Chỉ hai phút sau khi tôi bấm chuông, cánh cửa phòng bệnh đã bật mở. Bác sĩ Trưởng khoa Châu Chí Dũng khoác áo blouse trắng vội vã bước vào. Thấy tôi đã tự tháo mặt nạ oxy và ngồi thẳng lưng trên giường bệnh với ánh mắt sáng quắc, Châu Chí Dũng ngạc nhiên hỏi:
— Bác Ngô Văn Thiện, sao bác lại ngồi dậy thế này? — Bác thấy trong người khó thở hay đau tức vùng ngực ở đâu ạ?
Tôi ra hiệu cho Châu Chí Dũng khóa chốt cửa phòng bệnh lại, rồi trầm giọng kể toàn bộ cuộc trò chuyện vừa diễn ra sau tấm rèm vải xanh. Từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tử kỳ năm tỷ đồng mà chúng lén làm giả năm ngoái. Đến hai tờ giấy xác nhận đột tử tại gia đóng sẵn dấu đỏ trong cặp của Phan Khánh Hòa. Nghe xong từng lời tôi thuật lại, gương mặt điềm đạm của vị bác sĩ Trưởng khoa biến sắc dữ dội. Bàn tay Châu Chí Dũng nắm chặt thành giường inox đến mức các đốt ngón tay trắng bệch:
— Thật không thể tin nổi trên đời lại có những đứa con máu lạnh đến mức ấy! — Năm xưa nếu không có bác Ngô Văn Thiện bán chiếc máy hàn điện để đóng học phí trường y cho cháu, thì cháu đã chẳng có ngày hôm nay. — Cháu sẽ gọi điện báo ngay cho công an phường vào lập biên bản tạm giữ bọn chúng!
Tôi đưa bàn tay chai sần lên ngăn Châu Chí Dũng lại, chậm rãi lắc đầu:
— Chưa được đâu Dũng ơi. — Bây giờ hai tờ giấy báo tử khống vẫn nằm trong cặp da của thằng Phan Khánh Hòa, mà chúng nó vừa mang cặp rời khỏi bệnh viện rồi. — Nếu công an gọi chúng lên hỏi cung lúc này, chúng chỉ cần tiêu hủy tờ phôi khống đó đi và chối rằng chỉ hỏi thăm thủ tục bảo hiểm. — Tệ hơn nữa, một khi đánh động, chúng vẫn giữ nguyên quyền con cái hợp pháp để tranh chấp mảnh đất xưởng cơ khí Thiên Phú.
Châu Chí Dũng nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi gật đầu tán thành:
— Bác nói rất đúng, muốn bắt rắn độc thì phải bắt tận ổ và khóa chặt nọc độc của chúng. — Vậy bây giờ bác cháu mình cần chuẩn bị những bước gì trước khi chúng quay lại lúc chín giờ sáng?
Tôi nhìn đồng hồ treo tường đang chỉ hai giờ mười lăm phút sáng, rút chiếc điện thoại di động dưới gối ra bấm gọi cho luật sư Văn Ngọc Sương. Văn Ngọc Sương là nữ luật sư đã phụ trách toàn bộ hồ sơ pháp lý và hợp đồng xuất khẩu cho xưởng cơ khí của tôi suốt mười năm qua. Ngay khi nghe tôi nói ngắn gọn tình hình nguy cấp, luật sư Văn Ngọc Sương lập tức nhận lời lái xe tới bệnh viện.
Đúng ba giờ sáng, trong phòng làm việc riêng khóa kín của Trưởng khoa Hồi sức, cuộc hội chẩn bí mật giữa tôi, bác sĩ Châu Chí Dũng và luật sư Văn Ngọc Sương bắt đầu. Thông qua bộ phận Thanh tra Pháp chế của Tổng công ty Bảo hiểm Nhân thọ, luật sư Văn Ngọc Sương đã tra cứu khẩn cấp mã số căn cước của tôi trên hệ thống. Mười lăm phút sau, bản chụp hồ sơ gốc của hợp đồng bảo hiểm tử kỳ trị giá năm tỷ đồng được gửi thẳng vào máy tính bảng của Văn Ngọc Sương.
Tôi đeo kính lão lên, cúi sát xuống màn hình để kiểm tra từng trang hồ sơ. Nhìn thấy chữ ký mang tên Ngô Văn Thiện ở mục Bên mua bảo hiểm, tôi lập tức nhận ra điểm giả mạo:
— Cô Văn Ngọc Sương nhìn nét gạch ngang dưới chữ Thiện này xem! — Thói quen ký tên của tôi suốt bốn mươi năm làm cơ khí là nét móc cuối luôn hất ngược lên như hình mũi dao tiện. — Còn chữ ký trên hợp đồng bảo hiểm này lại uốn tròn ở đuôi, giống hệt nét chữ của con gái út Ngô Bích Hà khi nó ký nhái tên tôi trên sổ nhận hàng!
Luật sư Văn Ngọc Sương phóng to trang khai báo sức khỏe và trang ủy quyền thụ hưởng, đôi mắt sắc sảo của cô ánh lên vẻ lạnh lùng:
— Không chỉ giả mạo chữ ký của bác đâu ạ. — Đại lý tư vấn kiêm người phê duyệt Phan Khánh Hòa đã cố tình đánh dấu "Không có tiền sử bệnh lý tim mạch" kèm theo một phiếu khám sức khỏe giả. — Nhưng theo luật hình sự, nếu chúng chưa nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường, thì hành vi trục lợi bảo hiểm vẫn chưa cấu thành tội phạm quả tang hoàn chỉnh. — Hơn nữa, điều đáng lo nhất là quyền thừa kế hợp pháp của Ngô Mạnh Cường và Ngô Bích Hà đối với khối tài sản xưởng cơ khí.
Tôi gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn gỗ, giọng trầm xuống nhưng dứt khoát như tiếng búa đập trên đe sắt:
— Ngay cả khi tôi lập di chúc truất quyền thừa kế của hai đứa nó, sau này chúng vẫn sẽ ra tòa kiện đòi phần thừa kế không phụ thuộc di chúc. — Cách duy nhất để tước sạch vĩnh viễn mọi quyền lợi của chúng và tống cả bốn đứa vào tù là phải tương kế tựu kế. — Tôi muốn chính tay Ngô Mạnh Cường và Ngô Bích Hà phải tự nguyện ký vào Văn bản khước từ quyền nhận di sản thừa kế ngay tại phòng công chứng khi tôi còn sống! — Đồng thời, phải dụ tên Phan Khánh Hòa và vợ chồng Ngô Mạnh Cường tự tay nộp bộ hồ sơ trục lợi bảo hiểm giả mạo cho đoàn thanh tra!
Tôi nhìn sang luật sư Văn Ngọc Sương, chậm rãi trình bày kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu:
— — Ngô Mạnh Cường và Ngô Bích Hà chỉ biết mảnh đất xưởng cơ khí trị giá mười hai tỷ, chứ chưa bao giờ xem sổ sách kế toán của xưởng. — Chúng đang đinh ninh rằng tiền bồi thường bảo hiểm năm tỷ đồng là khoản tiền trả riêng cho người thụ hưởng, còn nợ của người chết thì trừ vào di sản thừa kế. — Hôm nay tôi sẽ đột ngột bị "tai biến liệt nửa người và mất khả năng ngôn ngữ", không thể tự giải quyết công việc. — Chiều nay, cô Văn Ngọc Sương hãy mang tới một thông báo khẩn rằng xưởng cơ khí đang bị đối. — Tác kiện đòi bồi thường và cơ quan thuế truy thu nợ phạt sáu tỷ tám trăm triệu đồng. — Cộng thêm tin mảnh đất nằm trong quy hoạch thoát lũ chỉ được đền bù một tỷ tám, tức là tôi đang nợ âm năm tỷ đồng! — Lúc đó, vì sợ khoản tiền bảo hiểm năm tỷ bị phong tỏa để gánh nợ thay cho bố. — Chúng sẽ tranh nhau ký giấy khước từ quyền thừa kế xưởng cơ khí ngay lập tức!
Luật sư Văn Ngọc Sương vỗ hai bàn tay vào nhau, ánh mắt tràn đầy sự khâm phục:
— Nước cờ này của bác Ngô Văn Thiện thật sự quá cao tay! — Cháu sẽ mời Công chứng viên của Văn phòng Công chứng Trung tâm đến làm việc trực tiếp tại phòng bệnh VIP vào sáng mai. — Còn để chặn đứng âm mưu đòi rút ống thở đưa bác về nhà trong chiều nay của chúng, bác sĩ Châu Chí Dũng sẽ dựng một rào cản y khoa!
Bác sĩ Châu Chí Dũng gật đầu ngay tắp lự, cầm bút vạch nhanh phác đồ lên tờ giấy trắng:
— Cháu sẽ chuyển bác Ngô Văn Thiện sang phòng bệnh VIP đơn ở cuối hành lang, nơi có gắn sẵn camera và thiết bị ghi âm hội chẩn. — Trong bệnh án sáng nay, cháu sẽ ghi nhận lúc bốn giờ sáng bệnh nhân xuất hiện cơn thiếu máu não cục bộ. — Gây liệt mềm nửa người bên phải và mất ngôn ngữ vận động cấp tính. — Tức là bác không nói được, miệng lệch sang bên phải, tay chân bên phải bất động, nhưng tai vẫn nghe hiểu và tay trái vẫn lăn vân tay xác nhận được! — Theo quy chế cấp cứu đột quỵ trong bảy mươi hai giờ đầu, tuyệt đối cấm di chuyển bệnh nhân ra khỏi khoa Hồi sức dưới mọi hình thức!
Đúng sáu giờ sáng, tôi được chuyển sang căn phòng bệnh VIP rộng rãi ở cuối tầng ba. Bác sĩ Châu Chí Dũng dùng băng keo y tế trong suốt dán khéo léo bên khóe miệng phải của tôi để tạo độ kéo lệch tự nhiên. Rồi truyền một chai nước muối sinh lý pha vitamin B. Trên thanh chắn đầu giường, thiết bị ghi âm kiêm camera siêu nhỏ của đoàn thanh tra đã bật đèn tín hiệu hoạt động liên tục.
Đúng chín giờ mười lăm phút sáng, cánh cửa phòng bệnh VIP bị đẩy mạnh ra. Ngô Mạnh Cường, Hồ Đan Thanh, Ngô Bích Hà và gã nhân viên bảo hiểm Phan Khánh Hòa nối đuôi nhau bước vào. Trên tay Ngô Bích Hà xách một cặp lồng cháo trắng mua vội ở cổng viện giá mười lăm nghìn đồng, nhưng trên cổ tay lại lấp lánh chiếc vòng vàng mới tinh.
Thấy bác sĩ Trưởng khoa Châu Chí Dũng đang đứng nghiêm nghị bên giường bệnh, Ngô Mạnh Cường giật mình hỏi:
— Bác sĩ Châu Chí Dũng, sao bố tôi lại chuyển sang phòng này và gắn lắm dây dợ thế kia?
Bác sĩ Châu Chí Dũng thở dài nặng nề, lật tập bệnh án bìa xanh và nói bằng giọng nghiêm trọng:
— Lúc bốn giờ mười lăm phút sáng nay, huyết áp của bệnh nhân Ngô Văn Thiện tăng vọt gây cơn nhồi máu não cục bộ ở vùng vận động và ngôn ngữ. — Chúng tôi đã cấp cứu qua cơn nguy kịch, nhưng hiện tại ông cụ đã bị liệt nửa người bên phải và mất hoàn toàn khả năng nói cũng như viết chữ.
Nghe đến câu "liệt nửa người và mất hoàn toàn khả năng nói cũng như viết chữ", cả bốn kẻ đứng trước giường bệnh đều sững người lại. Tôi nằm trên giường, hai mắt mở hờ nhìn trân trân lên trần nhà, khóe miệng lệch sang một bên, cánh tay phải buông thõng bất động trên đệm trắng. Khi Ngô Bích Hà bước lại gần gọi thử một tiếng, tôi chỉ phát ra từ cổ họng những âm thanh khàn đặc:
— Ớ... ớ... khơ...
Tôi nhìn thấy rõ tia sáng hả hê lóe lên trong đáy mắt của con dâu Hồ Đan Thanh và gã nhân tình Phan Khánh Hòa. Vì nóng lòng muốn lấy ngay năm tỷ đồng, Ngô Mạnh Cường lập tức giả vờ sụt sùi lau mắt rồi nói với bác sĩ Châu Chí Dũng:
— Trời ơi, bố tôi khổ quá! — Bác sĩ Châu Chí Dũng ơi, hay là bác sĩ cho phép anh em tôi ký giấy cam kết tự chịu trách nhiệm. — Chiều nay đưa bố tôi về nhà cũ để gia đình tự chăm sóc giảm nhẹ?
Bác sĩ Châu Chí Dũng lập tức đanh mặt lại, giọng vang lên dứt khoát và uy nghiêm:
— Anh Ngô Mạnh Cường nói năng hồ đồ quá đấy! — Theo quy định bắt buộc của Bộ Y tế, trong bảy mươi hai giờ vàng cấp cứu đột quỵ, mọi hành vi tự ý rút ống thở. — Hoặc di chuyển bệnh nhân dẫn đến tử vong đều bị coi là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng và phải chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra! — Hơn nữa, phòng VIP này đã kết nối trực tiếp với màn hình giám sát trung tâm. — Chỉ cần một sợi dây truyền bị tháo ra là còi báo động toàn khoa sẽ kích hoạt ngay!
Mặt Ngô Mạnh Cường tái mét, bàn tay đang định thò vào cặp lấy tờ đơn xin xuất viện vội vàng rụt phắt lại. Đợi cho bác sĩ Châu Chí Dũng bước ra khỏi phòng, gương mặt hiếu thảo của cả ba đứa lập tức biến mất sạch. Ngô Bích Hà ném phịch cặp lồng cháo trắng vào thùng rác dưới gầm bàn, bĩu môi nhìn tôi:
— Đúng là già rồi còn làm khổ con cái, làm anh em mình mất toi thêm ba ngày chờ đợi mới rút được ống thở! — Anh Phan Khánh Hòa ơi, trong thời gian ông già nằm liệt câm ở đây, chúng ta có làm trước được thủ tục gì để khóa chặt khoản tiền năm tỷ kia không?
Phan Khánh Hòa bước tới sát mép giường, rút từ trong ngực áo vest ra một tờ biểu mẫu bảo hiểm và hộp mực lăn tay màu đỏ:
— Việc ông già bị tai biến liệt nửa người mất ngôn ngữ lúc này lại càng giúp hồ sơ của chúng ta kín kẽ hơn gấp mười lần! — Lát nữa chờ hai anh em chú xuống căng-tin ăn trưa. — Anh và Hồ Đan Thanh sẽ cầm ngón tay cái bàn tay trái của ông già ấn thẳng vào tờ Ủy quyền tuyệt đối cho người thụ hưởng nhận tiền bồi thường này!
Tôi nằm im dưới lớp chăn trắng, nghe tim mình đập từng nhịp trầm ổn mà sắc lạnh. Chúng tưởng đang nắm gọn mạng sống của tôi trong tay, mà không biết rằng ống kính camera trên đầu giường đang ghi lại từng milimet tội ác!