Đúng mười giờ đêm thứ Tư, hộp thư điện tử dùng chung để kê khai thuế gia đình của tôi bật lên một thông báo mới từ khu nghỉ dưỡng năm sao vịnh Lăng Cô. Lúc đó tôi vừa tắt bảng tổng hợp dòng tiền trên màn hình máy tính sau một ngày rà soát báo cáo rủi ro tín dụng dài đằng đẵng.
Cách đây hai mươi phút, chồng tôi là Hà Vĩnh Hào vừa gọi video về từ miền Trung với vẻ mặt phờ phạc đầy vẻ tận tụy. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng đã tháo cúc cổ, đứng ngoài hành lang có tiếng gió biển rì rào
và than thở rằng cả đoàn khảo sát mười người của Tập đoàn Vạn Xuân vừa phải họp suốt bốn tiếng đồng hồ. Tôi vẫn nhớ rõ giọng điệu trầm ấm đầy trách nhiệm của Hà Vĩnh Hào khi anh ta đưa tay xoa thái dương trước ống kính điện thoại.
— Ngân à, dự án khu biệt thự sinh thái đầm Lập An lần này căng thẳng quá, anh phải thức làm lại bảng dự toán với mấy anh bên phòng kỹ thuật đến tận nửa đêm.
— Em ở nhà nhớ khóa kỹ cửa nẻo, uống sữa ấm rồi đi ngủ sớm đi, đừng chờ điện thoại của anh kẻo mệt người.
Khi tôi hỏi sao không vào phòng bật đèn sáng lên mà lại đứng ngoài hành lang tối om để nói chuyện, Hà Vĩnh Hào liền vội vàng giải thích rằng anh ta ở ghép phòng tiêu chuẩn hai giường đơn với một cậu chuyên viên phòng vật tư.
Anh ta bảo đồng nghiệp đang đau đầu nằm nghỉ trong phòng nên anh ta phải lịch sự bước ra ngoài ban công hành lang để gọi về cho vợ. Sự chu đáo ấy nghe qua thì hợp lý đến từng chi tiết nhỏ. Thậm chí lúc chiều, bà Thêu là mẹ chồng tôi còn gọi điện sang căn hộ của hai vợ chồng tôi ở quận Cầu Giấy để dặn dò đủ thứ.
Bà Thêu oang oang trong điện thoại với giọng điệu vừa tự hào vừa kể công thay cho cậu quý tử.
— Con Tạ Thúy Ngân nghe mẹ bảo này, thằng Hào nó làm Phó phòng Phát triển Dự án của Tập đoàn Vạn Xuân,
một mình nó phải cáng đáng cả đoàn khảo sát mười con người suốt năm ngày trời ở miền Trung đấy.
— Vợ chồng son chưa vướng bận con cái, chồng đi làm việc lớn vất vả nắng gió như thế thì ở nhà mày phải biết điều, cuối tuần nhớ hầm tổ yến với sâm Hàn Quốc chờ nó về tẩm bổ.
Tôi chỉ vâng dạ ngắn gọn cho qua chuyện, bởi suốt ba năm làm dâu nhà bà Thêu, tôi đã quá quen với điệp khúc coi con trai bà là trụ cột gánh vác cả bầu trời. Thế nhưng nghề phân tích rủi ro tài chính suốt tám năm qua đã rèn cho tôi một thói quen nghề nghiệp không bao giờ bỏ sót những con số bất thường.
Khi dòng chữ đính kèm hóa đơn giá trị gia tăng điện tử từ khu nghỉ dưỡng vịnh Lăng Cô hiện lên trên màn hình, tôi liền nhấp chuột mở tệp tin định dạng PDF ra xem. Theo quy định của Tập đoàn Vạn Xuân, mọi hóa đơn công tác phí đều phải gửi thẳng về hộp thư nội bộ của phòng kế toán thanh toán.
Có lẽ nhân viên lễ tân ca đêm ở khu nghỉ dưỡng đã nhìn nhầm địa chỉ thư điện tử cá nhân lưu trên thẻ thành viên khách hàng thân thiết của Hà Vĩnh Hào thành hộp thư nhận chứng từ tạm ứng. Chỉ mất đúng mười lăm giây lướt qua bảng kê chi tiết dịch vụ trên tờ hóa đơn đỏ có chữ ký số hợp lệ, bàn tay đang cầm con chuột máy tính của tôi dừng hẳn lại.
Trên tờ hóa đơn xuất tạm ứng cho mã đặt phòng mang tên Hà Vĩnh Hào hoàn toàn không hề có năm phòng tiêu chuẩn hai giường đơn nào dành cho đoàn khảo sát mười người. Dòng đầu tiên ghi rõ ràng bằng chữ in hoa: Một phòng hạng Honeymoon Suite hướng biển toàn cảnh, thời gian lưu trú bốn đêm năm ngày, số lượng khách đăng ký lưu trú: hai người lớn.
Ngay bên dưới dòng tiền phòng ba mươi tám triệu đồng là danh mục dịch vụ phụ trợ được đặt trước và thanh toán ngay khi nhận phòng. Gói trang trí giường đôi bằng cánh hoa hồng đỏ nhập khẩu kèm nến thơm tinh dầu gỗ đàn hương: ba triệu năm trăm nghìn đồng.
Một chai rượu vang Pháp ướp lạnh phục vụ tận phòng lúc hai mươi mốt giờ tối kèm khay phô mai và dâu tây phủ sô cô la: sáu triệu hai trăm nghìn đồng. Hai suất trị liệu thư giãn toàn thân trong phòng tắm đôi có bồn sục hướng biển: năm triệu tám trăm nghìn đồng.
Tổng cộng tờ hóa đơn phát sinh riêng tại khu nghỉ dưỡng cho hai người trong kỳ nghỉ năm ngày lên tới năm mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng. Tôi ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế xoay làm việc, hơi thở vẫn đều đặn nhưng từng con số trên màn hình dường như đang phát sáng rõ mồn một.
Một chuyến đi khảo sát địa hình dự án nghỉ dưỡng cùng đoàn mười người của Tập đoàn Vạn Xuân sao? Một người đàn ông vừa than thở với vợ rằng phải ở ghép phòng hai giường đơn với cậu nhân viên vật tư để tiết kiệm ngân sách công ty,
lại đang ký xác nhận gói rải cánh hoa hồng trên chiếc giường đôi duy nhất ở phòng trăng mật hướng biển? Tôi không hề cầm điện thoại lên gào khóc hay bấm gọi lại cho Hà Vĩnh Hào để chất vấn ngay trong đêm.
Trong ngành kiểm toán và phân tích rủi ro của tôi, đánh động cho đối tượng biết mình đã phát hiện ra sai phạm khi chưa nắm trọn bộ chứng từ gốc chính là hành động ngu ngốc nhất. Tôi mở điện thoại di động, lướt vào trang mạng xã hội nội bộ của các nhân viên phòng Phát triển Dự án Tập đoàn Vạn Xuân.
Không cần tìm kiếm quá lâu, tài khoản của Vương Lệ Ánh — cô thư ký hành chính mới chuyển về phòng của Hà Vĩnh Hào được sáu tháng — vừa đăng một bức ảnh ở chế độ công khai cách đây đúng bốn mươi phút.
Trong ảnh là một bàn tay sơn móng màu đỏ rượu vang đang nâng ly pha lê sóng sánh dưới ánh nến lung linh, phía xa là mặt biển đêm lấp lánh ánh đèn của vịnh Lăng Cô. Góc dưới bên trái bức ảnh vô tình lọt vào một mẩu tay áo sơ mi trắng có chiếc khuy măng sét bằng bạc khắc chữ H.
Chiếc khuy măng sét ấy chính là món quà kỷ niệm ngày cưới năm ngoái tôi đã tự tay chọn mua ở trung tâm thương mại Tràng Tiền với giá tám triệu đồng để tặng Hà Vĩnh Hào. Vương Lệ Ánh còn viết kèm một dòng trạng thái đầy vẻ khiêu khích ẩn ý:
Đi công tác xa nhà mà cứ ngỡ như đang đi hưởng tuần trăng mật, cảm ơn người thương đã luôn dành cho em chiếc giường êm nhất và những cánh hồng ngọt ngào nhất. Phía dưới bài đăng, vài đồng nghiệp trong phòng vào hỏi thăm xem đoàn đi khảo sát ở khu nào mà sang thế.
Vương Lệ Ánh liền trả lời tỉnh bơ rằng cô ta tự bỏ tiền túi nâng hạng phòng để tận hưởng khí trời miền Trung. Tôi phóng to bức ảnh chiếc ly rượu vang của Vương Lệ Ánh, đối chiếu mã chai rượu in trên nhãn phụ phản chiếu qua mặt bàn kính với mã hàng ghi trên tờ hóa đơn giá trị gia tăng vừa gửi nhầm vào hộp thư gia đình.
Mã số lô hàng trùng khớp hoàn toàn đến từng ký tự cuối cùng. Tôi lưu toàn bộ tờ hóa đơn điện tử có chữ ký số, tệp dữ liệu XML gốc đi kèm và chụp màn hình bài đăng của Vương Lệ Ánh cùng đầy đủ mốc thời gian hiển thị vào một thư mục bảo mật trên ổ cứng đám mây.
Nhưng câu hỏi lớn hơn lập tức nảy ra trong đầu một chuyên viên phân tích tài chính như tôi. Nếu cả chuyến đi này chỉ có Hà Vĩnh Hào và Vương Lệ Ánh hú hí với nhau trong phòng trăng mật một giường đôi,
vậy thì quyết định cử đoàn công tác mười người của Tập đoàn Vạn Xuân mà anh ta từng đưa cho tôi xem tuần trước thực chất là cái gì? Tôi đứng dậy bước sang tủ hồ sơ cá nhân đặt ở góc phòng làm việc trong căn hộ.
Tối chủ nhật tuần trước, Hà Vĩnh Hào có mang một tập tài liệu dự thảo về nhà để đóng dấu chữ ký nháy trước khi trình lên Ban Giám đốc Tập đoàn Vạn Xuân duyệt chi tạm ứng. Lúc đó máy in ở văn phòng anh ta bị kẹt giấy nên anh ta nhờ tôi dùng máy in đa năng ở nhà để in lại bản dự toán kinh phí khảo sát.
Vì máy in ở nhà có chế độ tự động lưu bản quét bộ nhớ đệm vào thư mục quản trị trên máy tính của tôi, tôi chỉ cần mở lịch sử lệnh in cách đây bốn ngày là toàn bộ sáu trang dự toán hiện ra nguyên vẹn.
Trên trang đầu tiên của tờ trình tạm ứng kinh phí đi khảo sát đầm Lập An, Hà Vĩnh Hào đã kê khai danh sách mười nhân sự thuộc ba phòng ban khác nhau. Thế nhưng ở phần phụ lục phân bổ chi phí, anh ta lại đề xuất phương án thuê trọn gói dịch vụ hậu cần qua một đơn vị trung gian có tên là Công ty Sự kiện
và Lữ hành Thịnh Phát do Hoàng Đông Thịnh làm giám đốc. Tổng số tiền Tập đoàn Vạn Xuân đã giải ngân tạm ứng vào tài khoản của công ty Thịnh Phát là hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn. Trong bảng kê dự toán do Hà Vĩnh Hào ký trình và Vương Lệ Ánh lập biểu, số tiền hai trăm bốn mươi triệu đồng ấy được chia thành năm khoản mục nghe vô cùng hợp thức.
Chi phí thuê mười phòng nghỉ tiêu chuẩn cho mười cán bộ trong năm ngày: tám mươi triệu đồng. Chi phí thuê hội trường họp giao ban và thiết bị trình chiếu tại địa phương: bốn mươi lăm triệu đồng. Chi phí thuê xe ô tô mười sáu chỗ đưa đón đoàn đi thực địa suốt năm ngày: ba mươi lăm triệu đồng.
Chi phí tiếp khách đối tác địa phương và ăn uống toàn đoàn: tám mươi triệu đồng. Tất cả tám nhân sự còn lại có tên trong danh sách thực chất đều là những chuyên viên đang nghỉ phép năm hoặc đang đi công tác ở dự án khác tại phía Bắc,
hoàn toàn không hề biết tên mình bị Hà Vĩnh Hào mượn để ghép vào danh sách đoàn khảo sát ảo này! Như vậy, Hà Vĩnh Hào và Vương Lệ Ánh đã cấu kết với Hoàng Đông Thịnh ở công ty lữ hành Thịnh Phát để lập khống một đoàn công tác mười người.
Họ rút ruột hai trăm bốn mươi triệu đồng tiền công quỹ của tập đoàn, sau đó dùng hơn năm mươi triệu để đặt phòng trăng mật một giường đôi, nâng hạng vé máy bay thương gia và ăn chơi nhảy múa. Phần tiền chênh lệch gần một trăm tám mươi triệu đồng còn lại sau khi trừ phí xuất hóa đơn khống cho Hoàng Đông Thịnh chắc chắn sẽ chảy thẳng vào túi riêng của đôi gian phu dâm phụ này.
Tôi nhìn chằm chằm vào con dấu chữ ký nháy của Hà Vĩnh Hào và Vương Lệ Ánh nằm cạnh nhau dưới chân bảng dự toán hai trăm bốn mươi triệu đồng. Một kế hoạch vừa ngoại tình trắng trợn ngay trước mũi vợ, vừa tham ô công quỹ tập đoàn một cách có hệ thống.
Hà Vĩnh Hào cứ đinh ninh rằng tôi chỉ là một người vợ hiền lành suốt ngày cắm cúi với mấy con số khô khan, nghe anh ta dỗ ngọt vài câu qua màn hình điện thoại là sẽ ngoan ngoãn tin tưởng tuyệt đối.
Anh ta còn không quên dặn mẹ ruột mình gọi điện nhắc tôi hầm tổ yến sâm Hàn Quốc chờ anh ta kết thúc kỳ trăng mật với nhân tình trở về thưởng thức. Tôi khẽ đóng nắp máy tính xách tay lại, cầm chiếc điện thoại lên và mở danh bạ tìm tên Lăng Lam Đào —
người bạn thân từ thời đại học của tôi hiện đang điều hành một văn phòng luật sư chuyên về tranh chấp tài sản và hình sự kinh tế. Đồng hồ trên tường vừa điểm mười một giờ đêm, và ván cờ thanh toán cả tình lẫn tiền của tôi bắt đầu được xếp quân ngay trong đêm thứ Tư ấy.
---