Đúng tám giờ mười lăm phút sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ kính rộng lớn của phòng bệnh VIP tầng ba. Một chiếc bàn dài phủ khăn xanh đã được kê ngay ngắn ở chính giữa phòng bệnh, đối diện trực tiếp với chiếc giường nơi tôi đang nằm tựa lưng vào gối cao. Bên cạnh bàn là luật sư Văn Ngọc Sương, vị Công chứng viên chính của Văn phòng Công chứng Trung tâm. Cùng bác sĩ Trưởng khoa Châu Chí Dũng với tư cách người giám sát y khoa.
Ở phía đối diện, Ngô Mạnh Cường, Hồ Đan Thanh, Ngô Bích Hà và gã Trưởng phòng bảo hiểm Phan Khánh Hòa đã có mặt đông đủ từ bảy giờ sáng. Cả bốn đứa đều ăn mặc chỉnh tề, mắt dán chặt vào tập văn bản công chứng dày sáu trang đặt trên bàn. Sợ chậm một phút là cục nợ sáu tỷ tám của xưởng cơ khí sẽ ập xuống đầu chúng.
Vị Công chứng viên đẩy gọng kính, nhìn quanh phòng rồi đọc to, rõ ràng từng điều khoản cốt lõi trước máy ghi hình công chứng:
— Hôm nay, tại phòng bệnh điều trị nội trú của ông Ngô Văn Thiện, Văn phòng Công chứng Trung tâm tiến hành lập văn bản công chứng theo yêu cầu khẩn cấp của gia đình. — Bác sĩ Trưởng khoa Châu Chí Dũng đã kiểm tra và xác nhận: Mặc dù ông Ngô Văn Thiện đang. — Bị di chứng liệt nửa người bên phải và mất khả năng phát âm tạm thời sau cơn thiếu máu não. — Nhưng tri giác của ông hoàn toàn tỉnh táo để nghe hiểu và điểm chỉ bằng ngón cái bàn tay trái. — Bây giờ, tôi xin đọc nguyên văn nội dung **Văn bản Khước từ Quyền Thừa kế. — Từ bỏ Quyền Tài sản và Thỏa thuận Chấm dứt Nghĩa vụ Pháp lý giữa ông Ngô Văn Thiện và hai người con ruột là ông Ngô Mạnh Cường cùng bà Ngô Bích Hà**!
Không đợi Công chứng viên đọc hết từng dòng giải thích, Ngô Mạnh Cường đã sốt ruột vươn cổ lên giục:
— Ông Công chứng viên cứ đọc thẳng vào phần cam kết chính đi ạ! — Tôi là Ngô Mạnh Cường và em gái tôi là Ngô Bích Hà hoàn toàn tự nguyện, minh mẫn và không bị ai ép buộc!
Vị Công chứng viên gật đầu, giọng ông đanh lại khi đọc đến Điều 2 và Điều 3 của văn bản:
— Tại Điều 2: Ông Ngô Mạnh Cường và bà Ngô Bích Hà tuyên bố tự nguyện, dứt khoát và vô điều kiện **khước từ toàn bộ quyền nhận di sản thừa kế. — Quyền đồng sở hữu, quyền yêu cầu phân chia tài sản hiện tại cũng như trong tương lai** đối với một nghìn hai trăm mét vuông đất, nhà xưởng. — Máy móc và tiền đền bù giải tỏa của xưởng cơ khí đứng tên ông Ngô Văn Thiện! — Tại Điều 3: Kể từ thời điểm văn bản này được ký và đóng dấu công chứng, toàn bộ tài sản. — Tiền đền bù đất đai cũng như các khoản công nợ của xưởng cơ khí thuộc quyền định đoạt tuyệt đối của một mình ông Ngô Văn Thiện! — Ông Ngô Mạnh Cường và bà Ngô Bích Hà vĩnh viễn không có quyền khiếu nại, khởi kiện hay đòi hỏi bất kỳ một đồng lợi ích nào từ khối tài sản nêu trên. — Kể cả phần thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc! — Hai vị nghe rõ rồi chứ? Nếu đồng ý thì ký tên, ghi rõ họ tên và lăn dấu vân tay vào cả bốn bản gốc!
Ngô Bích Hà gần như giật lấy cây bút máy trên bàn, cúi xuống ký roẹt roẹt tên mình vào cả bốn bản, rồi tự tay viết dòng chữ *"Tôi đã đọc. Hiểu rõ và hoàn toàn đồng ý từ bỏ mọi quyền tài sản, quyền thừa kế đối với xưởng cơ khí"* trước khi ấn mạnh ngón tay cái nhuốm mực đỏ xuống giấy. Ngay sát bên cạnh, Ngô Mạnh Cường và cô vợ Hồ Đan Thanh cũng tranh nhau ký tên và điểm chỉ đỏ chót. Gương mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một cái xác thối!
Sau khi hai đứa con đã ký xong, vị Công chứng viên và luật sư Văn Ngọc Sương mang tập văn bản lại sát mép giường bệnh của tôi. Tôi nhìn hai đứa con ruột đang đứng khoanh tay cười khẩy phía cuối giường, rồi chậm rãi giơ bàn tay trái mất nửa đốt ngón út lên. Ấn một dấu vân tay ngón cái sắc nét, tròn trịa và rõ ràng tuyệt đối vào ô xác nhận của chủ sở hữu Ngô Văn Thiện!
Đúng tám giờ bốn mươi lăm phút sáng, vị Công chứng viên đóng con dấu đỏ của Văn phòng Công chứng Trung tâm lên cả bốn bản văn bản. Trao hai bản cho luật sư Văn Ngọc Sương lưu giữ và tuyên bố văn bản chính thức có hiệu lực pháp luật ngay tức khắc! Vừa thấy Công chứng viên thu dọn cặp sách chuẩn bị đứng dậy, Phan Khánh Hòa và Ngô Mạnh Cường lập tức trở mặt nhanh hơn lật bàn tay.
Phan Khánh Hòa mở phắt chiếc cặp da màu đen của hắn ra. Rút một xấp hồ sơ đặt phịch xuống bàn trước mặt bác sĩ Châu Chí Dũng và luật sư Văn Ngọc Sương, giọng gã hống hách vang lên.
— Tốt lắm! Thủ tục cắt đứt cái xưởng nợ nần của ông già đã xong xuôi! — Bây giờ tôi là Phan Khánh Hòa, Trưởng phòng đại diện bảo hiểm nhân thọ được ủy quyền hợp pháp của gia đình. — Chính thức nộp Giấy ủy quyền điểm chỉ của ông Ngô Văn Thiện cùng Đơn xin từ chối điều trị nội trú để đưa bệnh nhân về chăm sóc tại gia!
Ngô Mạnh Cường cũng hất hàm bước lên, chỉ tay thẳng vào mặt bác sĩ Châu Chí Dũng:
— Bác sĩ Châu Chí Dũng nhìn cho rõ đây nhé! — Hôm qua chính tay ông già Ngô Văn Thiện đã lăn vân tay vào giấy xin từ chối mổ cấp cứu và đòi về nhà rồi. — Có chữ ký làm chứng của vợ tôi là Hồ Đan Thanh và anh Phan Khánh Hòa đây! — Bây giờ tiền thuốc mười hai triệu tôi cũng đóng rồi, giấy tờ công chứng cũng xong rồi. — Tôi yêu cầu bệnh viện tháo hết máy móc và ống thở ra ngay lập tức để xe cấp cứu của chúng tôi thuê dưới sảnh chở ông già về nhà cũ!
Ngô Bích Hà đứng bên cạnh cười nhạt, buông một câu lạnh lùng đến tàn nhẫn:
— Đúng đấy, một ông già vừa liệt vừa câm lại đang nợ sáu tỷ tám trăm triệu đồng thì nằm phòng VIP bệnh viện chỉ tổ tốn tiền điện nước của xã hội! — Anh cả, không cần chờ y tá đâu, anh lại rút phắt cái dây truyền với ống thở trên mũi ông già ra rồi bế thốc lên băng ca đi!
Nói là làm, Ngô Mạnh Cường sầm sập bước tới sát thành giường bệnh của tôi. Bàn tay thô bạo của đứa con trai mà tôi rứt ruột nuôi lớn vươn thẳng tới định giật phăng ống dẫn oxy và kim truyền tĩnh mạch trên mu bàn tay tôi! Nhưng đúng vào khoảnh khắc những ngón tay của Ngô Mạnh Cường chỉ còn cách cổ tay tôi chưa đầy năm phân. Một bàn tay rắn chắc như gọng kìm thép của tôi đã bất ngờ vung lên, khóa chặt lấy cổ tay gã rồi bẻ quặt ra phía sau!
Giữa căn phòng bệnh tĩnh lặng, một giọng nói trầm ổn, vang dội và rõ ràng đến từng âm tiết cất lên từ chính đôi môi không hề méo lệch của tôi:
— Dây truyền đó chỉ là nước muối sinh lý pha vitamin B thôi, Ngô Mạnh Cường! — Mày có rút ra hay mang hai tờ giấy báo tử giả trong cặp thằng Phan Khánh Hòa ra điền giờ chết của tao. — Thì hôm nay lũ bất nhân chúng mày cũng không lấy được một xu nào trong năm tỷ đồng tiền bảo hiểm đâu!
Cổ tay Ngô Mạnh Cường bị tôi bẻ gập khiến gã đau điếng kêu thét lên một tiếng rồi ngã lảo đảo lùi lại phía sau ba bước, va đổ cả chiếc ghế inox. Cả bốn kẻ — Ngô Mạnh Cường, Hồ Đan Thanh Ngô Bích Hà và Phan Khánh Hòa — mở trừng mắt nhìn về phía giường bệnh như vừa nhìn thấy hồn ma sống dậy giữa ban ngày!
Trước bốn cặp mắt kinh hãi, tôi — Ngô Văn Thiện — bình thản bóc miếng băng keo y tế bên khóe miệng, tháo kẹp cảm biến rồi tự mình bước xuống giường đứng thẳng dậy! Ngô Bích Hà lùi sát vào vách tường, hai tay bụm chặt lấy miệng, lắp bắp hét lên:
— Bố... bố không bị liệt nửa người? — Bố cũng không bị câm mất ngôn ngữ? — Bác sĩ Châu Chí Dũng! Sao hôm qua ông bảo bố tôi bị nhồi máu não liệt cả tay phải lẫn trung khu ngôn ngữ cơ mà?
Bác sĩ Trưởng khoa Châu Chí Dũng khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn bốn kẻ thủ ác đầy vẻ khinh miệt:
— Nếu tôi không dựng lên bệnh án giả liệt nửa người và mất ngôn ngữ tạm thời để giữ bác Ngô Văn Thiện lại trong phòng giám sát đặc biệt này. — Thì chẳng phải tối hôm qua các người đã lôi bác ấy về căn nhà cũ. — Rút bình oxy lúc ba giờ sáng và điền vào tờ giấy xác nhận đột tử mua khống rồi sao?
Đúng lúc đó, cánh cửa đôi của phòng bệnh VIP bật mở toang. Sáu cán bộ mặc sắc phục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế và Chức vụ. Cùng ba cán bộ thuộc Ban Thanh tra Pháp chế Tổng công ty Bảo hiểm Nhân thọ sải bước tiến vào, khóa chặt hoàn toàn lối ra duy nhất của căn phòng! Vị Thiếu tá Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế giơ thẻ ngành lên trước mặt Phan Khánh Hòa và vợ chồng Ngô Mạnh Cường:
— Yêu cầu tất cả đứng yên tại chỗ! — Chúng tôi đã thu thập toàn bộ dữ liệu ghi hình. — Ghi âm hợp pháp tại phòng bệnh trong hai mươi tư giờ qua và tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải ngân bảo hiểm giả mạo do ông Phan Khánh Hòa vừa nộp! — Kiểm tra chiếc cặp da màu đen trên tay ông Phan Khánh Hòa ngay lập tức!
Hai chiến sĩ công an tiến lên giữ chặt Phan Khánh Hòa đang định lén lút nhét chiếc cặp da xuống gầm sofa. Khi khóa cặp bật mở, nằm chình ình ngay ở ngăn đầu tiên chính là **hai tờ phôi Giấy báo tử và Giấy xác nhận tử vong do nhồi máu cơ tim. Tại gia** đã đóng sẵn con dấu đỏ giả mạo, nhưng phần ngày giờ chết vẫn còn bỏ trống. Cùng bản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tử kỳ năm tỷ đồng có chữ ký giả của tôi!
Chân của Phan Khánh Hòa mềm nhũn ra. Gã khuỵu gối định cãi chày cãi cối thì Trưởng đoàn Thanh tra Pháp chế của Tổng công ty Bảo hiểm đã đặt bản kết luận giám định kỹ thuật hình sự lên bàn.
— Khỏi cần chối cãi, Phan Khánh Hòa! — Kết quả giám định chữ ký trên hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mã số 88492 trị giá năm tỷ đồng xác định. — Chữ ký mang tên Ngô Văn Thiện là chữ ký giả mạo hoàn toàn do đối tượng Ngô Bích Hà trực tiếp ký nhái! — Còn chữ ký xác nhận nhân chứng điểm chỉ trên tờ giấy ủy quyền rút tiền bảo hiểm và từ. — Chối cấp cứu trưa hôm qua chính là chữ viết tay của ông Phan Khánh Hòa và bà Hồ Đan Thanh! — Hành vi cấu kết làm giả hồ sơ y tế, giả mạo chữ ký người được bảo hiểm và chuẩn bị giấy báo tử giả nhằm mục đích tước đoạt tính mạng. — Để trục lợi năm tỷ đồng tiền bảo hiểm đã cấu thành tội phạm hình sự đặc biệt nghiêm trọng!
Ngô Mạnh Cường và Ngô Bích Hà mặt cắt không còn một giọt máu. Cả hai quay sang nhìn luật sư Văn Ngọc Sương rồi nhìn tờ văn bản công chứng khước từ quyền thừa kế vừa ráo mực trên bàn. Đột nhiên nhận ra một sự thật kinh hoàng. Ngô Mạnh Cường run rẩy chỉ tay vào tôi và vị nữ luật sư, giọng gã vỡ vụn:
— Khoan... khoan đã! — Nếu... nếu bố không hề bị tai biến liệt nửa người... vậy còn khoản nợ thuế và tiền phạt hợp đồng sáu tỷ tám trăm triệu đồng của xưởng cơ khí thì sao?
Luật sư Văn Ngọc Sương bình thản cầm tờ thông báo công nợ hôm qua lên. Xé đôi tờ giấy nháp không có số công văn lưu trữ ấy ngay trước mặt Ngô Mạnh Cường Rồi rút từ trong cặp da ra một bản Quyết định hành chính có đóng quốc huy và dấu đỏ tươi của Ủy ban Nhân dân Thành phố.
— Anh Ngô Mạnh Cường, cô Ngô Bích Hà, để tôi thông báo cho hai người biết tin thật một trăm phần trăm nhé! — Xưởng cơ khí của bác Ngô Văn Thiện suốt hai mươi năm qua luôn nộp thuế đầy đủ từng đồng. — Lô khuôn thép xuất khẩu sang Nhật Bản vừa được đối tác nghiệm thu đạt chuẩn loại A và thưởng nóng thêm bốn trăm triệu đồng. — Hoàn toàn không nợ bất kỳ ai một xu nào cả! — Đặc biệt hơn, khu đất một nghìn hai trăm mét vuông mặt đường của xưởng không hề nằm trong hành lang thoát lũ nào hết. — Mà vừa chính thức có Quyết định thu hồi để mở rộng Khu Công nghệ cao giai đoạn hai! — Tổng số tiền đền bù đất ở, đất sản xuất và hỗ trợ di dời nhà xưởng. — Mà Ban Quản lý Dự án sẽ giải ngân vào tài khoản cá nhân của bác Ngô Văn Thiện vào thứ Hai tuần tới là mười tám tỷ năm trăm triệu đồng tiền mặt! — Và xin chúc mừng hai anh em: Cách đây đúng năm phút, trước mặt Công chứng viên nhà nước và ống kính máy quay, cả hai người đã hoàn toàn minh mẫn. — Tự nguyện ký và lăn dấu vân tay đỏ chót vào văn bản khước từ vĩnh viễn toàn bộ quyền thừa kế và quyền đòi hỏi tài sản đối. — Với mười tám tỷ năm trăm triệu đồng này!