Con số mười tám tỷ năm trăm triệu đồng tiền đền bù thật sự vừa vang lên từ miệng luật sư Văn Ngọc Sương Cả Ngô Mạnh Cường lẫn Ngô Bích Hà đều đổ sụp xuống nền gạch lạnh toát của phòng bệnh như hai cái cây bị chặt ngang gốc. Ngô Bích Hà bò lết trên sàn nhà, hai bàn tay cào cấu điên cuồng vào mép bàn công chứng, gào khóc thảm thiết:
— Không! Không tính! Bản công chứng vừa nãy không tính! — Là bố với bà luật sư Văn Ngọc Sương lừa chúng tôi! — Các người lừa chúng tôi rằng xưởng cơ khí bị nợ sáu tỷ tám trăm triệu nên tôi mới ký giấy từ chối thừa kế! — Mười tám tỷ rưỡi kia một nửa phải là của tôi! Ông Công chứng viên ơi, hủy cái tờ giấy vừa lăn tay đi cho tôi!
Vị Công chứng viên lạnh lùng khóa chiếc cặp da đựng văn bản gốc lại, nhìn xuống Ngô Bích Hà bằng ánh mắt nghiêm khắc:
— Cô Ngô Bích Hà — Chính miệng cô và anh trai cô vừa khẳng định trước máy ghi hình công chứng rằng hai người hoàn toàn tự nguyện khước từ quyền nhận tài sản của ông Ngô Văn Thiện — Mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào. — Tài sản này là tài sản riêng do một mình ông Ngô Văn Thiện tạo lập sau khi vợ mất. — Ông ấy đang còn sống khỏe mạnh và đã nhận lại toàn quyền định đoạt. — Không một tòa án nào chấp nhận yêu cầu hủy văn bản vì lý do "tưởng bố nợ nần nên trốn chạy, thấy bố giàu có lại đòi ăn chia" đâu!
Tôi đứng thẳng lưng bên cạnh giường bệnh, rút chiếc hộp nhung đỏ đựng chiếc nhẫn vàng ba chỉ — kỷ vật của người vợ quá cố. Mà trợ lý luật sư đã chuộc lại từ tiệm vàng tối qua — giơ lên trước mặt hai đứa con. Giọng tôi không hề gào thét, nhưng từng câu từng chữ nặng tựa ngàn cân đập thẳng vào tâm can chúng:
— Chúng mày mở to mắt ra mà nhìn chiếc nhẫn cưới của mẹ chúng mày đây! — Đêm qua, khi chúng mày tưởng tao sắp chết và đang gánh nợ năm tỷ đồng, chúng mày tiếc từng đồng tiền thuốc. — Lục túi áo bảo hộ của tao cướp đi kỷ vật duy nhất của mẹ để đem bán lấy tiền thuê công chứng cắt đứt tình cha con! — Còn khi chúng mày tưởng tao có năm tỷ tiền bảo hiểm nhân thọ và mảnh đất mười hai tỷ, chúng mày lại mua sẵn hai tờ giấy báo tử giả. — Bàn nhau rút ống thở của tao lúc ba giờ sáng! — Ngô Mạnh Cường, mày tưởng mày nghe lời vợ mày với gã nhân viên bảo hiểm kia giết bố lấy tiền là mày sẽ được hưởng vinh hoa phú quý ư?
Tôi quay sang ra hiệu cho luật sư Văn Ngọc Sương bấm nút phát đoạn video trích xuất từ camera đầu giường bệnh vào lúc mười hai giờ trưa hôm qua. Đồng thời ném một tập hồ sơ y tế lưu trữ xuống ngay trước mặt Ngô Mạnh Cường
— Mày hãy tự nghe xem lúc mày xuống căng-tin mua cơm trưa qua. — Người vợ hiền Hồ Đan Thanh của mày và gã anh em tốt Phan Khánh Hòa đã làm gì và nói gì ngay cạnh giường bệnh của tao đi!
Từ chiếc loa máy tính bảng trên bàn. Tiếng cười lả lơi của Hồ Đan Thanh và giọng nói ngạo mạn của Phan Khánh Hòa vang lên rõ mồn một giữa căn phòng bệnh đông nghịt người. *"Kể cả bây giờ anh có bảo thẳng vào mặt lão già ấy rằng thằng bé Bi ở nhà là con ruột của anh với em. Chứ không phải máu mủ của cái thằng Ngô Mạnh Cường ngu xuẩn kia, thì lão cũng chỉ biết trợn mắt lên mà nhìn thôi!"* *"Ngay khi tiền bán đất chảy vào tài khoản chung của hai vợ chồng, em sẽ đệ đơn ly hôn. Tống cổ thằng chồng bất tài ấy ra đường rồi mang toàn bộ tiền cùng bé Bi sang sống với anh!"*
Đoạn băng vừa chạy hết câu đó, Ngô Mạnh Cường chết trân tại chỗ, hai con mắt gã lồi hẳn ra ngoài, tia máu đỏ rực nổi đầy trong tròng mắt. Gã run rẩy cúi xuống cầm tờ giấy kẹp dưới tập ảnh chụp trong phòng bệnh — đó là bản sao hồ sơ nhóm máu khi sinh của bé Bi. Mà bác sĩ Châu Chí Dũng đã tra cứu trên hệ thống lưu trữ liên viện. Ngô Mạnh Cường mang nhóm máu O, Hồ Đan Thanh cũng mang nhóm máu O. Nhưng đứa con trai năm tuổi mà gã cung phụng suốt năm năm qua lại mang nhóm máu B — trùng khớp hoàn toàn với nhóm máu B của Phan Khánh Hòa!
— Con đĩ khốn nạn! Thằng chó Phan Khánh Hòa! — Tao giết chúng mày!
Tiếng gầm rú điên dại vang lên, Ngô Mạnh Cường mất hết lý trí lao bổ tới như một con thú hoang. Đấm thẳng vào mặt Phan Khánh Hòa rồi túm tóc Hồ Đan Thanh quật ngã dúi dụi xuống sàn nhà! Hồ Đan Thanh bị chồng tát liên tiếp vào mặt thì cũng gào lên, cào rách cả mặt Ngô Mạnh Cường và đổ hết tội lỗi sang cho gã nhân tình:
— Mày đánh tao làm gì hả cái thằng bất tài vô dụng kia! — Các anh công an ơi. — Toàn bộ chuyện làm giả hợp đồng bảo hiểm năm tỷ và mua hai tờ giấy báo tử giả đều là một tay thằng Phan Khánh Hòa chủ mưu bày vẽ. — Nó dụ dỗ tôi với con Ngô Bích Hà ký tên giả chứ tôi không biết gì đâu!
Phan Khánh Hòa đang bị hai chiến sĩ công an khóa tay phía sau cũng điên cuồng vùng vẫy, đạp thẳng vào người Hồ Đan Thanh:
— Mày câm ngay cái mồm độc địa của mày lại đi Hồ Đan Thanh! — Chính mày là đứa lấy trộm căn cước công dân của ông Ngô Văn Thiện đưa cho tao lập hợp đồng. — Lại còn lén bỏ thuốc hạ áp vào cốc nước của bố chồng mày sáng hôm qua! — Cả ba đứa chúng mày là anh em ruột, dâu con trong nhà mà bàn nhau rút ống thở của bố, bây giờ bị bắt quả tang lại định đổ hết lên đầu tao à?
Bốn kẻ từng chụm đầu tính kế chia nhau năm tỷ tiền mạng của tôi giờ quay sang cắn xé, tự vạch trần hết tội trạng trước ống kính của Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Tiếng còng số tám bằng thép lạnh lùng bập vào cổ tay của Phan Khánh Hòa và Hồ Đan Thanh vang lên hai tiếng lách cách gọn lỏn. Cả Ngô Mạnh Cường và Ngô Bích Hà cũng bị các cán bộ điều tra đọc lệnh triệu tập áp giải thẳng về cơ quan công an. Để phục vụ điều tra hành vi đồng phạm làm giả tài liệu và âm mưu trục lợi bảo hiểm nhân thọ.
Cả hai đứa quỳ sụp xuống dưới mũi giày vải của tôi, nước mắt nước mũi giàn giụa, đập trán bình bịch xuống nền gạch:
— Bố ơi! Bố Ngô Văn Thiện ơi, chúng con lạy bố! — Chúng con bị con Hồ Đan Thanh với thằng Phan Khánh Hòa làm cho mờ mắt nên mới phạm tội tày đình với bố! — Bố thương anh em con mồ côi mẹ từ nhỏ, bố nói với các chú công an rằng đây chỉ là hiểu lầm trong gia đình. — Bố rút đơn tố cáo cho anh em con khỏi phải đi tù đi bố ơi!
Tôi nhìn xuống hai cái đầu đang dập xuống dưới chân mình, giọng tôi phẳng lặng như mặt hồ mùa đông không một gợn sóng:
— Mười tám năm trước, khi mẹ chúng mày nhắm mắt xuôi tay, tao đã hứa trước linh sàng bà ấy là sẽ nuôi hai đứa mày thành người tử tế. — Nhưng hôm nay, chính hai đứa mày đã dùng hai tờ giấy báo tử giả và tờ cam kết từ chối thừa kế để tự tay giết chết hai đứa con của tao rồi. — Ngoài việc giao toàn bộ chứng cứ cho cơ quan điều tra xử lý theo đúng pháp luật. — Tao cũng đã ủy quyền cho luật sư Văn Ngọc Sương thu hồi lại căn chung cư ba phòng. — Ngủ và mặt bằng tiệm thẩm mỹ — hai tài sản vốn vẫn đứng tên pháp nhân xưởng cơ khí, mà tao chỉ cho chúng mày mượn sử dụng! — Từ giây phút này trở đi, Ngô Văn Thiện này không còn bất cứ đứa con bất hiếu nào nữa!
Tôi dứt khoát quay lưng lại, bước tới bàn làm việc ký tên vào biên bản bàn giao vật chứng cho vị Thiếu tá Cảnh sát Kinh tế. Mặc cho tiếng gào khóc tuyệt vọng của Ngô Mạnh Cường và Ngô Bích Hà nhỏ dần rồi tắt hẳn ở cuối hành lang bệnh viện.
Sáu tháng sau ngày định mệnh ấy, Tòa án Nhân dân Thành phố đã mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự làm giả con dấu. Tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo trục lợi bảo hiểm nhân thọ gây chấn động dư luận. Với đầy đủ vật chứng không thể chối cãi là hai tờ giấy báo tử giả, hợp đồng bảo hiểm giả mạo chữ ký và đoạn băng ghi hình âm mưu ngắt máy thở. Kẻ chủ mưu Phan Khánh Hòa và đồng phạm tích cực Hồ Đan Thanh phải nhận mức án mười hai năm tù và tám năm tù giam. Đồng thời bị tước vĩnh viễn chứng chỉ hành nghề và buộc bồi thường toàn bộ chi phí tố tụng. Hai đứa con ruột của tôi là Ngô Mạnh Cường và Ngô Bích Hà, vì tham gia bàn bạc. Giả mạo chữ ký trên hồ sơ bảo hiểm năm tỷ và nộp đơn ủy quyền giả mạo, cũng phải nhận bản án thích đáng từ ba đến năm năm tù giam. Trong trại tạm giam, Ngô Mạnh Cường còn phải nhận thêm tờ đơn ly hôn và kết quả giám định ADN xác nhận đứa con. Mà gã nuôi dưỡng suốt năm năm không hề mang giọt máu nào của họ Ngô. Cả hai anh em bước ra khỏi phòng xử án với đôi bàn tay trắng trong chiếc còng sắt, vĩnh viễn mất sạch quyền thừa kế và người cha duy nhất.
Về phần tôi, sau khi nhận khoản tiền đền bù giải tỏa mười tám tỷ năm trăm triệu đồng từ dự án Khu Công nghệ cao. Tôi đã dùng tám tỷ để mua một khu đất công nghiệp mới rộng hai nghìn mét vuông ở ngoại thành, dựng lại xưởng cơ khí khang trang, hiện đại hơn gấp bội. Phần tiền còn lại. Tôi lập một Quỹ học bổng mang tên người vợ quá cố để tài trợ học phí cho các sinh viên ngành cơ khí và ngành y có hoàn cảnh khó khăn. Do bác sĩ Châu Chí Dũng và luật sư Văn Ngọc Sương cùng đứng tên quản lý.
Sáng hôm nay, dưới mái xưởng mới tràn ngập ánh nắng ban mai, tiếng máy tiện và máy phay CNC lại vang lên giòn giã, khỏe khoắn. Tôi đứng bên bàn bản vẽ kỹ thuật, trên ngón tay áp út bàn tay trái là chiếc nhẫn vàng ba chỉ sáng bóng của người vợ hiền. Còn bên cạnh là ấm trà sen nóng hổi mà bác sĩ Châu Chí Dũng vừa mang tới biếu. Nhìn những tia lửa thép rực sáng bắn ra từ lưỡi dao tiện chuẩn xác đến từng phần nghìn milimet, tôi mỉm cười thanh thản. Lòng nhẹ nhõm biết rằng sau cơn giông bão đớn đau nhất, cuộc đời mình cuối cùng đã gạn đục khơi trong để đón một bình minh thật sự bình yên.