Đúng mười một giờ bốn mươi lăm phút trưa, Ngô Mạnh Cường và Ngô Bích Hà rủ nhau xuống nhà ăn bệnh viện để bàn chuyện chia tiền đặt cọc đất. Trong phòng bệnh VIP tầng ba lúc này chỉ còn lại tôi đang nằm bất động trên giường, cùng con dâu cả Hồ Đan Thanh và gã Trưởng phòng bảo hiểm Phan Khánh Hòa. Vừa nghe tiếng bước chân của chồng và em chồng khuất hẳn ngoài hành lang, Hồ Đan Thanh đã bước nhanh ra cửa, vặn chốt khóa trong lại một cái tách.
Ngay giây tiếp theo, một cảnh tượng khiến bất cứ người làm cha nào cũng phải sôi máu đã diễn ra ngay cạnh giường bệnh của tôi. Phan Khánh Hòa vòng tay ôm chầm lấy eo Hồ Đan Thanh, ép sát ả vào cánh cửa phòng vệ sinh đối diện đuôi giường bệnh. Con dâu tôi — người phụ nữ vẫn luôn tỏ ra đoan trang trước mặt chồng — lúc này lại quàng hai tay lên cổ gã nhân viên bảo hiểm, cười khúc khích đầy lả lơi:
— Anh Phan Khánh Hòa cẩn thận một chút chứ, nhỡ lão già nằm trên giường nhìn thấy thì sao?
Phan Khánh Hòa vừa hôn lên cổ Hồ Đan Thanh, vừa ngoái đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng:
— Nhìn thấy thì làm được cái quái gì hả em? — Một lão già tai biến liệt nửa người, mồm méo xệch không nói nổi một câu, chữ cũng chẳng viết được, nằm chờ ba ngày nữa là rút ống thở chôn xuống đất rồi! — Kể cả bây giờ anh có bảo thẳng vào mặt lão rằng thằng bé Bi ở nhà là con ruột của anh với em. — Chứ không phải máu mủ của thằng Ngô Mạnh Cường ngu xuẩn kia, thì lão cũng chỉ biết trợn mắt nhìn thôi!
Thằng bé Bi năm nay lên năm tuổi, đứa cháu đích tôn mà tôi và Ngô Mạnh Cường nâng niu từng chút một. Hóa ra lại là con hoang của Hồ Đan Thanh và Phan Khánh Hòa! Hồ Đan Thanh đưa tay vuốt lại cổ áo sơ mi của Phan Khánh Hòa, giọng ả ngọt lịm nhưng độc địa như rắn độc:
— Anh nói khẽ thôi, đợi lấy xong năm tỷ tiền bảo hiểm tử kỳ và ép thằng Ngô Mạnh Cường bán đứt mảnh đất xưởng cơ khí mười hai tỷ đã. — Ngay khi tiền bán đất chảy vào tài khoản chung của hai vợ chồng, em sẽ đệ đơn ly hôn. — Tống cổ thằng chồng bất tài ấy ra đường rồi mang toàn bộ tiền cùng bé Bi sang sống với anh! — Còn con em chồng Ngô Bích Hà tham lam kia, đợi lúc chia tiền bảo hiểm, anh cứ lấy cớ trừ phí thẩm định để gạt bớt của nó một nửa cho em!
Phan Khánh Hòa cười đắc ý, vỗ nhẹ lên má Hồ Đan Thanh rồi tiến lại chiếc bàn inox cạnh giường bệnh của tôi. Hắn rút tờ "Giấy ủy quyền toàn quyền nhận tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ và cam kết từ chối can thiệp phẫu thuật cấp cứu" đặt lên tấm bìa cứng. Gã cúi xuống sát mặt tôi, mùi nước hoa nồng gắt phả thẳng vào mũi tôi khi hắn gằn giọng nói nhỏ:
— Này ông già Ngô Văn Thiện, nghe rõ những gì tôi vừa nói rồi chứ? — Cả đời ông hùng hục làm cơ khí, cụt cả ngón tay để tích cóp gia sản, cuối cùng con trai ông phải nuôi con cho tôi. — Còn tiền mạng và đất đai của ông thì sắp vào túi tôi hết đấy! — Khôn hồn thì nằm im cho tôi lăn dấu vân tay, bằng không tôi bóp chặt ống thở của ông ngay bây giờ cho ông biết mặt!
Tôi cố tình để mí mắt giật liên hồi, đồng tử co lại như một người bệnh đang uất ức và sợ hãi tột độ nhưng không thể cử động. Hồ Đan Thanh đứng bên cạnh giữ chặt cổ tay trái của tôi, còn Phan Khánh Hòa mở hộp mực đỏ. Ấn mạnh ngón cái bàn tay trái của tôi vào tampon mực rồi đè xuống tờ giấy ủy quyền. Đúng khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào mặt giấy, tôi khéo léo gồng nhẹ gân cổ tay làm ngón cái trượt ngang, khiến dấu vân tay bị nhòe nhoẹt một nửa.
Phan Khánh Hòa chửi thề một tiếng, định ấn lại lần nữa nhưng sợ hai dấu vân tay chồng lên nhau sẽ bị bộ phận kiểm duyệt của tổng công ty nghi ngờ. Đúng như cái bẫy pháp lý mà luật sư Văn Ngọc Sương đã dự liệu, Phan Khánh Hòa lập tức rút bút bi ra, tự tay viết thêm dòng xác nhận ở phần người làm chứng: *"Tôi là Phan Khánh Hòa, Trưởng phòng kinh doanh bảo hiểm. Trực tiếp xác nhận ông Ngô Văn Thiện hoàn toàn minh mẫn tự nguyện điểm chỉ ủy quyền và yêu cầu giải ngân khẩn cấp ngày hôm nay"*. Viết xong, hắn ký tên và đóng dấu chức danh của hắn đè lên cạnh vết vân tay nhòe, rồi bảo Hồ Đan Thanh ký tên làm nhân chứng thứ hai. Chúng không hề biết rằng, chính dòng xác nhận viết tay và chữ ký đóng dấu trực tiếp ấy của Phan Khánh Hòa Và Hồ Đan Thanh đã khóa chặt đường chối tội của chúng trước cơ quan điều tra!
Vừa cất xong tờ giấy vào cặp da thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của Ngô Mạnh Cường và Ngô Bích Hà đi ăn trưa về. Ngô Bích Hà vừa bấm điện thoại vừa cười khanh khách khoe với anh trai:
— Anh cả này, em vừa gọi cho bên môi giới đất khu công nghiệp rồi. — Họ bảo mảnh đất xưởng cơ khí Thiên Phú của bố mình rộng một nghìn hai trăm mét vuông, nếu bán nhanh trong tuần tới thì họ trả tươi luôn mười hai tỷ tiền mặt! — Đợi qua bảy mươi hai giờ theo dõi ở viện, mình đưa ông già về nhà rút ống thở xong. — Làm đám ma gọn nhẹ trong hai ngày là sang tuần có tiền tiêu xả láng rồi!
Đúng bốn giờ chiều, khi tiếng cười nói hả hê của chúng đang vang lên rôm rả nhất, cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra. Luật sư Văn Ngọc Sương trong bộ vest đen trang nghiêm bước vào cùng một trợ lý pháp lý, trên tay ôm một cặp hồ sơ dày cộp dán tem niêm phong khẩn. Thấy vị luật sư riêng của bố xuất hiện, Ngô Mạnh Cường hơi chột dạ nhưng lập tức đứng dậy, hắng giọng ra vẻ chủ gia đình:
— Chào luật sư Văn Ngọc Sương, bố tôi bị tai biến liệt nửa người và mất khả năng nói từ rạng sáng nay rồi. — Với tư cách là con trai trưởng và con gái duy nhất của ông Ngô Văn Thiện — Tôi và em Ngô Bích Hà yêu cầu cô bàn giao lại toàn bộ bản gốc sổ đỏ và con dấu của xưởng cơ khí để anh em tôi tiếp quản!
Luật sư Văn Ngọc Sương không trả lời ngay mà chậm rãi bước tới bên giường bệnh, nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm rồi thở dài một tiếng thật sâu. Sau đó, cô quay lại bàn tiếp khách, đặt mạnh tập hồ sơ dày cộp xuống trước mặt Ngô Mạnh Cường và Ngô Bích Hà, giọng trầm hẳn xuống:
— Anh Ngô Mạnh Cường, cô Ngô Bích Hà, hôm nay tôi tìm đến bệnh viện không phải để bàn giao tài sản. — Mà để thông báo một tin cực kỳ nghiêm trọng liên quan đến xưởng cơ khí Thiên Phú. — Chính vì nhận được thông báo khẩn cấp này vào chiều qua nên bác Ngô Văn Thiện mới bị sốc nặng dẫn đến cơn đột quỵ tai biến đấy!
Nghe thấy hai chữ "nghiêm trọng", nụ cười trên môi Ngô Mạnh Cường, Hồ Đan Thanh và Ngô Bích Hà lập tức cứng đờ. Ngô Bích Hà lao tới bên bàn, giọng lạc đi:
— Tin... tin nghiêm trọng gì hả chị Văn Ngọc Sương? — Chẳng lẽ lô hàng khuôn thép của xưởng có vấn đề gì sao?
Luật sư Văn Ngọc Sương mở bìa hồ sơ màu đỏ, rút ra ba văn bản có đóng dấu đỏ chót và bảng kê số liệu tài chính, đặt ngay trước mắt cả bốn người:
— Không chỉ là một lô hàng đâu, mà là sự sụp đổ toàn diện về tài chính của xưởng cơ khí. — Thứ nhất, lô khuôn dập thép hợp kim xuất khẩu sang Nhật Bản trị giá bốn tỷ đồng đã bị sai lệch thông số nhiệt luyện. — Phía đối tác nước ngoài vừa gửi phán quyết buộc xưởng phải bồi thường phạt hợp đồng ba tỷ sáu trăm triệu đồng trong vòng mười ngày tới! — Thứ hai, Đoàn kiểm tra liên ngành về thuế và môi trường vừa ra thông báo truy thu thuế doanh nghiệp. — Phí xả thải và tiền phạt chậm nộp năm năm qua với tổng số tiền là hai tỷ hai trăm triệu đồng! — Thứ ba, để mua dàn máy phay CNC năm ngoái. — Bác Ngô Văn Thiện đã ký hợp đồng vay nóng một tỷ đồng tại quỹ tín dụng thương mại và hiện đã quá hạn trả nợ! — Tổng cộng cả ba khoản nợ bắt buộc phải thanh toán ngay lập tức của xưởng cơ khí tính đến chiều hôm nay là sáu tỷ tám trăm triệu đồng!
Cả căn phòng bệnh lặng ngắt. Bàn tay đang cầm ấm trà của Ngô Mạnh Cường run lên bần bật, nước trà nóng đổ tràn cả ra mặt bàn inox. Hồ Đan Thanh và Ngô Bích Hà mở to mắt nhìn trân trân vào con số sáu tỷ tám trăm triệu đồng in đậm trên tờ thông báo công nợ. Sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu.
Ngô Mạnh Cường lắp bắp, giọng gã khàn đặc vì hoảng loạn:
— Sáu... sáu tỷ tám trăm triệu đồng? Làm sao ông già lại nợ nhiều đến mức ấy được? — Nhưng dù có nợ sáu tỷ tám, thì mảnh đất xưởng cơ khí một nghìn hai trăm mét vuông của bố tôi bán đi cũng được mười hai tỷ cơ. — Mà! Lấy tiền bán đất trả nợ xong vẫn còn dư hơn năm tỷ!
Luật sư Văn Ngọc Sương nhìn thẳng vào mắt Ngô Mạnh Cường, buông tiếp nhát búa thứ hai đập tan nát tia hy vọng cuối cùng của chúng:
— Anh Ngô Mạnh Cường vẫn chưa cập nhật bản đồ quy hoạch mới nhất của Ủy ban thành phố ban hành sáng tuần trước sao? — Toàn bộ dải đất ven kênh nơi đặt xưởng cơ khí vừa bị đưa vào diện Quy hoạch hành lang thoát lũ và cây xanh cách ly — Cấm tuyệt đối mọi giao dịch mua bán chuyển nhượng thương mại! — Theo khung giá đền bù thu hồi đất nông nghiệp xen kẹt và hỗ trợ di dời nhà xưởng vừa công bố. — Toàn bộ khu đất và khung nhà tôn của xưởng chỉ được đền bù tổng cộng một tỷ tám trăm triệu đồng! — Lấy một tỷ tám tiền đền bù trừ đi khoản nợ phạt và bồi thường sáu tỷ tám trăm triệu đồng. — Hiện tại khối tài sản của bác Ngô Văn Thiện đang âm ròng đúng năm tỷ đồng!
Tôi nằm trên giường bệnh, qua khe mắt khép hờ, tôi thấy Ngô Bích Hà ngồi phịch xuống ghế sofa, hai chân duỗi thẳng ra như người mất hồn. Còn luật sư Văn Ngọc Sương thì bình thản đẩy gọng kính, nói thêm một câu chốt hạ khiến cả bốn kẻ trong phòng rụng rời tay chân:
— Theo quy định của Bộ luật Dân sự, vì bác Ngô Văn Thiện hiện đã mất khả năng ngôn ngữ và hành vi dân sự. — Hoặc trong trường hợp xấu nhất là bác không qua khỏi cơn bạo bệnh này... — Thì hai người con ruột thuộc hàng thừa kế thứ nhất là anh Ngô Mạnh Cường và cô Ngô Bích Hà — Sẽ đương nhiên tiếp nhận nghĩa vụ tài sản và phải dùng toàn bộ dòng tiền đổ về tài khoản cá nhân, để thanh toán dứt điểm khoản nợ năm tỷ đồng còn thiếu! — Hạn chót để đại diện gia đình ký xác nhận phương án trả nợ là mười một giờ trưa ngày mai. — Nếu không bên thi hành án và ngân hàng sẽ gửi lệnh phong tỏa tự động mọi tài khoản ngân hàng của anh Ngô Mạnh Cường và cô Ngô Bích Hà — Để khấu trừ nợ!