Không khí dưới sảnh chính của Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật như đặc quánh lại sau lời tuyên bố dứt khoát của tôi. Đặng Chí Việt đứng trân trân giữa vòng vây của hàng trăm quan khách và ống kính truyền thông, gương mặt biến dạng vì vừa bẽ bàng vừa hoảng sợ.
Bà Chắt là người phản ứng đầu tiên sau cơn choáng váng. Bà ta ném mạnh chiếc quạt đàn hương xuống thảm nhung, xắn tay áo gấm lao về phía tôi với vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Con dâu mất nết kia! Mày dám gài bẫy chồng mày ngay giữa chốn đông người thế này hả?"
"Mày đã gả vào cửa nhà họ Đặng thì từng đồng từng cắc của mày đều thuộc về nhà họ Đặng!"
"Khôn hồn thì mau mở lại thẻ tín dụng ngay lập tức để thằng Chí Việt quẹt tiền trả cho người ta, bằng không tao bắt mày quỳ từ đây về tới từ đường!"
Bà Chắt chưa kịp chạm tới vạt áo tôi thì Đỗ Bích Yến đã bước lên chắn ngang, giọng nói đanh thép chuẩn mực của một luật sư tranh tụng vang lên.
"Bà Đặng, tôi xin nhắc cho bà nhớ hiện trường lúc này có sự hiện diện của hội đồng giám sát pháp lý thuộc Bộ Tư Pháp và Quỹ Từ Thiện Quốc Gia."
"Quỹ Tín Thác Mộc Thủy là tài sản riêng trước hôn nhân của cô Đường Mộc Thủy, hoàn toàn độc lập với khối tài sản của nhà họ Đặng."
"Việc cấp thẻ phụ chỉ là sự ủy quyền tạm thời có điều kiện, chủ tài khoản chính có toàn quyền chấm dứt bất cứ lúc nào mà không cần báo trước."
Đặng Chí Việt nghiến chặt hai hàm răng, gân xanh nổi đầy trên trán, bước tới gằn giọng nói nhỏ với tôi như một kẻ đang cố vớt vát chút uy quyền cuối cùng.
"Đường Mộc Thủy, em đừng có làm loạn nữa! Em giận anh chuyện đưa Minh Mai đi dự tiệc thì về nhà đóng cửa bảo nhau!"
"Nếu bây giờ anh không thanh toán được một trăm hai mươi tỷ này, danh tiếng của anh và cả Tập đoàn Bình Minh sẽ sụp đổ hoàn toàn đấy!"
"Em mau bảo ngân hàng mở khóa thẻ đi, rồi ngay tối nay anh sẽ đưa chiếc vòng cổ này về phòng cho em, anh thề không tặng Minh Mai nữa!"
Nghe lời thề thốt rẻ tiền đó của Đặng Chí Việt, Lê Minh Mai đứng phía sau thoáng biến sắc nhưng không dám hé răng nửa lời vì sợ vạ lây. Còn tôi chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng loạn của người đàn ông mà tôi từng hết lòng nâng đỡ, cất giọng lạnh băng.
"Anh nghĩ tôi bày ra ván cờ một trăm hai mươi tỷ đêm nay chỉ để tranh giành một chiếc vòng cổ với nhân tình của anh thôi sao?"
"Giám đốc Đào Hoàng Bảo, thời hạn thanh toán tại chỗ mười lăm phút theo quy chế đấu giá đã hết rồi đấy, xin mời ông thực thi đúng pháp luật."
Đào Hoàng Bảo lập tức gật đầu, giơ tay ra hiệu cho tổ công tác pháp chế đang túc trực ngay cửa hội trường bước vào. Đi đầu tổ công tác là Trương Việt Khang, Trưởng Văn Phòng Công Chứng và Cưỡng Chế Thi Hành Án Tài Sản Cấp Cao.
Người đã được hội đồng đấu giá mời đến giám sát trực tiếp phiên giao dịch trên một trăm tỷ đồng. Trương Việt Khang mặc bộ lễ phục công chứng viên trang nghiêm, mở cặp da lấy ra văn bản niêm phong pháp lý có đóng dấu đỏ chót.
"Ông Đặng Chí Việt, căn cứ theo biên bản cam kết Điểm Thiên Đăng có chữ ký và dấu vân tay hợp pháp của ông lúc hai mươi giờ ba mươi phút tối nay."
"Do toàn bộ các thẻ thanh toán ông cung cấp đều không có khả năng chi trả số tiền một trăm hai mươi tỷ đồng cho Quỹ Từ Thiện Nhi Khoa."
"Chúng tôi chính thức lập vi bằng vi phạm nghĩa vụ thanh toán đặc biệt nghiêm trọng."
"Và yêu cầu chuyển toàn bộ các bên liên quan sang Phòng Công Chứng Cưỡng Chế ngay lập tức để giải quyết tài sản đảm bảo!"
"Nếu trong vòng hai giờ đồng hồ làm việc tại Phòng Công Chứng."
"Ông không hoàn tất việc thế chấp hoặc thanh lý tài sản tương đương để nộp đủ một trăm hai mươi tỷ đồng tiền mặt."
"Hồ sơ sẽ được chuyển thẳng sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra để khởi tố hình sự về tội thao túng đấu giá từ thiện và lừa đảo tín dụng!"
Hai chữ khởi tố hình sự từ miệng Trương Việt Khang vang lên khiến Đặng Chí Việt rùng mình một cái thật mạnh, toàn thân mềm nhũn suýt khuỵu xuống sàn. Lê Minh Mai nghe thấy đến cơ quan điều tra thì sợ xanh mặt, vội vàng lùi lại phía sau định lẻn vào đám đông khách mời để trốn thoát.
Nhưng Trương Việt Khang đã chỉ thẳng chiếc bút ký về phía cô ta, giọng nói nghiêm nghị không cho phép chối cãi.
"Cô Lê Minh Mai cũng không được phép rời khỏi hiện trường!"
"Trong bản phụ lục đăng ký Điểm Thiên Đăng, ông Đặng Chí Việt đã ghi rõ tên cô là người đồng thụ hưởng vật phẩm đấu giá."
"Đồng thời cô cũng có liên quan trực tiếp đến pháp nhân công ty vỏ bọc đã ký gửi chiếc vòng cổ này."
"Mời cả ba người là ông Đặng Chí Việt, cô Lê Minh Mai và người bảo lãnh gia tộc là bà Đặng cùng di chuyển sang Phòng Công Chứng Nhà Nước ngay trong đêm nay!"
Đúng mười giờ đêm, bên trong căn phòng làm việc rộng lớn của Phòng Công Chứng Cưỡng Chế Tài Sản, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống chiếc bàn gỗ lim dài sáu mét. Trương Việt Khang ngồi ở vị trí chủ tọa chính giữa, bên cạnh là hai thư ký pháp lý đang gõ biên bản liên tục trên máy tính.
Tôi và Đỗ Bích Yến ngồi ở dãy ghế bên phải với tư cách là đại diện chủ nợ bảo lãnh tín dụng kiêm bên nắm giữ quyền thu hồi nợ xấu của đơn vị ký gửi. Ở phía đối diện, Đặng Chí Việt ngồi gục đầu xuống hai lòng bàn tay, mái tóc vuốt keo bóng mượt lúc đầu tối giờ đã rối bù.
Bà Chắt ngồi bên cạnh vẫn không ngừng đập tay xuống mặt bàn, gào khóc ăn vạ với tôi và Trương Việt Khang.
"Ông công chứng viên ơi, ông phải phân xử cho công bằng chứ! Thằng Chí Việt với con Đường Mộc Thủy vẫn đang là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ!"
"Chồng mắc nợ đấu giá từ thiện một trăm hai mươi tỷ thì đó là nợ chung của hai vợ chồng."
"Tại sao con đàn bà này có hàng trăm tỷ trong quỹ tín thác mà các ông không bắt nó bỏ tiền ra trả thay cho chồng nó?"
Trương Việt Khang bình thản mở cuốn hồ sơ pháp lý dày cộp trước mặt, đẩy gọng kính rồi đáp bằng giọng điệu chuẩn xác từng câu chữ.
"Thưa bà Đặng, theo Điều bốn mươi lăm Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành, khoản nợ phát sinh từ hành vi tiêu xài cá nhân vượt quá nhu cầu thiết yếu của gia đình."
"Đặc biệt là dùng để mua trang sức tặng cho người thứ ba ngoài hôn nhân, hoàn toàn là nợ riêng của ông Đặng Chí Việt."
"Cô Đường Mộc Thủy chẳng những không có nghĩa vụ phải trả một xu nào cho khoản nợ một trăm hai mươi tỷ này, mà ngược lại."
"Cô ấy còn đang là chủ nợ lớn nhất có quyền yêu cầu cưỡng chế tài sản của ông Đặng Chí Việt!"
Đặng Chí Việt ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía tôi và Đỗ Bích Yến.
"Ông nói thế là có ý gì? Tôi nợ tiền nhà đấu giá chứ tôi nợ nần gì Đường Mộc Thủy mà cô ấy đòi cưỡng chế tài sản của tôi?"
Tôi không trả lời anh ta ngay mà khẽ gật đầu với Đỗ Bích Yến. Đỗ Bích Yến lập tức mở chiếc cặp hồ sơ da màu đen. Rút ra ba tập tài liệu kiểm toán độc lập có đóng dấu xác nhận của Trương Việt Khang từ tuần trước rồi trượt dài trên mặt bàn gỗ lim về phía Đặng Chí Việt.
"Ông Đặng Chí Việt, mời ông mở trang đầu tiên của tập hồ sơ kiểm toán tài chính Tập đoàn Bình Minh trong ba năm qua."
Giọng Đỗ Bích Yến vang lên sắc lạnh như dao cắt giữa căn phòng công chứng yên tĩnh.
"Trong suốt ba mươi sáu tháng giữ chức Tổng giám đốc điều hành."
"Ông đã lợi dụng quyền ký duyệt chi phí tiếp khách và xúc tiến thương mại ở nước ngoài để rút ruột tổng cộng hai mươi tư tỷ đồng từ quỹ vận hành doanh nghiệp."
"Toàn bộ số tiền hai mươi tư tỷ đồng này không hề được dùng cho bất kỳ dự án nào của Tập đoàn Bình Minh."
"Mà được chuyển qua năm tài khoản trung gian để mua một căn biệt thự ven sông trị giá mười bốn tỷ đồng."
"Một chiếc siêu xe bốn tỷ đồng và sáu tỷ đồng tiền mặt gửi thẳng cho cô Lê Minh Mai tại châu Âu!"
Sắc mặt Đặng Chí Việt trắng bệch như vôi, bàn tay đang đặt trên tập hồ sơ run lên bần bật. Anh ta lắp bắp quay sang nhìn Lê Minh Mai đang ngồi co rúm ở ghế bên cạnh.
"Làm... làm sao các người lại có được toàn bộ chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng Thụy Sĩ của tôi?"
Nhưng Đỗ Bích Yến không để cho anh ta kịp định thần, tiếp tục lật sang tập tài liệu thứ hai.
"Chưa dừng lại ở đó, điều thú vị nhất nằm ở tập hồ sơ thứ hai này đây, thưa Tổng giám đốc Đặng."
"Chiếc vòng cổ Hồng Tâm Chi Lệ mà ông vừa hùng hổ Điểm Thiên Đăng một trăm hai mươi tỷ đồng để mua tặng cô Lê Minh Mai tối nay..."
"Thực chất vốn là tài sản thế chấp của một tổ chức tín dụng tại Macau."
"Cách đây hai tháng, cô Lê Minh Mai vì tham gia đánh bạc."
"Và đầu cơ tiền ảo thua lỗ nặng tại nước ngoài nên đã ký giấy vay nợ tổng cộng tám mươi tỷ đồng với lãi suất phạt chậm trả."
"Khi bị chủ nợ truy sát đến đường cùng, cô Lê Minh Mai đã bàn bạc với ông bày ra màn kịch: Đưa chiếc vòng cổ đó."
"Vào phiên đấu giá từ thiện thông qua công ty vỏ bọc để ông dùng thẻ phụ của cô Đường Mộc Thủy mua lại với giá cao."
"nhằm mục đích rút tiền trong thẻ của vợ ông để trả nợ cờ bạc cho nhân tình!"
Khi lời vạch trần của Đỗ Bích Yến vừa dứt, cả Bà Chắt lẫn Đặng Chí Việt đều quay phắt sang nhìn Lê Minh Mai với ánh mắt bàng hoàng tột độ. Hóa ra ngay cả Đặng Chí Việt cũng chỉ biết một nửa sự thật!
Lê Minh Mai chỉ nói với anh ta rằng cô ta cần mười lăm tỷ để xoay vòng vốn cho xưởng thiết kế trang sức ở nước ngoài. Chứ hoàn toàn giấu nhẹm khoản nợ cờ bạc khổng lồ tám mươi tỷ đồng và âm mưu lừa anh ta ký Điểm Thiên Đăng!
"Minh Mai... những điều luật sư Đỗ vừa nói là thật sao? Em nợ cờ bạc tám mươi tỷ rồi gài anh vào tròng Điểm Thiên Đăng tối nay ư?"
Đặng Chí Việt gầm lên, hai bàn tay nắm chặt lấy vai Lê Minh Mai lắc mạnh. Tôi tựa lưng vào ghế bành, nhìn cảnh tượng đôi tình nhân tri kỷ bắt đầu quay sang chất vấn lẫn nhau mà cất giọng bình thản.
"Anh khoan hãy vội hỏi tội cô ta, Đặng Chí Việt ạ."
"Bởi vì cách đây đúng bảy ngày, Quỹ Tín Thác Mộc Thủy của tôi đã bỏ tiền mua lại toàn bộ khoản nợ tám mươi tỷ của cô Lê Minh Mai."
"Cùng quyền thụ hưởng hợp pháp của công ty ký gửi chiếc vòng cổ đó rồi."
"Nói cách khác, số tiền một trăm hai mươi tỷ đồng mà anh vừa ký cam kết Điểm Thiên Đăng tối nay."
"Ngoài ba mươi tỷ đồng bắt buộc phải nộp thẳng vào Quỹ Từ Thiện Nhi Khoa Nhà Nước."
"Thì chín mươi tỷ đồng còn lại cùng với hai mươi tư tỷ tiền anh biển thủ công quỹ..."
"Tất cả đều là khoản nợ mà anh phải trả trực tiếp cho tôi ngay tại bàn công chứng này!"