Trong lúc đội xe nâng và xe cẩu của Công ty Hải Âu đang hối hả làm việc tại khu biệt thự Đồi Tùng. Thì ở Xưởng Chế Biến Cá Trích Và Kho Muối Bến Phà Cũ cách đó hai mươi cây số, bốn người nhà họ Tống vừa trải qua bốn tiếng đồng hồ kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Ông Hợi và Tống Hoàng Khang phải khoác bao tải gai vác từng bao muối hạt nặng năm mươi cân từ dưới xà lan lên kho chứa dưới cái nắng gắt buổi trưa. Muối mặn ngấm qua lớp áo rách hòa cùng mồ hôi xót như xát ớt vào lưng, khiến hai bố con vị tỷ phú gào khóc thảm thiết mà không ai thương xót. Bởi vì trước đó tôi đã dặn kỹ bác quản đốc kho muối rằng. *"Bố chồng và chồng cháu vì nghiện cờ bạc trên mạng nên mắc nợ mười tỷ, hay lên cơn hoang tưởng tự nhận mình là. Chủ tịch tập đoàn lớn, bác cứ bắt vác muối thật lực để cai nghiện giúp gia đình cháu!"*
Chính vì câu dặn dò tận tâm ấy của tôi. Mỗi lần Ông Hợi hay Tống Hoàng Khang định buông bao muối xuống gào lên "Tôi là Chủ tịch Tống Bá Tùng, nhà tôi có hàng trăm tỷ ở khu Đồi Tùng!" Bác quản đốc lại thở dài vỗ vai rồi bắt vác thêm hai bao nữa cho tỉnh cơn mê sảng! Còn ở khu sơ chế thủy sản bên cạnh, bà Tống Ngọc Lan và cô tiểu thư Tống Thanh Thảo phải ngồi xổm trước hai cái chậu nhôm khổng lồ chứa đầy cá trích ướp đá lạnh buốt. Tay cầm dao cùn cạo vảy cá tanh nồng nặc đến mức ruồi nhặng bay vù vù quanh đầu!
Ngồi trên thùng chiếc xe ba gác máy nổ phành phạch xóc nảy đom đóm mắt, bà Tống Ngọc Lan vừa ôm cái lưng đau nhức vừa nghiến răng:
— Ông Tùng ơi là ông Tùng, Hoàng Khang ơi là Hoàng Khang! Tôi không diễn kịch thử thách con dâu thêm một giây phút nào nữa đâu!
— Con nhỏ Vương Tuyết Trinh đó không phải là con dâu hiền thảo, nó là cái sao chổi giáng xuống đầu nhà họ Tống mình đấy!
— Về đến biệt thự tắm rửa xong một cái là tôi phải bắt thằng Khang ly hôn ngay lập tức. Rồi báo công an bắt con mụ đồng nát sáng nay trả lại cái túi da cá sấu bạch tạng bốn tỷ hai cho tôi!
Tống Thanh Thảo ngồi thu lu ở góc thùng xe ba gác, hai bàn tay dính đầy vảy cá trích bạc trắng đưa lên quạt lấy quạt để:
— Đúng đấy bố mẹ, con ngốc Vương Tuyết Trinh đó bị bọn mình lừa cho xoay như chong chóng. Giờ này chắc nó đang đứng rửa bát thuê ở quán phở đầu ngõ Xóm Bãi Giữa với giá ba mươi nghìn một buổi rồi!
— Tí nữa về biệt thự Đồi Tùng lấy lại sức xong, con phải bắt nó quỳ xuống đền lại bộ ngọc phỉ thúy ba tỷ rưỡi cho con!
Ông Hợi vừa xoa cái bả vai sưng vều vì vác muối, vừa thở phào tự trấn an:
— Thôi hai mẹ con bà im đi, mất cái túi với bộ vòng mười tỷ tuy xót thật. Nhưng may mà toàn bộ năm mươi chai rượu vang Pháp Romanée-Conti, bộ bàn ghế gỗ sưa đỏ Hải Nam chiếc bình sứ Thanh Hoa đời Càn Long, ba chiếc siêu xe cổ và cuốn Sổ Đỏ biệt thự trị giá hơn một trăm mười tỷ của tôi vẫn đang khóa chặt trong hầm ngầm!
— Bây giờ về biệt thự, việc đầu tiên là tôi phải xuống hầm ngầm ôm chai rượu vang Pháp lên uống một ngụm cho bõ cơn tức!
Dọc theo hai bên tường rào biệt thự căng một tấm băng rôn vải đỏ rực rỡ in dòng chữ trắng to tướng: ĐỘI THU MUA THANH LÝ TÀI SẢN & PHẾ LIỆU CÔNG NGHIỆP HẢI ÂU — GIẢI QUYẾT NỢ XẤU KHẨN CẤP TRONG NGÀY!
Bốn nhân viên mặc đồng phục màu xanh dương đang điều khiển xe nâng thủy lực đưa chiếc kiện gỗ cuối. Cùng đựng năm mươi chai rượu vang Pháp Romanée-Conti và bộ bàn ghế gỗ sưa đỏ Hải Nam mười món lên thùng chiếc xe tải thứ nhất! Ở chiếc xe tải thứ hai bên cạnh, chiếc bình sứ Thanh Hoa vẽ rồng năm móng đời Càn Long đã được bọc kín trong mút xốp chống sốc, nằm gọn gàng giữa khoang xe chuyên dụng! Còn trên sàn hai chiếc xe cẩu cứu hộ đậu giữa sân. ba chiếc siêu xe cổ Rolls-Royce và Mercedes cổ điển mà Ông Hợi cưng hơn cả mạng sống đang bị dây cáp sắt tời kéo kêu rè rè lên thùng xe!
— Dừng lại! Lũ ăn cướp kia dừng tay lại ngay cho tao!
Bà Tống Ngọc Lan và Tống Thanh Thảo cũng hét lên chói lói khắp sân biệt thự:
— Cứu người! Cướp giữa ban ngày ban mặt! Ai cho phép chúng mày khuân bàn ghế gỗ sưa và xe cổ của nhà tao đi hả!
Ngay lúc bốn người nhà họ Tống định nhào vào ôm lấy bánh xe nâng, một giọng nói trong trẻo, quen thuộc đến mức ám ảnh bỗng vang lên qua chiếc loa phóng thanh cầm tay:
— Bố mẹ ơi! Anh Khang, em Thảo ơi! Mọi người đi vác muối về sớm thế ạ!
Trên bậc thềm cao, tôi đang mặc bộ vest trắng tinh khôi, đầu đội chiếc mũ bảo hộ công trường màu vàng tươi. Một tay cầm chiếc loa phóng thanh mini, tay kia cầm xấp hợp đồng dày cộp cùng cuốn Sổ Đỏ Biệt Thự Số Mười Tám! Đứng ngay bên cạnh tôi là bố đẻ tôi — Chủ tịch Vương Thái Sơn — đang chắp tay sau lưng với phong thái ung dung tự tại. Phía sau là hai vị công chứng viên và đội bảo vệ chuyên nghiệp của Công ty Hải Âu.
Tống Hoàng Khang nhìn thấy tôi đứng chỉ huy đội xe cẩu ngay trong sân biệt thự của gia đình mình thì hai chân mềm nhũn, anh ta lắp bắp chỉ tay vào mặt tôi:
— Vương… Vương Tuyết Trinh?! Sao cô lại ở trong biệt thự Đồi Tùng của nhà tôi? Sao cô biết mật mã hầm ngầm mà gọi người đến cẩu hết rượu quý, đồ cổ và xe hơi của bố tôi đi thế này?!
Tôi nắm lấy bàn tay đang dính đầy muối hạt và mùi cá trích của Tống Hoàng Khang, giọng rưng rưng xúc động:
— Anh Khang ơi, bố mẹ ơi, mọi người không cần phải giấu con thêm nữa đâu, con biết hết cả rồi!
Ông Hợi nghe câu đó thì thở phào một hơi, tưởng tôi đã phát hiện ra thân phận tỷ phú của nhà họ Tống nên vội vàng ưỡn ngực, hất hàm quát lớn:
— Hừ! Đã biết nhà họ Tống tao giàu nứt đố đổ vách, không hề phá sản rồi thì sao mày còn dám tự tiện gọi đội thu mua phế liệu vào kho của tao!
— Mau bảo lũ người này hạ ba chiếc xe cổ, bộ bàn ghế gỗ sưa đỏ và năm mươi chai rượu vang Pháp trị giá sáu mươi lăm tỷ của tao xuống ngay lập tức!
Nào ngờ, trước cơn thịnh nộ của bố chồng, tôi lại thở dài một tiếng thật sâu, ánh mắt nhìn Ông Hợi tràn ngập sự thương cảm như đang nhìn một bệnh nhân tâm thần nặng:
— Trời đất ơi bố ơi! Lúc ở kho muối bác quản đốc vừa gọi điện báo cho con biết là bố. Vì quá uất ức chuyện vỡ nợ mười tỷ nên bị chứng hoang tưởng phú quý cấp tính Cứ luôn miệng nhận đống hàng giả cổ và rượu ngâm màu này là đồ sáu mươi lăm tỷ, con còn bán tín bán nghi!
— Giờ nghe chính miệng bố gào lên như thế trước mặt bao nhiêu người, lòng con đau như đứt từng khúc ruột bố ơi!
Tôi quay sang bà Tống Ngọc Lan và Tống Thanh Thảo, vừa chấm khóe mắt vừa giải thích một mạch trơn tru như cháo chảy:
— Sáng nay sau khi tiễn cả nhà lên xe tải đi vác muối. Con phát hiện trong túi áo vest cũ của anh Khang có tờ giấy ghi địa chỉ căn biệt thự đang bị thế chấp này cùng mật mã căn kho chứa hàng tồn của xưởng gỗ!
— Con liền tức tốc chạy đến đây kiểm tra, thì thấy trong kho còn tồn đọng năm mươi chai rượu nho ngâm phẩm màu đã quá hạn sử dụng từ năm một chín tám lăm. Một bộ bàn ghế gỗ tạp sơn màu đỏ choét, một cái bình gốm vẽ rồng xanh lòe loẹt và ba cái xác xe hơi đời Tống không còn phụ tùng thay thế!
— Con biết bố vì thương tiếc quá khứ huy hoàng nên mới giấu đống hàng mỹ nghệ giả cổ và sắt vụn công nghiệp này dưới hầm không nỡ bán!
Ông Hợi tức đến mức hai mắt trợn ngược, bàn tay run lẩy bẩy chỉ vào chiếc bình sứ Thanh Hoa đời Càn Long và thùng rượu Romanée-Conti trên xe tải:
— Mày… mày bảo rượu Romanée-Conti một chín tám lăm của tao là rượu nho ngâm phẩm màu quá hạn sử dụng á?!
— Mày bảo bộ bàn ghế gỗ sưa đỏ Hải Nam mười món và chiếc bình sứ Càn Long của tao là gỗ tạp sơn đỏ với bình gốm lòe loẹt á?!
— Con điên này, cả cái hầm đó của tao là đồ thật một trăm phần trăm, trị giá sáu mươi lăm tỷ đồng Cộng thêm căn biệt thự bốn mươi lăm tỷ này là một trăm mười tỷ đồng đấy!
Tôi lắc đầu quầy quậy, chép miệng thở dài rồi giơ tờ Thông Báo Siết Nợ Mười Tỷ dính vết sốt bò Nhật Bản. Cùng tờ Giấy Ủy Quyền Toàn Quyền Thanh Lý Tài Sản Cứu Nợ lên trước mặt Ông Hợi:
— Bố ơi, bố tỉnh táo lại đi, đừng tự lừa dối bản thân nữa!
— Nếu trong hầm của bố thực sự có khối tài sản một trăm mười tỷ đồng, thì tại sao chiều hôm qua ngay trước cổng Ủy ban phường. Anh Hoàng Khang lại quỳ xuống khóc lóc đưa cho con tờ Thông Báo Siết Nợ Mười Tỷ này?
— Nếu nhà mình thực sự có một trăm mười tỷ đồng, tại sao bố mẹ và anh Khang phải dọn về căn nhà cấp bốn dột nát ở Xóm Bãi Giữa ăn rau muống luộc. Uống nước muối ngải cứu, húp cháo cám gạo và đi vác muối cạo vảy cá trích suốt từ sáng đến giờ?
— Chẳng lẽ… tờ giấy báo nợ mười tỷ đóng dấu đỏ của Quỹ Tín Dụng Nhân Quả Bốn Phương này là giấy tờ giả mạo do bố và anh Khang tự làm ra. Để lừa đảo con dâu mới cưới, nhằm chiếm đoạt đôi bông tai vàng hồi môn và bóc lột sức lao động của con sao?
Tôi vừa dứt lời, bố đẻ tôi là ông Vương Thái Sơn lập tức tiến lên một bước, cất giọng trầm ổn đầy uy quyền của một vị Chủ tịch thương trường:
— Anh Tống Bá Tùng và cậu Tống Hoàng Khang hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi trả lời câu hỏi của con gái tôi!
Ông Hợi và Tống Hoàng Khang giật thót mình nhìn sang ông Vương Thái Sơn:
— Ông… ông là ai? Sao ông lại gọi Vương Tuyết Trinh là con gái?!
Ông Vương Thái Sơn mỉm cười, rút từ túi áo vest ra tấm danh thiếp mạ vàng đưa tới trước mặt Ông Hợi:
— Tôi là Vương Thái Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đấu giá và Thu mua Tài sản Hải Âu, đồng thời là bố đẻ của Vương Tuyết Trinh!
— Hiện tại trước mặt tôi có hai vị công chứng viên nhà nước và toàn bộ camera ghi hình quá trình giao dịch hợp pháp!
— Theo Bộ luật Hình sự, nếu bây giờ các người tuyên bố tờ Thông Báo Siết Nợ Mười Tỷ có đóng dấu kia là văn bản giả mạo do các người tự in ra. — Thì hành vi dựng hiện trường giả nhằm trục lợi và hành hạ con gái tôi đã cấu thành tội danh hình sự rõ ràng! — Ngay lập tức, luật sư của Hải Âu sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra để khởi tố cả bốn người!
Bốn chữ khởi tố hình sự vang lên giữa sân biệt thự khiến đôi chân vốn đã rã rời vì vác muối của hai bố con Ông Hợi run lên bần bật. Cô chính là đại tiểu thư duy nhất của Chủ tịch Vương Thái Sơn — ông trùm ngành đấu giá và thu mua tài sản thanh lý lớn nhất cả nước!
Ông Vương Thái Sơn chậm rãi nói tiếp, từng chữ rơi xuống nặng như búa tạ:
— Ngược lại, nếu các người khẳng định gia đình họ Tống thực sự đang gặp khủng hoảng nợ nần mười tỷ đồng đúng như tờ thông báo nợ. Thì căn cứ theo Giấy Ủy Quyền Toàn Quyền Thanh Lý Tài Sản Gia Đình Để Cứu Nợ có chữ ký và dấu điểm chỉ hợp pháp của ông Tống Bá Tùng sáng nay. Con dâu Vương Tuyết Trinh đã hoàn toàn làm đúng bổn phận!
Tôi lập tức tiếp lời bố đẻ bằng giọng điệu hoan hỷ. Giơ cao bản Hợp Đồng Thanh Lý Tài Sản Và Cầm Cố Chuyển Nhượng Biệt Thự Khẩn Cấp đã đóng dấu công chứng đỏ chót lên trước mặt cả nhà chồng:
— Đúng thế bố chồng ơi! Bố phải khen thưởng con dâu mới phải chứ!
— Sáng nay cầm tờ Giấy Ủy Quyền của bố, con đã phải năn nỉ gãy lưỡi bố đẻ con là Chủ tịch Vương Thái Sơn mới chịu đứng ra giải cứu gia đình họ Tống mình đấy!
— Công ty Hải Âu đã thương tình thu mua đứt toàn bộ lô hàng tồn kho gồm năm mươi chai rượu vang Pháp. Bộ bàn ghế gỗ sưa đỏ, chiếc bình sứ Thanh Hoa và ba chiếc xe cổ với giá thanh lý sắt vụn là ba tỷ hai trăm triệu đồng!
— Đồng thời, con đã dùng cuốn Sổ Đỏ Biệt Thự Số Mười Tám này ký hợp đồng cầm cố kiêm chuyển nhượng gấp không hoàn lại cho Công ty Hải Âu để lấy thêm bảy tỷ đồng nữa!
— Tổng cộng con đã thu về đúng mười tỷ hai trăm triệu đồng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bán sạch gia sản giúp bố trả đứt khoản nợ mười tỷ ngay trong buổi sáng hôm nay rồi!
— Mười… mười tỷ hai trăm triệu đồng cho toàn bộ kho báu sáu mươi lăm tỷ và căn biệt thự bốn mươi lăm tỷ của tao á?!
Ông Hợi hét lên một tiếng long trời lở đất, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực đang co thắt dữ dội, cả người đổ vật ra phía sau! May mà Tống Hoàng Khang và bà Tống Ngọc Lan đứng ngay sau lưng kịp thời đỡ lấy hai bên nách ông ta. Một trăm mười tỷ đồng tài sản tích góp cả đời của gia tộc họ Tống. Cộng thêm mười tỷ đồng túi hiệu và trang sức bán đồng nát lúc sáng là một trăm hai mươi tỷ đồng Chỉ trong vòng một buổi sáng đi vác muối đã bị cô con dâu mới cưới bán thanh lý hợp pháp với tổng giá trị… mười tỷ hai trăm lẻ ba trăm nghìn đồng!
Cổng kho ngầm chính thức bị nhân viên Công ty Hải Âu khóa lại và dán giấy niêm phong chủ sở hữu mới. Đội xe tải và xe cẩu chở theo năm mươi chai vang Pháp, bộ gỗ sưa đỏ. Bình cổ Càn Long và ba chiếc siêu xe cổ lần lượt nổ máy lăn bánh ra khỏi cổng biệt thự trước ánh mắt tuyệt vọng đến hóa đá của cả bốn người nhà họ Tống!