Sáng thứ hai đầu tuần, không khí tại tầng tám của tập đoàn Phương Đông căng thẳng và nhộn nhịp hơn hẳn những ngày thường. Đúng chín giờ ba mươi phút sáng nay, tại phòng họp hội đồng lớn nhất của tòa nhà, buổi thẩm định phương án đấu thầu chuỗi cung ứng lạnh sẽ chính thức diễn ra.
Đích thân Giám đốc điều hành Chu Kiến Nghị cùng toàn bộ các trưởng bộ phận tài chính, kiểm toán nội bộ và vận hành kho bãi sẽ ngồi ở bàn chủ tọa để chấm điểm trực tiếp. Mới bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng, tôi đã có mặt tại văn phòng trong bộ âu phục màu xanh đen lịch thiệp, tay xách một chiếc túi giữ nhiệt cao cấp có khóa kéo đôi.
Khi tôi bước vào khu bếp ăn chung để cất đồ, Phan Nhật Kim đang đứng trước gương soi gần bồn rửa tay để dặm lại lớp phấn má hồng. Thấy tôi mở chiếc túi giữ nhiệt ra, đôi mắt của Phan Nhật Kim lập tức dán chặt vào những thứ bên trong qua tấm gương phản chiếu.
Tôi thong thả lấy ra một khay gỗ bọc màng trong suốt, bên trong là những lát sashimi cá ngừ vây xanh phần bụng béo ngậy. Từng thớ thịt hồng hào đan xen vân mỡ trắng muốt nằm trên lớp đá bào tinh khiết. Đi kèm với khay cá ngừ đắt đỏ là một hũ thủy tinh đựng sữa chua đặc sánh mịn, bên trên rắc đầy hạt chia, yến mạch nướng mật ong và vài lát quả sung tươi.
Tôi cố tình cầm hũ sữa chua lên, quay mặt có dán tấm nhãn giấy in chữ đỏ chót trên nền trắng hướng thẳng về phía Phan Nhật Kim cho cô ta nhìn thấy rõ. Trên tấm nhãn y tế đó ghi dòng chữ in hoa cực kỳ sắc nét: **Thuốc điều trị táo bón cá nhân của Thái Mỹ.
Huyền - Pha liều mạnh theo đơn bác sĩ - Cấm dùng dưới mọi hình thức**. Dương Thùy Nguyệt vừa bước vào bếp pha nước ấm cũng nhìn thấy tấm nhãn trên tay tôi, cô ấy liền hỏi to như đúng kịch bản mà hai chị em đã bàn trước.
- Ôi chị Huyền ơi, hũ sữa chua này chị trộn thuốc nhuận tràng đặc trị thật đấy à, sao lại để chung với khay cá ngừ ngon thế kia?
Tôi thở dài một tiếng, giọng nói vừa đủ lớn để vang khắp khu vực pha chế.
- Dạo này chị thức đêm làm số liệu nhiều quá nên bị nóng trong người trầm trọng, bác sĩ tiêu hóa kê cho chị loại dung dịch nhuận tràng thẩm thấu liều cao không mùi không vị này.
Tôi chỉ tay vào hũ sữa chua đặc sánh rồi giải thích rành mạch từng chữ.
- Bác sĩ dặn phải trộn chung với sữa chua lên men và hạt chia để uống sau khi ăn đồ tươi sống.
Nhưng chỉ được uống lúc đã về nhà nghỉ ngơi thôi vì thuốc phát huy tác dụng cực nhanh chỉ sau hai mươi phút. Tôi vừa nói vừa đặt khay sashimi cá ngừ vây xanh và hũ sữa chua dán nhãn cảnh báo vào ngăn mát tủ lạnh, ngay vị trí dễ nhìn thấy nhất.
- Hôm nay chị phải họp thẩm định dự án cả buổi sáng nên chị để tạm trong tủ lạnh bảo quản, trưa họp xong chị mới dám mang về nhà dùng.
Chị dán nhãn cảnh báo to tướng thế này rồi chắc không ai điên mà đụng vào đâu. Dương Thùy Nguyệt gật đầu lia lịa, còn Phan Nhật Kim đứng cạnh bồn rửa tay thì khẽ cong môi cười thầm một cái rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng bếp.
Tôi biết rất rõ tâm lý của những kẻ ăn cắp vặt lâu năm như Dương Quốc Minh và Phan Nhật Kim. Suốt hai tháng qua, tôi đã dán không biết bao nhiêu tờ giấy cảnh báo trên các hộp đồ ăn của mình, từ lời nhắc lịch sự cho đến những lời cảnh cáo gay gắt.
Đối với một kẻ ngạo mạn luôn tự cho mình là thông minh như Dương Quốc Minh. Dòng chữ ghi thuốc điều trị táo bón trên hũ sữa chua hôm nay chắc chắn sẽ bị hắn coi là một trò hù dọa trẻ con mà tôi bày ra để giữ đồ ăn.
Đặc biệt là khi hũ sữa chua đó lại đi kèm với khay cá ngừ vây xanh thượng hạng có giá cả triệu đồng. Thứ mồi nhử quá sức hấp dẫn đối với cái bụng tham ăn tục uống của hắn. Tám giờ mười lăm phút sáng, Dương Quốc Minh bước vào văn phòng với bộ vest đen bóng lộn, mái tóc vuốt keo bóng mượt và chiếc cà vạt màu đỏ rượu vang nổi bật.
Hắn đi thẳng tới bàn làm việc của tôi, gõ nhẹ ngón tay lên vách ngăn rồi cất giọng bề trên đầy vẻ ban ơn.
- Thái Mỹ Huyền, sáng nay cuộc họp với Giám đốc điều hành Chu Kiến Nghị cực kỳ quan trọng.
Tôi với tư cách là lãnh đạo phòng sẽ trực tiếp đứng lên trình bày toàn bộ báo cáo chuỗi cung ứng lạnh. Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, giả vờ ngạc nhiên hỏi lại.
- Thưa phó phòng Dương Quốc Minh, bản dự thảo đó chính tay tôi lập mô hình tài chính suốt hai tháng qua, sao bây giờ anh lại là người trình bày chính ạ?
Dương Quốc Minh phất tay một cái, gương mặt tỉnh bơ không một chút ngượng ngùng.
- Cô chỉ là chuyên viên phân tích, ăn nói trước hội đồng quản trị thiếu tầm nhìn chiến lược, lỡ làm hỏng việc lớn của phòng thì ai chịu trách nhiệm?
Hắn vỗ nhẹ vào tập hồ sơ bìa cứng đang cầm trên tay, giọng nói hạ xuống nửa tông như để dằn mặt tôi.
- Tôi đã thức cả hai ngày cuối tuần để biên tập và nâng tầm toàn bộ số liệu thành phương án của riêng tôi rồi.
Lát nữa vào phòng họp cô chỉ việc ngồi ở hàng ghế sau bấm máy chiếu cho tôi là được! Tôi cụp mắt xuống nhìn bàn phím máy tính, đáp lại bằng một giọng điệu vô cùng ngoan ngoãn.
- Vâng, nếu phó phòng Dương Quốc Minh đã tự tin nắm vững toàn bộ công thức tính toán trong báo cáo đó thì tôi xin nghe theo sự sắp xếp của anh.
Dương Quốc Minh hài lòng ra mặt, hắn quay lưng bước về phòng làm việc riêng, nơi Phan Nhật Kim đã bưng sẵn một tách trà nóng đứng đợi từ lúc nào. Qua tấm kính mờ, tôi thấy Phan Nhật Kim ghé sát tai Dương Quốc Minh thì thầm điều gì đó.
Tay cô ta còn làm động tác mô tả cái hộp thức ăn trong tủ lạnh rồi cả hai cùng bật cười khoái trá. Đúng tám giờ bốn mươi phút, tôi cùng Lăng Thanh Việt ôm máy tính xách tay và tập hồ sơ dự phòng đi lên phòng họp hội đồng ở tầng mười hai trước để chuẩn bị thiết bị trình chiếu.
Trước khi bước vào thang máy, tôi ngoái lại nhìn hành lang tầng tám một lần cuối. Dương Quốc Minh đang bước ra khỏi phòng riêng, hai tay đút túi quần, ung dung đi thẳng về phía khu bếp ăn chung hoàn toàn vắng người.
Còn Phan Nhật Kim thì đứng ở đầu hành lang giả vờ nghe điện thoại để canh cửa. Bà Tơ đang lau dọn khu vực sảnh thang máy nhìn thấy tôi liền khẽ gật đầu ra hiệu. Sáng nay, chính Bà Tơ đã giúp tôi kiểm tra lại thùng rác trong bếp và xác nhận khu vực pha chế hoàn toàn sạch sẽ trước khi Dương Quốc Minh bước vào.
Lăng Thanh Việt đứng cạnh tôi trong buồng thang máy đang đi lên tầng mười hai, anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi khẽ nói.
- Bây giờ là tám giờ bốn mươi hai phút.
Nếu lão Dương Quốc Minh ăn hết khay cá ngừ sống trộn mù tạt rồi tráng miệng bằng hũ sữa chua hạt chia của chị ngay lúc này. Thì khoảng chín giờ mười lăm phút thuốc sẽ bắt đầu ngấm. Tôi bình tĩnh kiểm tra lại chiếc bút điều khiển trình chiếu trên tay, giọng nói trầm ổn.
- Chín giờ rưỡi cuộc họp bắt đầu, phần giới thiệu mở màn của lão mất khoảng mười lăm phút.
Nghĩa là đúng vào lúc Giám đốc điều hành Chu Kiến Nghị bắt đầu chất vấn về phần lõi tài chính ở trang mười bốn,cơn bão trong bụng lão sẽ ập tới. Cánh cửa thang máy tầng mười hai mở ra, dẫn vào không gian sang trọng và nghiêm trang của khu vực điều hành cấp cao.
Tôi bước vào phòng họp lớn, nơi chiếc bàn gỗ sồi dài hai mươi mét đã được bày sẵn biển tên của từng thành viên hội đồng thẩm định. Bốn mươi lăm phút tiếp theo sẽ là khoảng thời gian định đoạt công bằng cho tất cả những người lương thiện đã bị chà đạp ở tầng tám suốt thời gian qua.
Tôi quay về chỗ ngồi của mình, mở máy tính xách tay kiểm tra lại một lần nữa các tệp dữ liệu trình chiếu đã được lưu trên hệ thống đám mây bảo mật của riêng tôi. Ở góc bàn phía đối diện, Phan Nhật Kim vẫn đang lén lút gửi tin nhắn qua điện thoại cho ai đó, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn về phía khu bếp ăn với ánh mắt đầy vẻ chờ đợi.
Dương Thùy Nguyệt đi ngang qua bàn tôi để phát tài liệu thông báo hành chính buổi sáng, cô ấy cúi xuống đặt tờ lịch họp lên bàn rồi khẽ thì thầm.
- Chị Huyền yên tâm nhé, sáng nay em đã báo trước với bộ phận hậu cần chuẩn bị sẵn toàn bộ hồ sơ đánh giá nhân sự định kỳ cho buổi họp của Giám đốc Chu Kiến Nghị rồi.
Tôi khẽ gật đầu cảm ơn Dương Thùy Nguyệt, ngón tay gõ nhẹ lên bìa tập hồ sơ gốc đang nằm ngay ngắn trong cặp táp khóa số của mình. Suốt hai tháng qua, từng chiếc hộp cơm trưa bị cạy mở, từng hũ sữa chua bị múc trộm và những giọt nước mắt tủi nhục của Bà Tơ đều được tôi ghi nhớ không sót một chi tiết nào.
Dương Quốc Minh cứ tưởng rằng ở cái tầng tám này. Chỉ cần hắn mang danh phó phòng và có vài kẻ nịnh bợ như Phan Nhật Kim hậu thuẫn thì hắn muốn lấy thứ gì của cấp dưới cũng được. Hắn quen thói hưởng thụ thành quả của người khác từ miếng ăn trong tủ lạnh cho đến cả công trình chất xám trị giá hàng trăm tỷ đồng mà không tốn một giọt mồ hôi.
Nhưng hôm nay, chính sự tham lam vô độ và thói tự phụ mù quáng đó sẽ tự tay đẩy hắn vào cái hố sâu do chính hắn đào ra trước mặt toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao.