Trên tầng tám của tòa nhà B thuộc bệnh viện đa khoa, căn phòng bệnh hạng Tổng thống VIP-809 rộng hơn sáu mươi mét vuông tràn ngập ánh nắng ban mai. Bộ sofa bọc da bò Ý màu kem êm ái đặt cạnh bàn trà bằng đá nguyên khối.
Trên mặt bàn, bà Cúc vừa bày biện đủ bốn ngăn thức ăn nóng hổi từ chiếc cặp lồng inox giữ nhiệt. Mùi súp bào ngư vi cá, gà ác tần nhân sâm và yến chưng đường phèn tỏa hương thơm lừng khắp căn phòng có giá thuê bảy triệu rưỡi một ngày đêm.
Thằng bé Đoàn Gia Bảo tám tuổi đang ngồi tựa lưng vào chiếc giường bệnh điều khiển điện tự động, hai tay cầm chiếc máy tính bảng đời mới nhất chơi điện tử. Sắc mặt hồng hào tỉnh táo chứ chẳng hề có vẻ gì là đang cấp cứu nguy kịch.
Đoàn Hương An ngồi bên mép giường, vừa đút từng thìa yến chưng cho con trai vừa ngước đôi mắt long lanh nhìn Lê Thái Dũng đang đứng chỉnh lại cà vạt trước gương.
— Anh Dũng này, bác sĩ bảo thận hiến tương thích đã được bảo quản sẵn bên trung tâm điều phối rồi.
Chỉ chờ đúng mười một giờ trưa nay lệnh chuyển tiền một tỷ hai trăm bốn mươi tám triệu từ tài khoản tạm giữ của bệnh viện sang. Quỹ ghép tạng hoàn tất là chiều mai Đoàn Gia Bảo được xếp lịch mổ chính thức.
Cô ta đặt bát yến xuống, bước tới ôm nhẹ lấy cánh tay Lê Thái Dũng, giọng ngọt xớt.
— Nhưng em vẫn hơi lo, nhỡ chị Bùi Kiều Tú ở bên khu Nhi phát hiện ra cuốn sổ tiết kiệm trong két sắt đã bị rút sạch rồi làm ầm lên thì sao hả anh?
Lê Thái Dũng bật cười, vẻ mặt đầy tự đắc của một kẻ nắm đằng chuôi.
— Em cứ lo bò trắng răng!
Cái Bùi Kiều Tú tính tình nhu mì cam chịu từ lúc lấy anh về tới giờ, suốt tám năm qua tiền lương của nó làm thêm bao nhiêu đều đưa vào sổ tiết kiệm chung hết. Có bao giờ dám cãi lời anh với mẹ anh nửa câu đâu.
Anh ta ngồi xuống ghế sofa, vắt chân chữ ngũ rồi nhấp một ngụm trà sâm nóng.
— Hơn nữa, hôm qua cậu Quách Huy Duy dưới ngân hàng đã đóng dấu xác nhận tất toán hợp lệ trên hệ thống rồi, tiền cũng đã chảy vào tài khoản của bệnh viện đa khoa.
Đợi sau mười một giờ trưa nay khi bệnh viện giải ngân sang Quỹ Ghép tạng, ván đã đóng thuyền. Dù con Bùi Kiều Tú có phát hiện ra thì cũng chẳng ngân hàng hay tòa án nào đòi lại được số tiền đã đóng viện phí phẫu thuật nhân đạo cả!
Bà Cúc đang gọt táo bên bàn trà cũng phụ họa thêm, giọng đắc ý ra mặt.
— Cái An cứ ăn hết bát canh gà hầm sâm đi cho có sức chăm cu Bin.
Con Bùi Kiều Tú chỉ đẻ được mỗi đứa con gái hen suyễn ốm đau quặt quẹo suốt ngày, làm sao nối dõi tông đường cho nhà họ Lê được. Mẹ với thằng Dũng tính cả rồi, đợt này cứu xong cu Bin, mẹ bắt con Bùi Kiều Tú ký đơn ly hôn tay trắng ra khỏi nhà để rước mẹ con cái An về ở đàng hoàng!
Đoàn Hương An che miệng cười duyên, ánh mắt lấp lánh sự mãn nguyện khi nhìn quanh căn phòng bệnh sang trọng như khách sạn năm sao.
— Dạ, em nghe lời bác Cúc và anh Dũng hết ạ.
À mà anh Dũng ơi, còn khoản bốn trăm năm mươi triệu tiền bảo lãnh phòng Tổng thống hai tháng và tiền thuốc chống thải ghép ngoại nhập. Mà sáng nay anh nộp bằng biên bản khấu trừ công nợ của công ty thiết bị y sinh ấy, bên công ty anh có kiểm tra không?
Lê Thái Dũng xua tay, giọng khinh khỉnh.
— Lão Giám đốc Tài chính của công ty thiết bị y sinh cuối quý mới đối soát công nợ với các bệnh viện một lần.
Anh đã dùng phôi dấu nghiệm thu cũ của Phòng Vật tư bệnh viện đa khoa để chế ra hợp đồng năm mươi bộ van thở máy khí dung khống rồi. Tiền chiết khấu bốn trăm năm mươi triệu đó coi như anh rút trước từ quỹ dự phòng của công ty, vài tháng nữa anh tìm cách kê khống giá lô hàng khác bù vào là êm xuôi.
Đúng lúc Lê Thái Dũng vừa dứt lời khoe khoang chiến tích biển thủ công quỹ, tiếng gõ cửa phòng VIP-809 vang lên ba nhịp dứt khoát. Cánh cửa gỗ sồi mở ra. Một nữ nhân viên hành chính mặc đồng phục vest xanh đậm của bệnh viện đa khoa bước vào, trên tay cầm bìa hồ sơ kẹp giấy thông báo màu đỏ.
— Xin chào ông Lê Thái Dũng và bà Đoàn Hương An.
Hiện tại đã là mười giờ hai mươi lăm phút sáng. Phòng Pháp chế và Kiểm soát Tài chính ở tầng năm trân trọng kính mời ông Lê Thái Dũng. Bà Đoàn Hương An cùng người nhà có mặt tại Phòng Họp Kiểm Soát số 1 để ký xác nhận Biên bản Đối chiếu Nguồn tiền trước.
Khi hệ thống giải ngân khoản một tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu đồng vào lúc mười một giờ. Lê Thái Dũng đứng dậy, vuốt lại vạt áo sơ mi, quay sang nháy mắt với Đoàn Hương An và bà Cúc.
— Đấy, em và mẹ thấy chưa?
Thủ tục bệnh viện quốc tế chuyên nghiệp thế đấy, ký nốt tờ biên bản này là xong xuôi toàn bộ một tỷ bảy trăm triệu đồng cho mẹ con em nhé! Đi thôi, cả nhà mình cùng xuống tầng năm ký nhận cho trang trọng!
Bà Cúc vội vàng lau tay vào tạp dề, dắt tay thằng bé Đoàn Gia Bảo đi theo sau Lê Thái Dũng và Đoàn Hương An vào thang máy. Với tâm thế của những vị khách thượng lưu đi nhận bàn giao tài sản. Họ hoàn toàn không biết rằng, ngay tại sảnh tầng năm, hai nhân viên an ninh nội bộ của bệnh viện đã đứng chốt ở hai đầu hành lang.
Khi cánh cửa Phòng Pháp chế và Kiểm soát Tài chính mở ra, nụ cười hớn hở trên môi Lê Thái Dũng, Đoàn Hương An và bà Cúc lập tức khựng lại. Căn phòng họp rộng lớn không hề có hoa tươi hay trà bánh tiếp khách VIP như họ tưởng tượng.
Ngồi chính giữa bàn họp dài là Hà Minh Hạnh — Trưởng phòng Pháp chế bệnh viện đa khoa, cùng Thanh tra Tài chính Lý Hải Tài. Phía bên trái bàn họp là ông Trần Quốc Khánh — Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Thương mại chi nhánh Thanh Xuân.
Bên cạnh là cậu em họ Quách Huy Duy đang ngồi cúi gằm mặt, hai bàn tay run bần bật đặt trên tờ bản tường trình vi phạm quy chế tín dụng. Phía bên phải bàn họp là ông Ngô Văn Bách — Giám đốc Tài chính của công ty thiết bị y sinh cùng trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty.
Và ngồi ở chiếc ghế đối diện trực tiếp với cửa ra vào, trong bộ sơ mi trắng phẳng phiu với thẻ Kiểm toán viên đeo trước ngực, chính là tôi — Bùi Kiều Tú. Bước chân của Lê Thái Dũng như bị đóng đinh xuống sàn gạch.
Sắc mặt anh ta chuyển từ hồng hào sang xám ngoét chỉ trong tích tắc.
— Kiều...
Bùi Kiều Tú? Sao cô lại ngồi ở đây? Không phải cô đang ở bên khoa Nhi trông con Miên thở máy hay sao?
Bà Cúc đứng sau lưng con trai cũng giật bắn mình khi nhìn thấy tôi và cả thằng cháu họ Quách Huy Duy đang mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng bản tính đanh đá khiến bà ta lập tức gào lên trước để lấp liếm.
— Á à!
Con dâu mất nết! Con cái đang ốm đau nằm cấp cứu mà mày dám bỏ con đấy để chạy sang tận tòa nhà này rình mò chồng mày à? Mày rủ rê ai đến đây định làm trò gì hả?
Tôi không thèm nhìn bà Cúc lấy nửa con mắt, chỉ nhẹ nhàng đẩy tập hồ sơ bìa cứng màu xanh dương ra giữa mặt bàn gỗ, giọng điềm nhiên vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
— Anh Lê Thái Dũng, bà Cúc, và cả cô Đoàn Hương An nữa, mời ba người ngồi xuống ghế đi.
Không phải các người đang rất mong chờ đến mười một giờ trưa nay để giải ngân khoản tiền một tỷ hai trăm bốn mươi tám triệu đồng tiền tiết kiệm. Và bốn trăm năm mươi triệu đồng tiền công nợ thiết bị y tế cho ca ghép thận VIP-809 sao?
Lê Thái Dũng nuốt nước bọt, ánh mắt hoang mang đảo qua gương mặt nghiêm nghị của ông Ngô Văn Bách — sếp trực tiếp của anh ta tại công ty thiết bị y sinh —. Rồi dừng lại ở chỗ cậu em họ Quách Huy Duy.
— Anh... anh Bách, sao anh lại tới bệnh viện đa khoa giờ này ạ?
Còn thằng Duy, sao mày lại ngồi đây? Quách Huy Duy vừa nghe anh họ gọi tên đã bật khóc thành tiếng, vội vàng đứng phắt dậy chỉ tay thẳng vào mặt Lê Thái Dũng và bà Cúc.
— Anh Dũng, bác Cúc ơi, anh và bác hại chết em rồi!
Sáng nay Phòng Pháp chế bệnh viện đa khoa gửi công văn khẩn kèm bằng chứng ngoại phạm của chị Bùi Kiều Tú tại Chi cục Thuế Cầu Giấy sang thẳng Hội sở ngân hàng em! Giám đốc chi nhánh đã kiểm tra camera quầy giao dịch chiều qua và phát hiện em nhận năm triệu tiền cảm ơn của anh.
Để duyệt tất toán sổ tiết kiệm đồng sở hữu bằng giấy ủy quyền giả chữ ký của chị Bùi Kiều Tú! Bà Cúc nghe đến hai chữ "giả chữ ký" thì chân tay luống cuống, vội vã đập tay xuống bàn cãi chày cãi cối.
— Mày... mày ăn nói hàm hồ cái gì thế hả Duy!
Sổ tiết kiệm đó là tiền của thằng Dũng nhà tao đi làm vất vả tám năm gửi vào, con Bùi Kiều Tú ở nhà làm kế toán quèn đáng mấy đồng mà bảo giả với chẳng thật! Chồng rút tiền của chồng đi làm việc nghĩa cứu người thì có gì là sai!
Hà Minh Hạnh gõ nhẹ chiếc búa gỗ nhỏ xuống bàn làm việc, giọng nữ luật sư vang lên đanh thép và chuẩn xác từng điều khoản pháp luật.
— Bà Cúc, tôi là Hà Minh Hạnh, Trưởng phòng Pháp chế của bệnh viện đa khoa.
Tôi xin phổ biến rõ cho bà và ông Lê Thái Dũng biết:. Cuốn sổ tiết kiệm số 4409821 trị giá gốc và lãi một tỷ hai trăm bốn mươi tám triệu đồng là tài sản đồng sở hữu hợp pháp được xác lập trong thời kỳ hôn nhân.
Trong đó có bảy mươi phần trăm nguồn tiền chuyển vào từ tài khoản lương kiểm toán của bà Bùi Kiều Tú suốt tám năm qua. Hà Minh Hạnh mở trang thứ hai của tập hồ sơ, chiếu thẳng hình ảnh tờ giấy ủy quyền giả mạo lên màn hình máy tính giữa bàn.
— Hành vi tự ý phá khóa két sắt, cấu kết với nhân viên ngân hàng Quách Huy Duy.
Để làm giả chữ ký của đồng chủ sở hữu Bùi Kiều Tú nhằm chiếm đoạt một tỷ hai trăm bốn mươi tám triệu đồng chuyển. Cho bên thứ ba là bà Đoàn Hương An đã cấu thành hành vi Giả mạo hồ sơ chứng từ ngân hàng và Công nhiên chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự!
Ông Trần Quốc Khánh — Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Thanh Xuân — đứng dậy, cầm tờ Quyết định hành chính có đóng dấu đỏ tươi của ngân hàng đọc rõ từng dòng.
— Thay mặt Ngân hàng Thương mại chi nhánh Thanh Xuân, tôi chính thức thông báo: Kể từ mười giờ mười lăm phút sáng nay.
Ngân hàng đã ra quyết định Đình chỉ công tác để chuyển cơ quan điều tra đối với giao dịch viên Quách Huy Duy. Đồng thời phối hợp với Phòng Kiểm soát Tài chính bệnh viện đa khoa thực hiện lệnh **Thu hồi Toàn bộ Giao dịch Gian lận trị.
Giá một tỷ hai trăm bốn mươi tám triệu đồng** để hoàn trả nguyên trạng về tài khoản phong tỏa bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bà Bùi Kiều Tú! Đoàn Hương An đang đứng cạnh ghế sofa nghe thấy câu "Thu hồi toàn bộ một tỷ hai trăm bốn mươi tám triệu đồng" thì mặt cắt không còn một giọt máu.
Quên cả dáng vẻ yếu đuối thường ngày mà lao tới túm chặt lấy vạt áo Lê Thái Dũng.
— Anh Dũng!
Sao... sao ngân hàng lại thu hồi hết một tỷ hai về cho vợ anh? Thế còn tiền đóng quỹ ghép thận và tiền phẫu thuật chiều mai của bé Đoàn Gia Bảo thì sao? Anh đã hứa với mẹ con em là tiền đó rút ra hợp pháp không ai đòi lại được cơ mà!