi khiến nó trượt dài ra ngoài hành lang:
"Nghe rõ mẹ tôi nói gì chưa chị dâu?"
"Còn không mau dọn cái đống hành lý của chị ra khỏi phòng khách nhà tôi đi!"
"Nào mọi người ơi, nâng ly lên tiếp tục ăn mừng tân gia thôi, đừng để một kẻ không biết điều làm nguội mất nồi lẩu hải sản của chúng ta!"
Tôi bình thản nhìn chiếc vali của mình nằm ngoài hành lang, sau đó chỉ lạnh lùng dùng điện thoại chụp lại toàn bộ bốn mặt của tờ văn bản ủy. Quyền đó với độ phân giải cao nhất, chụp luôn cả hiện trường bức tường bị đập phá, đống tro tàn ngoài ban công và chiếc đồng.
Hồ vàng đang đeo trên cổ tay của Thái Đăng Tài, rồi trả lại tờ giấy vào tay gã em rể hờ. Thấy tôi không gào khóc, không lao vào cào cấu ăn vạ như họ tưởng tượng mà chỉ lặng lẽ chụp ảnh rồi lùi ra phía cửa chính.
Cả nhà Vương Thành Khải đều lộ rõ vẻ khinh thường, nghĩ rằng tôi đã sợ hãi trước tờ giấy ủy quyền có dấu đỏ kia. Tôi đứng ở ngưỡng cửa căn hộ, nhìn thẳng vào đám người đang chuẩn bị nâng cốc cụng ly lần nữa, giọng nói rành mạch vang lên:
"Các người cứ tiếp tục ăn mừng cho no nê đi."
"Nhưng tôi nhắc trước một câu: ngày mười lăm tháng trước, đúng vào giờ hành chính ghi trên tờ giấy ủy quyền này."
"Tôi đang đứng mổ chính một ca phẫu thuật ghép phổi kéo dài mười một tiếng đồng hồ dưới sự giám sát của hội đồng y khoa quốc tế tại Tokyo."
"Hộ chiếu của tôi đóng dấu xuất nhập cảnh lần đầu tiên sau hai năm là vào lúc mười sáu giờ chiều nay tại sân bay."
"Ba mươi phút nữa, các người sẽ biết cái giá của việc làm giả tài liệu con dấu và hủy hoại tài sản công dân trên tám trăm triệu đồng là bao nhiêu năm tù giam."