Phòng họp Ban Pháp chế và Kiểm soát nội bộ nằm ở tầng hai mươi của tòa tháp trung tâm khu đô thị trung tâm rộng hơn một trăm mét vuông. Đèn huỳnh quang bật sáng trưng soi rõ từng gương mặt đang ngồi quanh chiếc bàn họp hình bầu dục dài bằng gỗ công nghiệp.
Ở phía bên phải bàn họp là gia đình Vương Thành Khải gồm Ông Hoạt, bà Phan Ngọc Dung, vợ chồng mới cưới Thái Tuệ Đoan - Thái Đăng Tài cùng. Ba người đại diện họ nhà trai vẫn còn mặc nguyên những bộ quần áo dự tiệc nồng nặc mùi lẩu nướng.
Ở phía đối diện, tôi ngồi thẳng lưng bên cạnh luật sư Đỗ Chấn Duy, trước mặt là xấp hồ sơ pháp lý gốc có đóng dấu giáp lai của Sở Tài nguyên và Môi trường cùng. Biên bản kiểm tra hiện trường vừa được kỹ sư trưởng tòa nhà chuyển lên.
Hai đồng chí công an khu vực ngồi ở bàn thư ký phía đầu phòng để ghi nhận toàn bộ lời khai và chứng cứ giao nộp từ các bên. Khi cánh cửa phòng họp vừa khép lại, Ông Hoạt vẫn cố giữ cái thói gia trưởng hống hách, đập tay xuống mặt bàn gỗ nói lớn:
"Tôi nói trước cho cậu luật sư Đỗ Chấn Duy này biết nhé!"
"Tờ giấy ủy quyền sử dụng nhà hai mươi năm có chữ ký của Mạc Ánh Tâm và dấu vân tay đỏ chót vẫn đang nằm ngay trên bàn kia kìa!"
"Thái Tuệ Đoan ngồi cạnh bố dượng cũng lập tức chồm người lên, chỉ tay về phía tôi mà tru tréo:"
"Đúng đấy!"
"Hôm nay chị Mạc Ánh Tâm không bồi thường tiền tinh thần và tiền hỏng đồ cưới cho vợ chồng tôi thì tôi kiện chị lên tận bệnh viện đa khoa thành phố cho chị mất chức bác sĩ luôn!"
Đỗ Chấn Duy bình thản chỉnh lại gọng kính, mở tập hồ sơ bìa cứng màu xanh đậm ra trước mặt rồi đẩy từng bản tài liệu đã được in sẵn sang phía bên kia bàn họp.
"Trước khi cô Thái Tuệ Đoan đòi kiện thân chủ tôi, mời cô và toàn thể gia đình nhìn vào Bảng Kiểm Toán Thiệt Hại Tài Sản và."
"Kết Cấu Công Trình số không bảy bảy vừa được Hội đồng Kỹ thuật khu đô thị trung tâm cùng chuyên gia định giá độc lập lập biên bản cách đây mười lăm phút."
Vương Thành Khải run tay cầm tờ bảng biểu giấy trắng in chữ đen lên đọc. Đỗ Chấn Duy đứng dậy, đọc to từng hạng mục trước sự chứng kiến của cơ quan công an và toàn thể họ hàng nhà trai:
"Hạng mục thứ nhất: Tự ý đập phá bức tường gạch chịu lực phụ và hệ thống vách cách âm tiêu chuẩn y tế ngăn cách phòng nghiên cứu tại căn hộ một tám không hai khi."
"Chưa có sự phê duyệt của chủ sở hữu là bà Mạc Ánh Tâm."
"Bộ sofa da bò Ý nhập khẩu cùng khóa từ thông minh theo đơn giá nhà thầu khu đô thị trung tâm là một trăm chín mươi lăm triệu đồng."
Bà Phan Ngọc Dung nghe đến con số gần hai trăm triệu chỉ cho việc đập một bức tường và làm bẩn cái ghế sofa thì trợn ngược mắt, đập bàn gào lên:
"Cái gì?"
"Đỗ Chấn Duy không hề để tâm đến tiếng gào thét của bà ta, tiếp tục đọc sang trang thứ hai với giọng điệu đanh thép:"
"Hạng mục thứ hai: Hủy hoại và tự ý tẩu tán thiết bị nghiên cứu chuyên dụng cùng tư liệu y khoa quốc tế."
"Năm bình tiêu bản giải phẫu mô bệnh học đã được đăng ký bản quyền nghiên cứu tại bệnh viện đa khoa thành phố, tổng giá trị định giá tài sản trí tuệ và."
"Thái Tuệ Đoan lúc này mới thực sự hoảng sợ, lắp bắp cãi cùn:"
"Mấy..."
"Tôi nhìn thẳng vào gương mặt đang tái nhợt của Thái Tuệ Đoan, cất giọng lạnh lùng:"
"Mỗi cuốn sách chuyên khảo ngoại khoa bản gốc tiếng Nhật và tiếng Anh có chữ ký tác giả đều có hóa đơn nhập khẩu và."
"Biên nhận lưu chiểu tại thư viện y khoa từ hai đến năm triệu đồng một cuốn."
"Năm bình tiêu bản mô bệnh học là tài sản nghiên cứu cấp bộ được bảo hiểm định giá theo hợp đồng đào tạo giữa bệnh viện đa khoa thành phố và viện nghiên cứu Tokyo."
"Chỗ tro giấy cô đốt trong chậu nhôm ngoài ban công và xác các bình thủy tinh vỡ vẫn còn nguyên hiện trường, công an đã thu giữ mẫu vật để giám định hình sự rồi."
Khi tôi vừa nhắc đến cụm từ "giám định hình sự", Thái Đăng Tài đang ngồi bên cạnh Thái Tuệ Đoan đã toát mồ hôi hột ướt đẫm cả lưng áo sơ mi. Đỗ Chấn Duy lật tiếp sang trang thứ ba của bảng kiểm toán, chỉ thẳng vào cổ tay của Thái Đăng Tài:
"Hạng mục thứ ba: Chiếm đoạt trái phép và làm hư hỏng tài sản thừa kế có giá trị lớn."
"Chiếc đồng hồ cơ bằng vàng mười tám ca-ra nguyên khối hiệu Thụy Sĩ sản xuất năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai, có giấy chứng nhận đấu giá quốc tế và."
"Văn bản thừa kế hợp pháp từ ông ngoại bà Mạc Ánh Tâm với giá trị gốc là ba trăm hai mươi triệu đồng."
"Hiện tại đối tượng Thái Đăng Tài đã tự ý cạy phá khóa két sắt lấy sử dụng, tháo bỏ dây da nguyên bản và."
"Dùng kìm kim loại bẻ cong phần vấu vỏ vàng gây hư hại nghiêm trọng cơ cấu máy bên trong, chi phí phục chế chính hãng và."
"Bồi thường giảm sút giá trị sưu tầm là tám mươi lăm triệu đồng, bên cạnh việc buộc phải hoàn trả ngay lập tức hiện vật!"
"Tám... tám mươi lăm triệu tiền làm xước cái đồng hồ?!"
Thái Đăng Tài hét lên một tiếng thất thanh, vội vàng dùng hai tay tháo phăng chiếc đồng hồ vàng ra khỏi cổ tay như tháo một cục than hồng bỏng rẫy. Đặt vội xuống mặt bàn gỗ rồi đẩy mạnh về phía Vương Thành Khải:
"Tôi trả lại ngay đây!"
"Tôi không biết gì hết nhé các đồng chí công an!"
"Hôm qua chính thằng Vương Thành Khải và con Thái Tuệ Đoan cầm chìa khóa mở tủ lấy cái đồng hồ này ra ép tôi đeo vào tay cho oai với họ hàng."
"Chứ tôi có biết mặt mũi cái két sắt nhà chị Tâm ở chỗ nào đâu!"
"Cả cái dây kim loại này cũng là con Đoan dẫn tôi ra tiệm sửa đồng hồ vỉa hè thay vào đấy, có đền tám mươi lăm triệu thì hai anh em nhà nó tự đi mà đền!"
Thái Tuệ Đoan không ngờ gã chồng mới cưới hôm trước còn thề non hẹn biển, hôm nay vừa nghe đến tiền đền bù đã lập tức phủi sạch trách nhiệm và đẩy hết tội lỗi sang cho mình. Cô ả quay phắt sang túm lấy vạt áo vest của Thái Đăng Tài, gào lên tức tưởi:
"Anh Tài!"
"Sao anh lại nói thế?"
"Hôm qua chính miệng anh chê dây da cũ nhìn như đồ ông già, bắt em đi thay dây vàng cho hợp với nhẫn cưới của anh cơ mà!"
"Bây giờ có chuyện một cái là anh định rũ bỏ cho một mình em với anh Khải chịu trận đấy à?"
Thái Đăng Tài hất mạnh bàn tay của Thái Tuệ Đoan ra, đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt vợ mới cưới:
"Mày câm ngay cái mồm đi!"
"Nhà mày lừa đảo cả họ nhà tao mà còn dám mở mồm trách móc à?"
"Nào là căn hộ cao cấp một trăm bốn mươi mét vuông ở khu trung tâm trị giá chín tỷ tặng làm của hồi môn, nào là đồ đạc gia truyền quý giá!"
"Hóa ra toàn là đồ ăn cắp của chị dâu đang đi vắng!"
Đỗ Chấn Duy gõ nhẹ bút bi xuống mặt bàn hai tiếng để giữ trật tự, sau đó tuyên bố con số chốt hạ:
"Tổng cộng toàn bộ giá trị tài sản bị hủy hoại, chiếm đoạt và chi phí khôi phục kết cấu căn hộ theo bảng kiểm toán sơ bộ là tám trăm tám mươi triệu đồng chẵn."
"Theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành, hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm triệu đồng."
"Trở lên thuộc khung hình phạt cao nhất, có thể đối mặt với mức án từ mười năm đến hai mươi năm tù giam!"
Con số "mười năm đến hai mươi năm tù giam" vừa vang lên, bà Phan Ngọc Dung đang ngồi trên ghế bỗng tụt hẳn xuống gầm bàn, hai chân đập loạn xạ, mồm lắp bắp không ra hơi. Ông Hoạt lúc này mới cuống cuồng bám lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng, run rẩy chỉ tay vào tờ văn bản ủy quyền đặt trên bàn:
"Khoan..."
"khoan đã!"
"Không thể ghép vào tội hủy hoại tài sản người khác được!"
"Chúng tôi có tờ giấy ủy quyền quản lý và cải tạo căn hộ hai mươi năm có chữ ký của Mạc Ánh Tâm đây cơ mà!"
"Trong giấy này ghi rõ người được ủy quyền là Vương Thành Khải có toàn quyền đập tường sửa chữa và thanh lý đồ đạc cũ trong nhà!"
"Có giấy tờ hợp pháp thì làm sao mà đi tù được!"
Đỗ Chấn Duy nhìn Ông Hoạt bằng ánh mắt sắc lạnh, anh rút từ trong cặp tài liệu ra một phong bì niêm phong của Phòng Kỹ thuật Hình sự và đặt xuống ngay cạnh tờ giấy ủy quyền kia. Tôi đứng dậy, cầm tờ giấy ủy quyền giả mạo giơ lên trước ánh đèn sáng rực của phòng họp, giọng nói vang vọng khắp căn phòng:
"Ông Hoạt, Vương Thành Khải, các người còn muốn ôm tờ giấy giả mạo này để tự lừa mình dối người đến bao giờ nữa?"
"Thứ nhất, con dấu tròn màu đỏ đóng ở góc dưới tờ giấy này mang tên một văn phòng dịch vụ tư vấn đã bị thu hồi giấy phép hoạt động từ ba năm trước."
"Thực chất là con dấu khắc lậu mà Vương Thành Khải đặt mua trên mạng với giá bốn trăm nghìn đồng."
Mặt Vương Thành Khải lập tức biến sắc như tờ giấy trắng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ thái dương xuống cổ áo. Tôi đặt tiếp bản sao hộ chiếu công vụ và giấy xác nhận lịch trình phẫu thuật có đóng dấu nổi của Viện Nghiên cứu Y khoa Tokyo xuống bàn:
"Thứ hai, chữ ký trên tờ giấy này là nét bút do Vương Thành Khải tập tô lại dựa theo chữ ký của tôi trên tờ giấy đăng ký kết hôn."
"Còn dấu vân tay màu đỏ điểm chỉ đè lên chữ ký Mạc Ánh Tâm ở đây—qua đối chiếu trực tiếp với hồ sơ căn cước lưu trữ tại ban quản."
"Lý khu đô thị trung tâm cách đây mười phút—hoàn toàn trùng khớp một trăm phần trăm với vân tay ngón trỏ phải của cô Thái Tuệ Đoan!"
Cả căn phòng họp lặng ngắt như tờ. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì kinh hãi của Thái Tuệ Đoan và Vương Thành Khải, gằn từng chữ:
"Hai anh em các người tưởng rằng chỉ cần lấy ngón tay của Thái Tuệ Đoan ấn mực đỏ vào tên tôi để đi lừa nhà thông gia và."
"Qua mặt nhân viên lễ tân tòa nhà là xong chuyện ư?"
"Hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả đó để thực hiện hành vi chiếm đoạt."
"Hủy hoại tài sản trên tám trăm tám mươi triệu đồng là tội chồng thêm tội."
"Chính dấu vân tay đỏ chót mà Thái Tuệ Đoan tự tay ấn xuống tờ giấy này là bằng chứng thép đưa cả hai anh em các người vào thẳng trại tạm giam ngay trong đêm nay!"