Lời tuyên bố nhẹ nhàng nhưng đanh thép của tôi vừa dứt, nụ cười ngạo mạn trên gương mặt Dương Hữu Đăng lập tức cứng đờ lại. Bà Hoàng Quỳnh Tuệ nhảy dựng lên như đỉa phải vôi, chỉ thẳng ngón tay run rẩy vào mặt tôi mà gào thét.
- Mày nói láo, tao đã cấm mày không được ra tòa làm giấy khai tử cho thằng Đăng rồi cơ mà!
- Với lại bây giờ thằng Đăng nó đang đứng sờ sờ bằng xương bằng thịt ở đây, có các cụ trong họ làm chứng, tờ giấy khai tử nào có giá trị được nữa.
- Nó chỉ cần ra ủy ban xã trình diện là hủy được hết!
Tôi không thèm đôi co với bà Tuệ, mà chậm rãi bước đến bên bàn trà nơi chú Lăng Phúc Phong, ông Kiệm và anh Chu Bá Cảnh đang ngồi. Tôi cầm lên ba tập hồ sơ đã được niêm phong dấu đỏ, giơ cao trước mặt cụ trưởng tộc Dương Văn Bách và toàn bộ những người có mặt trong phòng thờ.
Rồi trải từng tờ xuống mặt bàn gỗ.
- Mẹ con bà tưởng rằng pháp luật là trò trẻ con, lúc muốn trốn khoản nợ ba tỷ đồng thì dựng hiện trường lật thuyền giả chết đẩy hết cho con dâu gánh.
- Đến khi nghe mùi đất quy hoạch ba mươi tỷ đồng thì phủi đít sống dậy đòi hủy giấy khai tử để cướp không tài sản sao?
- Xin mời cụ trưởng tộc và các chú xem kỹ tập hồ sơ thứ nhất do chú Lăng Phúc Phong bên Tòa án nhân dân huyện và anh Chu Bá Cảnh bên Công ty Hoàng Long xác nhận.
Chú Lăng Phúc Phong đứng dậy, đeo kính trắng vào rồi dõng dạc đọc to trước mặt cả dòng họ.
- Tôi xin xác nhận.
- Quyết định tuyên bố ông Dương Hữu Đăng đã chết số 48/QĐ-TA của Tòa án nhân dân huyện đã có hiệu lực pháp luật từ ngày mười bảy tháng chạp sau.
- Khi hết thời hạn sáu tháng thông báo tìm kiếm theo đúng trình tự Bộ luật Tố tụng dân sự.
- Đặc biệt, cách đây ba năm, khi các chủ nợ đến đòi khoản tiền vay ba tỷ đồng.
- Chính bà Hoàng Quỳnh Tuệ đã ra Văn phòng công chứng huyện lập văn bản chính thức từ chối nhận di sản thừa kế của Dương Hữu Đăng để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ thay con.
- Toàn bộ khoản nợ gốc và lãi ba tỷ đồng tại ngân hàng và quỹ tín dụng.
- Vốn vượt gấp mười lần giá trị thực tế của mảnh đất đầm lầy lúc bấy giờ là ba trăm triệu đồng.
- Đã được bà Triệu Mộc Hân dùng tài sản riêng tạo lập sau khi chồng mất tích để thanh toán một trăm phần trăm và nhận chuyển nhượng giải chấp hợp pháp.
- Do đó, ngay cả khi hôm nay Dương Hữu Đăng có nộp đơn yêu cầu tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố tử vong theo Điều 73 Bộ luật Dân sự.
- Thì người sống trở về chỉ được nhận lại những tài sản còn lại sau khi đã thanh toán xong toàn bộ nghĩa vụ nợ nần!
- Vì mảnh đất đầm lầy năm mẫu đã được dùng để cấn trừ và giải chấp cho khoản nợ ba tỷ đồng mà bà Triệu Mộc Hân đã trả thay.
- Và hiện đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới đứng tên cá nhân bà Triệu Mộc Hân hợp pháp.
- Nên ông Dương Hữu Đăng hoàn toàn không còn bất kỳ quyền lợi nào đối với mảnh đất này cũng như số tiền đền bù ba mươi tỷ đồng của Công ty Hoàng Long!
Nghe chú Lăng Phúc Phong giải thích rành rọt từng điều khoản pháp luật kèm theo cuốn sổ đỏ mới tinh mang tên một mình tôi do anh Chu Bá Cảnh giơ lên. Gương mặt của Dương Hữu Đăng từ đỏ chuyển sang trắng bệch như tờ giấy.
Hạ Thiên Khuê đang bế con bên cạnh nghe thấy ba mươi tỷ đồng đã bay sạch sang tên tôi và không thể nào đòi lại được. Liền quay sang cấu mạnh vào cánh tay Dương Hữu Đăng, giọng chua ngoa the thé.
- Anh Đăng, thế này là thế nào hả.
- Chẳng phải tối qua anh với mẹ anh thề thốt với em là chỉ cần về đây đuổi cổ con mụ này đi là lấy được ba mươi tỷ mua.
- Biệt thự trên thành phố cho mẹ con em sao?
- Giờ đất mất trắng rồi thì lấy tiền đâu ra mà tiêu xài nữa hả đồ vô dụng kia!
Dương Hữu Đăng tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, gạt phăng tay nhân tình ra rồi lao tới định vồ lấy cuốn sổ đỏ trên bàn, miệng gầm lên như một con thú hoang bị dồn vào chân tường.
- Không thể như thế được, đất đó là của tao, ba tỷ tiền nợ là do con Mộc Hân nó tự nguyện ký giấy trả thay tao chứ tao có bắt nó trả đâu!
- Bây giờ tao còn sống trở về, tao là chồng nó thì ba mươi tỷ tiền đền bù đất ít nhất cũng phải chia đôi cho tao mười lăm tỷ chứ, sao lại mất trắng được!
Tôi nhìn gã đàn ông đang gào thét điên cuồng trước mặt, giọng nói bình tĩnh nhưng sắc bén như lưỡi dao phay chém đứt từng tia hy vọng cuối cùng của hắn.
- Anh muốn đòi lại tư cách người đang sống và khẳng định ba năm qua anh không hề chết đuối đúng không Dương Hữu Đăng?
- Tốt lắm, vậy thì mời anh và bà Hoàng Quỳnh Tuệ nhìn vào tập hồ sơ thứ hai trên tay ông Kiệm, giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân huyện đây!
Ông Kiệm bước lên phía trước, ném một xấp bản in sao kê ngân hàng, ảnh chụp từ camera giám sát và một chiếc USB xuống ngay trước mặt Dương Hữu Đăng và bà Tuệ. Giọng ông Kiệm vang lên đanh thép như sấm rền giữa gian phòng thờ.
- Dương Hữu Đăng, mày mở to mắt ra mà nhìn cho rõ những bằng chứng này đi!
- Ba năm trước, chỉ đúng hai ngày trước khi mày dựng hiện trường lật thuyền câu cá trên hồ Cửa Đạt.
- Chính mày và bà Hoàng Quỳnh Tuệ đã rút toàn bộ ba tỷ đồng tiền vay thế chấp tại quỹ tín dụng của tao.
- Sau đó chuyển khoản trực tiếp hai tỷ tám trăm triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của con Hạ Thiên Khuê mở tại chi nhánh thị xã Bỉm Sơn để mua nhà.
- Và xe hơi màu trắng biển số 36A-889.xx!
- Toàn bộ câu chuyện "bị nước lũ cuốn trôi mất trí nhớ ba năm" mà mẹ con mày vừa bịa ra trước mặt cụ trưởng tộc hoàn toàn là lời nói dối trơ trẽn.
- Bởi vì trong suốt ba năm qua, thẻ ngân hàng đứng tên con Hạ Thiên Khuê và số điện thoại của bà Tuệ vẫn liên tục giao dịch chuyển tiền qua lại hàng tháng!
- Đỉnh điểm là trưa ngày mười bảy tháng chạp vừa qua, camera trước tiệm vàng Kim Phát tại thị xã Bỉm Sơn đã ghi lại trọn vẹn cảnh Dương Hữu Đăng.
- Bà Hoàng Quỳnh Tuệ và Hạ Thiên Khuê tự miệng thừa nhận hành vi cố tình dựng đám tang giả để lừa đảo chiếm đoạt ba tỷ đồng tiền vay.
- Và đẩy nghĩa vụ trả nợ cho vợ là Triệu Mộc Hân!
Tôi bấm nút phát đoạn âm thanh đã được trích xuất và lọc nhiễu cực kỳ rõ nét từ chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn. Trong không gian tĩnh mịch của phòng thờ, giọng nói đắc ý của Dương Hữu Đăng và bà Tuệ từ trưa hôm ở tiệm vàng vang lên rõ mồn một từng câu từng chữ.
*"Đúng là không uổng công ba năm trước anh phải dựng lên màn kịch lật thuyền câu cá... Hồi đó anh rút ruột ba tỷ tiền vay thế chấp. Để mang vào Bỉm Sơn này mua nhà sắm xe sống với mẹ con Khuê, còn cái xác nợ khổng lồ thì quẳng lại cho cô ta gánh..."*
Khi đoạn ghi âm vừa kết thúc, cả bốn mâm cỗ của dòng tộc họ Dương nổ tung trong sự phẫn nộ tột cùng. Cụ trưởng tộc Dương Văn Bách tức đến mức râu tóc dựng ngược, vung cây gậy gỗ trắc quất thẳng một nhát thật mạnh vào bắp chân Dương Hữu Đăng khiến hắn khuỵu gối ngã sụp xuống nền gạch.
- Đồ nghiệt súc bất nhân bất nghĩa, dòng họ Dương ta mấy đời làm ăn lương thiện, sao lại nảy nòi ra thứ mẹ con thất đức táng tận lương tâm như chúng mày!
- Chúng mày cấu kết với nhau làm đám tang giả, lừa cả họ hàng làng xóm, rút ruột ba tỷ bạc đi nuôi nhân tình đẻ con rơi bên ngoài.
- Rồi để người vợ hiền thảo phải thức khuya dậy sớm bốc gạch trả nợ thay đến rướm máu bàn tay suốt ba năm trời!
- Hôm nay nghe tin đất được đền bù ba mươi tỷ, chúng mày lại còn mặt dày vác xác về đây đòi cướp trắng mồ hôi nước mắt của con Hân.
- Đúng là trời đất không dung tha cho lũ cầm thú chúng mày mà!
Bà Hoàng Quỳnh Tuệ thấy sự việc bại lộ hoàn toàn, chân tay bủn rủn ngã ngồi bệt xuống đất, chiếc áo dài nhung đỏ lấm lem đầy tro hương vừa rơi vãi. Còn Hạ Thiên Khuê khi nghe ông Kiệm nhắc đến việc hai tỷ tám trăm triệu đồng chuyển vào tài khoản của ả.
Để mua nhà mua xe ở Bỉm Sơn là tang vật của vụ án hình sự, gương mặt trát phấn của ả lập tức cắt không còn giọt máu. Tôi bước tới trước mặt ba kẻ đang run rẩy dưới sàn nhà, cầm tập hồ sơ thứ ba có gắn quốc huy trên bìa giơ lên.
- Dương Hữu Đăng, bây giờ tôi cho anh hai sự lựa chọn rất rõ ràng.
- Hoặc là anh giữ nguyên thân phận một cái bóng ma đã bị xóa hộ khẩu.
- Nhưng đáng tiếc là vì anh đã tự dẫn xác về đây công khai nhận mình còn sống trước mặt hơn hai mươi nhân chứng và đại diện tòa án.
- Nên tôi đã giúp anh thực hiện quyền công dân luôn rồi!
- Ba mươi phút trước khi anh bước chân vào cổng nhà thờ này.
- Ông Kiệm với tư cách là đại diện Quỹ tín dụng nhân dân huyện và công ty bảo hiểm nhân thọ đã chính thức nộp Đơn tố giác tội phạm kèm toàn bộ băng ghi âm.
- Sao kê chuyển tiền sang tài khoản của Hạ Thiên Khuê lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh!
- Hành vi của anh Dương Hữu Đăng.
- Đồng phạm Hoàng Quỳnh Tuệ và người tiêu thụ tài sản do phạm tội.
- Mà có là Hạ Thiên Khuê đã cấu thành Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền ba tỷ đồng theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
- Và Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm theo Điều 213!
Đúng lúc lời nói của tôi vừa dứt, tiếng còi xe chuyên dụng của lực lượng công an vang lên inh ỏi ngay ngoài đầu ngõ, rồi dừng hẳn trước cổng sắt sân xưởng. Bốn chiến sĩ công an điều tra mặc sắc phục chỉnh tề cùng viện kiểm sát viên bước nhanh vào trong sân trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Hạ Thiên Khuê hoảng loạn đến cực điểm, vội vàng nhét đứa bé trai hai tuổi đang khóc thét vào lòng bà Tuệ rồi định lách người bỏ chạy ra phía cửa sau.
- Các anh công an ơi, tôi không biết gì hết, tất cả là do thằng Dương Hữu Đăng và bà già này chủ mưu lừa tiền về đưa cho tôi tiêu.
- Tôi chỉ là người bị hại thôi, đừng bắt tôi!
Dương Hữu Đăng thấy cô nhân tình đầu ấp tay gối vừa gặp biến đã lập tức đổ hết tội lỗi lên đầu mình và định bỏ rơi cả con. Hắn điên tiết chồm dậy túm chặt lấy tóc Hạ Thiên Khuê kéo giật ngược lại.
- Con đĩ khốn nạn kia, lúc tao rút ba tỷ bạc về mua xe hơi sắm vàng kim cương cho mày thì mày ngọt nhạt xúi tao dựng hiện trường giả chết để trốn nợ.
- Giờ công an đến mày định phủi tay đổ hết cho mẹ con tao ngồi tù một mình à!
Hai kẻ từng thề non hẹn biển bên tiệm vàng Kim Phát ba ngày trước giờ đây lao vào cấu xé, cào cấu mặt mũi nhau túi bụi ngay trước bàn thờ tổ tiên họ Dương. Cho đến khi các chiến sĩ công an tiến vào tách chúng ra và đọc lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra.
Chiếc còng số tám bằng thép lạnh lẽo bập vào cổ tay Dương Hữu Đăng phát ra một tiếng tách đanh gọn. Bà Hoàng Quỳnh Tuệ và Hạ Thiên Khuê cũng bị áp giải ra xe chuyên dụng ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra và kê biên thu hồi toàn bộ ngôi nhà.
Cùng chiếc xe hơi màu trắng ở thị xã Bỉm Sơn – những tài sản được mua bằng số tiền phạm pháp năm xưa. Trước khi bị giải đi qua bậc thềm, Dương Hữu Đăng ngoái đầu nhìn lại phía tôi. Đôi mắt hắn tràn ngập sự hối hận muộn màng khi nhìn thấy tờ thông báo giải ngân ba mươi tỷ đồng của Công ty Hoàng Long đang nằm ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ gụ.
Vì lòng tham muốn quỵt ba tỷ tiền nợ để chạy theo nhân tình, hắn đã tự tay vứt bỏ người vợ tào khang. Tự tay vứt bỏ khối tài sản ba mươi tỷ đồng hợp pháp. Để rồi hôm nay phải trả giá bằng bản án mười lăm năm tù giam nơi song sắt trại giam và sự từ mặt vĩnh viễn của cả dòng tộc họ Dương.
Chiếc xe công an hú còi rời khỏi con ngõ nhỏ, trả lại sự yên tĩnh trong lành cho khoảng sân gạch ngập nắng chiều. Tôi bước ra hiên nhà, ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt của những ngày cuối năm, lần đầu tiên sau một nghìn ngày đằng đẵng, tôi hít một hơi thật sâu.
Mỉm cười đón nhận cuộc đời tự do và rực rỡ đang rộng mở trước mắt mình.