Đúng tám giờ ba mươi phút sáng thứ Sáu, tôi và luật sư Lăng Lam Đào đã ngồi ở hàng ghế chờ trả kết quả tại Văn phòng Đăng ký Đất đai quận khu đô thị. Nhờ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ công chứng hợp lệ từ chiều hôm qua và hoàn tất nghĩa vụ thuế trực tuyến ngay trong đêm,
quy trình cập nhật biến động chủ sở hữu trên trang tư của cuốn sổ hồng diễn ra suôn sẻ đúng như dự kiến. Khi cán bộ một cửa gọi tên tôi lên quầy số bốn để ký nhận lại bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở,
tôi cẩn thận mở trang bổ sung ra kiểm tra từng dòng chữ in đậm có đóng dấu đỏ tươi. Kể từ giây phút này, căn hộ chung cư diện tích một trăm mười mét vuông trị giá sáu tỷ rưỡi đã chính thức chuyển nhượng toàn bộ sang tên bố đẻ tôi là ông Tạ Minh Đức.
Mọi thủ tục đều được thực hiện hoàn toàn hợp pháp dựa trên Hợp đồng ủy quyền toàn quyền định đoạt bất động sản mà chính tay Hà Vĩnh Hào đã ký và điểm chỉ tại văn phòng công chứng Đà Nẵng trưa hôm qua.
Lăng Lam Đào cầm cuốn sổ hồng mới tinh bỏ vào chiếc cặp da khóa số của cô ấy rồi mỉm cười bảo tôi:
— Bây giờ thì căn nhà đã nằm an toàn tuyệt đối trong tay bố mẹ cậu rồi,
dù chiều nay Hà Vĩnh Hào có nhảy dựng lên đòi hủy ủy quyền thì giao dịch chuyển nhượng đã hoàn thành đăng bộ và phát sinh hiệu lực pháp lý không thể đảo ngược. Tôi vừa gật đầu cảm ơn cô bạn thân vừa bước ra phía sảnh lớn của Văn phòng Đăng ký Đất đai.
Thế nhưng khi hai chúng tôi vừa bước xuống bậc tam cấp ngoài cổng, một bóng người thấp đậm mặc bộ đồ lụa hoa sặc sỡ đã từ chiếc xe ôm công nghệ lao thẳng tới chắn ngay trước mặt tôi. Đó chính là bà Thêu.
Sáng nay bà Thêu sốt ruột chờ khoản tiền giải ngân hai tỷ đồng để lấy một tỷ rưỡi cho cậu con trai út đi đặt cọc lô hàng điện máy dưới Hải Phòng, nên khi gọi điện về căn hộ không thấy tôi ở nhà, bà ta đã hỏi thăm bảo vệ tòa nhà và mò thẳng ra tận Văn phòng Đăng ký Đất đai khu đô thị.
Vừa nhìn thấy tôi đi cùng Lăng Lam Đào, bà Thêu đã xấn xổ bước tới, hai mắt đảo quanh nhìn chằm chằm vào chiếc cặp da trên tay cô bạn luật sư của tôi.
— Con Tạ Thúy Ngân, mày làm thủ tục đăng ký thế chấp căn hộ với ngân hàng xong rồi phải không?
— Đưa ngay giấy hẹn giải ngân với cái thẻ tài khoản nhận tiền hai tỷ đây cho mẹ cầm luôn,
trưa nay thằng Hùng em chồng mày nó hẹn đối tác dưới Hải Phòng ký hợp đồng đặt cọc rồi, để tiền trong tay mày mẹ không yên tâm chút nào! Lăng Lam Đào đứng chắn nửa bước trước mặt tôi, giọng nói điềm đạm nhưng mang đầy uy lực của một luật sư lâu năm.
— Chào bác Thêu, bác hiểu nhầm rồi ạ, sáng nay Thúy Ngân đến Văn phòng Đăng ký Đất đai không phải để làm thủ tục thế chấp vay hai tỷ nào cho con trai bác đâu.
Bà Thêu sững người lại, đôi lông mày chau tít vào nhau rồi lập tức chống nạnh quát tháo giữa sân.
— Mày là đứa nào mà dám xía vào chuyện nhà tao, hôm qua thằng Hào con trai tao đang bận dẫn đoàn mười người đi khảo sát dự án ở miền Trung vẫn phải
bỏ cả buổi trưa chạy sang Đà Nẵng ký giấy ủy quyền cho con Tạ Thúy Ngân đi vay hai tỷ gói ưu đãi năm phần trăm!
— Sao bây giờ chúng mày lại bảo không phải đi làm thủ tục thế chấp vay vốn,
hay là con Tạ Thúy Ngân mày lén rút hai tỷ tiền mặt ra rồi định giấu nhẹm đem về cho nhà đẻ mày hả? Tôi nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ gay vì tham lam của bà Thêu, chậm rãi mở túi xách lấy ra bản sao Hợp đồng ủy quyền có dấu vân tay đỏ chót của Hà Vĩnh Hào giơ lên trước mặt bà ta.
— Mẹ nhìn kỹ dòng chữ in đậm ở điều hai của bản hợp đồng công chứng này đi ạ.
— Hôm qua anh Hào đã tự nguyện ký ủy quyền cho con toàn quyền định đoạt, chuyển nhượng và bán đứt căn hộ chung cư khu đô thị này,
chứ trong đây không hề có điều khoản nào bắt con phải đi vay hai tỷ về nộp cho mẹ và chú Hùng cả.
— Khi mua căn hộ sáu tỷ rưỡi này cách đây ba năm, bố mẹ đẻ con đã cho vay bốn tỷ không tính lãi,
bản thân con bỏ ra một tỷ rưỡi tiền tiết kiệm riêng, còn nhà mẹ chỉ góp đúng một tỷ đồng.
— Sáng nay, căn hộ đã chính thức được làm thủ tục sang tên hoàn trả lại cho bố đẻ con đứng tên chủ sở hữu hợp pháp để cấn trừ khoản nợ bốn tỷ năm xưa rồi,
từ giờ phút này anh Hào không còn bất kỳ cái tên nào trên cuốn sổ hồng căn hộ đó nữa! Nghe xong bốn câu nói rõ ràng rành mạch của tôi, bà Thêu há hốc mồm, hai bàn tay run bần bật chỉ thẳng vào mặt tôi.
— Cái gì, mày... mày dám lừa thằng Hào ký giấy ủy quyền để sang tên căn nhà sáu tỷ rưỡi cho bố đẻ mày ư?
— Quân lừa đảo, quân ăn cướp nhà chồng!
Tao phải gọi điện ngay cho thằng Hào, tao bảo nó bay về ngay lập tức để tống cổ mày ra khỏi cửa, thằng Hào nó đi làm lụng vất vả nắng gió ngoài miền Trung để nuôi mày mà mày dám đâm sau lưng nó thế hả!
Bà Thêu vừa gào lên vừa lập tức rút chiếc điện thoại thông minh trong túi quần lụa ra bấm gọi video cho Hà Vĩnh Hào. Đầu dây bên kia ở khu nghỉ dưỡng vịnh biển miền Trung lúc này đang là mười giờ sáng — giờ làm thủ tục trả phòng để chuẩn bị ra sân bay Phú Bài về Hà Nội.
Màn hình điện thoại của bà Thêu vừa kết nối, khuôn mặt của Hà Vĩnh Hào hiện lên giữa tiền sảnh lộng lẫy của khu nghỉ dưỡng năm sao. Nhưng chưa kịp để bà Thêu gào khóc mách tội tôi, một giọng nữ trẻ trung nũng nịu đã vang lên rõ mồn một ngay sát micro điện thoại của Hà Vĩnh Hào:
— Anh Hào ơi, lễ tân người ta hỏi hóa đơn phòng Honeymoon Suite giường đôi với gói rượu vang cánh hồng năm mươi ba triệu rưỡi của hai đứa mình xuất về địa chỉ nào đây,
mà anh xách hộ em cái túi da bê mới mua năm mươi tám triệu kẻo xước da bây giờ! Ngay trên màn hình điện thoại của bà Thêu, bóng dáng Vương Lệ Ánh diện chiếc đầm trễ vai bó sát, trên vai đeo chiếc túi xách da bê màu đỏ rượu vang đắt tiền vừa lướt qua ống kính, tay còn tự nhiên khoác lấy cánh tay của Hà Vĩnh Hào.
Tiếng nói ngọt xớt của Vương Lệ Ánh phát ra từ chiếc loa ngoài mở hết cỡ của bà Thêu khiến cả khoảng sân trước cổng Văn phòng Đăng ký Đất đai im phăng phắc. Bà Thêu đang há miệng định chửi tôi thì khựng hẳn lại, hai mắt trợn tròn nhìn vào màn hình điện thoại của chính mình.
Hà Vĩnh Hào ở đầu dây bên kia hoảng hồn nhận ra mình vừa bấm nghe cuộc gọi video của mẹ ruột ngay lúc Vương Lệ Ánh đang nhắc đến phòng trăng mật giường đôi và chiếc túi xách năm mươi tám triệu, anh ta vội vàng xoay ngược camera đi chỗ khác rồi lắp bắp:
— Ơ... mẹ... mẹ với Ngân đang ở cùng nhau đấy à, sao... sao tự nhiên mẹ lại gọi video cho con giờ này?
— Ở sảnh khách sạn đông khách du lịch quá nên có cô khách đoàn bên cạnh nói chuyện ồn ào đấy mẹ ạ, Ngân đã làm xong thủ tục nhận hai tỷ tiền vay ngân hàng chưa hả mẹ?
Tôi bước lại gần chiếc điện thoại đang cầm trên bàn tay cứng đờ của bà Thêu, mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính.
— Anh Hào cứ thong thả xách chiếc túi da bê năm mươi tám triệu cho thư ký Vương Lệ Ánh ra sân bay Phú Bài đi nhé.
— Thủ tục căn hộ khu đô thị ở Văn phòng Đăng ký Đất đai sáng nay em đã làm xong xuôi cả rồi, sổ hồng mới vừa được cấp cách đây mười phút.
— Còn chuyện hai tỷ tiền mặt hay chuyện năm mươi ba triệu rưỡi tiền phòng trăng mật một giường đôi ở vịnh biển miền Trung,
đúng năm giờ chiều nay hẹn gặp anh và cô Vương Lệ Ánh tại phòng họp tầng mười hai trụ sở tập đoàn, chúng ta sẽ cùng nhau quyết toán một thể! Nói dứt lời, tôi nhẹ nhàng ấn ngón tay lên màn hình điện thoại của bà Thêu để kết thúc cuộc gọi trước khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu của Hà Vĩnh Hào.
Bà Thêu đứng chôn chân dưới nắng sáng, vừa tiếc đứt ruột căn hộ sáu tỷ rưỡi vừa bị sang tên mất, lại vừa tức nổ đom đóm mắt khi nghe thấy cậu con trai quý tử bỏ ra năm mươi tám triệu đồng mua túi xách cho gái lạ trong khi em trai ruột ở nhà đang thiếu tiền đặt cọc hàng.
Tôi không thèm nhìn lại vẻ mặt hỗn loạn của bà mẹ chồng, chỉ bình thản quay lưng bước lên chiếc xe ô tô của Lăng Lam Đào đang đỗ sẵn bên lề đường để về chuẩn bị cho màn kịch chính vào buổi chiều tại tập đoàn.
---