Lời tuyên bố đanh thép cùng chứng cứ dấu vân tay không thể chối cãi vừa được đưa ra. Toàn bộ những người bên họ nhà trai của Thái Đăng Tài ngồi ở dãy ghế góc phòng đồng loạt bật dậy như bị điện giật.
Ông chú họ mặc áo vest xám của Thái Đăng Tài—người lúc nãy còn ngồi trong mâm lẩu nâng ly khen bà Phan Ngọc Dung biết dạy con dâu—giờ đây mặt đỏ tía tai vì cơn giận bị lừa gạt. Ông ta bước sồng sộc tới trước mặt Ông Hoạt và bà Phan Ngọc Dung, đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn họp làm mấy tập giấy tờ bay tứ tung:
"Hóa ra cả cái ổ nhà họ Vương các người từ già đến trẻ đều là một lũ lừa đảo chuyên nghiệp!"
"Thảo nào tuần trước khi nhà chúng tôi ngỏ ý muốn xem sổ đỏ gốc của căn hộ cao cấp này, ông bà cứ quanh co bảo là đang gửi trong két sắt ngân hàng."
"Chỉ đưa ra cái tờ giấy ủy quyền đóng dấu đỏ này để làm tin!"
"Các người dùng nhà của con dâu đi vắng, tự tay lăn vân tay giả mạo để lừa nhà tôi chồng đủ ba trăm triệu tiền thách cưới và."
"Ông Hoạt bị ông thông gia chỉ thẳng vào mũi mắng nhiếc giữa phòng họp có mặt cả công an và ban quản lý tòa nhà thì ú ớ không nói nên lời."
"Hai bàn tay run rẩy xua loạn xạ:"
"Ông..."
"ông thông gia bình tĩnh nghe tôi giải thích đã!"
"Chuyện cái giấy ủy quyền là do..."
"do thằng Khải với con Đoan nó tự làm ở trên thành phố, vợ chồng tôi ở dưới quê lên chỉ nghe chúng nó bảo là vợ thằng Khải đã đồng ý cho nhà rồi nên."
"Mới đứng ra nhận sính lễ thôi!"
Nghe bố đẻ lập tức đẩy hết tội làm giấy tờ giả sang đầu mình để thoát thân, Vương Thành Khải ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Ông Hoạt:
"Bố!"
"Sao bố lại nói thế?"
"Chẳng phải chính bố và mẹ gọi điện lên bảo con là nhà thằng Tài đòi phải có căn hộ ở thành phố đứng tên làm của hồi môn thì mới."
"Chịu đưa ba trăm triệu tiền mặt để bố mẹ trả nợ tiền xây nhà thờ tổ ở quê hay sao?"
"Chính mẹ là người cầm chứng minh thư cũ của Ánh Tâm đưa cho cái Đoan tập ký chữ ký và bảo cái Đoan lăn tay vào đấy."
"Sao bây giờ có công an ở đây bố mẹ lại đổ hết lên đầu một mình con?"
"Mày... cái thằng bất hiếu này! Mày điên rồi nên mày nói năng lung tung cái gì thế hả Khải?!"
Bà Phan Ngọc Dung hoảng loạn chồm lên định bịt miệng con trai lại, nhưng mọi lời thú tội rành rọt của Vương Thành Khải đã được đồng. Chí công an ngồi ở bàn thư ký ghi chép đầy đủ không sót một chữ vào biên bản làm việc.
Thái Đăng Tài đứng bên cạnh nghe rõ toàn bộ màn vạch áo cho người xem lưng của gia đình nhà vợ thì gằn giọng cười gằn một tiếng. Gã quay ngoắt sang phía Thái Tuệ Đoan, không nói không rằng giơ tay giật phắt sợi dây chuyền vàng hai cây và chiếc kiềng cổ bằng vàng ta mà.
Mẹ đẻ gã vừa trao cho cô ả trong lễ đón dâu buổi trưa ngay trên cổ Thái Tuệ Đoan! Sợi dây chuyền vàng bị giật mạnh làm vùng cổ trắng nõn của Thái Tuệ Đoan hằn lên một vết xước đỏ rực. Thái Tuệ Đoan đau điếng hét toáng lên, ôm lấy cổ mình:
"Á! Thái Đăng Tài, anh điên rồi à? Đây là vàng cưới mẹ anh trao cho tôi trước mặt hai họ, sao anh dám giật lại giữa chốn đông người thế này?"
Thái Đăng Tài nhét thẳng chiếc kiềng vàng và sợi dây chuyền vào túi áo vest của mình, sau đó nắm lấy cổ tay trái của Thái Tuệ Đoan. Bẻ ngược từng ngón tay cô ả ra để tuốt luôn cả hai chiếc nhẫn vàng đính đá cùng chiếc lắc tay nặng trịch xuống.
Gã hất mạnh Thái Tuệ Đoan ngã dúi dụi xuống ghế, giọng nói lạnh băng không còn một chút tình nghĩa vợ chồng:
"Cưới xin cái con khỉ khô!"
"Tôi lấy cô là vì nhà cô cam kết có căn hộ chín tỷ ở khu trung tâm này để hai vợ chồng lập nghiệp, chứ cô tưởng một đứa con gái không nghề ngỗng."
"Ăn chơi trác táng lại còn đang chuẩn bị đi bóc lịch từ mười đến hai mươi năm tù vì tội làm giả con dấu và."
"Phá hoại tài sản tám trăm tám mươi triệu như cô mà xứng bước chân vào cửa nhà họ Thái tôi à?"
"Đợi tờ giấy đăng ký kết hôn nộp lên phường chưa kịp vào sổ, sáng mai tôi lên rút hồ sơ hủy hôn ngay lập tức!"
Nói rồi, Thái Đăng Tài quay sang chỉ thẳng vào mặt bà Phan Ngọc Dung đang ngồi bệt dưới đất:
"Còn bà Dung!"
"Ba trăm triệu tiền mặt sính lễ sáng nay bố mẹ tôi bỏ vào phong bì đỏ đưa tận tay bà đâu?"
"Bà móc ngay từ trong túi xách của bà ra trả lại đây cho nhà tôi ngay lập tức!"
"Nếu hôm nay bà thiếu của nhà tôi một đồng xu mẻ nào, tôi sẽ viết đơn tố cáo cả nhà bà tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức hôn nhân giả tạo."
"Cho cả lũ các người rủ nhau vào tù ngồi chung một buồng luôn!"
Bà Phan Ngọc Dung nghe con rể quý hóa đòi lại ba trăm triệu tiền mặt thì ôm chặt lấy chiếc túi xách giả da màu đen trước ngực như ôm mạng sống, gào khóc thảm thiết:
"Không được!"
"Tiền này là tiền cưới con gái tao, tao đã hứa chiều nay gửi về quê trả nợ tiền vật liệu xây nhà thờ họ rồi, làm sao mà trả lại cho nhà mày được!"
"Cái Đoan nhà tao đã làm lễ rước dâu với mày rồi, giờ mày lột hết vàng cưới rồi lại đòi lại cả tiền thách cưới thì con gái tao thành gái nạ dòng không công cho mày à?"
Ông chú họ của Thái Đăng Tài bước tới, giọng đanh lại đầy vẻ đe dọa:
"Bà có trả ngay đây không hay để tôi đề nghị các đồng chí công an đang ngồi ngay bàn bên kia lập luôn biên bản thu giữ tang vật lừa."
"Đảo ba trăm triệu thông qua hợp đồng ủy quyền nhà giả mạo?"
"Tiền sính lễ trao dựa trên cam kết có căn hộ hồi môn, giờ căn hộ là đồ ăn cắp, giấy tờ là đồ giả, bà giữ một đồng."
"Tiền đó trong người tức là cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ hai trăm triệu đồng trở lên, khung hình phạt cũng từ bảy đến mười lăm năm tù đấy!"
Hai chữ "mười lăm năm tù" vừa thốt ra, cộng thêm ánh mắt nghiêm nghị của hai đồng chí công an đang nhìn chằm chằm về phía chiếc túi xách trên tay mình. Bà Phan Ngọc Dung sợ đến mức toàn thân run rẩy như cầy sấy.
Ông Hoạt thấy vợ còn định giữ khư khư cái túi tiền để rồi cả hai vợ chồng già cũng bị lôi vào vòng lao lý thì cuống quýt lao tới. Giằng mạnh chiếc túi xách ra khỏi tay bà Phan Ngọc Dung, kéo khóa lôi ra sáu cọc tiền mệnh giá năm trăm nghìn đồng vẫn còn nguyên đai ngân hàng ném thẳng lên bàn cho nhà Thái Đăng Tài:
"Đây! Ba trăm triệu của nhà các người đây, cầm lấy rồi cút khuất mắt nhà tôi đi! Đồ cái thứ nhà trai hám của, thấy có chuyện một cái là trở mặt nhanh hơn lật bàn tay!"
Thái Đăng Tài vội vàng vơ lấy sáu cọc tiền đếm lại một lượt, xác nhận đủ số lượng rồi nhét vào cặp da của ông chú họ. Trước khi quay lưng bước ra khỏi phòng họp cùng đám họ hàng nhà trai, Thái Đăng Tài còn ngoái đầu lại nhìn Thái Tuệ Đoan đang ngồi khóc rống trên sàn nhà bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng:
"Còn cái giường tròn với đống chăn ga gối đệm và tiền cỗ bàn lẩu nướng hôm nay coi như nhà tôi thí cho cô đấy Thái Tuệ Đoan!"
"Từ giờ phút này trở đi, đừng bao giờ vác cái mặt cô đến gần nhà tôi nữa kẻo bẩn cửa nhà tôi!"
Ông chú họ của Thái Đăng Tài giơ tập giấy tờ thu hồi tiền sính lễ lên trước mặt mọi người, giọng nói sang sảng đầy phẫn nộ:
"Hôm nay may mà bác sĩ Mạc Ánh Tâm về nước kịp thời và có ban pháp chế tòa tháp trung tâm vạch trần bộ mặt thật của cái gia đình này."
"Nếu không thì cả họ nhà tôi đã bị các người dắt mũi suốt hai mươi năm trời!"
"Một lũ người không làm mà muốn có ăn, thấy nhà chị dâu đi vắng liền kéo cả ổ lên đục khoét, đập phá phòng làm việc của người ta rồi làm giấy tờ giả đi lừa thông gia!"
"Từ giờ phút này, giữa nhà họ Thái chúng tôi và cái gia đình họ Vương lừa đảo của ông Hoạt, bà Dung hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ!"
"Đừng ai nhắc đến hai chữ thông gia trước mặt chúng tôi nữa, thật sự là xấu hổ hết chỗ nói với bà con lối xóm ở dưới quê!"
Bà Phan Ngọc Dung ngồi bệt dưới đất, nhìn chiếc túi xách trống rỗng vừa bị lấy lại sạch sành sanh ba trăm triệu đồng tiền mặt mà hai mắt trợn trắng, hơi thở đứt quãng. Bà ta quay sang cấu xé vào bắp tay của Ông Hoạt, vừa khóc vừa gào:
"Ông Hoạt ơi là ông Hoạt! Tại ông cứ đòi phải nở mày nở mặt với họ hàng dưới quê."
"Bắt thằng Khải phải làm bằng được cái giấy ủy quyền căn hộ cao cấp này để khoe khoang, bây giờ tiền mất tật mang thế này thì sống làm sao nổi hả ông ơi!"
Ông Hoạt bị vợ cào cấu trước mặt bao nhiêu người thì vừa nhục nhã vừa tức tối, hất mạnh bà Phan Ngọc Dung ra khiến bà ta ngã lăn ra sàn gạch:
"Bà im ngay cái mồm đi! Chẳng phải chính bà với con gái rượu Thái Tuệ Đoan của bà suốt ngày mở miệng chê căn phòng cũ chật chội."
"Đòi đập tường phòng đọc sách của con dâu để kê cái giường tròn ba mươi triệu đó hay sao!"
"Giờ sính lễ mất trắng, con gái thành kẻ lừa đảo bị nhà chồng trả về ngay trong đêm tân hôn, bà còn mặt mũi nào mà đổ lỗi cho tôi!"
Cánh cửa phòng họp mở ra rồi đóng sầm lại sau lưng đoàn người nhà họ Thái. Một đám cưới rình rang, một bữa tiệc tân gia khoe mẽ hào nhoáng trên tài sản của người khác đã sụp đổ tan tành chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy ba mươi phút đồng hồ.
Trong phòng họp rộng lớn lúc này chỉ còn lại bốn con người rệu rã của gia đình Vương Thành Khải đối diện với tôi, luật sư Đỗ Chấn Duy và hai chiến sĩ công an. Thái Tuệ Đoan ngồi bệt dưới sàn gạch lạnh lẽo, lớp phấn trang điểm cô dâu dày cộp trên mặt bị nước mắt làm nhòe nhoẹt thành từng vệt đen sì.
Chiếc bờm lông vũ trắng rơi lăn lóc dưới gầm ghế. Cô ả ngước đôi mắt sưng húp nhìn Vương Thành Khải, gào khóc tuyệt vọng:
"Anh Khải ơi!"
"Em mất hết chồng, mất hết vàng cưới rồi anh ơi!"
"Bây giờ lại còn khoản tiền tám trăm tám mươi triệu đền bù với cái dấu vân tay trên tờ giấy giả kia nữa, em còn trẻ thế này em không muốn đi tù mười năm đâu anh Khải ơi!"
"Anh đi cầu xin chị Ánh Tâm tha cho em đi mà!"