Chỉ bốn mươi tám giờ sau buổi lễ thành hôn biến thành cuộc họp báo vạch trần chấn động, Công ty Dệt may Hải Đăng đã rơi vào khủng hoảng toàn diện. Đoạn video chú rể lấy váy cưới năm trăm triệu của cô dâu cho em gái kết nghĩa mặc đi du thuyền cùng bê bối làm giả sợi sinh học thu hút hơn mười triệu lượt xem.
Sáng thứ Hai đầu tuần, ngay khi tôi vừa bước vào văn phòng Giám đốc tại Viện Nghiên cứu Vật liệu Mạc Gia. Luật sư Tạ Minh Quân đã đặt lên bàn làm việc của tôi bản báo cáo cập nhật tình hình thực thi pháp lý: — Thưa Giám đốc Tường Vy, cả năm nhà phân phối vải lớn nhất hai miền đều đã chấm dứt hợp đồng với Công ty Dệt may Hải Đăng. — Ngân hàng Thương mại Đông Đô sau khi biết tin Viện Nghiên cứu Mạc Gia rút bảo lãnh bằng sáng chế và Tập đoàn Cát Tường phạt ba mươi sáu tỷ đồng. — Cũng đã lập tức phong tỏa tài khoản của Hồ Hải Đăng để thu hồi khoản vay bốn mươi lăm tỷ đồng trước hạn. — Hiện tại, dây chuyền tại hai xưởng dệt của nhà họ Hồ đã bị lực lượng chấp hành viên niêm phong hoàn toàn. — Toàn bộ máy móc đều bị khóa theo lệnh khẩn cấp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tòa án.
Tôi mở tập hồ sơ kiểm toán tài sản cá nhân ra, giọng dứt khoát: — Anh Minh Quân, hôm nay chúng ta sẽ đi thu hồi dứt điểm tài sản của tôi không thiếu một đồng. — Gồm bảy trăm triệu đồng tiền bồi thường chiếc váy cưới Ánh Sao Paris, bốn tỷ rưỡi tiền quỹ nghiên cứu và đôi bông tai ngọc trai bị chiếm đoạt. — Và quan trọng nhất là căn biệt thự song lập tại khu đô thị Nam Hồ trị giá mười tám tỷ đồng đứng tên riêng của tôi!
Nhắc đến căn biệt thự Nam Hồ, ánh mắt Luật sư Tạ Minh Quân thoáng hiện vẻ ngán ngẩm: — Tôi vừa nhận được tin báo từ ban quản lý khu đô thị Nam Hồ sáng nay. — Hóa ra từ một tuần trước, nhân lúc cô bận rộn ở phòng thí nghiệm chuẩn bị cho lễ cưới. Bà Đoàn Thị Quế đã lén lấy chìa khóa dự phòng của Hồ Hải Đăng để đưa cả Lý Hải Yến lẫn bố mẹ ruột của ả vào ở chui trong biệt thự của cô rồi. — Thậm chí tối qua, do nhà riêng bị các chủ nợ kéo đến đòi tiền cọc, bà Quế và Hồ Hải Đăng cũng dọn thẳng về biệt thự Nam Hồ của cô để trốn nợ!
Tôi khẽ bật cười lạnh lẽo, gấp tập hồ sơ lại rồi đứng dậy khoác chiếc áo vest trắng lên vai: — Tốt lắm, cả ổ nhà họ cùng tụ tập đông đủ ở căn biệt thự của tôi thì càng đỡ tốn công chúng ta phải đi tìm từng người. — Anh gọi tổ thừa phát lại, đội bảo vệ khu đô thị và hai xe tải dọn đồ đi cùng chúng ta tới thẳng biệt thự Nam Hồ ngay bây giờ!
Đúng chín giờ rưỡi sáng, đoàn xe của chúng tôi dừng lại trước cổng căn biệt thự song lập số không tám khu đô thị sinh thái Nam Hồ. Vừa bước qua cánh cổng sắt đã bị mở toang, tôi đã ngửi thấy mùi khói bếp nồng nặc bốc ra từ khu vườn lan quý hiếm của mình. Trên bãi cỏ trước sân, bố mẹ Lý Hải Yến đang ngồi chặt thịt gà ngay trên bàn đá cẩm thạch Ý. Còn mấy giò lan quý bị vứt lăn lóc để căng dây phơi quần áo.
Trong phòng khách, bà Đoàn Thị Quế đang nằm dài trên bộ sofa da bò Ý. Còn Lý Hải Yến mặc nguyên chiếc váy ngủ lụa tân hôn của tôi, gác chân ăn nho với đôi bông tai ngọc trai ba trăm triệu trên tai.
Thấy tôi cùng Luật sư Tạ Minh Quân và sáu nhân viên bảo vệ bước vào, bà Đoàn Thị Quế lập tức chống tay ngồi bật dậy, giọng điệu trơ tráo đến mức không biết ngượng: — Mạc Tường Vy, mày còn vác mặt tới đây làm gì? — Hôm qua mày làm loạn trên sân khấu khiến nhà họ Hồ chúng tao mất hết mặt mũi, bây giờ mày đến đây để quỳ xuống xin lỗi mẹ con tao đấy hả? — Tao nói cho mày biết, muốn thằng Hải Đăng tha thứ và đồng ý cưới lại mày thì mày phải rút ngay cái đơn thu hồi bằng sáng chế về. — Rồi sang tên căn biệt thự Nam Hồ này cho mẹ con tao làm tiền bồi thường tổn thất tinh thần, nghe rõ chưa?
Tôi nhìn bà Quế như nhìn một sinh vật lạ. Rồi liếc sang Hồ Hải Đăng vừa từ cầu thang tầng hai bước xuống với gương mặt hốc hác sau một đêm mất ngủ vì bị chủ nợ vây ráp. Vừa thấy tôi, mắt Hồ Hải Đăng sáng lên tia hy vọng ảo tưởng, anh ta vội vàng bước nhanh xuống bậc thang, giọng mềm mỏng pha lẫn vẻ bề trên quen thuộc: — Tường Vy, anh biết hôm qua em vì quá yêu anh và ghen với Hải Yến nên mới hành động nông nổi quá trớn như vậy. — Bây giờ em hãy gọi cho Chủ tịch Nghiêm Phúc Lâm giải thích rằng kết quả kiểm định lô vải hôm qua chỉ là nhầm lẫn kỹ thuật. — Sau đó em chuyển bốn mươi lăm tỷ từ quỹ của Viện Nghiên cứu Mạc Gia sang trả nợ ngân hàng giúp công ty anh trước. — Chỉ cần công ty vượt qua cơn khủng hoảng này, anh hứa tháng sau sẽ tổ chức lại một đám cưới nhỏ ấm cúng để rước em về làm vợ hợp pháp!
Đứng cạnh ghế sofa, Lý Hải Yến cũng vênh mặt lên, nhả hạt nho xuống thẳng tấm thảm lông cừu trắng tinh của tôi rồi cười khẩy: — Đúng đấy chị Tường Vy, đàn bà đã qua một lần hủy hôn trên sóng trực tiếp như chị thì còn ma nào thèm rước nữa đâu. — Chỉ có anh Hải Đăng rộng lượng mới chịu cho chị cơ hội quay đầu thôi! — Mà em nói trước nhé, phòng ngủ chính có ban công hướng hồ trên tầng hai là em và bố mẹ em đã dọn vào ở quen hơi rồi. — Sau này chị có về làm dâu thì chị chịu khó dọn xuống phòng ngủ nhỏ cạnh nhà kho ở tầng một mà ở!
Tôi không tốn thêm một lời tranh cãi vô bổ nào với đám người mất dây thần kinh xấu hổ ấy. Chỉ giơ tay ra hiệu cho Luật sư Tạ Minh Quân và tổ thừa phát lại: — Anh Minh Quân, đọc thông báo cưỡng chế thu hồi mặt bằng và biên bản khởi kiện truy thu tài sản đi. — Sau đó cho nhân viên ném toàn bộ đồ đạc không thuộc sở hữu của tôi ra ngoài vỉa hè trong vòng mười phút!
Luật sư Tạ Minh Quân tiến lên mở tập văn bản có dấu đỏ của cơ quan chức năng: — Thông báo tới ông Hồ Hải Đăng, bà Đoàn Thị Quế và bà Lý Hải Yến: Căn biệt thự số không tám Nam Hồ thuộc quyền sở hữu hợp pháp một trăm phần trăm của bà Mạc Tường Vy. — Tòa án Nhân dân cũng đã chính thức thụ lý đơn khởi kiện kèm lệnh phong tỏa tài sản cá nhân đối với ông Hồ Hải Đăng và bà Lý Hải Yến. — Để buộc hoàn trả tổng số tiền năm tỷ hai trăm triệu đồng. — Bao gồm bảy trăm triệu đồng tiền bồi thường chiếc váy cưới Ánh Sao Paris. — Bốn tỷ hai trăm triệu đồng tiền biển thủ quỹ nghiên cứu và ba trăm triệu đồng tiền chiếm đoạt đôi bông tai ngọc trai biển Nam Dương!
Dứt lời, tám nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp lập tức tràn vào phòng khách và tiến lên tầng hai. Chỉ trong chớp mắt, những chiếc vali quần áo rẻ tiền của bố mẹ Lý Hải Yến cùng đống mỹ phẩm của ả bị khuân thẳng ra ném xuống lề đường trước cổng biệt thự.
— Dừng lại! Các người dám đuổi em gái kết nghĩa của tôi và đòi cô ấy bồi thường tiền váy cưới à? — Hải Yến là tiểu thư gia đình danh giá đi du học Singapore về. — Cô ấy chỉ mặc thử cái váy có mấy tiếng đồng hồ vì nể tình anh em với tôi thôi, mọi khoản tiền tôi sẽ tự gánh hết!
Hồ Hải Đăng gào lên đầy vẻ nghĩa hiệp mù quáng để che chở cho bạch nguyệt quang của mình. Thế nhưng, tôi chỉ điềm nhiên mở chiếc máy tính bảng trên tay, bật đoạn hồ sơ điều tra nhân thân do bộ phận pháp chế của Tập đoàn Cát Tường vừa gửi tới sáng nay. Rồi xoay màn hình về phía Hồ Hải Đăng và bà Đoàn Thị Quế: — Anh Hải Đăng vẫn tin cô Lý Hải Yến này là tiểu thư du học Singapore về nước thật đấy à? — Vậy mời hai mẹ con anh nhìn cho kỹ bản trích lục xuất nhập cảnh và hồ sơ nợ tín dụng đen của cô em gái kết nghĩa thanh cao này đi! — Lý Hải Yến chưa từng học bất kỳ trường đại học nào tại Singapore. — Thực chất suốt hai năm qua cô ta làm nhân viên tiếp thị rượu và môi giới đánh bạc tại một sòng bài ngầm ở biên giới! — Cách đây hai tháng, do tham gia đánh bạc cùng gã bạn trai cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi tên là Trần Văn Hổ và thua cháy túi ba tỷ rưỡi. — Cô ta mới trốn về nước tìm lại ông anh kết nghĩa Hồ Hải Đăng để tìm mồi thế mạng! — Toàn bộ bốn tỷ hai trăm triệu đồng mà Hồ Hải Đăng lén rút ruột từ lô sợi sinh học M-Silk không chín của tôi. Lý Hải Yến đã chuyển thẳng vào tài khoản của gã nhân tình Trần Văn Hổ để trả nợ cờ bạc và nuôi gã đó ở căn hộ phía Tây thành phố!
Ngay đúng giây phút đó, chiếc điện thoại của Lý Hải Yến đặt trên bàn trà bỗng đổ chuông inh ỏi. Do ả đang hoảng loạn lùi lại nên bàn tay vô tình quệt trúng nút nghe bật loa ngoài, một giọng đàn ông khàn đặc và đầy mùi chợ búa gầm lên rõ mồn một: "Con Hải Yến kia! Hôm qua tao xem trên mạng thấy đám cưới của thằng ngu Hồ Hải Đăng bị hủy rồi, công ty nhà nó cũng sắp phá sản tới nơi!" "Thế khoản tiền năm trăm triệu còn thiếu trong sới bạc tuần trước mày định bao giờ chuyển nốt cho anh Hổ đây hả?" "Mày mà không lột nốt đôi bông tai ngọc trai ba trăm triệu trên tai mày với cái xe hơi của thằng ngu đó đem về nộp cho tao trước mười hai giờ trưa nay." "Tao tung hết clip của tao với mày ở sòng bài cho cả họ nhà nó xem đấy!"
Từng câu chữ thô bỉ phát ra từ loa điện thoại khiến Hồ Hải Đăng đứng chết trân, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ả nhân tình đã làm anh ta tán gia bại sản.
— Á à! Con đĩ lừa đảo! Hóa ra mày không phải tiểu thư du học gì hết, mày là con đĩ sòng bài về đây câu dẫn con trai tao. Xúi nó rút ruột công ty bốn tỷ hai đem đi nuôi trai bao, hại nhà họ Hồ chúng tao tan cửa nát nhà!
Bà Đoàn Thị Quế phát điên thật sự. Bà ta gào lên một tiếng như thú dữ, lao bổ tới vồ lấy Lý Hải Yến. Bàn tay xương xẩu nhằm thẳng vào đôi bông tai ngọc trai biển Nam Dương trị giá ba trăm triệu trên tai Lý Hải Yến mà giật phăng một cú tàn bạo!
— Áaaa! Rách tai tôi rồi! Đồ già điên buông ra!
Do bà Quế giật quá mạnh mà không mở chốt cài, chiếc chân bông tai bằng vàng trắng xé toạc cả dái tai phải của Lý Hải Yến. Máu tươi bắn ra nhuộm đỏ cả cổ chiếc váy ngủ bằng lụa trắng! Đau đớn đến tột cùng, Lý Hải Yến lộ nguyên hình là một kẻ lăn lộn chốn sòng bài, một tay ôm vành tai đẫm máu. Một tay túm ngược lấy búi tóc của bà Đoàn Thị Quế giật mạnh xuống rồi co chân đạp thẳng một cú trời giáng vào bụng bà ta!
Bà Quế ngã lăn từ trên bậc thềm phòng khách xuống nền đá hoa cương ngoài hiên. Cổ tay phải đập mạnh vào cạnh bậc tam cấp gãy gập, đau đớn lăn lộn gào khóc thảm thiết. Hồ Hải Đăng định lao vào tát Lý Hải Yến để cứu mẹ. Nhưng Lý Hải Yến đã vớ lấy chiếc bình pha lê trên bàn trà đập vỡ phần đáy nhọn hoắt rồi chĩa thẳng vào mặt Hồ Hải Đăng: — Hồ Hải Đăng! Mày dám động vào tao thì tao đâm nát mặt mày ra đấy! — Chính mày là thằng chủ động lấy trộm váy cưới của vợ sắp cưới mang đến tận phòng khách sạn nịnh bợ tao mặc. — Chính mày là thằng tự tay ký lệnh rút ruột sáu mươi phần trăm sợi sinh học đem bán chợ đen! — Toàn bộ đoạn ghi âm mày chỉ đạo kế toán trưởng làm giả báo cáo tài chính. — Để lừa vay bốn mươi lăm tỷ của Ngân hàng Đông Đô đều đang nằm trong điện thoại của tao đây này! — Mày mà dám bắt tao trả một xu tiền bồi thường chiếc váy cưới hay bốn tỷ hai kia. — Tao đem nộp thẳng đoạn ghi âm đó cho cơ quan cảnh sát điều tra kinh tế để mày ngồi tù mọt gông luôn!
Nhìn cảnh tượng ba kẻ từng ngẩng cao đầu thao túng tôi giờ đây đang máu me đầm đìa. Gào thét cắn xé và lôi từng bằng chứng phạm tội hình sự của nhau ra đe dọa ngay trước mặt tổ thừa phát lại, tôi chỉ lạnh lùng lùi lại một bước. Luật sư Tạ Minh Quân đứng bên cạnh khẽ đẩy gọng kính, bình thản bấm nút lưu đoạn video quay lại toàn bộ lời thú tội vừa rồi: — Cảm ơn cô Lý Hải Yến đã tự nguyện cung cấp lời khai về đường dây tiêu thụ tài sản biển thủ. — Và hành vi làm giả hồ sơ tín dụng ngân hàng của ông Hồ Hải Đăng. — Lực lượng cảnh sát kinh tế vừa được chúng tôi báo tin hiện đã có mặt ngay ngoài cổng biệt thự rồi. — Mời cả ba người lên xe chuyên dụng về đồn để tiếp tục đối chất!