Đúng bốn giờ chiều thứ Sáu, chuyến bay từ Phú Bài hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Không kịp về căn hộ ở khu đô thị để cất hành lý, Hà Vĩnh Hào và Vương Lệ Ánh lập tức bắt taxi lao thẳng về trụ sở chính của tập đoàn trên phố Liễu Giai.
Suốt hai tiếng ngồi trên máy bay, Hà Vĩnh Hào như ngồi trên đống lửa. Anh ta gọi hàng chục cuộc điện thoại cho tôi nhưng tôi đều không bắt máy, gọi về cho bà Thêu thì chỉ nghe bà mẹ chồng gào thét chửi bới om sòm qua điện thoại rằng căn hộ khu đô thị đã bị tôi dùng giấy ủy quyền sang tên cho bố đẻ,
đồng thời bà Thêu cũng đang bắt xe lên thẳng trụ sở tập đoàn để đòi làm cho ra nhẽ. Dù trong lòng đang hoảng loạn vì chuyện căn nhà, Hà Vĩnh Hào vẫn tự trấn an mình rằng chỉ cần chiều nay anh ta kịp ký xong biên bản quyết toán khoản tạm ứng
công tác phí hai trăm bốn mươi triệu đồng tại phòng kế toán tập đoàn trước năm giờ chiều, ít nhất anh ta vẫn giữ vững được cái ghế Phó phòng Phát triển Dự án và khoản tiền mặt một trăm bảy mươi sáu triệu đồng mà Hoàng Đông Thịnh đã chuyển lại quả.
Có chức quyền trong tay và có tiền mặt trong túi, tối nay về nhà anh ta sẽ ép tôi phải hủy hợp đồng chuyển nhượng căn hộ sau! Đúng mười bảy giờ kém mười phút, Hà Vĩnh Hào kéo chiếc vali hành lý bước vào sảnh tầng mười hai của tập đoàn,
đi bên cạnh là Vương Lệ Ánh vẫn đang diện nguyên chiếc túi xách da bê màu đỏ rượu vang năm mươi tám triệu trên vai. Vừa bước ra khỏi thang máy, Hà Vĩnh Hào đã thấy bà Thêu ngồi đợi sẵn ở ghế sofa hành lang,
còn tôi và luật sư Lăng Lam Đào thì đang đứng bình thản ngay trước cửa phòng họp lớn của khối Quản trị và Thanh tra. Nhìn thấy tôi cầm trên tay một chiếc túi giấy đựng bộ vest màu xanh đen của anh ta cùng một tập bìa hồ sơ dày cộp,
Hà Vĩnh Hào lập tức lấy lại vẻ mặt gia trưởng trịch thượng, sầm mặt bước tới chỉ tay vào tôi.
— Tạ Thúy Ngân, cô làm cái trò mèo gì ở Văn phòng Đăng ký Đất đai sáng nay thế hả?
— Tôi đang đi công tác khảo sát dự án trọng điểm cho tập đoàn suốt năm ngày trời,
vì tin tưởng cô là vợ nên tôi mới ký giấy ủy quyền cho cô đi vay vốn ngân hàng giúp gia đình, vậy mà cô dám lợi dụng tín nhiệm để tẩu tán căn hộ chung sang tên bố đẻ cô à?
— Tôi cảnh cáo cô, ngay trong tối nay cô phải bảo bố cô ký trả lại căn hộ khu đô thị cho tôi,
nếu không đừng trách tôi viết đơn ly hôn đuổi cô ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng! Bà Thêu từ ghế sofa cũng nhảy dựng lên lao tới phụ họa cho con trai, nhưng ánh mắt bà ta lại liếc xéo sang chiếc túi xách da bê đỏ chót trên vai Vương Lệ Ánh với vẻ hậm hực khó giấu.
— Đúng đấy thằng Hào ạ, mày phải trị cho con vợ láo toét này một trận ra trò, nó dám bảo căn nhà sáu tỷ rưỡi giờ không còn tên mày nữa rồi kìa!
Đứng nép bên cạnh Hà Vĩnh Hào, Vương Lệ Ánh liền chỉnh lại mái tóc uốn xoăn, cất giọng nhỏ nhẹ đầy vẻ đạo đức giả nhưng thực chất là đổ thêm dầu vào lửa.
— Chị Tạ Thúy Ngân ơi, em là thư ký đi theo đoàn khảo sát của anh Hào nên em biết anh ấy vất vả thế nào mà.
— Cả đoàn mười người bọn em phải ăn cơm hộp, thức đêm làm báo cáo ở đầm Lập An suốt năm ngày trời,
còn câu nói lúc sáng ở sảnh khách sạn chỉ là em đọc hộ hóa đơn của đôi vợ chồng khách du lịch đứng cạnh quầy lễ tân thôi, chị hiểu lầm anh Hào rồi tự ý sang tên nhà cửa thế này thì tội nghiệp anh ấy quá!
Tôi nhìn khuôn mặt trơ tráo của Vương Lệ Ánh và sự hống hách mù quáng của Hà Vĩnh Hào, không hề lớn tiếng cãi vã mà chỉ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng họp lớn tầng mười hai ra.
— Anh Hào muốn đòi lại căn nhà hay muốn chứng minh chuyến công tác mười người ăn cơm hộp suốt năm ngày của anh và cô Vương Lệ Ánh trong sạch đến mức nào,
vậy thì mời anh bước vào phòng họp ký nốt biên bản quyết toán hai trăm bốn mươi triệu đồng trước đã.
— Mọi người trong đoàn khảo sát của anh đều đã có mặt đông đủ ở bên trong để chờ anh ký xác nhận rồi đấy!
Nụ cười giả tạo trên môi Vương Lệ Ánh vụt tắt, còn Hà Vĩnh Hào thì khựng người lại khi nhìn vào bên trong căn phòng họp rộng lớn. Ngồi ở vị trí chủ tọa chính giữa bàn họp dài bằng gỗ gụ là ông Trưởng ban Thanh tra Khương Nhật Huy Nội bộ tập đoàn, cùng với Kế toán trưởng và Giám đốc Nhân sự tập đoàn.
Phía bên dãy ghế đối diện là tám chuyên viên thuộc các phòng kỹ thuật, vật tư và quy hoạch — chính là tám người có tên trong danh sách đoàn công tác mười người đi vịnh biển mà Hà Vĩnh Hào đã kê khai khống!
Và ngồi ở chiếc ghế cuối bàn, mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi ướt đẫm lưng áo sơ mi chính là Hoàng Đông Thịnh — Giám đốc Công ty Sự kiện và Lữ hành Thịnh Phát! Khương Nhật Huy gõ nhẹ cây bút máy xuống mặt bàn gỗ, giọng nói vang lên trầm đục và nghiêm nghị khắp phòng họp.
— Mời Phó phòng Hà Vĩnh Hào và thư ký Vương Lệ Ánh vào bàn làm việc.
— Cách đây ba mươi phút, cô Vương Lệ Ánh vừa gửi bản mềm bộ hồ sơ quyết toán công tác phí chuyến khảo sát đầm Lập An trị giá hai trăm bốn mươi triệu
đồng kèm theo ba tờ hóa đơn đỏ của công ty Thịnh Phát lên hệ thống kế toán tập đoàn.
— Bây giờ bản cứng biên bản nghiệm thu đang nằm trên bàn,
anh Hào có khẳng định toàn bộ mười nhân sự có tên trong danh sách đều đã đi khảo sát thực địa năm ngày tại vịnh biển và sử dụng hết hai trăm bốn mươi triệu đồng tiền phòng nghỉ, hội trường và tiếp khách này không?
Hà Vĩnh Hào nuốt nước bọt đánh ực một cái, hai chân bắt đầu run lên khi thấy tám đồng nghiệp có tên trong danh sách đang nhìn anh ta với ánh mắt phẫn nộ, còn Hoàng Đông Thịnh thì cúi gầm mặt không dám ngẩng lên.
Anh ta quay sang nhìn tôi, lắp bắp hỏi.
— Ngân... sao cô lại đứng ở bên cạnh Trưởng ban Thanh tra Khương Nhật Huy, chuyện này là thế nào?
Tôi bước tới cạnh bàn chủ tọa, mở tập bìa hồ sơ màu đen và đặt từng xấp chứng từ đã được in màu sắc nét lên mặt bàn trước mặt toàn bộ ban lãnh đạo tập đoàn.
— Xin giới thiệu lại với anh Hà Vĩnh Hào và cô Vương Lệ Ánh, ngoài tư cách là người vợ hợp pháp vừa thu hồi xong căn hộ sáu tỷ rưỡi sáng nay,
tôi còn là chuyên viên phân tích rủi ro tài chính cấp cao của Công ty Kiểm toán Đông Đô — đơn vị đang thực hiện kiểm toán nội bộ cho tập đoàn.
— Tờ chứng từ thứ nhất tôi đặt lên bàn đây chính là hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bản gốc có chữ ký số của khu nghỉ dưỡng năm sao vịnh biển miền Trung,
được gửi thẳng vào hộp thư kê khai thuế gia đình lúc mười giờ đêm thứ Tư.
— Trên hóa đơn này không hề có mười phòng tiêu chuẩn cho đoàn khảo sát mười người nào cả,
mà chỉ có duy nhất một phòng hạng Honeymoon Suite một giường đôi hướng biển trị giá năm mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng dành cho hai người là Hà Vĩnh Hào và Vương Lệ Ánh, bao gồm gói rải cánh hoa hồng đỏ, rượu vang Pháp tại giường và dịch vụ tắm bồn sục đôi!
Cả phòng họp xôn xao hẳn lên, tám nhân viên bị mượn tên khống đồng loạt đập bàn đứng dậy xác nhận trước mặt Ban Thanh tra rằng suốt năm ngày qua họ làm việc tại Hà Nội và công trường Hải Dương, hoàn toàn không hề đặt chân đến Thừa Thiên Huế hay ký nhận bất kỳ khoản phụ cấp công tác nào.
Vương Lệ Ánh tái mặt, vội vàng xua tay chối biến:
— Không phải đâu ạ, tờ hóa đơn phòng Honeymoon Suite đó là do anh Hào tự bỏ tiền lương cá nhân của anh ấy ra đặt phòng nghỉ riêng,
còn gói dịch vụ hai trăm bốn mươi triệu đồng của tập đoàn là bên công ty anh Hoàng Đông Thịnh chịu trách nhiệm điều phối mà! Tôi không để cho Vương Lệ Ánh kịp thở lấy hơi, lập tức rút tiếp tập chứng từ thứ hai đặt chồng lên trên mặt bàn.
— Cô Vương Lệ Ánh vẫn muốn đổ cho tiền lương cá nhân của Hà Vĩnh Hào sao?
— Vậy mời mọi người xem bản sao kê dòng tiền ngân hàng và lịch sử thư điện tử khôi phục từ máy chủ lưu trữ.
— Đúng mười giờ sáng thứ Hai, ngay sau khi tập đoàn chuyển hai trăm bốn mươi triệu đồng tạm ứng vào tài khoản công ty Thịnh Phát,
ông Hoàng Đông Thịnh đã giữ lại hai mươi tư triệu tiền phí bán hóa đơn khống, sau đó chuyển khoản trực tiếp một trăm bảy mươi sáu triệu đồng tiền mặt vào tài khoản cá nhân của Hà Vĩnh Hào!
— Ngay lập tức, Hà Vĩnh Hào đã dùng một trăm bảy mươi sáu triệu đồng tiền rút ruột công quỹ tập đoàn đó để nâng hạng hai vé máy bay Thương gia hết bốn mươi hai triệu,
trả tiền phòng trăng mật giường đôi năm mươi ba triệu rưỡi, và quẹt thẻ đúng năm mươi tám triệu đồng tại trung tâm thương mại Đà Nẵng để mua chiếc túi xách da bê màu đỏ rượu vang đang đeo trên vai cô Vương Lệ Ánh cùng một bộ đồ ngủ lụa tơ tằm!
— Đặc biệt hơn, trong hòm thư điện tử của Vương Lệ Ánh gửi cho Hoàng Đông Thịnh còn ghi rõ:
Làm bảng kê chữ ký giả cho đủ mười người y hệt như chuyến đi khảo sát Quảng Ninh một trăm tám mươi triệu đồng tháng trước của sếp Hào với em!
— Tổng cộng qua hai chuyến công tác khống tại Quảng Ninh và vịnh biển,
Hà Vĩnh Hào và Vương Lệ Ánh đã cấu kết với Hoàng Đông Thịnh lập chứng từ giả để tham ô của tập đoàn tròn bốn trăm hai mươi triệu đồng để đi hưởng tuần trăng mật giường đôi và mua sắm đồ hiệu!
---