Nhìn theo bóng chiếc xe thồ vừa chở đi hơn mười tỷ đồng tài sản với giá ba trăm nghìn. Bà Tống Ngọc Lan và Tống Thanh Thảo ngồi bệt xuống thềm gạch, thở hắt ra những hơi dài thườn thượt. Tống Hoàng Khang thì đứng dựa lưng vào cột nhà, đôi mắt thất thần nhìn cổ tay trống trơn của mình. Cả bốn người nhà họ Tống lúc này chỉ mong tôi mau chóng đi ra ngoài chợ hoặc đi rửa bát thuê. Để họ có thể họp khẩn cấp tìm cách chuộc lại cái bao tải đồng nát kia.
Thế nhưng tôi làm sao có thể để cho gia đình chồng yêu quý có thời gian rảnh rỗi mà sinh nông nổi được! Tôi bước lại gần bàn nhựa, trịnh trọng đặt ba tờ một trăm nghìn xuống trước mặt Ông Hợi, rồi rút từ trong túi xách ra bốn tấm thẻ nhựa ép plastic có buộc dây dù đỏ chót. Giọng tôi vang lên đầy phấn khởi như người vừa trúng số độc đắc:
— Bố mẹ ơi, anh Khang, em Thảo ơi, con có một tin đại hỷ muốn báo cho cả nhà mình đây!
Ông Hợi giật mình ngước lên, cảnh giác hỏi:
— Tin… tin đại hỷ gì nữa thế hả Vương Tuyết Trinh?
Tôi nâng bốn tấm thẻ nhựa lên ngang ngực, giọng nói tràn đầy niềm tự hào của một người con dâu đảm đang tháo vát:
— Đêm qua thấy bố mẹ, anh Khang và em Thảo phải đi làm bốc vác tự do ngoài gầm cầu. Vừa bị mưa ướt vừa dễ bị bọn chủ nợ xã hội đen phát hiện, lòng con đau như cắt!
— Nên sáng sớm nay lúc mang đôi bông tai vàng đi cầm. Con đã nhờ người quen giới thiệu và ký hợp. Đồng nhận việc chính thức cho cả bốn người tại Xưởng Chế Biến Cá Trích Và Kho Muối Công Nghiệp Bến Phà Cũ cách đây hai mươi cây số rồi ạ!
— Cái gì cơ?! Xưởng chế biến cá trích và kho muối công nghiệp á?!
Tống Thanh Thảo nhảy dựng lên như đỉa phải vôi, xua tay quầy quậy:
— Chị bị điên à Vương Tuyết Trinh! Tôi mà phải đi đánh vảy cá trích với vác muối hạt á? Mùi cá tanh nồng nặc với muối mặn ăn thủng cả da tay thì tôi sống làm sao nổi!
Tôi lập tức thu lại nụ cười, chau mày nhìn cô em chồng với ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa đau lòng:
— Em Thảo, sao em lại nói những lời thiếu ý thức trách nhiệm với gia đình như thế!
— Đêm qua chính miệng bố, mẹ, anh Khang và em nói với chị là cả bốn người phải đi vác hàng đêm ở bến cảng để kiếm tiền trả lãi nóng mười tỷ cơ mà!
— Chỗ xưởng cá trích và kho muối này là khu vực sản xuất khép kín có tường rào bảo vệ nghiêm ngặt. Bọn xã hội đen của Quỹ Tín Dụng Nhân Quả Bốn Phương tuyệt đối không thể mò vào tìm bố mẹ được!
— Hơn nữa ông chủ xưởng nghe con kể hoàn cảnh gia đình mình phá sản nợ mười tỷ nhưng vẫn chăm chỉ lao động. Ông ấy cảm động quá nên trả lương hẳn bốn trăm nghìn một người cho ca làm tám tiếng, lại còn bao cơm trưa với cá trích kho mặn miễn phí nữa!
Tôi quay sang nhìn Ông Hợi và Tống Hoàng Khang, giọng trầm xuống đầy vẻ lo âu:
— Bố ơi, anh Khang ơi, xe tải thùng kín của xưởng muối đã đỗ sẵn ở ngay đầu ngõ để đón bốn người đi làm ca sáng rồi!
— Chẳng lẽ… đêm qua mọi người nói đi bốc vác kiếm tiền trả nợ chỉ là nói dối con, thực chất mọi người chê công việc chân tay nặng nhọc không chịu đi làm?
Hai người này đương nhiên là đội trưởng đội vận chuyển của Công ty Hải Âu được tôi dặn kỹ kịch bản từ trước! Vừa bước vào sân, anh đội trưởng đã oang oang cất giọng nhiệt tình:
— Chào cô Vương Tuyết Trinh nhé! Đây là bốn lao động gia đình đang cần đi làm biệt lập tránh chủ nợ mà cô vừa đăng ký hợp đồng sáng nay đúng không?
— Mời hai bác và hai em lên xe tải thùng kín ngay cho kịp giờ cân muối và đổ mẻ cá trích đầu tiên trong ngày, chậm trễ năm phút là bị phạt tiền cọc hợp đồng đấy!
Bà Tống Ngọc Lan hoảng hồn lùi lại phía sau, lắp bắp bảo tôi:
— Vương Tuyết Trinh à… hôm nay mẹ hơi đau đầu, cái Thảo lại bị đau chân, hay là để mai…
— Mẹ đừng lo, trên xe tải con đã chuẩn bị sẵn dầu gió xanh và băng dán cá nhân cho mẹ với em Thảo rồi!
Tôi bước tới nắm chặt lấy tay bà Tống Ngọc Lan và Tống Thanh Thảo, vừa đẩy nhẹ bốn người ra phía cổng vừa dặn dò một câu chí mạng:
— À quên mất, hôm qua con nghe tivi nói bọn chủ nợ xã hội đen thời nay giỏi công nghệ lắm. Chúng nó có thể dùng sóng định vị GPS trên điện thoại thông minh và máy tính bảng để tìm ra vị trí của con nợ đấy!
— Để bảo vệ tính mạng cho cả nhà mình, bố mẹ. Anh Khang và em Thảo phải để toàn bộ điện thoại di động và chiếc iPad trong buồng lại đây cho con tắt nguồn cất vào chum gạo!
Tống Hoàng Khang giật bắn mình, tay giữ chặt túi quần:
— Không cần đâu Vương Tuyết Trinh, anh để chế độ máy bay là được mà…
— Chế độ máy bay bọn tin tặc vẫn dò ra trạm thu phát sóng như thường anh ạ, mạng sống của bố mẹ là trên hết, anh đừng có chủ quan!
Chưa để Tống Hoàng Khang kịp phản kháng, tôi đã nhanh tay rút chiếc điện thoại iPhone trong túi quần anh ta. Thu luôn hai chiếc điện thoại của Ông Hợi và bà Tống Ngọc Lan, rồi nhét vào tay mỗi người một chiếc điện thoại cục gạch Nokia đen trắng chỉ lưu đúng một số duy nhất của tôi:
— Mọi người cầm chiếc điện thoại cục gạch không có định vị này để liên lạc khi khẩn cấp nhé. Còn con ở nhà sẽ sang quán phở đầu phố rửa bát thuê và tìm cách gom thêm tiền trả nợ gốc cho bố!
Sau đó, tôi mở chiếc vali của mình, thay một bộ vest công sở màu trắng thanh lịch. Đi giày cao gót mũi nhọn rồi lấy điện thoại bấm gọi thẳng vào số đường dây nóng của bố đẻ tôi — Chủ tịch Vương Thái Sơn:
— Alo bố ạ, con gái yêu của bố đã sắp xếp cho cả nhà thông gia đi lao động trải nghiệm thực tế ở kho muối bến phà xong xuôi rồi!
— Bây giờ bố cho đoàn xe cẩu chuyên dụng và bốn xe tải thùng lớn của Công ty Hải Âu xuất phát đến Biệt Thự Số Mười Tám Khu Sinh Thái Đồi Tùng ngay nhé!
Từ đầu dây bên kia, tiếng cười sảng khoái của ông Vương Thái Sơn vang lên giòn giã:
— Ha ha ha, lão Tống Bá Tùng thương trường cáo già là thế mà lại dám đem kịch bản vỡ nợ mười tỷ ra múa rìu qua mắt con gái rượu của Vương Thái Sơn này!
— Con cứ đến đó mở cửa kho trước đi, mười lăm phút nữa bố sẽ đích thân dẫn đội thu mua và công chứng viên đến ký hợp đồng hốt trọn ổ cho con!
Trước cánh cửa thép dày cộp của căn hầm ngầm. Tôi bấm dãy mật mã sáu chữ số không tám không bốn sáu ba — ngày sinh âm lịch mà Ông Hợi đã tự hào đọc to trong bữa tiệc bò nướng đêm qua. Dọc theo bức tường phía đông là hệ thống tủ bảo quản rượu vang chuyên dụng bằng gỗ sồi, bên trong xếp ngay ngắn đúng năm mươi chai rượu vang Pháp Romanée-Conti các niên vụ quý hiếm. Chính giữa căn hầm là bộ bàn ghế gỗ sưa đỏ Hải Nam mười món chạm trổ rồng phượng tinh xảo, vân gỗ mặt quỷ ánh lên sắc đỏ tím bóng mượt dưới ánh đèn. Trên chiếc đôn gỗ sưa đỏ ở góc trang trọng nhất đặt một chiếc bình sứ Thanh Hoa vẽ rồng năm móng đời Càn Long Và phía bên kia vách kính ngăn cách chính là gara ngầm đậu ba chiếc siêu xe cổ dòng Rolls-Royce và Mercedes cổ điển!
Nằm ngay ngắn trên khay nhung đỏ bên trong két sắt chính là cuốn Sổ Đỏ bản gốc của căn Biệt Thự Số Mười Tám khu Đồi Tùng. Bố tôi — ông Vương Thái Sơn — trong bộ vest xám lịch lãm bước xuống từ chiếc xe dẫn đầu. Theo sau là hai công chứng viên của Văn phòng Công chứng Trung tâm và hai mươi nhân viên kỹ thuật của Công ty Đấu giá & Thu mua Hải Âu. Bố tôi bước vào căn hầm ngầm, nhìn lướt qua dàn rượu quý, bộ bàn ghế gỗ sưa đỏ và cuốn sổ đỏ trên tay tôi rồi bật cười lắc đầu:
— Chà chà, tính sơ sơ theo giá đấu giá quốc tế thì năm mươi chai vang Pháp, bộ bàn ghế gỗ sưa đỏ. Chiếc bình sứ Thanh Hoa và ba chiếc xe cổ này trị giá khoảng sáu mươi lăm tỷ đồng Cộng thêm căn biệt thự Đồi Tùng trị giá bốn mươi lăm tỷ đồng nữa là tròn một trăm mười tỷ đồng!
— Thế mà lão Tống Bá Tùng lại dám viết giấy ủy quyền toàn quyền cho con dâu mang đi bán thanh lý sắt vụn để trả khoản nợ khống mười tỷ. Đúng là lòng tham thử thách người khác đã làm mờ mắt lão ta rồi!
Tôi mỉm cười, lấy từ trong cặp hồ sơ ra tờ Thông Báo Siết Nợ Mười Tỷ của nhà họ Tống. Tờ Giấy Ủy Quyền Toàn Quyền Thanh Lý Tài Sản Cứu Nợ có chữ ký và dấu điểm chỉ của Ông Hợi. Cùng giấy đăng ký kết hôn hợp pháp đặt lên mặt bàn trước mặt hai vị công chứng viên:
— Thưa bố, thưa hai anh công chứng viên, con là một nàng dâu cực kỳ tuân thủ pháp luật và hiếu thảo với nhà chồng!
— Vì bố chồng con đang bị chủ nợ của Quỹ Tín Dụng Nhân Quả Bốn Phương đe dọa tính mạng. Buộc phải gom đủ mười tỷ đồng ngay trong ngày hôm nay để thoát cảnh tù tội. Nên con buộc phải áp dụng mức giá bán tháo thanh lý khẩn cấp cắt lỗ chín mươi phần trăm đối với lô hàng tồn kho và cầm cố chuyển nhượng gấp căn biệt thự này!
Tôi cầm cây bút máy mạ vàng lên, dõng dạc đọc từng hạng mục định giá "thanh lý cứu nợ" khiến hai vị công chứng viên phải nín cười đến đỏ cả mặt:
— Thứ nhất, năm mươi chai rượu nho ngâm lâu năm quá hạn sử dụng và chiếc bình gốm vẽ màu xanh, bán thanh lý trọn gói giá một tỷ đồng!
— Thứ hai, bộ bàn ghế gỗ đỏ cũ kỹ tốn diện tích và ba chiếc xe hơi đời cũ không còn sản xuất phụ tùng. Bán thanh lý giá sắt vụn công nghiệp hai tỷ hai trăm triệu đồng!
— Thứ ba, làm thủ tục cầm cố kiêm chuyển nhượng có điều kiện đối với cuốn Sổ Đỏ Biệt Thự Số Mười Tám Đồi Tùng để ứng trước bảy tỷ đồng tiền mặt giải cứu khoản nợ nóng!
— Tổng giá trị hợp đồng thanh lý và cầm cố khẩn cấp là mười tỷ hai trăm triệu đồng chẵn Vừa đủ để trả đứt khoản nợ mười tỷ trong tờ thông báo nợ của bố chồng con và dư ra hai trăm triệu tiền lẻ!
Ông Vương Thái Sơn gật đầu cái rụp, lập tức ký tên và đóng con dấu pháp nhân đỏ chót của Công ty Đấu giá & Thu mua Hải Âu lên bốn bản hợp đồng công chứng:
— Hoàn toàn hợp lý, đúng quy trình thu mua tài sản thanh lý khẩn cấp theo văn bản ủy quyền của chủ sở hữu Tống Bá Tùng!
— Kế toán trưởng đâu, lập tức chuyển khoản mười tỷ hai trăm triệu đồng vào tài khoản giải quyết nợ gia đình theo chỉ định của bên ủy quyền. Đồng thời cho anh em công nhân đưa xe nâng vào bốc dỡ toàn bộ hàng hóa lên xe tải ngay lập tức!
Tiếng máy in biên lai chuyển khoản ngân hàng vừa kêu rẹt rẹt xong, hai mươi nhân viên kỹ thuật của Hải Âu đã đồng loạt bắt tay vào việc. Tôi đội lên đầu một chiếc mũ bảo hộ công trường màu vàng tươi. Tay cầm chiếc loa phóng thanh mini đứng ngay trên bậc thềm kho biệt thự để chỉ huy bốc xếp, đồng thời liếc nhìn đồng hồ. Đã mười hai giờ trưa, chắc hẳn bốn vị tỷ phú ở kho muối bến phà cũng sắp tìm cách trốn về đến nơi rồi!