Cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại sau lưng luật sư Văn Ngọc Sương, cả căn phòng lập tức nổ tung như một cái chợ vỡ. Ngô Bích Hà nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, vồ lấy tập hồ sơ công nợ trên bàn rồi hét toáng lên:
— Anh cả! Chị dâu! Anh Phan Khánh Hòa! — Sao tự dưng cái xưởng cơ khí rách nát của ông già lại lòi ra khoản nợ sáu tỷ tám trăm triệu đồng. — Lại còn bị quy hoạch thoát lũ chỉ được đền bù một tỷ tám? — Thế thì cái lỗ thủng năm tỷ đồng kia ai là người phải trả?
Ngô Mạnh Cường vò đầu bứt tai, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tờ thông báo truy thu thuế và phán quyết bồi thường hợp đồng:
— Mày hỏi anh thì anh biết hỏi ai? — Trước giờ ông già toàn tự mình quản lý sổ sách với bà luật sư Văn Ngọc Sương, có bao giờ cho anh đụng vào con dấu của xưởng đâu! — Chết thật rồi Hồ Đan Thanh ơi, bà luật sư vừa bảo nếu ông già chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự. — Anh với cái Ngô Bích Hà là hàng thừa kế thứ nhất sẽ bị phong tỏa tài khoản để trừ nợ!
Hồ Đan Thanh hoảng hốt túm chặt lấy cánh tay áo vest của Phan Khánh Hòa, giọng ả run bắn lên:
— Anh Phan Khánh Hòa! — Nếu tài khoản ngân hàng của anh Ngô Mạnh Cường và cô Ngô Bích Hà bị phong tỏa tự động để thu hồi năm tỷ tiền nợ của xưởng cơ khí... — Thế thì lúc ông già chết đi, khoản tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ năm tỷ đồng chảy vào tài khoản người thụ. — Hưởng chẳng phải sẽ bị ngân hàng và cục thi hành án nuốt chửng ngay lập tức sao? — Chúng ta tốn bao nhiêu công sức làm giả hồ sơ, chẳng lẽ cuối cùng lại đi rút ống thở để lấy tiền trả nợ thuế cho ông già à?
Ngô Bích Hà giậm chân đành đạch xuống nền gạch, chỉ tay thẳng vào mặt tôi đang nằm bất động trên giường bệnh mà gào lên không chút kiêng dè:
— Ông già này đúng là đồ sao chổi hại con hại cái! — Sống thì giấu giếm nợ nần, đến lúc sắp chết còn định kéo theo năm tỷ tiền bảo hiểm nhân thọ của chúng tôi xuống bùn! — Anh Phan Khánh Hòa ơi, anh làm trong ngành bảo hiểm và tài chính lâu năm, anh mau nghĩ cách gì cứu lấy năm tỷ tiền bảo hiểm đi chứ!
Phan Khánh Hòa đi đi lại lại quanh bàn tiếp khách, trán nhăn tít lại. Mất gần ba phút suy tính, đôi mắt gã bỗng sáng rực lên. Hắn đập mạnh bàn tay xuống tập hồ sơ của luật sư Văn Ngọc Sương, giọng đầy vẻ ranh mãnh:
— Khoan đã! Vẫn còn một kẽ hở pháp lý cực kỳ quan trọng có thể cứu nguy cho chúng ta! — Mọi người nghe kỹ đây: Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm. — Khoản tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ tử kỳ được chi trả trực tiếp cho Người thụ hưởng được chỉ định trong hợp đồng, chứ không tính vào khối di sản thừa kế! — Sở dĩ bên ngân hàng và thi hành án có quyền phong tỏa tài khoản của chú Ngô Mạnh Cường và cô Ngô Bích Hà để trừ nợ năm tỷ. — Là vì hai người đang mang tư cách Người thừa kế hợp pháp và Người đại diện tiếp quản xưởng cơ khí!
Ngô Mạnh Cường nuốt nước bọt, vội vàng hỏi dồn:
— Ý anh Phan Khánh Hòa là sao? Anh nói rõ hơn xem nào!
Phan Khánh Hòa hạ thấp giọng, vạch từng ngón tay ra phân tích:
— Rất đơn giản! — Chỉ cần ngay bây giờ, khi ông Ngô Văn Thiện vẫn còn đang thở và chưa bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. — Chú Ngô Mạnh Cường và cô Ngô Bích Hà lập tức ký vào **"Văn bản khước từ toàn bộ quyền thừa kế di sản và từ chối mọi quyền sở hữu. — Nghĩa vụ tài chính liên quan đến xưởng cơ khí"**! — Một khi hai người đã có văn bản công chứng hợp pháp chứng minh mình cắt đứt hoàn toàn mọi quyền lợi và nghĩa vụ tài sản với cái xưởng nợ ngập đầu kia. — Thì nợ của ông già ai vay người nấy trả, tuyệt đối không ai có quyền đụng đến tài khoản cá nhân của hai người! — Đến lúc công chứng xong giấy từ chối thừa kế rồi, chúng ta mới rút ống thở cho ông già đi. — Thế là năm tỷ đồng tiền bảo hiểm nhân thọ chảy về túi chúng ta nguyên vẹn một trăm phần trăm!
Ngô Bích Hà vỗ ngực lia lịa:
— May quá! May mà có anh Phan Khánh Hòa thông hiểu luật pháp! — Xưởng cơ khí nợ sáu tỷ tám mà đất quy hoạch chỉ đền bù có một tỷ tám, ai ngu mới nhận thừa kế cái cục nợ âm năm tỷ ấy! — Phải ký giấy từ chối ngay lập tức, chậm một giờ là mười một giờ trưa mai tài khoản của em bị phong tỏa mất!
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, Hồ Đan Thanh chợt khựng lại, chỉ tay về phía giường bệnh nơi tôi đang nằm thở oxy:
— Chết rồi! Có một vấn đề cực lớn! — Muốn làm văn bản khước từ quyền thừa kế và bàn giao lại toàn bộ trách nhiệm pháp lý của xưởng cơ khí ngay trong sáng mai. — Thì ông già Ngô Văn Thiện bắt buộc phải còn sống và đủ tỉnh táo để lăn tay xác nhận trước mặt Công chứng viên! — Nếu đêm nay mà ông già chẳng may lên cơn tai biến chết thật trước khi Công chứng viên kịp đến. — Thì năm tỷ tiền bảo hiểm vẫn sẽ bị gộp vào khấu trừ nợ của xưởng!
Mới vài tiếng trước, hai đứa con ruột còn mong tôi tắt thở từng phút, giờ nghe tin tôi nợ âm năm tỷ thì lại sợ tôi chết trước buổi công chứng hơn sợ cọp! Ngô Mạnh Cường lao một mạch tới bên giường bệnh của tôi, nhìn chằm chằm vào màn hình máy đo nhịp tim rồi quay sang quát cô em gái:
— Ngô Bích Hà! Mày mau chạy ra quầy trực gọi bác sĩ Trưởng khoa Châu Chí Dũng vào đây ngay cho anh! — Phải bảo bác sĩ dùng loại thuốc trợ tim và thuốc chống phù não tốt nhất, giữ cho ông già sống bằng mọi giá qua trưa ngày mai! — Ông già mà tắt thở đêm nay là anh em mình ôm trọn cục nợ sáu tỷ tám đấy!
Một lát sau, bác sĩ Châu Chí Dũng bước vào phòng bệnh với gương mặt điềm tĩnh. Vừa nhìn thấy vị Trưởng khoa, Ngô Mạnh Cường đã rối rít nắm lấy tay áo blouse của ông, giọng khẩn khoản khác hẳn thái độ đòi rút ống thở lúc sáng:
— Bác sĩ Châu Chí Dũng ơi, trăm sự nhờ bác sĩ cứu bố tôi với! — Bác sĩ xem có loại thuốc ngoại nhập nào giữ cho huyết áp và nhịp tim của bố tôi ổn định tuyệt đối đến hết buổi sáng ngày mai không ạ? — Sáng mai lúc tám giờ rưỡi. — Anh em tôi đã hẹn Công chứng viên và luật sư Văn Ngọc Sương đến phòng bệnh để giải quyết thủ tục giấy tờ xưởng cơ khí với bố tôi rồi. — Ông cụ mà có mệnh hệ gì trong đêm nay là hỏng hết đại sự của gia đình tôi!
Bác sĩ Châu Chí Dũng liếc nhìn màn hình theo dõi rồi nghiêm giọng đáp:
— Hiện tại mạch và huyết áp của bác Ngô Văn Thiện đang tạm thời ổn định nhờ thuốc truyền tĩnh mạch. — Nếu gia đình muốn đảm bảo bệnh nhân đủ tỉnh táo để nhận thức và điểm chỉ làm thủ tục pháp lý vào sáng mai. — Thì đêm nay cần truyền bổ sung hai lọ thuốc bảo vệ tế bào thần kinh não ngoại nhập. — Đồng thời đóng tiền tạm ứng viện phí phòng VIP ba ngày là mười hai triệu đồng tại quầy thu ngân tầng một.
Vừa nghe đến con số mười hai triệu đồng tiền tạm ứng viện phí và tiền thuốc, gương mặt sốt sắng của Ngô Mạnh Cường và Ngô Bích Hà lập tức co rúm lại. Hai đứa con — một đứa đang đi xe hơi ở chung cư ba phòng ngủ do tôi mua. Một đứa làm bà chủ tiệm thẩm mỹ do tôi cấp vốn — đứng nhìn nhau trân trối rồi bắt đầu màn đùn đẩy trắng trợn ngay trước đầu giường của bố.
Ngô Mạnh Cường lùi lại nửa bước, hất hàm về phía em gái:
— Ngô Bích Hà, trong thẻ của mày đang sẵn tiền mặt, mày xuống tầng một quẹt thẻ đóng mười hai triệu tiền viện phí cho ông già đi! — Đợi tuần sau lấy được năm tỷ tiền bảo hiểm về thì anh trả lại cho mày một nửa!
Ngô Bích Hà giãy nảy lên như đỉa phải vôi, ôm chặt chiếc túi xách hàng hiệu trước ngực:
— Ơ hay cái anh cả này! — Anh là con trưởng, lúc bình thường thì cái gì cũng vơ về nhà mình. — Sao bây giờ có mười hai triệu tiền thuốc giữ mạng cho ông già để ký giấy trốn nợ mà anh cũng bắt em ứng ra? — Em vừa đóng tiền cọc nhà phố hết sạch tiền mặt trong thẻ rồi, chị dâu Hồ Đan Thanh đang giữ quỹ gia đình thì bỏ ra mà đóng đi chứ!
Hồ Đan Thanh lập tức trợn mắt, chống nạnh đáp trả cô em chồng:
— Cô Ngô Bích Hà đừng có mà khôn lỏi! — Trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ năm tỷ kia, tên cô chiếm hẳn một nửa quyền thụ hưởng là hai tỷ rưỡi. — Thế mà từ hôm qua đến giờ cô mới mua được đúng một cặp lồng cháo trắng mười lăm nghìn vứt trong thùng rác kia kìa! — Bây giờ không đóng mười hai triệu tiền thuốc, nhỡ nửa đêm ông già đứt mạch máu não chết trước khi ký giấy từ chối thừa kế. — Thì cô cũng phải gánh một nửa cục nợ sáu tỷ tám đấy!
Bác sĩ Châu Chí Dũng đứng nhìn cảnh hai anh em ruột và cô con dâu kỳ kèo từng đồng tiền thuốc cứu cha. Ông khẽ lắc đầu thở dài rồi đặt tờ phiếu thu tạm ứng xuống bàn.
— Tôi cho gia đình mười lăm phút để xuống quầy viện phí hoàn tất thủ tục. — Nếu không nhà thuốc bệnh viện sẽ khóa sổ ca trực tối và không xuất được thuốc trợ thần kinh cho bệnh nhân đâu.
Nói rồi bác sĩ Châu Chí Dũng bước ra ngoài, khép cửa lại. Trong phòng bệnh, sau một hồi cãi vã đỏ mặt tía tai. Ngô Bích Hà bất ngờ quay phắt sang chiếc tủ sắt nhỏ đặt ở góc giường bệnh — nơi cất bộ quần áo công nhân cơ khí dính dầu mỡ. Mà tôi mặc lúc ngất xỉu ở xưởng chiều hôm qua. Cô con gái út của tôi lao tới mở tung cánh tủ sắt, thò tay lục lọi từng túi áo, túi quần của bố.
Chỉ vài giây sau, Ngô Bích Hà reo lên một tiếng đắc thắng. Rút từ túi ngực chiếc áo bảo hộ lao động của tôi ra một chiếc ví da cũ sờn rách và một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ xíu.
— Đây rồi! Em nhớ không nhầm mà! — Hôm mùng một đầu tháng về nhà cũ. — Em thấy ông già vẫn cất chiếc nhẫn vàng ta ba chỉ — kỷ vật cưới của mẹ để lại — ở trong túi áo ngực bên trái để mang theo bên người! — Trong ví ông già còn có bốn triệu hai trăm nghìn tiền mặt đi chợ. — Cộng thêm bán chiếc nhẫn vàng ba chỉ này ở tiệm vàng đối diện cổng viện là dư sức đóng mười hai triệu tiền viện phí. — Với năm triệu phí mời Công chứng viên sáng mai, rồi! — Anh cả với chị dâu thấy em thông minh chưa, chẳng ai phải bỏ ra một xu tiền túi nào nhé!
Ngô Mạnh Cường và Hồ Đan Thanh nhìn chiếc nhẫn vàng cưới của người mẹ quá cố trên tay Ngô Bích Hà, không những không một lời ngăn cản mà còn gật gù tán thưởng:
— Ừ, thế mà anh không nghĩ ra! — Đằng nào ông già cũng sắp chết, cái nhẫn vàng kỷ vật ấy giữ lại chôn theo thì phí của giời. — Đem bán đi đóng tiền thuốc cầm hơi cho ông ấy ký giấy công chứng là chuẩn nhất rồi!
Tôi nằm trên giường bệnh, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau đến mức nướu răng bật máu mặn chát trong khoang miệng. Chiếc nhẫn vàng ba chỉ ấy là kỷ vật duy nhất. Mà người vợ tảo tần của tôi tháo từ ngón tay gầy guộc trao lại cho tôi trước lúc bà ấy nhắm mắt xuôi tay mười tám năm về trước. Suốt mười tám năm qua, dù có lúc xưởng thiếu vốn phải ăn mì tôm trừ bữa, tôi cũng chưa bao giờ dám bán kỷ vật ấy. Vậy mà đêm nay, hai đứa con do chính bà ấy mang nặng đẻ đau lại lục túi áo của người cha đang nằm liệt trên giường bệnh. Cướp lấy chiếc nhẫn cưới của người mẹ đã khuất để đem bán lấy tiền phục vụ cho âm mưu trốn nợ và giết cha của chúng!
Khi Ngô Bích Hà cầm chiếc hộp nhung đỏ chạy ra khỏi phòng để sang tiệm vàng bên kia đường. Chút tàn tro cuối cùng của tình phụ tử trong lòng tôi đã hoàn toàn tắt lịm. Thực ra, ngay ở bên kia đường. Trợ lý của luật sư Văn Ngọc Sương đã đợi sẵn theo dặn dò của tôi để mua lại chiếc nhẫn ấy ngay khi Ngô Bích Hà vừa bước vào tiệm vàng. Còn những gì chờ đợi bốn kẻ máu lạnh kia vào lúc tám giờ rưỡi sáng ngày mai, sẽ là bản án tàn khốc nhất của pháp luật và nhân quả!