Vừa nghe tôi đọc xong con số bốn trăm hai mươi triệu đồng tiền tham ô công quỹ qua hai chuyến đi, Hoàng Đông Thịnh ngồi ở cuối bàn họp đã bật dậy như lò xo, hai tay chắp lại vái lia lịa về phía Trưởng ban Thanh tra Khương Nhật Huy.
— Anh Khương Nhật Huy ơi, ban lãnh đạo ơi, tôi xin thành khẩn khai báo hết, tôi chỉ là đơn vị làm dịch vụ ăn hoa hồng mười phần trăm trên hóa đơn thôi!
— Chính cậu Hà Vĩnh Hào và cô thư ký Vương Lệ Ánh này đã chủ động tìm đến công ty tôi từ tháng trước,
ép tôi phải xuất hóa đơn khống thuê phòng nghỉ và hội trường cho mười người thì cậu ta mới ký duyệt cho công ty tôi trúng thầu gói sự kiện cuối năm của phòng Phát triển Dự án!
— Toàn bộ danh sách mười căn cước công dân của nhân viên tập đoàn
để làm bảng kê nhận phòng giả đều do chính tay cô Vương Lệ Ánh lấy trộm từ tủ hồ sơ hành chính gửi qua thư điện tử cho tôi, tôi vẫn còn giữ nguyên tin nhắn ghi âm giọng nói của hai người họ trong điện thoại đây ạ!
Lời thú tội rành rọt của Hoàng Đông Thịnh như một nhát búa giáng thẳng xuống đầu đôi nhân tình vừa bước xuống từ khoang hạng thương gia. Khương Nhật Huy đập mạnh tập hồ sơ kiểm toán xuống mặt bàn, giọng nói đanh thép vang vọng khắp căn phòng.
— Hành vi lập khống danh sách đoàn công tác, làm giả chữ ký nhân viên
và móc nối với nhà thầu bên ngoài để rút ruột công quỹ tập đoàn bốn trăm hai mươi triệu đồng của Hà Vĩnh Hào và Vương Lệ Ánh đã vượt quá mức kỷ luật hành chính thông thường và cấu thành dấu hiệu tội tham ô tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự!
Nghe đến bốn chữ tội tham ô tài sản và nguy cơ phải đối mặt với án tù, Vương Lệ Ánh hoảng loạn tới mức đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống sàn gạch. Bao nhiêu vẻ ngọt ngào, tình tứ trên chiếc giường đôi rải cánh hồng ở vịnh biển miền Trung hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ.
Cô thư ký trẻ tuổi lập tức quay ngoắt sang chỉ thẳng tay vào mặt Hà Vĩnh Hào, giọng the thé gào lên trước mặt toàn bộ ban lãnh đạo.
— Không phải lỗi của em, tất cả là do Hà Vĩnh Hào chủ mưu ép buộc em làm đấy ạ!
— Anh ta là Phó phòng, là cấp trên trực tiếp nắm quyền đánh giá lương thưởng của em,
chính anh ta bảo em lấy danh sách nhân viên gửi cho anh Thịnh rồi lấy tiền về tài khoản riêng của anh ta, em không hề được cầm một đồng tiền mặt nào trong số một trăm bảy mươi sáu triệu đó cả!
— Nếu bây giờ tập đoàn bắt bồi thường bốn trăm hai mươi triệu thì Hà Vĩnh Hào phải tự bỏ tiền ra mà đền một trăm phần trăm, em chỉ là nhân viên làm theo lệnh sếp thôi!
Hà Vĩnh Hào sững sờ nhìn cô nhân tình mà cách đây vài tiếng đồng hồ còn nằm trong vòng tay mình thề non hẹn biển, cơn tức giận bốc lên tận đỉnh đầu khiến anh ta gầm lên.
— Vương Lệ Ánh, cô dám ăn cháo đá bát đổ hết lên đầu tôi à!
— Ai là người nằng nặc đòi ở phòng Honeymoon Suite hướng biển năm mươi ba triệu rưỡi, ai là người đòi uống rượu vang Pháp sáu triệu hai một chai,
ai kéo tôi vào cửa hàng ở Đà Nẵng bắt quẹt thẻ mua cái túi da bê năm mươi tám triệu với bộ đồ ngủ lụa kia hả! Đứng ở ngay cửa phòng họp chứng kiến toàn bộ màn cắn xé đổ tội cho nhau của con trai và cô thư ký, bà Thêu lúc này mới thực sự hiểu ra nguồn cơn mọi chuyện.
Hóa ra thằng con trai mà bà vẫn tự hào khoe khoang khắp xóm giềng là trụ cột đi công tác vất vả nắng gió, lại lấy tiền tham ô của công ty đi bao nuôi gái trẻ, mua cho cô ta chiếc túi xách gần sáu mươi triệu đồng, dẫn đến cơ sự bị vợ phát hiện và thu hồi mất trắng căn hộ sáu tỷ rưỡi ở khu đô thị!
Máu nóng dồn lên mặt, bà Thêu gào lên một tiếng rồi lao thẳng tới chỗ Vương Lệ Ánh, hai bàn tay gân guốc chộp chặt lấy quai chiếc túi xách da bê màu đỏ rượu vang giật mạnh.
— Con hồ ly tinh mặt dày kia, mày dám xúi con trai tao ăn cắp tiền công ty đi thuê giường đôi rải cánh hồng với mày,
lại còn bắt nó mua cái túi gần sáu chục triệu trong khi em ruột nó ở nhà không có tiền nhập hàng hả!
— Đưa ngay cái túi năm mươi tám triệu đây cho tao mang đi bán lấy tiền đền cho công ty,
mày định đổ hết tội cho thằng Hào nhà tao đi tù còn mày ôm đồ hiệu cao chạy xa bay à! Vương Lệ Ánh hét toáng lên, hai tay ôm chặt lấy chiếc túi da bê giằng co quyết liệt với bà Thêu ngay giữa phòng họp.
— Bà già điên này buông ra, túi này con trai bà tự nguyện quẹt thẻ tặng tôi,
có phiếu bảo hành đứng tên Vương Lệ Ánh đàng hoàng, bà giật rách quai túi của tôi là tôi báo bảo vệ tống cổ bà đấy! Một tiếng xoạc chát chúa vang lên khi quai chiếc túi da bê đắt tiền bị bà Thêu giật đứt tung một bên, đồ trang điểm,
thỏi son môi và cả tờ phiếu thu dịch vụ tắm bồn sục đôi ở khu nghỉ dưỡng vịnh biển văng tung tóe ra sàn phòng họp. Hai nhân viên bảo vệ tòa nhà lập tức được gọi vào để tách bà Thêu và Vương Lệ Ánh ra hai góc phòng trong cảnh đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch chẳng còn chút thể diện nào.
Trưởng ban Thanh tra Khương Nhật Huy đứng dậy, đọc dõng dạc quyết định xử lý khẩn cấp đã được Tổng Giám đốc tập đoàn phê duyệt trực tuyến.
— Thứ nhất, đình chỉ chức vụ và sa thải ngay lập tức đối với Phó phòng Phát triển Dự án Hà Vĩnh Hào
và thư ký hành chính Vương Lệ Ánh vì hành vi lập chứng từ khống tham ô công quỹ và vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, thông báo kỷ luật sẽ được gửi công khai tới toàn bộ các doanh nghiệp trong hiệp hội bất động sản.
— Thứ hai, phong tỏa toàn bộ khoản lương, thưởng quý và quỹ bảo hiểm bổ sung của hai cá nhân trên tại tập đoàn.
— Thứ ba, buộc Hà Vĩnh Hào và Vương Lệ Ánh phải nộp khắc phục hậu quả một trăm phần trăm số tiền bốn trăm hai mươi triệu đồng đã chiếm đoạt cùng năm mươi
triệu đồng chi phí thanh tra phát sinh vào tài khoản tập đoàn trước mười hai giờ trưa mai, nếu quá thời hạn trên mà thiếu dù chỉ một nghìn đồng, Ban Pháp chế sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra để khởi tố hình sự!
Nghe đến hạn chót mười hai giờ trưa mai phải nộp đủ bốn trăm bảy mươi triệu đồng tiền mặt nếu không muốn bị còng tay đưa vào trại giam, Hà Vĩnh Hào đổ sụp xuống chiếc ghế xoay, hai bàn tay ôm lấy mặt run rẩy.
Phần lớn số tiền một trăm bảy mươi sáu triệu đồng rút ruột đợt này và cả đợt Quảng Ninh tháng trước đều đã bị anh ta và Vương Lệ Ánh tiêu xài phung phí vào những đêm nghỉ dưỡng năm sao, vé máy bay hạng thương gia và đồ hiệu đắt đỏ.
Bây giờ Vương Lệ Ánh chỉ còn biết khóc lóc gọi điện về quê cầu cứu bố mẹ bán đất gửi tiền lên nộp phần của cô ta để khỏi đi tù, còn Hà Vĩnh Hào thì quay sang nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu tuyệt vọng.
— Ngân... Ngân ơi, em cứu anh lần này với, anh trót dại nghe lời con rắn độc Vương Lệ Ánh quyến rũ nên mới làm liều!
— Căn hộ khu đô thị em vừa sang tên cho bố em sáng nay trị giá tận sáu tỷ rưỡi, trong đó vẫn có một tỷ tiền gốc lúc cưới nhà anh góp vào mà,
em cho anh rút lại một tỷ đó hoặc cho anh vay tạm bốn trăm triệu để nộp phạt cho Ban Thanh tra khỏi bị khởi tố hình sự được không em? Tôi bình thản bước tới trước mặt Hà Vĩnh Hào, đặt chiếc túi giấy đựng bộ vest màu xanh đen xuống cạnh chiếc vali hành lý của anh ta,
rồi rút ra hai văn bản cuối cùng đã được luật sư Lăng Lam Đào soạn thảo sẵn.
— Anh Hào cứ yên tâm, tôi là chuyên viên tài chính nên mọi con số đều được tính toán sòng phẳng đến từng đồng xu,
không bao giờ lấy không của nhà anh một cắc nào nhưng cũng không để anh ăn chặn của tôi nửa đồng.
— Khi mua căn hộ khu đô thị, nhà anh góp vào đúng một tỷ đồng,
nhưng suốt ba năm qua anh đã hai lần lấy danh nghĩa vợ chồng để rút từ thẻ tiết kiệm chung do một mình tôi đóng góp số tiền năm trăm hai mươi triệu đồng đem về cho bà Thêu sửa nhà ở quê và cho chú Hùng vay làm ăn chưa từng trả lại, toàn bộ sao kê chuyển khoản đều được đính kèm ở phụ lục một.
— Ngoài ra, chiếc xe ô tô bốn chỗ hiện anh đang đứng tên sử dụng được mua bằng bốn trăm tám mươi triệu đồng tiền thưởng cuối năm ngoái của riêng tôi.
— Cộng hai khoản năm trăm hai mươi triệu tiền mặt nhà anh đã rút và bốn trăm tám mươi triệu tiền chiếc xe ô tô anh đang giữ,
tổng cộng vừa tròn một tỷ đồng cấn trừ sạch sẽ phần vốn góp của nhà anh trong căn hộ khu đô thị! Tôi đẩy tờ Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và Bản thỏa thuận phân chia tài sản sang tên dứt điểm căn hộ đã có chữ ký của tôi về phía Hà Vĩnh Hào.
— Nếu bây giờ anh đặt bút ký ngay vào tờ đơn thuận tình ly hôn
và văn bản xác nhận đã nhận đủ phần cấn trừ một tỷ đồng qua chiếc xe ô tô cùng khoản tiền mẹ con anh đã rút trước đây, tôi sẽ nể tình ba năm vợ chồng mà không gửi đơn tố cáo riêng về hành vi giả mạo chữ ký của tôi trong hồ sơ tín dụng tiêu dùng năm ngoái.
— Còn số tiền hơn ba trăm triệu đồng anh cần để nộp khắc phục hậu quả cho tập đoàn vào sáng mai, anh có thể mang ngay chiếc xe ô tô đó ra salon cầm cố,
cộng với năm cây vàng tích trữ mà mẹ anh vẫn cất trong tủ sắt ở quê là vừa đủ để giúp anh thoát cảnh ngồi tù đấy! Bà Thêu nghe thấy phải bán cả chiếc xe ô tô của con trai lẫn năm cây vàng dưỡng già của bà
để đền tiền cho chuyến trăng mật giường đôi của Hà Vĩnh Hào thì ngồi bệt xuống sàn nhà, vỗ đùi khóc rống lên đầy uất ức nhưng không dám cãi lại một lời nào trước mặt Ban Thanh tra và luật sư. Trước sức ép của thời hạn chuyển hồ sơ hình sự và bộ chứng cứ tài chính chặt chẽ không một kẽ hở của tôi, Hà Vĩnh Hào không còn bất kỳ con đường lui nào khác.
Bàn tay anh ta run lẩy bẩy cầm lấy cây bút bi, ký tên và điểm chỉ vào từng trang của tờ đơn thuận tình ly hôn cùng văn bản xác nhận hết quyền lợi tài sản đối với căn hộ khu đô thị ngay trên bàn họp của Ban Thanh tra.
Lăng Lam Đào cẩn thận kiểm tra chữ ký và dấu vân tay của Hà Vĩnh Hào, cất toàn bộ hồ sơ ly hôn vào cặp da rồi khẽ gật đầu với tôi. Tôi cầm chiếc chìa khóa phụ của căn hộ khu đô thị vẫn móc trên chùm chìa khóa xe của Hà Vĩnh Hào tháo ra, bỏ lại vào túi xách của mình.
— Toàn bộ quần áo, giày dép và đồ dùng cá nhân của anh ở căn hộ khu đô thị tôi đã thuê dịch vụ chuyển nhà đóng gói thành bốn thùng các tông
và gửi thẳng về nhà bà Thêu từ lúc hai giờ chiều nay rồi.
— Chúc anh Hà Vĩnh Hào và cô Vương Lệ Ánh hoàn tất thủ tục thanh toán nốt cái giá bốn trăm bảy mươi triệu đồng cho chiếc giường đôi rải cánh hồng ở vịnh biển miền Trung.
Nói xong, tôi không ngoái đầu nhìn lại căn phòng họp ngổn ngang tiếng khóc lóc trách móc nhau của mẹ con bà Thêu và cô thư ký nhân tình. Bước ra khỏi sảnh lớn tòa nhà tập đoàn cùng Lăng Lam Đào, làn gió mát lành của buổi tối cuối tuần thổi nhẹ qua hàng cây xanh dọc đại lộ Liễu Giai.
Ánh đèn đường rực rỡ trải dài phía trước, nơi căn hộ ấm áp của riêng tôi đã được dọn sạch mọi dấu vết dối trá, sẵn sàng đón chờ một chương mới kiêu hãnh và tự do.