Nghe tiếng gào khóc thảm thiết của đứa em gái mà mình luôn bao bọc, dung túng, Vương Thành Khải như sực tỉnh khỏi cơn ác mộng. Anh ta vội vàng bước vòng qua chiếc bàn họp, lao tới định quỳ sụp xuống trước mặt tôi để nắm lấy gấu áo khoác của tôi như những lần anh ta từng xin lỗi khi.
Trót tiêu lẹm vào tiền tiết kiệm trước đây. Thế nhưng khi đầu gối của Vương Thành Khải còn chưa kịp chạm xuống mặt sàn, tôi đã lùi ghế lại phía sau một khoảng xa, lạnh lùng nhìn anh ta từ trên cao xuống. Vương Thành Khải quỳ thụp xuống nền gạch lạnh toát, hai bàn tay đan vào nhau vái lấy vái để, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên gương mặt từng tỏ ra đạo mạo, lịch lãm:
"Ánh Tâm!"
"Anh lạy em, Ánh Tâm ơi!"
"Anh biết anh sai rồi, là anh bị ma xui quỷ khiến, là anh vì chút sĩ diện hão với nhà thông gia dưới quê nên mới hồ đồ nghe lời bố mẹ và."
"Tiền lương hàng tháng của anh ở công ty vật tư anh sẽ nộp hết từng đồng cho em để trả nợ dần có được không em?"
Thấy con trai quỳ lạy van xin, Ông Hoạt và bà Phan Ngọc Dung lúc này cũng đã hoàn toàn mất hết vẻ hung hăng, trịch thượng lúc ở dưới căn hộ. Bà Phan Ngọc Dung lết từ dưới gầm bàn ra, vội vàng quỳ sụp xuống ngay bên cạnh Vương Thành Khải, tự vả đôm đốp vào hai bên má mình:
"Con dâu ơi, mẹ lạy con!"
"Là cái mồm mẹ ăn nói ngu dốt, là mẹ tham lam muốn giữ lại ba trăm triệu tiền thách cưới của nhà thằng Tài để trả nợ dưới quê nên."
"Nếu bây giờ con mà kiện cho hai đứa nó đi tù vì tội làm giấy tờ giả và hủy hoại tài sản tám trăm tám mươi triệu thì cái nhà họ Vương này tuyệt tự."
"Bố mẹ cũng chỉ còn nước đâm đầu xuống hồ trung tâm mà tự tử thôi con ơi!"
Bởi tôi hiểu rõ hơn ai hết: những giọt nước mắt mà Vương Thành Khải, bà Phan Ngọc Dung hay Thái Tuệ Đoan đang rơi lúc này hoàn toàn không phải vì họ hối hận khi. Họ khóc chỉ vì chiếc còng số tám đang nằm ngay trên bàn công an và mức án mười năm đến hai mươi năm tù giam đang treo lơ lửng ngay trên đầu họ mà thôi!
Tôi quay sang nhìn luật sư Đỗ Chấn Duy, gật đầu một cái. Đỗ Chấn Duy lập tức lấy từ trong cặp da ra hai bản văn bản pháp lý đã được soạn thảo sẵn với đầy đủ các điều khoản ràng buộc chặt chẽ.
Đặt xuống mép bàn ngay trước mặt Vương Thành Khải:
"Thân chủ tôi là bác sĩ Mạc Ánh Tâm làm việc hoàn toàn dựa trên thượng tôn pháp luật và nguyên tắc sòng phẳng."
"Để cơ quan công an xem xét tình tiết khắc phục toàn bộ hậu quả trước khi ra quyết định khởi tố bị can đối với Vương Thành Khải và Thái Tuệ Đoan."
"Vương Thành Khải ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc:"
"Con... con đường gì hả luật sư Duy? Chỉ cần không phải đi tù, điều kiện gì tôi cũng ký hết!"
"Điều kiện thứ nhất: Ký vào Biên bản Thừa nhận hành vi vi phạm và Cam kết Bồi thường Thiệt hại Toàn phần số tiền tám trăm tám mươi triệu đồng ngay lập tức, không thiếu một xu."
"Nếu quá mười hai giờ trưa mai mà tài khoản của tôi thiếu dù chỉ một nghìn đồng, toàn bộ hồ sơ giám định vân tay giả mạo và."
"Biên bản kiểm toán thiệt hại tám trăm tám mươi triệu sẽ được chuyển thẳng sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Quận để thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vương Thành Khải và."
"Thái Tuệ Đoan mà không có bất kỳ sự thương lượng nào nữa!"
Ông Hoạt nghe đến việc phải nộp đủ tám trăm tám mươi triệu tiền mặt trước trưa ngày mai thì mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp kêu lên:
"Tám..."
"tám trăm tám mươi triệu tiền mặt ngay trong sáng mai thì nhà tôi đào đâu ra hả Ánh Tâm!"
"Tiền sính lễ ba trăm triệu thằng Tài nó vừa lấy lại mất rồi, cả nhà bố mẹ ở dưới quê gom góp lắm cũng chỉ có hơn một trăm triệu tiền tiết kiệm thôi!"
Tôi nhìn thẳng vào Ông Hoạt và Vương Thành Khải, lạnh lùng vạch trần:
"Các người đừng diễn trò nghèo khổ trước mặt tôi."
"Vương Thành Khải làm trưởng phòng vật tư ở công ty con thuộc tập đoàn vật tư thành phố nhờ mối quan hệ của tôi suốt ba năm qua."
"Số tiền anh ta lén lút lập quỹ đen gửi tiết kiệm đứng tên bà Phan Ngọc Dung ở ngân hàng nông nghiệp là ba trăm năm mươi triệu đồng."
"Cộng thêm sáu mươi triệu tiền Thái Tuệ Đoan bán trộm máy tính, ống kính của tôi hôm trước vẫn còn nằm trong thẻ của cô ta."
"Ông Hoạt vừa mới xây thêm nhà thờ họ hoàn toàn có thể đem cầm cố nóng hoặc bán đứt cho người chú ruột bên cạnh đang hỏi mua từ đầu năm với giá năm trăm triệu."
Cả Ông Hoạt, bà Phan Ngọc Dung và Vương Thành Khải đều sững sờ mở to mắt nhìn tôi. Vương Thành Khải không ngờ khoản quỹ đen ba trăm năm mươi triệu mà anh ta giấu giếm vợ suốt ba năm trời để tuồn về cho mẹ đẻ đứng tên sổ tiết kiệm, cùng.
Bà Phan Ngọc Dung ôm ngực gào lên đau đớn:
"Ba trăm năm mươi triệu đó là tiền dưỡng già của vợ chồng tao, còn mảnh đất ở quê là đất hương hỏa tổ tiên vừa mới xây nhà thờ họ xong."
"Giữa việc bán đất hương hỏa, vét sạch sổ tiết kiệm quỹ đen để đền tiền phá hoại nhà người khác, với việc để."
"Bà Phan Ngọc Dung tự mình chọn lấy một đường đi."
Thái Tuệ Đoan sợ đến mức bò lết tới ôm chặt lấy chân bà Phan Ngọc Dung, gào khóc điên cuồng:
"Mẹ ơi!"
"Vương Thành Khải cũng quay sang dập đầu trước mặt bố mẹ đẻ:"
"Bố mẹ ơi, nếu con mà bị khởi tố bắt giam thì công ty vật tư sẽ sa thải con ngay lập tức."
"Bán đất đi bố ơi, về quê thuê nhà trọ ở tạm cũng được, miễn là giữ được mạng sống và sự tự do cho anh em con!"
Trước sự hoảng loạn tột cùng của hai đứa con và cái gật đầu xác nhận quy trình tố tụng nghiêm khắc từ phía đồng chí công an, Ông Hoạt và bà Phan Ngọc Dung hoàn toàn suy sụp. Bà Phan Ngọc Dung run rẩy móc từ trong lớp áo lót trong cùng ra cuốn sổ tiết kiệm ba trăm năm mươi triệu đồng ném xuống bàn.
Còn Ông Hoạt thì phải bấm điện thoại gọi ngay cho người em ruột ở dưới quê, chấp nhận bán đứt toàn bộ mảnh đất tổ tiên cùng. Căn nhà mới sửa với giá ép chỉ còn bốn trăm tám mươi triệu đồng để người ta chuyển khoản đặt cọc ngay trong đêm.
Tôi nhìn Vương Thành Khải ký tên và lăn dấu vân tay xác nhận vào Bản Cam kết Bồi thường Thiệt hại tám trăm tám mươi triệu đồng dưới sự chứng kiến của công an và. Luật sư Đỗ Chấn Duy, sau đó đẩy tiếp tờ văn bản thứ hai ra trước mặt anh ta:
"Điều kiện thứ hai: Ký ngay vào Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn này."
"Vương Thành Khải ra đi tay trắng, không có bất kỳ quyền lợi hay tranh chấp nào đối với khối tài sản riêng của tôi."
"Đồng thời, ngay trong đêm nay, toàn bộ gia đình các người phải tự tay thu dọn sạch sẽ đống rác rưởi, mâm bát lẩu nướng và chiếc giường tròn ngoài hành lang tầng mười tám."
"Cút vĩnh viễn khỏi khu đô thị trung tâm và không bao giờ được phép xuất hiện trong bán kính năm trăm mét quanh nơi ở cũng như bệnh viện nơi tôi làm việc."
Đôi bàn tay đang cầm bút của Vương Thành Khải khựng lại. Anh ta ngước đôi mắt thất thần nhìn tôi—người vợ bác sĩ từng lo cho anh ta từ chiếc áo sơ mi phẳng phiu, trả cho anh ta từng đồng nợ thời sinh viên và.
Mang lại cho anh ta cuộc sống thượng lưu ở khu đô thị sầm uất nhất thành phố. Chỉ vì sự tham lam vô đáy, lòng ích kỷ coi thường công sức của vợ và thói sĩ diện hão huyền muốn lấy tài sản của vợ đi làm của hồi môn cho em gái.
Giờ đây anh ta mất sạch tất cả: mất người vợ tài giỏi, mất chỗ ở cao cấp, mất sạch khoản quỹ đen tích cóp ba năm. Mất luôn cả căn nhà hương hỏa dưới quê của bố mẹ và gánh trên lưng khoản nợ nần chồng chất.
"Ánh Tâm... chúng ta... thực sự không còn một chút cơ hội nào để làm lại từ đầu sao em?"
Giọng Vương Thành Khải run rẩy như tiếng lá khô vỡ vụn. Tôi nhìn anh ta, giọng nói không một chút lưu luyến:
"Khoảnh khắc anh đứng nhìn em gái anh đập nát bức tường phòng nghiên cứu của tôi và châm lửa đốt những trang sách của người thầy quá cố để."
"Kê chiếc giường cưới bẩn thỉu đó lên, giữa tôi và anh chỉ còn lại mối quan hệ giữa nguyên đơn và kẻ phạm pháp."
"Ký đi, đừng để tôi phải đếm đến ba."
Dưới ánh mắt lạnh băng của tôi và áp lực từ thời hạn khắc phục hậu quả hình sự, Vương Thành Khải nhắm chặt mắt lại. Một giọt nước mắt hối hận muộn màng rơi xuống mặt giấy trắng khi anh ta đặt bút ký tên mình vào mục Người chồng trong tờ đơn ly hôn.
Đúng mười một giờ trưa ngày hôm sau, tin nhắn báo biến động số dư từ ngân hàng gửi về điện thoại của tôi xác nhận khoản tiền tám trăm tám mươi triệu đồng. Bồi thường thiệt hại đã được chuyển đủ vào tài khoản sau khi gia đình Ông Hoạt phải bán tháo nhà đất ở quê và gom sạch từng đồng xu cuối cùng trong thẻ của Thái Tuệ Đoan.
Chiều cùng ngày, phòng hành chính nhân sự của công ty vật tư thuộc tập đoàn vật tư thành phố cũng ra quyết định chấm dứt hợp đồng. Lao động trước thời hạn đối với Vương Thành Khải do vi phạm nghiêm trọng quy tắc đạo đức nghề nghiệp và gian lận hồ sơ tại khu đô thị của tập đoàn.
Một tháng sau. Căn hộ số một tám không hai ở tầng mười tám tòa tháp trung tâm khu đô thị trung tâm đã hoàn toàn được cải tạo mới. Bức tường ngăn phòng nghiên cứu được xây dựng lại bằng hệ thống kính cường lực cách âm hai lớp hiện đại và sang trọng hơn gấp bội.
Sàn gỗ mới tỏa hương thơm dịu nhẹ dưới ánh nắng thu vàng rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ lớn nhìn ra mặt hồ. Trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ óc chó mới tinh, chiếc đồng hồ cơ bằng vàng nguyên khối của ông ngoại tôi sau khi.
Được gửi sang Thụy Sĩ phục chế nguyên trạng đang tích tắc quay đều từng nhịp kim chuẩn xác. Tôi đứng bên ban công ngập tràn hoa tươi, nâng tách trà thảo mộc ấm nóng lên nhấp một ngụm nhỏ. Lắng nghe tiếng chuông báo tin nhắn từ bệnh viện đa khoa thành phố thông báo quyết định bổ nhiệm tôi vào vị trí Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực kể từ đầu tuần tới.
Những kẻ từng toan tính mở tiệc ăn mừng trên mồ hôi nước mắt của tôi giờ đây đang phải chật vật chen chúc nhau trong một căn phòng trọ ẩm. Thấp rộng mười lăm mét vuông ở ngoại ô để cày cuốc trả nợ từng bữa ăn.
Còn cuộc đời của Mạc Ánh Tâm tôi, sau khi quét sạch lũ ký sinh trùng ra khỏi ngưỡng cửa, mới thực sự bước vào những ngày tháng rực rỡ và bình yên nhất.