Lê Thái Dũng bị Đoàn Hương An túm áo lắc mạnh trước mặt bao nhiêu người thì mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng áo sơ mi. Anh ta vội vàng gỡ tay cô tình cũ ra, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt vừa hoảng loạn vừa cố tỏ ra uy quyền của người làm chồng.
— Bùi Kiều Tú!
Em làm cái trò gì thế hả? Chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau, sao em lại kéo cả ngân hàng lẫn pháp chế bệnh viện vào làm ầm ĩ lên để bêu xấu chồng mình như vậy? Anh ta bước tới hai bước, hạ giọng xuống như thể đang ban ơn.
— Được rồi, anh thừa nhận là chiều qua vì thương bé Đoàn Gia Bảo suy thận nặng quá nên anh có trót ký thay tên em.
Để rút cuốn sổ một tỷ hai đó ra ứng trước cho mẹ con Hương An. Nhưng em vừa đóng đủ tám mươi triệu tiền thuốc cho cái Miên ở bên khoa Nhi rồi còn gì! Con mình đã có thuốc tiêm, còn con của Hương An không có một tỷ hai này là mất lượt ghép thận đấy!
Em rút đơn khiếu nại ở ngân hàng đi, coi như vợ chồng mình cho mẹ con Hương An vay một tỷ hai. Sau này anh đi làm ở công ty thiết bị y sinh trả góp lại cho em mỗi tháng mười triệu, được chưa?
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt trơ trẽn của người đàn ông đã sống cùng mình tám năm dưới một mái nhà. Đêm qua, khi con gái ruột của chính anh ta tím tái môi vì suy hô hấp cấp độ hai, cần tám mươi triệu đồng để tiêm thuốc sinh học giữ mạng.
Anh ta gắt lên qua điện thoại rằng công ty nợ lương ba tháng, trong túi không có nổi năm trăm nghìn đổ xăng, bảo tôi cứ để con thở khí dung cầm chừng vài hôm. Vậy mà bây giờ, khi bị bắt quả tang trộm một tỷ hai trăm bốn mươi tám triệu đồng đi mua thận và thuê phòng Tổng thống cho con trai của tình cũ.
Anh ta lại mở miệng bảo tôi coi như cho vay để anh ta trả góp mỗi tháng mười triệu!
— Trả góp mỗi tháng mười triệu bằng tiền lương ở công ty thiết bị y sinh ư, anh Lê Thái Dũng?
Tôi hỏi lại, giọng bình thản đến mức khiến Lê Thái Dũng khựng người.
— Anh định lấy tiền lương ở đâu ra để trả, khi mà ngay sau buổi làm việc này.
Anh sẽ phải bước thẳng từ Phòng Pháp chế bệnh viện đa khoa sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế? Lê Thái Dũng giật thót, đôi mắt mở to nhìn sang ông Ngô Văn Bách — Giám đốc Tài chính của công ty thiết bị y sinh —.
Người nãy giờ vẫn ngồi im lặng nghe toàn bộ câu chuyện với gương mặt đen sầm như sắt nguội.
— Anh... anh Bách, vợ em nó đang nóng giận chuyện gia đình nên nói bậy đấy ạ, em làm việc ở công ty thiết bị y sinh năm năm nay luôn tận tụy...
Ông Ngô Văn Bách đập mạnh tập hồ sơ kiểm toán dày cộp xuống mặt bàn họp, tiếng động vang dội khiến cả bà Cúc lẫn Đoàn Hương An đều giật bắn mình lùi lại.
— Tận tụy cái mặt cậu ấy, Lê Thái Dũng!
Cậu tưởng cậu qua mặt được bộ phận kiểm toán của bệnh viện đa khoa và vợ cậu — một kiểm toán viên thuế chuyên nghiệp — hay sao? Ông Bách rút từ trong cặp ra ba tờ hóa đơn đỏ cùng bản hợp đồng có đóng con dấu giả.
Mà Lê Thái Dũng đã nộp vào quầy thu phí khu VIP lúc bảy giờ mười lăm phút sáng nay, ném thẳng ra trước mặt anh ta.
— Sáng nay lúc chín giờ rưỡi, anh Lý Hải Tài và Phòng Pháp chế bệnh viện đa khoa đã gửi toàn bộ bản scan **Biên.
Bản Bảo lãnh Công nợ bốn trăm năm mươi triệu đồng** mà cậu nộp để thuê phòng Tổng thống cho mẹ con cô Đoàn Hương An này về cho Ban Giám đốc công ty thiết bị y sinh! Lý Hải Tài tiếp lời, giọng chuyên viên thanh tra tài chính vang lên rành mạch từng con số không thể chối cãi.
— Ông Lê Thái Dũng, trên tờ cam kết bảo lãnh phòng VIP-809.
Ông đã sử dụng con dấu nghiệm thu giả mạo của Phòng Vật tư bệnh viện đa khoa. Để lập khống Hợp đồng số HD-2026/MP-TĐ cung cấp năm mươi bộ van thở máy khí dung trị giá chín trăm triệu đồng. Qua đó rút ruột của công ty thiết bị y sinh bốn trăm năm mươi triệu đồng tiền tạm ứng hàng hóa và chiết khấu thương mại!
Ông Ngô Văn Bách đứng thẳng dậy, chỉ tay vào mặt Lê Thái Dũng.
— Ngay khi nhận được thông báo từ anh Tài và cô Bùi Kiều Tú, bộ phận kế toán kho của công.
Ty thiết bị y sinh tại Bắc Ninh đã tiến hành kiểm kê đột xuất kho thiết bị lúc mười giờ sáng nay! Không những cậu lập hợp đồng khống với bệnh viện đa khoa để biển thủ bốn trăm năm mươi triệu đồng đem đi bao nuôi mẹ con tình cũ ở phòng Tổng thống.
Mà suốt ba tháng qua cậu còn tuồn lậu mười hai chiếc máy tạo oxy y tế trong kho Bắc Ninh ra bán ngoài chợ đen lấy một trăm tám mươi triệu đồng để đưa. Cho cô Đoàn Hương An thuê chung cư cao cấp!
Cả căn phòng họp lặng ngắt. Tôi nhìn sang Đoàn Hương An — người phụ nữ nãy giờ vẫn đóng vai bà mẹ đơn thân nghèo khổ bị chồng cũ bỏ rơi phải đi cầu cạnh lòng thương hại. Hóa ra suốt ba tháng qua, khi Lê Thái Dũng than thở với tôi rằng công ty nợ lương không có một đồng mang về nuôi con gái.
Thì anh ta đã biển thủ từng chiếc máy tạo oxy trong kho công ty đem bán lấy một trăm tám mươi triệu đồng cho mẹ con Đoàn Hương An thuê chung cư cao cấp hưởng thụ! Đoàn Hương An thấy ông Ngô Văn Bách nhắc đến khoản tiền một trăm tám mươi triệu đồng thuê chung cư và bốn trăm năm mươi triệu đồng tiền công nợ biển thủ thì sợ xanh mặt.
Vội vàng lùi ra xa Lê Thái Dũng ba bước như sợ dính phải hủi.
— Không... không liên quan gì đến tôi cả nhé!
Tôi với anh Lê Thái Dũng không hề có quan hệ hôn nhân hay giấy tờ gì hết! Tiền thuê nhà hay tiền nộp vào bệnh viện là do tự tay anh Dũng chuyển, tôi chỉ biết anh ấy bảo là tiền thưởng dự án của anh ấy thôi.
Nếu anh ấy biển thủ tiền công ty thiết bị y sinh thì các ông cứ bắt một mình anh ấy đi tù, đừng có lôi mẹ con tôi vào! Lời phủi tay ráo hoảnh của mối tình đầu ngay trước mặt mọi người khiến Lê Thái Dũng đứng sững như trời trồng.
Anh ta quay phắt sang nhìn người phụ nữ mà chỉ hai mươi phút trước còn tựa vào vai anh ta thề nguyền mang ơn suốt đời.
— Hương An... em nói cái gì thế?
Chẳng phải chính em khóc lóc bảo anh rằng nếu không lo đủ một tỷ hai tiền ghép thận và bốn trăm rưỡi tiền phòng Tổng thống trong tuần này thì em sẽ không. Cho anh nhận lại thằng Đoàn Gia Bảo là giọt máu của anh hay sao?
Câu nói buột miệng trong lúc hoảng loạn của Lê Thái Dũng như một quả bom nổ tung giữa Phòng Pháp chế. Bà Cúc đang đứng cạnh đó vội vàng lao tới bịt miệng con trai, nhưng đã quá muộn. Tôi nhìn chằm chằm vào Lê Thái Dũng và đứa bé tám tuổi Đoàn Gia Bảo đang đứng nép sau lưng Đoàn Hương An.
— Đoàn Gia Bảo tám tuổi...
Cưới tôi được tám năm, hóa ra ngay từ năm đầu tiên kết hôn với tôi, khi Đoàn Hương An đang làm vợ ông chủ thầu xây dựng, anh và cô ta đã lén lút qua lại với nhau? Tuy nhiên, người bật cười thành tiếng lúc này lại không phải là tôi, mà là Thanh tra Tài chính Lý Hải Tài.
Lý Hải Tài mở tập hồ sơ y khoa đính kèm trong bộ chứng từ thẩm định nguồn quỹ ghép tạng của bệnh nhân Đoàn Gia Bảo trên màn hình máy tính, đẩy nhẹ gọng kính trắng.
— Ông Lê Thái Dũng, có lẽ vì ông chỉ lo chạy đi ăn cắp sổ tiết kiệm của vợ và làm giả con dấu công ty để nộp tiền ở quầy thu phí tầng một.
Nên ông chưa từng đọc trang Kết quả Xét nghiệm Sinh học Phân tử và Định nhóm Máu Phối hợp Ghép tạng của bệnh nhân Đoàn Gia Bảo trong hồ sơ bệnh án nhỉ? Lê Thái Dũng và bà Cúc cùng ngơ ngác quay sang nhìn Lý Hải Tài.
— Xét nghiệm... xét nghiệm nhóm máu gì cơ?
Lý Hải Tài cầm tờ phiếu xét nghiệm có đóng dấu đỏ của Khoa Huyết học — Truyền máu bệnh viện đa khoa giơ lên rõ ràng trước mặt hai mẹ con Lê Thái Dũng.
— Trong hồ sơ xin ghép thận tuần trước, ông Lê Thái Dũng từng làm xét nghiệm máu tại bệnh viện chúng tôi với tư cách người tình nguyện hiến thận cùng huyết thống.
Nhưng bị loại do ông mang nhóm máu O Rh+, đồng thời kết quả khám sàng lọc tiền sử nam khoa của ông ghi nhận ông bị biến. Chứng quai bị từ năm mười chín tuổi dẫn đến tỷ lệ tinh trùng dị dạng chín mươi tám phần trăm.
Chỉ có thể có con nhờ phương pháp hỗ trợ sinh sản như đợt vợ chồng ông sinh cháu Thảo Miên tại khoa Hiếm muộn của bệnh viện chúng tôi sáu năm trước! Lý Hải Tài lật sang tờ xét nghiệm thứ hai của thằng bé Đoàn Gia Bảo và người chồng cũ của Đoàn Hương An.
— Trong khi đó, bệnh nhân Đoàn Gia Bảo sinh trước khi ông cưới bà Bùi Kiều Tú bốn tháng, mang nhóm máu AB Rh+.
Trùng khớp một trăm phần trăm chỉ số kháng nguyên bạch cầu HLA với người cha hợp pháp trên giấy khai sinh là ông Đoàn Văn Trọng! Nói cách khác theo y học di truyền: Một người đàn ông nhóm máu O như ông Lê Thái Dũng tuyệt đối không bao giờ sinh ra được một đứa trẻ mang nhóm máu AB như cháu Đoàn Gia Bảo!
Bà Cúc nghe đến câu "nhóm máu O không bao giờ đẻ ra được nhóm máu AB" thì hai mắt trợn ngược. Chiếc cặp lồng inox ba tầng đựng canh gà hầm sâm trên tay bà ta rơi lịch kịch xuống sàn đá, nắp bật tung tóe.
— Cái... cái gì?
Nhóm máu O không đẻ ra được nhóm máu AB á? Thế... thế con Hương An, hôm trước mày về tận quê Nam Định khóc lóc với tao rằng cu Bin là cháu nội đích tôn của nhà họ Lê. Bảo tao bày mưu lấy trộm sổ tiết kiệm một tỷ hai của con Bùi Kiều Tú để cứu cháu nội là mày lừa mẹ con tao à?!
Đoàn Hương An biết cái bánh vẽ "con trai ruột nối dõi tông đường" đã bị hồ sơ xét nghiệm huyết học của chính bệnh viện bóc trần tại chỗ. Cô ta lập tức lùi thẳng ra phía cửa phòng họp, giọng đanh lại chẳng còn chút dịu dàng nào.
— Ai bảo mẹ con bà ngu lại còn tham có cháu trai nối dõi!
Chính miệng bà chê con dâu bà chỉ đẻ được vịt giời hen suyễn, suốt ngày gọi điện hỏi tôi xem thằng Đoàn Gia Bảo có phải con rơi của thằng Dũng năm xưa không. Thì tôi chẳng gật đầu bừa đi để thằng Dũng chi tiền chữa bệnh cho con tôi à!
Tiền thì ngân hàng của vợ anh ta cũng thu hồi mất rồi, hợp đồng giả của anh ta cũng bị hủy rồi, mẹ con tôi đi bệnh viện khác. Chẳng liên quan gì đến cái nhà họ Lê rách nát của các người nữa!
Bà Cúc gầm lên một tiếng, lao bổ tới định túm tóc Đoàn Hương An để đòi lại mấy chục triệu tiền vàng và tiền sâm nhung bà ta đã dấm dúi. Cho "cháu nội hờ" suốt mấy tháng qua, nhưng hai nhân viên an ninh của bệnh viện đã kịp thời giữ chặt tay bà ta lại.
Lý Hải Tài lạnh lùng thông báo với nhân viên hành chính khu điều trị quốc tế:
— Hủy bỏ toàn bộ hiệu lực của Hồ sơ bảo lãnh mã số VIP-809.
Do nguồn tiền một tỷ hai trăm bốn mươi tám triệu đồng đã bị ngân hàng thu hồi theo lệnh chống gian lận và tờ bảo lãnh công nợ bốn trăm năm mươi triệu đồng là chứng từ giả mạo. Yêu cầu bà Đoàn Hương An thanh toán ngay lập tức bảy triệu năm trăm nghìn đồng tiền phòng Tổng thống và dịch vụ ăn uống dinh dưỡng phát sinh từ chiều qua đến trưa nay.
Tại quầy thu ngân trước khi rời khỏi bệnh viện đa khoa! Đoàn Hương An tái mặt vì trong ví chẳng có nổi bảy triệu rưỡi tiền mặt để trả tiền phòng Tổng thống một đêm. Bị nhân viên thu ngân và bảo vệ áp giải thẳng xuống quầy kế toán tầng một để làm thủ tục giữ lại chiếc điện thoại đắt tiền cùng máy tính bảng gán nợ viện phí.
Trong căn phòng Pháp chế tầng năm, chỉ còn lại Lê Thái Dũng đang quỳ sụp xuống sàn gạch lạnh ngắt, hai bàn tay run rẩy hướng về phía tôi.
— Bùi Kiều Tú...
Tú ơi, anh bị con đàn bà độc ác ấy và mẹ anh làm cho mờ mắt rồi! Anh sai rồi Tú ơi, một tỷ hai trăm bốn mươi tám triệu đồng đã trả nguyên vẹn về cho em rồi. Em nể tình vợ chồng tám năm và bé Thảo Miên vừa qua cơn nguy kịch, em nói đỡ với anh Bách và Phòng Pháp chế bệnh viện đa khoa một câu.
Đừng chuyển hồ sơ làm giả con dấu nghiệm thu sang công an được không em?