Nói dứt câu đó, tôi không buồn nán lại thêm một giây nào trước bầu không khí hỗn tạp ngập mùi dầu mỡ kia. Tôi bước ra hành lang, kéo chiếc vali của mình sang đứng cạnh sảnh thang máy tầng mười tám rồi rút điện thoại di động ra khỏi túi áo khoác.
Ở phía bên trong căn hộ một tám không hai, tiếng cười khảy đầy vẻ mỉa mai của Thái Tuệ Đoan vẫn vọng ra tận ngoài cửa:
"Xì, các bác nghe thấy chị dâu con dọa nạt ghê chưa kìa?"
"Cái gì mà tám trăm triệu với cả đi tù!"
"Đúng là cái đồ mọt sách đọc tiểu thuyết nhiều quá nên bị hoang tưởng!"
"Chị ta với anh Khải là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ, chồng lấy nhà của vợ cho em gái ở, đập có một bức tường gạch với đốt mấy quyển sách rách mà."
"Chị ta làm như vụ án hình sự quốc gia không bằng!"
Tiếng của Ông Hoạt cũng vang lên oang oang để trấn an đám khách khứa bên nhà thông gia:
"Các ông các bà cứ ngồi xuống ăn uống tiếp đi, đừng nghe con đàn bà ấy nói nhảm!"
"Cứ cho là thằng Khải nó ký hộ vợ nó cái giấy ủy quyền đi chăng nữa thì cũng là chồng ký thay vợ, công an người ta rảnh hơi đâu mà."
"Cùng lắm mai nó làm căng quá thì vợ chồng tôi bắt nó ký đơn ly hôn, chia đôi căn hộ này ra là nó mất trắng một nửa ngay ấy mà!"
Nghe những lời lẽ vừa dốt nát về pháp luật vừa trơ trẽn đến tận cùng của bố con Ông Hoạt, tôi chỉ khẽ lắc đầu. Ngón tay bấm gọi thẳng vào số điện thoại đường dây nóng của trưởng ban pháp chế kiêm giám đốc quản lý khu đô thị trung tâm.
"Chào bác sĩ Mạc Ánh Tâm, tôi là Đỗ Chấn Duy đây."
"Nghe bên ban giám đốc bệnh viện đa khoa thành phố báo tin chị hoàn thành khóa tu nghiệp về nước sớm, tôi đang định ngày mai gửi lẵng hoa sang chúc mừng chị."
Đỗ Chấn Duy không chỉ là trưởng ban quản lý vận hành và pháp chế của khu đô thị cao cấp ven hồ, mà.
"Anh Đỗ Chấn Duy, hiện tại tôi đang đứng ngay trước cửa căn hộ một tám không hai của mình ở tầng mười tám."
"Trong thời gian tôi ở nước ngoài, Vương Thành Khải cùng gia đình anh ta đã tự ý phá khóa điện tử, đập phá tường chịu lực ngăn phòng nghiên cứu của tôi mà."
"Không có giấy phép của chủ hộ, hủy hoại toàn bộ tài liệu y khoa và tài sản thừa kế trị giá lớn, đồng thời làm giả văn bản ủy quyền có con dấu giả để."
"Giọng của Đỗ Chấn Duy ở đầu dây bên kia lập tức đanh lại, nghiêm nghị hẳn lên:"
"Cái gì?"
"Bọn họ dám tự ý đập tường ngăn và làm giả hồ sơ ủy quyền chủ hộ để qua mặt bộ phận kỹ thuật tòa nhà ư?"
"Đó Vương Thành Khải đã nộp một bản sao giấy ủy quyền có đóng dấu công chứng tỉnh lẻ nên nhân viên lễ tân mới cấp thẻ ra vào cho thợ xây!"
"Chí công an khu vực đang trực tại ban chỉ huy an ninh khu đô thị trung tâm lên tầng mười tám ngay bây giờ!"
"Cảm ơn anh Chấn Duy."
"Vương Thành Khải đã ký tuần trước lên giúp tôi."
Bà Phan Ngọc Dung có vẻ như muốn ra oai với họ hàng bên thông gia nên cố tình mở toang cánh cửa chính, vừa ăn vừa nói vọng ra ngoài hành lang:
"Đấy, các bác cứ nhìn mà xem, con dâu nhà tôi nó có dám đi báo ai đâu!"
"Đám họ hàng nhà Thái Đăng Tài nghe vậy thì cười rộ lên, có kẻ còn nâng chén rượu nói khích:"
"Bà thông gia dạy con dâu thế mới là chuẩn mực gia phong chứ!"
"Vương Thành Khải ngồi trong mâm rượu, nghe những lời tâng bốc của đám họ hàng và thấy ngoài hành lang im ắng không có động tĩnh gì thì lá gan cũng to dần lên."
"Các bác cứ yên tâm!"
"Lời khoác lác của Vương Thành Khải vừa mới dứt chưa đầy năm giây thì tại khu vực hộp kỹ thuật trung tâm nằm ngay cuối hành lang tầng mười tám bỗng vang lên một tiếng "cạch" khô khốc."
"Chưa dừng lại ở đó, ở khu vực nhà bếp nơi một người cô họ của Vương Thành Khải đang mở vòi nước để tráng đĩa hoa quả."
"Ơ kìa! Sao lại mất điện mất nước cùng một lúc thế này? Ngoài hành lang đèn vẫn sáng trưng cơ mà!"
Thái Đăng Tài bực bội rút điện thoại ra bật đèn pin, quát tháo ầm ĩ:
"Chuyện quái gì thế này hả anh Khải?"
"Khu chung cư cao cấp ven hồ gì mà đang giữa tiệc tân gia lại cắt điện cắt nước của chủ nhà?"
"Vương Thành Khải mặt đỏ bừng trong bóng tối, vội vàng đứng dậy xỏ dép chạy ra phía cửa:"
"Làm gì có chuyện chưa đóng tiền! Để anh ra ngoài kiểm tra hộp cầu dao tổng xem có bị nhảy át-tô-mát không!"
Thế nhưng Vương Thành Khải vừa mới bước chân ra tới ngưỡng cửa thì đã phải khựng lại, lùi giật về phía sau hai bước. Đi đầu bên cạnh tôi là luật sư Đỗ Chấn Duy trong bộ âu phục màu xanh đen phẳng phiu, trên tay cầm một cặp tài liệu dày cộp và chiếc máy tính bảng chuyên dụng của ban pháp chế.
Ngay phía sau Đỗ Chấn Duy là hai đồng chí công an khu vực mặc sắc phục chỉnh tề, bốn nhân viên bảo vệ an ninh tòa nhà đeo băng đỏ. Các cuộn băng cảnh báo niêm phong hiện trường. Ánh đèn sáng trưng từ hành lang chiếu thẳng vào gương mặt tái mét của Vương Thành Khải.
Đỗ Chấn Duy dừng bước ngay trước vạch cửa căn hộ một tám không hai, giơ tấm thẻ Giám đốc Pháp chế và Quản lý Vận hành khu đô thị trung tâm lên, giọng nói vang dội khắp không gian:
"Thông báo với toàn thể những người đang có mặt bên trong căn hộ số một tám không hai!"
"Tôi là Đỗ Chấn Duy, đại diện pháp lý được ủy quyền chính thức của chủ sở hữu duy nhất căn hộ này là bác sĩ Mạc Ánh Tâm, đồng."
"Thời là Trưởng ban Pháp chế khu đô thị trung tâm."
"Theo yêu cầu khẩn cấp của chủ sở hữu hợp pháp và căn cứ vào quy chế an ninh tòa nhà, chúng tôi đã tiến hành khóa toàn bộ hệ thống cấp điện."
"Cấp nước của căn hộ này, đồng thời mời cơ quan công an tới lập biên bản hiện trường vụ việc xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp, hủy hoại tài sản công dân và."
"Sử dụng giấy tờ giả mạo!"
Cả đám đông bên trong phòng khách đang nhốn nháo bật đèn pin điện thoại lập tức sững sờ khi nhìn thấy sắc phục công an và đội ngũ an ninh hùng hậu đứng chật kín ngoài cửa. Ông Hoạt thấy tình thế xoay chuyển quá nhanh, vội vàng đẩy Vương Thành Khải sang một bên, bước ra cửa với vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa cố giữ giọng hung hăng:
"Các..."
"các người làm cái trò gì thế hả?"
"Chúng tôi là bố mẹ chồng và chồng của con Mạc Ánh Tâm, chúng tôi có giấy ủy quyền sử dụng nhà hai mươi năm đóng dấu đỏ hẳn hoi!"
"Các người dựa vào đâu mà tự tiện cắt điện cắt nước giữa lúc gia đình tôi đang tiếp khách thông gia?"
Đỗ Chấn Duy không thèm đôi co một lời thừa thãi với Ông Hoạt. Anh quay sang gật đầu ra hiệu cho đội trưởng đội kỹ thuật thi công đứng bên cạnh:
"Anh em đội kỹ thuật nghe lệnh chủ hộ Mạc Ánh Tâm: tiến hành tháo rời ngay lập tức toàn bộ ổ khóa điện tử đã bị can thiệp trái phép trên cánh cửa chính, đồng."
"Thời tháo dỡ toàn bộ các vật dụng, nội thất không thuộc danh mục tài sản nguyên bản của chủ hộ ra khỏi khu vực phòng nghiên cứu bị đập phá để."
"Chuyên gia tiến hành đo đạc, giám định kết cấu thiệt hại!"
"Rõ!"
Bốn người công nhân kỹ thuật khỏe mạnh đồng loạt đáp lớn, lập tức bật máy khoan tháo ốc vít trên cánh cửa gỗ óc chó. Tiếng máy khoan sắt thép rít lên từng hồi chói tai giữa căn phòng tối om. Chỉ trong vòng chưa đầy hai phút, bộ khóa điện tử mà Vương Thành Khải tự ý cài lại mật khẩu đã bị tháo bung ra khỏi đố cửa, tiếp theo đó.
Hai công nhân dùng xà beng và tua vít chuyên dụng nhấc bổng luôn cả cánh cửa chính ra khỏi bản lề, dựng gọn vào vách hành lang! Mất đi cánh cửa chắn, toàn bộ cảnh tượng nhếch nhác, tối tăm và hỗn loạn bên trong căn hộ phơi bày trọn vẹn dưới ánh đèn hành lang sáng quắc và.
Trước ống kính máy quay ghi hình nghiệp vụ của nhân viên ban quản lý tòa nhà. Thái Tuệ Đoan nhìn thấy hai người công nhân khác đang tiến thẳng về phía chiếc giường tròn bọc nhung đỏ của cô ả cùng với cuộn băng cảnh báo hiện trường thì gào thét điên loạn.
Lao ra giang hai tay chắn trước mũi khoan:
"Các người dừng lại ngay cho tôi!"
"Đây là phòng tân hôn của tôi, chiếc giường này tôi mới mua ba mươi triệu hôm qua, ai dám động vào đồ đạc của tôi thì tôi liều mạng với kẻ đó!"
"Anh Khải, anh đứng đờ ra đấy như khúc gỗ làm gì, mau gọi bảo vệ đuổi cổ lũ người này ra ngoài cho em!"
Bà Phan Ngọc Dung cũng định nằm lăn ra sàn nhà ăn vạ theo thói quen ở dưới quê, nhưng đồng chí công an khu vực đứng ngay cạnh đã nghiêm giọng cảnh cáo. Tay đặt lên còng số tám bên hông:
"Yêu cầu tất cả những người có mặt giữ trật tự và chấm dứt ngay hành vi cản trở quá trình kiểm tra hành chính, lập biên bản hiện trường!"
"Ai cố tình gây rối trật tự công cộng hoặc chống đối lực lượng làm nhiệm vụ sẽ bị lập biên bản cưỡng chế đưa về trụ sở công an phường giải quyết ngay lập tức!"
Nghe tiếng quát đanh thép của chiến sĩ công an cùng tiếng lách cách của chiếc còng số tám bằng thép sáng loáng. Cái chân đang định đạp xuống sàn của bà Phan Ngọc Dung lập tức co rụt lại, miệng câm bặt không dám thở mạnh.
Còn đám họ hàng bên nhà trai của Thái Đăng Tài thì mặt mũi tái xanh tái xám, vội vàng đứng dạt cả vào góc tường, tay cầm áo khoác, túi xách lấm lét nhìn nhau. Chẳng còn ai dám giữ vẻ mặt hống hách hay dạy đời như lúc nãy nữa.
Tôi bước qua khung cửa vừa được tháo trống hoàn toàn, dừng lại trước mặt Vương Thành Khải và Thái Đăng Tài, giọng nói bình thản nhưng dứt khoát:
"Tại đây quá chật chội và tối tăm, không tiện cho việc kiểm toán từng khoản nợ."
"Mời Vương Thành Khải, Ông Hoạt, bà Phan Ngọc Dung cùng vợ chồng Thái Tuệ Đoan, Thái Đăng Tài và."
"Đại diện hai họ di chuyển ngay lên Phòng họp Pháp chế ở tầng hai mươi của tòa tháp trung tâm."
"Ở đó có đầy đủ ánh sáng, bảng biểu định giá và hồ sơ gốc để chúng ta tính sổ một lần cho dứt điểm."