Khi chiếc xe cẩu cuối cùng chở dàn siêu xe cổ vừa khuất bóng sau hàng tùng bách, Tống Hoàng Khang bỗng nhiên sực tỉnh. Anh ta buông bố mình ra, lao tới trước mặt tôi với đôi mắt đỏ ngầu, hai bàn tay đầy vết phồng rộp vì vác muối run rẩy chìa ra:
— Vương Tuyết Trinh! Dù em đã lỡ ký hợp đồng bán tháo kho đồ cổ và cầm cố căn biệt thự này cho công ty của bố em với giá mười tỷ hai trăm triệu. Nhưng số tiền mặt mười tỷ hai trăm triệu đồng đó vẫn là tiền của nhà họ Tống!
— Mau đưa ngay mười tỷ hai trăm triệu đó đây cho anh và bố!
— Chỉ cần có mười tỷ hai trăm triệu tiền mặt trong tay, bố anh vẫn còn vốn để xoay xở chuộc lại căn biệt thự này!
Ông Hợi, bà Tống Ngọc Lan và Tống Thanh Thảo nghe Tống Hoàng Khang nói vậy thì đôi mắt vốn đã xám xịt bỗng lóe lên tia hy vọng cuối cùng. Khoản nợ mười tỷ của Quỹ Tín Dụng Nhân Quả Bốn Phương vốn dĩ là một khoản nợ khống do chính tay Tống Hoàng Khang và Tống Thanh Thảo bịa ra trên máy tính. Trên đời này làm gì có cái quỹ tín dụng nào tên như thế! Cho nên số tiền mười tỷ hai trăm triệu đồng mà Công ty Hải Âu vừa giải ngân thanh toán chắc chắn vẫn còn nằm nguyên vẹn trong tài khoản của Vương Tuyết Trinh! Ông Hợi cố nén cơn đau thắt ngực, vội vàng đổi giọng mềm mỏng bảo tôi:
— Phải đấy Vương Tuyết Trinh… bố biết con dâu vì quá lo lắng cho gia đình nên mới bán nhầm đồ cổ giá rẻ cho ông thông gia Vương Thái Sơn!
— Thôi thì người một nhà cả, con mau chuyển khoản mười tỷ hai trăm triệu đồng tiền bán tài sản đó vào tài khoản cá nhân của bố hoặc của thằng Khang đi. Để bố tự đi làm việc với bên chủ nợ!
Tôi nâng tấm bảng gỗ sơn son thếp vàng lên ngang ngực, dõng dạc đọc to từng chữ cho cả gia tộc họ Tống cùng nghe:
— Bố mẹ ơi, anh Khang, em Thảo ơi, mọi người không cần phải bận tâm chuyện đi tìm chủ nợ nữa, con đã thay mặt gia đình mình giải quyết triệt để từ một tiếng trước rồi ạ!
Tống Hoàng Khang trợn mắt, giọng lạc đi vì dự cảm chẳng lành:
— Giải… giải quyết triệt để là nghĩa làm sao?! Cái Quỹ Tín Dụng Nhân Quả Bốn Phương đó là do anh… à nhầm, cái quỹ đó ở tận đâu mà em tìm được để trả tiền?!
Tôi gật đầu cái rụp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và thành kính:
— Anh Khang nói đúng lắm, lúc nhận được mười tỷ hai trăm triệu đồng tiền thanh lý kho phế liệu và cầm cố biệt thự từ Công ty Hải Âu Việc đầu tiên con làm là tra cứu trên cổng thông tin quốc gia để tìm địa chỉ của Quỹ Tín Dụng Nhân Quả Bốn Phương nhằm trả nợ cho bố!
— Thế nhưng con tìm đỏ cả mắt qua mười sáu ngân hàng và toàn bộ các công ty tài chính trên cả nước. Mà hoàn toàn không thấy có bất kỳ tổ chức nào mang tên Nhân Quả Bốn Phương cả!
Bà Tống Ngọc Lan nuốt nước bọt cái ực, vội hỏi:
— Không tìm thấy chủ nợ… thế thì số tiền mười tỷ hai trăm triệu vẫn còn trong thẻ của con chứ gì?
— Làm sao mà để tiền nằm yên trong thẻ khi gia đình đang gặp tai ương được hả mẹ!
Trên tay còn lại, tôi nâng tấm bảng vàng ghi dòng chữ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠI CÔNG ĐỨC — GIA ĐÌNH ÔNG TỐNG BÁ TÙNG QUYÊN GÓP MƯỜI TỶ ĐỒNG:
— Khi không tìm thấy tên chủ nợ trên dương gian, con lập tức nhớ lại lời mẹ Ngọc Lan đã dạy con hôm qua ở căn nhà cấp bốn. — Chính miệng mẹ bảo nhà họ Tống gặp đại nạn là do nghiệp chướng thương trường, phải biết tích đức trả nợ nhân quả bốn phương mới tai qua nạn khỏi!
— Nghe lời mẹ dạy, con hiểu ngay cái tên Quỹ Tín Dụng Nhân Quả Bốn Phương trong tờ giấy nợ của anh Khang chính là món nợ Nhân Quả Của Trời Đất Bốn Phương!
— Vì vậy, đúng mười một giờ trưa nay, con đã mang tròn mười tỷ đồng chẵn chuyển khoản trực tiếp một lần không hoàn lại vào Quỹ Từ Thiện Xây Cầu Vùng Cao! — Toàn bộ số tiền mười tỷ đều được ghi danh đại thí chủ Tống Bá Tùng để giải hạn cứu mạng cho cả nhà chồng rồi ạ!
Bốn con người nhà họ Tống đứng đờ đẫn nhìn tấm bảng Chứng Nhận Đại Công Đức Mười Tỷ Đồng trên tay tôi, đôi môi mấp máy mà không phát ra nổi một âm thanh nào. Hai vị công chứng viên đứng bên cạnh ông Vương Thái Sơn cũng gật đầu xác nhận đầy tính pháp lý:
— Chúng tôi xin làm chứng, khoản tiền mười tỷ đồng đã được bà Vương Tuyết Trinh đại diện theo ủy quyền hợp pháp của ông Tống Bá Tùng để ký tặng. — Hợp đồng hiến tặng công chứng không điều kiện cho Quỹ Xây Cầu Vùng Cao đã giải ngân xong lúc mười một giờ mười lăm phút!
— Theo quy định của Bộ luật Dân sự về hợp đồng tặng cho tài sản vì mục đích từ thiện xã hội đã hoàn tất chuyển giao. Bên hiến tặng tuyệt đối không có quyền đòi lại dưới bất kỳ hình thức nào!
— Mười tỷ tiền bán biệt thự và đồ cổ của tao… đem đi quyên góp xây cầu từ thiện không đòi lại được á?!
Bà Tống Ngọc Lan lúc này không còn giữ nổi chút phong thái phu nhân hào môn nào nữa. Bà ta gào thét điên loạn rồi quay sang túm lấy cổ áo rách bươm của Ông Hợi và Tống Hoàng Khang mà cào cấu túi bụi:
— Ông Tùng ơi là ông Tùng! Hoàng Khang ơi là Hoàng Khang! Tại hai bố con ông đấy!
— Đang yên đang lành ở biệt thự trăm tỷ ăn bò Wagyu không muốn, lại bày đặt học đòi người ta dựng kịch bản phá sản nợ mười tỷ ở nhà cấp bốn để thử lòng con dâu!
— Lại còn tự tay ký Giấy Ủy Quyền Toàn Quyền Thanh Lý Tài Sản cho nó nữa! Bây giờ thì hay rồi, túi da cá sấu bốn tỷ của tôi mất rồi, kho đồ cổ sáu mươi lăm tỷ mất rồi. Đến cái biệt thự bốn mươi lăm tỷ cũng biến thành giấy công đức xây cầu rồi!
Tống Thanh Thảo cũng òa khóc nức nở, lao vào đấm thùm thụp lên lưng anh trai mình:
— Tất cả là tại anh Khang! Chính anh nghĩ ra cái tên Quỹ Tín Dụng Nhân Quả Bốn Phương ngu xuẩn đó trên tờ giấy nợ giả làm gì. Để bây giờ nó đem hết gia sản nhà mình đi trả nợ nhân quả thật thế này hả trời!
Ông Hợi bị vợ và con gái cào cấu đến xước cả mặt, vừa ôm đầu tránh đòn vừa run rẩy chỉ tay về phía tôi, giọng thều thào tuyệt vọng:
— Thế… thế còn hai trăm triệu đồng tiền lẻ và chiếc xe Mercedes-Maybach trong nhà xe phụ đâu? Ít nhất cũng phải còn lại hai trăm triệu để cả nhà tao sống qua ngày chứ!
Tôi mỉm cười dịu dàng, bước tới đặt tấm bảng Chứng Nhận Đại Công Đức vào lòng Ông Hợi, rồi rút ra tờ biên lai cuối cùng trong cặp hồ sơ:
— Bố cứ yên tâm, con dâu tính toán đâu ra đấy, không để bố mẹ và anh Khang phải ngủ ngoài đường đâu!
— Về chiếc xe Mercedes-Maybach đỗ trái phép trong nhà xe phụ, vì sáng nay con kiểm tra thấy giấy đăng ký xe đứng tên công ty gỗ của bố đang nợ thuế và phí bảo trì. Nên con đã bàn giao luôn cho bộ phận thu hồi nợ của Hải Âu khấu trừ vào chi phí vận chuyển bốc xếp đội xe cẩu hôm nay rồi ạ!
— Còn đúng hai trăm triệu đồng tiền lẻ dư ra cùng ba trăm nghìn tiền bán đồng nát lúc sáng. Con đã dùng một trăm tám mươi triệu để ký hợp đồng thuê đứt căn nhà cấp bốn ở Xóm Bãi Giữa trong vòng hai mươi năm cho bố mẹ. Anh Khang và em Thảo ổn định chỗ ở lâu dài!
— Hai mươi triệu còn lại, con vừa đặt mua nguyên hai tấn khoai lang khô, năm tạ gạo lứt nguyên vỏ và năm mươi bao muối hạt chở thẳng về chất đầy gian bếp căn nhà cấp bốn. Để cả nhà mình ăn dần trong năm năm tới mà không lo đứt bữa!
Đó là tờ Đơn Yêu Cầu Công Nhận Thuận Tình Ly Hôn đã có sẵn chữ ký của tôi ở cột bên phải. Giọng tôi lúc này không còn nét ngây thơ giả tạo nữa, mà trở nên thanh thoát, sắc lạnh và dứt khoát:
— Tống Hoàng Khang, nhiệm vụ giúp gia tộc họ Tống các người trải nghiệm cuộc sống nghèo khó chân thực và thanh lọc tâm hồn của tôi đến đây là hoàn thành mỹ mãn!
— Anh muốn tìm một người vợ không màng vật chất, sẵn sàng cùng anh ăn rau luộc và ở nhà cấp bốn suốt đời. Nhưng rất tiếc tôi lại là người phụ nữ chỉ thích dùng vật chất để dạy cho những kẻ đạo đức giả bài học nhớ đời!
— Ký vào tờ đơn ly hôn này ngay tại đây, chúng ta ai đi đường nấy. Tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân một ngày qua đã được tôi quyên góp từ thiện hết sạch, không ai nợ ai một xu!
Trước mặt anh ta lúc này không còn là cô vợ ngốc nghếch vừa uống nước rau luộc vừa sụt sùi cảm động ngày hôm qua. Mà là vị tiểu thư sắc sảo của Tập đoàn Hải Âu đã nắm trọn sinh mệnh pháp lý của cả nhà anh ta trong lòng bàn tay. Nếu anh ta dám chần chừ không ký, ông Vương Thái Sơn sẽ cho luật sư nộp đơn tố cáo hành vi làm giả con dấu trên tờ giấy nợ mười tỷ kia.
Đúng lúc đó, đội nhân viên của Công ty Hải Âu mang tới một tấm biển đồng lớn chạm khắc dòng chữ TRUNG TÂM TRƯNG BÀY CỔ VẬT & RƯỢU QUÝ HẢI ÂU. Đồng thời, hai bảo vệ lịch sự bước tới mở cổng, chỉ tay ra phía chiếc xe ba gác máy vẫn đang nổ phành phạch chờ ở ngoài đường:
— Mời bốn vị gia đình ông Tống Bá Tùng rời khỏi khuôn viên tài sản thuộc sở hữu của Công ty Hải Âu để chúng tôi khóa cổng bảo vệ hiện vật!
— Chiếc xe ba gác ngoài cổng đã được tiểu thư Vương Tuyết Trinh trả trước năm mươi nghìn tiền xe. Để chở thẳng bốn vị về căn nhà cấp bốn ở Xóm Bãi Giữa nhận hai tấn khoai lang khô rồi đấy ạ!
Tôi bước lên ghế phụ chiếc xe sang trọng của bố đẻ Vương Thái Sơn, hạ cửa kính xe xuống nhìn ngắm ánh nắng chiều ấm áp đang trải dài trên những tán thông xanh rì. Ông Vương Thái Sơn vừa nổ máy xe vừa quay sang nhìn tôi, bật cười hỏi:
— Sao hả cô nương, kết hôn đúng hai mươi bốn tiếng đồng hồ đã thu gom về cho công ty của bố nguyên một kho cổ vật. Rượu quý và một căn biệt thự với giá chiết khấu chín mươi phần trăm, con định đòi bố chia hoa hồng bao nhiêu phần trăm cho thương vụ này đây?
Tôi tựa lưng vào ghế da êm ái, khẽ nâng ly trà hoa cúc ấm nóng lên nhấp một ngụm rồi mỉm cười tỉnh rụi:
— Tiền hoa hồng thương vụ này bố cứ chuyển hết vào tài khoản cá nhân của con. Chiều nay con phải đi mua đền lại đôi bông tai vàng một chỉ rưỡi đã chót mang đi cầm đồ lúc sáng!
— Còn bộ bàn ghế gỗ sưa đỏ Hải Nam với năm mươi chai rượu vang Pháp của ông bố chồng cũ kia. Tối nay bố con mình mở ngay một chai để mừng ngày con gái bố chính thức thoát khỏi vũng bùn hào môn giả tạo. Trở lại làm đại tiểu thư độc thân vui tính của Công ty Đấu giá Hải Âu!