Căn phòng công chứng chìm vào một sự tĩnh lặng nghẹt thở trước khi tiếng la hét chói tai của Bà Chắt phá tan tất cả. Nghe tin toàn bộ màn đấu giá trăm tỷ đêm nay thực chất là cái bẫy rửa nợ cờ bạc của Lê Minh Mai.
Còn cháu đích tôn của mình thì vừa phải gánh khoản nợ từ thiện vừa phải đền tiền biển thủ công quỹ tổng cộng hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng. Bà Chắt tức đến mức tối sầm mặt mũi. Bà ta bật dậy khỏi ghế, lao thẳng vào túm lấy mái tóc uốn lọn cầu kỳ của Lê Minh Mai mà giật ngược ra sau, miệng gào lên đứt quãng.
"Con hồ ly tinh mất dạy này! Hóa ra mày không phải tiểu thư danh giá gì ở trời Tây về, mà là một con bạc khát nước nợ nần chồng chất!"
"Mày dám lừa thằng Chí Việt nhà tao đi Điểm Thiên Đăng một trăm hai mươi tỷ."
"Để lấy tiền nhà tao trả nợ đỉa cho mày hả? Mày mau nôn hết căn biệt thự mười bốn tỷ với sáu tỷ tiền mặt ra đây cứu cháu tao ngay!"
Chiếc váy lụa trắng tinh khôi mà Lê Minh Mai diện từ đầu tối bị Bà Chắt cào xé rách toạc cả phần vai áo, trang sức ngọc trai đứt dây rơi lả tả xuống sàn gạch hoa. Không còn giữ vẻ yếu đuối thanh cao giả tạo như lúc ngồi ở hàng ghế đầu sảnh đấu giá nữa.
Lê Minh Mai dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Bà Chắt ngã dúi dụi xuống ghế rồi đứng bật dậy, gào trả lại bằng chất giọng chua ngoa chanh chua.
"Bà già điên kia, bà buông tôi ra! Ai lừa cháu trai bà hả?"
"Trưởng phòng công chứng Trương Việt Khang đang ngồi sờ sờ ra kia, các người nhìn lại biên bản Điểm Thiên Đăng xem chữ ký và dấu vân tay điểm chỉ trên đó là của ai?"
"Là tự tay Đặng Chí Việt muốn sĩ diện hão trước mặt cả giới thượng lưu nên mới rút thẻ phụ của vợ ra đòi thắp đèn trời bao trọn giá trần đấy chứ!"
"Tôi có dí dao vào cổ bắt anh ta ký cam kết đâu? Tôi có cầm máy bấm giá một trăm hai mươi tỷ đâu mà giờ các người đòi đổ vấy khoản nợ đó lên đầu tôi!"
Nói đoạn, Lê Minh Mai quay ngoắt sang phía Trương Việt Khang, rối rít phủi sạch mọi trách nhiệm liên đới với vẻ mặt ranh mãnh của một kẻ đã quen lách luật.
"Thưa ông công chứng viên, tôi chỉ là khách mời được ông Đặng Chí Việt dẫn đi xem đấu giá."
"Còn việc anh ta tuyên bố tặng vòng cổ cho tôi mới chỉ là lời hứa miệng chưa hề thực hiện bàn giao vật phẩm."
"Vì vậy khoản nợ đấu giá một trăm hai mươi tỷ đồng đó là trách nhiệm pháp lý hoàn toàn thuộc về cá nhân ông Đặng Chí Việt."
"Tôi xin ký giấy từ chối quyền thụ hưởng vật phẩm ngay bây giờ để không liên quan gì đến vụ án này nữa!"
Đặng Chí Việt ngồi chết trân trên ghế, nhìn người phụ nữ mà anh ta vừa thề sống thề chết bảo vệ trước mặt hàng trăm người cách đây chưa đầy hai tiếng đồng hồ. Vì cô ta, anh ta đã phản bội người vợ tào khang luôn đứng sau gánh vác cả tập đoàn.
Vì cô ta, anh ta đã lén lút rút ruột công ty suốt ba năm trời để mua biệt thự, mua siêu xe chu cấp cho cô ta hưởng thụ. Thế nhưng ngay khi tai họa ập xuống, câu đầu tiên cô ta thốt ra trước cơ quan công chứng lại là phủi sạch quan hệ.
Và đẩy toàn bộ món nợ một trăm hai mươi tỷ cùng nguy cơ ngồi tù sang cho một mình anh ta gánh chịu!
"Lê Minh Mai... cô... cô nói thế mà nghe được à?"
Giọng Đặng Chí Việt khàn đặc, run rẩy vì sự căm hận và nhục nhã dâng lên tận cổ họng.
"Chính cô khóc lóc bảo tôi rằng nếu không có được viên Hồng Tâm Chi Lệ đó thì cô sống không."
"Bằng chết! Chính cô bảo tôi cứ yên tâm dùng thẻ của Đường Mộc Thủy mà Điểm Thiên Đăng cơ mà!"
Lê Minh Mai khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn Đặng Chí Việt bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng.
"Tôi nói thích viên kim cương hồng, chứ tôi có bảo anh là đồ vô dụng đến mức ngay cả cái thẻ phụ của vợ cũng bị khóa ngay tại trận đâu?"
"Tôi cứ tưởng Tổng giám đốc Tập đoàn Bình Minh phải nắm giữ thực quyền tài chính trong tay."
"Hóa ra từ đầu đến cuối anh chỉ là một thằng đàn ông rỗng túi sống nhờ vào đồng tiền của Đường Mộc Thủy!"
"Giờ bản thân anh sắp phá sản đi tù đến nơi rồi, đừng có kéo tôi chết chùm theo anh!"
Dứt lời, Lê Minh Mai xách chiếc túi da hàng hiệu định quay lưng bước ra khỏi cửa phòng công chứng.
"Cô Lê Minh Mai, tôi đã cho phép cô bước ra khỏi cánh cửa đó chưa?"
Giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy quyền của Trương Việt Khang vang lên, đồng thời hai nhân viên bảo vệ tư pháp lập tức đóng sầm cánh cửa gỗ lim lại. Lê Minh Mai giật mình quay lại, giọng lắp bắp.
"Ông... ông giữ tôi lại làm gì nữa? Tôi đã từ chối nhận chiếc vòng cổ đó rồi cơ mà!"
Tôi khẽ mỉm cười, nâng tập hồ sơ thứ ba trên bàn lên rồi chậm rãi lên tiếng giải thích cho cô ta hiểu thế nào là lưới trời lồng lộng.
"Cô Lê Minh Mai, cô từ chối nhận chiếc vòng cổ Hồng Tâm Chi Lệ thì đúng là cô không phải cùng Đặng Chí Việt trả một trăm hai mươi tỷ tiền mua đấu giá."
"Nhưng cô quên mất hai chuyện cực kỳ quan trọng rồi."
"Thứ nhất, toàn bộ căn biệt thự ven sông trị giá mười bốn tỷ."
"Chiếc siêu xe bốn tỷ và sáu tỷ tiền mặt mà Đặng Chí Việt chuyển cho cô trong ba năm qua đều là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân giữa tôi và anh ta."
"Cộng thêm tiền biển thủ từ quỹ Tập đoàn Bình Minh do tôi nắm cổ phần chi phối."
"Theo quy định pháp luật, mọi giao dịch tặng cho tài sản giá trị lớn cho người thứ ba mà không có chữ ký đồng thuận của người vợ hợp pháp là tôi đều vô hiệu toàn bộ!"
Tôi vừa dứt lời, Trương Việt Khang liền giơ cao tờ quyết định thu hồi tài sản đã được tòa án và văn phòng công chứng phê duyệt khẩn cấp.
"Căn cứ theo chứng cứ chuyển tiền bất hợp pháp, Văn phòng Công chứng Cưỡng chế chính thức ban hành lệnh phong tỏa và thu hồi toàn bộ biệt thự ven sông."
"Xe hơi cùng tài khoản ngân hàng mang tên Lê Minh Mai ngay trong đêm nay để hoàn trả về cho chủ sở hữu hợp pháp là bà Đường Mộc Thủy!"
"Ngoài ra, với tư cách là người đại diện thực tế của công ty vỏ bọc ký gửi chiếc vòng cổ để giàn dựng đấu giá nâng khống giá trị rửa nợ."
"Cô Lê Minh Mai phải chịu mức phạt vi phạm quy chế đấu giá từ thiện là mười lăm tỷ đồng."
"Cộng thêm khoản nợ gốc tám mươi tỷ đồng mà Quỹ Tín Thác Mộc Thủy đang nắm giữ quyền truy đòi!"
"Nếu cô không có chín mươi lăm tỷ đồng tiền mặt để tất toán trong vòng hai mươi tư giờ tới."
"Toàn bộ hồ sơ gian lận tài chính quốc tế của cô sẽ được chuyển thẳng sang cơ quan công an kinh tế!"
Nghe bản phán quyết đanh thép từ Trương Việt Khang, đôi chân Lê Minh Mai mềm nhũn, cô ta ngã phịch xuống sàn đá lạnh ngắt, gương mặt cắt không còn một giọt máu. Không những mất sạch biệt thự, siêu xe và số tiền bòn rút suốt ba năm.
Giờ đây cô ta còn phải gánh thêm khoản nợ phạt mười lăm tỷ đồng và đối mặt với án tù vì tội lừa đảo tài chính! Xử lý xong Lê Minh Mai, Trương Việt Khang gõ nhẹ chiếc búa gỗ nhỏ trên bàn công chứng, quay sang nhìn thẳng vào Đặng Chí Việt và Bà Chắt.
"Bây giờ đến phần nghĩa vụ của ông Đặng Chí Việt."
"Đồng hồ đã điểm mười một giờ bốn mươi lăm phút đêm."
"Chỉ còn đúng mười lăm phút nữa là hết thời hạn hai giờ khắc phục hậu quả trước khi chúng tôi bàn giao ông cho cơ quan điều tra."
"Tổng số tiền ông buộc phải thanh toán ngay lập tức là một trăm hai mươi tỷ đồng tiền đấu giá Điểm Thiên Đăng và hai mươi tư tỷ đồng tiền bồi hoàn công quỹ doanh nghiệp."
"tổng cộng một trăm bốn mươi tư tỷ đồng."
Đặng Chí Việt ôm đầu, giọng nói vỡ vụn trong sự tuyệt vọng cùng cực.
"Một trăm bốn mươi tư tỷ tiền mặt... Giờ này nửa đêm, toàn bộ hạn mức tín dụng đã bị khóa sạch thì tôi đào đâu ra một trăm bốn mươi tư tỷ tiền mặt để nộp cho các ông?"
Bà Chắt lúc này đã sợ đến mức răng đánh vào nhau lập cập. Nhìn thấy cảnh cháu đích tôn sắp bị còng tay giải đi ngay trong đêm thì vội vàng quỳ sụp xuống bên bàn công chứng, lắp bắp cầu xin.
"Ông công chứng viên ơi, nhà họ Đặng chúng tôi không có tiền mặt, nhưng chúng tôi vẫn còn ba mươi lăm phần trăm cổ phần gốc của Tập đoàn Bình Minh!"
"Theo định giá thị trường quý vừa rồi, ba mươi lăm phần trăm cổ phần đó trị giá tới gần hai trăm tám mươi tỷ đồng!"
"Xin ông cho phép chúng tôi đem thế chấp hoặc bán đứt số cổ phần đó ngay bây giờ để lấy tiền trả nợ đấu giá từ thiện, cứu thằng Chí Việt khỏi cảnh tù tội đi ông ơi!"
Trên gương mặt Trương Việt Khang không hề có một gợn sóng cảm xúc, ông ta lấy từ trong cặp da ra một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã được soạn thảo sẵn các điều khoản khung.
"Do Tập đoàn Bình Minh vừa bị rút toàn bộ hạn mức bảo lãnh tín dụng từ Quỹ Tín Thác Mộc Thủy cách đây một giờ đồng hồ."
"Giá trị thanh khoản tức thời của cổ phần công ty ông hiện đã sụt giảm nghiêm trọng."
"Hiện tại trên hệ thống giao dịch khẩn cấp của Phòng Công Chứng."
"Chỉ có duy nhất một quỹ đầu tư tái cấu trúc đồng ý mua đứt toàn bộ ba mươi lăm phần trăm cổ phần của nhà họ Đặng và thanh toán tiền mặt ngay trong đêm."
"Và mức giá mua đứt không kèm điều kiện hoàn lại mà họ đưa ra cho toàn bộ ba mươi lăm phần trăm cổ phần của ông Đặng Chí Việt là đúng một trăm bốn mươi tư tỷ đồng chẵn!"
"Cái gì? Hai trăm tám mươi tỷ cổ phần tâm huyết cả đời của ông nội tôi để lại, mà giờ ép giá xuống còn đúng một trăm bốn mươi tư tỷ để trừ nợ thôi ư?"
Đặng Chí Việt gào lên đau đớn như một con thú bị dồn vào chân tường. Trương Việt Khang đặt chiếc đồng hồ bấm giờ xuống mặt bàn gỗ lim, giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Ông có quyền không ký, và đúng mười hai giờ đêm nay xe chuyên dụng sẽ đưa ông về trại tạm giam."
"Với khung hình phạt từ mười hai đến hai mươi năm tù giam cho tội lừa đảo quỹ từ thiện quốc gia."
"còn cổ phần của ông sau đó vẫn sẽ bị tòa án phát mại cưỡng chế với giá còn thấp hơn thế này."
"Ông chỉ còn năm phút để quyết định: Ký bán toàn bộ cổ phần để đổi lấy biên lai miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, hay là bước vào tù?"
Trước sức ép nghẹt thở của thời gian và án tù lơ lửng ngay trên đầu, Đặng Chí Việt không còn bất kỳ con đường lui nào nữa. Bàn tay anh ta run rẩy cầm lấy cây bút công chứng. Nước mắt hòa lẫn mồ hôi rơi nhòe nhoẹt trên mặt giấy khi anh ta ký tên.
Và ấn ngón tay cái đầy mực đỏ vào từng trang của bản hợp đồng bán đứt ba mươi lăm phần trăm cổ phần Tập đoàn Bình Minh. Bà Chắt cũng buộc phải lăn tay vào mục đại diện hội đồng gia tộc đồng thuận phát mại tài sản để bảo lãnh cho cháu trai.
Ngay khi dấu vân tay cuối cùng của hai bà cháu nhà họ Đặng vừa in xong, Trương Việt Khang lập tức đóng con dấu công chứng nhà nước cái cộp xuống mặt giấy. Đồng thời đẩy tờ biên lai xác nhận tất toán công nợ sang cho Đặng Chí Việt.
Đặng Chí Việt thở dốc như người vừa chết đuối vớt lên bờ, cố gắng gượng hỏi một câu cuối cùng.
"Ông Trương... Rốt cuộc là quỹ đầu tư nào lại có sẵn một trăm bốn mươi tư tỷ tiền mặt lúc nửa đêm."
"Để nuốt trọn ba mươi lăm phần trăm cổ phần Tập đoàn Bình Minh của tôi với giá rẻ mạt như vậy?"
Trương Việt Khang không trả lời mà đưa bản gốc hợp đồng vừa đóng dấu cho Đỗ Bích Yến. Đỗ Bích Yến thong thả lật trang cuối cùng của phụ lục hợp đồng — nơi có chữ ký điện tử và con dấu pháp nhân của bên nhận chuyển nhượng cổ phần —.
Rồi xoay mặt giấy lại trước mắt Đặng Chí Việt. Dưới ánh đèn trắng rực của phòng công chứng, dòng chữ in hoa đậm nét hiện lên rõ mồn một: ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT TỐI CAO BÊN MUA CỔ PHẦN: ĐƯỜNG MỘC THỦY.
Tôi đứng dậy khỏi ghế, nhìn xuống gương mặt đang hóa đá vì kinh hoàng của Đặng Chí Việt, cất giọng rõ ràng từng chữ một.
"Cảm ơn Tổng giám đốc Đặng đã thức trắng đêm để Điểm Thiên Đăng và tặng không cho tôi toàn bộ ba mươi lăm phần trăm cổ phần cuối cùng của nhà họ Đặng."
"Cộng với bốn mươi phần trăm cổ phần ưu đãi từ số vốn góp ban đầu của tôi ba năm trước, kể từ giây phút này."
"Đường Mộc Thủy tôi chính thức nắm giữ bảy mươi lăm phần trăm cổ phần tuyệt đối của Tập đoàn Bình Minh!"