Tiếng chuông điện tử báo hiệu vang lên inh ỏi trong đầu tôi ngay giữa phòng họp tầng hai mươi tám của tập đoàn Phú Gia.
"Ting! Nhiệm vụ tân thủ khởi động: Hãy ngoan ngoãn dâng bản thiết kế lõi năng lượng cho mục tiêu Vương Đoàn Đạt để đổi lấy năm điểm hảo cảm đầu tiên!"
Tôi khẽ nhấp một ngụm cà phê đen đá, cố tình phớt lờ giọng nói máy móc đang gào thét trong não mình. Ngồi ở vị trí chủ tọa đối diện tôi là Vương Đoàn Đạt, vị tổng giám đốc trẻ tuổi lúc nào cũng nghĩ cả thế giới này đều xoay quanh mũi giày da bóng lộn của hắn.
Bên cạnh hắn là Đinh Khánh Như, cô nàng thực tập sinh mới vào công ty chưa đầy nửa tháng nhưng đã được đặc cách ngồi ghế phó ban dự án. Vương Đoàn Đạt gõ ngón tay xuống mặt bàn gỗ sồi, hất cằm nhìn tập hồ sơ bìa cứng màu xanh dương trước mặt tôi rồi cất giọng đầy vẻ ban ơn.
"Nhưng Đinh Khánh Như vừa mới đi du học về, cô ấy rất cần một thành tích nổi bật để đứng vững trong hội đồng quản trị của tập đoàn Phú Gia."
"Đổi lại, tối nay tôi đặc cách cho phép cô mang cháo tổ yến hầm hạt sen đến biệt thự riêng của tôi, tôi sẽ ăn giúp cô một bát."
Trợ lý riêng của tôi là Tô Đan Hiền ngồi ngay bên phải phải cúi gằm mặt xuống tập tài liệu, hai bả vai run lên bần bật vì cố nhịn cười. Còn Thái Gia Triết, chuyên gia phân tích kỹ thuật đi cùng tôi hôm nay, thì đẩy nhẹ gọng kính trắng và ngước nhìn trần nhà như đang đếm bóng đèn huỳnh quang.
"Dù sao em cũng chỉ là một người mới chân ướt chân ráo vào tập đoàn của hắn, làm sao dám so bì với cố vấn cấp cao như chị ấy chứ."
Vương Đoàn Đạt lập tức chau mày, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Đinh Khánh Như rồi quay sang quát thẳng vào mặt tôi.
"Đỗ Mạnh Bách, mau mang giấy chuyển nhượng bản quyền qua cho cô ta ký ngay lập tức, đừng làm mất thời gian vàng ngọc của tôi nữa!"
Người trợ lý của hắn là Đỗ Mạnh Bách vội vàng bước tới, đặt một tờ giấy in sẵn điều khoản từ bỏ mọi quyền lợi tài chính xuống ngay trước mũi tôi. Cùng lúc đó, giọng nói điện tử của hệ thống trong đầu tôi lại tiếp tục réo lên từng hồi gấp gáp như sợ tôi bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng.
"Ký chủ Đặng Thanh Thu, mau cầm bút ký đi, chỉ cần mục tiêu Vương Đoàn Đạt hài lòng là cô sẽ có ngay năm điểm rung động đầu tiên!"
"Cô đừng quên điều kiện tối cao của chúng ta: Khi chỉ số rung động của Vương Đoàn Đạt đạt đủ một trăm điểm, hệ thống sẽ thưởng nóng một trăm tỷ đồng!"
"Một trăm tỷ đồng tiền mặt hợp pháp đấy, cô có làm việc quần quật cả đời cũng không kiếm nổi số tiền lớn như thế đâu, nhẫn nhịn một chút thì đã sao nào?"
"Này hệ thống, một trăm tỷ đồng nghe thì hấp dẫn đấy, nhưng bản thiết kế lõi năng lượng này đem ra đấu thầu trên thị trường cũng trị giá tới bốn mươi tỷ rồi."
"Bỏ ra bốn mươi tỷ tiền tươi thóc thật chỉ để đổi lấy năm điểm hảo cảm lẻ tẻ và quyền được đi hầu hạ nấu cháo cho tên tự luyến kia ư?"
"Theo phép tính đó, để gom đủ một trăm điểm từ những việc bưng trà rót nước, tôi phải dâng cho hắn hai mươi bản thiết kế, tương đương tám trăm tỷ đồng."
"Bỏ tám trăm tỷ để lấy về một trăm tỷ tiền thưởng, bộ vi xử lý của các người được lập trình bằng bột mì trộn nước lã hay sao mà tính toán giỏi thế?"
Hệ thống trong đầu tôi khựng lại mất vài giây, tiếng nhiễu sóng xẹt qua một cái rồi mới lắp bắp phản biện.
"Ký chủ không hiểu gì về quy luật công lược tình cảm cả, tình yêu là thứ vô giá không thể đong đếm bằng tiền bạc tầm thường!"
"Hơn nữa quy trình chấm điểm của chúng tôi hoàn toàn dựa trên bản hợp đồng ràng buộc cấp cao, cô không làm theo thì đừng hòng lấy được một xu!"
Một danh sách dài dằng dặc các điều khoản phụ lục hiện ra với cỡ chữ nhỏ li ti như đàn kiến đang bò trên mặt giấy. Trong lúc Đỗ Mạnh Bách vẫn đang cầm sẵn cây bút máy chờ đợi, tôi ung dung lướt qua sáu trang điều khoản đầu tiên rồi dừng lại ở bản phụ lục số bảy.
"Phụ lục số bảy - Quy chuẩn đo lường sinh trắc học: Do cảm xúc con người là khái niệm trừu tượng, hệ thống sử dụng thiết bị quét sóng sinh học gắn trên mục tiêu Vương Đoàn Đạt."
"Tiêu chí quy đổi điểm số tự động: Bất kỳ khi nào nhịp tim của mục tiêu Vương Đoàn Đạt vượt."
"Ngưỡng một trăm hai mươi nhịp một phút trong khung giờ ban đêm từ mười tám giờ tối đến sáu giờ sáng."
"Kèm theo việc miệng hắn phát âm tên Đặng Thanh Thu từ mười lần trở lên, hệ thống sẽ mặc định mục tiêu đang tương tư cuồng nhiệt và tự động cộng hai mươi điểm rung động!"
Tôi đọc đi đọc lại đoạn văn bản đó đúng ba lần, từng chữ từng câu rõ ràng rành mạch không hề có một chữ nào quy định lý do làm tim hắn đập nhanh.
"Hệ thống này, tôi hỏi thật nhé, cái bộ cảm biến sinh học của các người chỉ đo tốc độ đập của quả tim và đếm số lần phát âm tên tôi thôi đúng không?"
"Nó có phân biệt được nhịp tim đập nhanh do rung động yêu đương với nhịp tim đập nhanh do tức máu tăng xông lên não không vậy?"
Hệ thống lập tức trả lời bằng giọng điệu kiêu ngạo của một sản phẩm công nghệ cao cấp.
"Tất nhiên là chỉ cần đạt đủ hai thông số vật lý đó thì thuật toán sẽ tự động giải ngân điểm thưởng mà không cần xét nguyên nhân."
"Bởi vì trên đời này ngoài tình yêu sâu đậm ra thì làm gì có lý do nào khiến một người đàn ông đêm nào cũng tim đập thình thịch và gọi tên một người phụ nữ hàng chục lần chứ!"
Còn nếu làm cho Vương Đoàn Đạt tức đến mức tim đập trên một trăm hai mươi nhịp một phút, đêm nằm nghiến răng réo tên tôi ra mà chửi mười lần thì một đêm kiếm gọn hai mươi điểm! Năm đêm vị chi là một trăm điểm tròn trĩnh, vừa giữ nguyên được bản thiết kế bốn mươi tỷ của mình, vừa ẵm trọn một trăm tỷ tiền thưởng của hệ thống!
Thấy tôi im lặng nhìn chằm chằm vào khoảng không hơi lâu, Vương Đoàn Đạt mất kiên nhẫn đập bàn đứng phắt dậy.
"Đặng Thanh Thu, cô còn ngẩn người ra đó làm gì, mau ký tên vào tờ giấy chuyển nhượng cho Đỗ Mạnh Bách mang đi đóng dấu!"
"Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dùng dằng làm Đinh Khánh Như phải buồn lòng, tối nay đừng nói đến chuyện mang cháo tới biệt thự, ngay cả tin nhắn của cô tôi cũng chặn luôn đấy!"
"Anh Vương Đoàn Đạt đừng nóng giận kẻo hại sức khỏe, chắc chị Đặng Thanh Thu đang nghĩ cách xin anh thêm chút quyền lợi nhỏ nhoi nào đó thôi."
Tôi thong thả cầm tờ giấy chuyển nhượng bản quyền mà Đỗ Mạnh Bách vừa đặt xuống bàn lên tay. Xoạt! Không dừng lại ở đó, tôi chập hai mảnh giấy lại, xé tiếp làm tư, làm tám rồi thả từng mảnh giấy trắng xóa rơi lả tả xuống ngay trước mũi giày của Đỗ Mạnh Bách.
Vương Đoàn Đạt trợn tròn hai mắt, ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi run bần bật.
"Tổng giám đốc Vương Đoàn Đạt, tôi nghĩ anh nên bảo trợ lý Đỗ Mạnh Bách đặt lịch khám khoa thần kinh và khoa tai mũi họng cho anh ngay trong chiều nay đi."
"Thứ hai, bản thiết kế lõi năng lượng này được nghiên cứu bằng một trăm phần trăm kinh phí từ phòng thí nghiệm cá nhân của tôi, giấy chứng nhận bản quyền đã cấp dưới tên Đặng Thanh Thu từ sáng nay."
"Anh lấy tư cách gì mà đòi tôi phải biếu không khối tài sản bốn mươi tỷ này cho cô thực tập sinh ngay cả bảng tuần hoàn hóa học còn đọc chưa thông kia?"
Đinh Khánh Như tái mặt, đôi môi tô son bóng bẩy mấp máy định phản bác nhưng tôi đã quay sang giơ một ngón tay chặn ngang lời ả.
"Từ giây phút này, tôi chính thức tuyên bố đơn phương chấm dứt thỏa thuận cố vấn với tập đoàn của hắn do phía các người có hành vi ép buộc cưỡng đoạt tài sản trí tuệ trái phép."
"Tô Đan Hiền, Thái Gia Triết, thu dọn toàn bộ máy tính và bản vẽ gốc, chúng ta sang tòa nhà đối diện bên kia đường nhận bàn giao văn phòng mới!"
Thái Gia Triết gập chiếc máy tính xách tay lại, rút chiếc ổ cứng bảo mật ra khỏi máy chiếu trung tâm khiến toàn bộ sơ đồ kỹ thuật trên tường biến mất ngay tức khắc. Tô Đan Hiền thì mở cặp táp, rút ra một tập thông báo pháp lý đã đóng dấu đỏ chói đặt ngay ngắn lên bàn trước mặt Vương Đoàn Đạt.
"Thưa tổng giám đốc Vương Đoàn Đạt, đây là văn bản thông báo thu hồi quyền sử dụng dữ liệu thử nghiệm giai đoạn một của cô Đặng Thanh Thu."
"Nếu bên anh tự ý sử dụng bất kỳ thông số nào trong buổi họp hôm nay, mức phạt sẽ là mười lăm tỷ đồng."
"Mọi thủ tục bàn giao công việc cũ tôi đã gửi vào hòm thư của anh Đỗ Mạnh Bách, chúc tổng giám đốc Vương Đoàn Đạt và cô Đinh Khánh Như ở lại làm việc vui vẻ!"
"Đặng Thanh Thu! Cô dám giở trò lạt mềm buộc chặt để uy hiếp tôi đấy à, cô bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng bao giờ mong tôi thèm nhìn mặt cô thêm một lần nào nữa!"
"Vương Đoàn Đạt, anh nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt vào nhé, tối nay nhớ uống thuốc trợ tim trước khi đi ngủ đấy, tôi sợ anh gọi tên tôi nhiều quá lại rát hết cả cổ họng!"
Nói xong, tôi cùng Tô Đan Hiền và Thái Gia Triết sải bước đi thẳng ra thang máy trước sự ngỡ ngàng của hàng chục nhân viên đang lấp ló ngoài hành lang.
"Ký chủ Đặng Thanh Thu! Cô làm cái trò điên rồ gì vậy, cô vừa mới sỉ nhục mục tiêu công lược trước mặt bao nhiêu người, nhiệm vụ tân thủ thế là tan tành mây khói rồi!"
"Ai bảo với cậu là nhiệm vụ tan tành, cứ chờ đến tối nay sau mười tám giờ rồi mở bảng theo dõi sinh trắc học lên mà đếm điểm đi."
Đội ngũ kỹ thuật còn lại của tập đoàn của hắn hoàn toàn bó tay trước các thuật toán bị khóa mã nguồn mà Thái Gia Triết đã thu hồi. Tại căn biệt thự phía Tây thành phố, Vương Đoàn Đạt vừa nhận được hóa đơn yêu cầu thanh toán năm tỷ tiền phí bản quyền sử dụng thử nghiệm từ văn phòng luật sư của Tô Đan Hiền.
"Đặng Thanh Thu! Con đàn bà chết tiệt Đặng Thanh Thu, cô dám đòi tiền tôi, Đặng Thanh Thu, tôi nhất định không tha cho cô đâu Đặng Thanh Thu!"
Trong đầu tôi, giọng nói của hệ thống run rẩy vang lên như không thể tin vào kết quả vừa quét được từ thiết bị cảm biến.
"Báo cáo... Nhịp tim mục tiêu Vương Đoàn Đạt hiện tại là một trăm hai mươi tám nhịp một phút! Số lần gọi tên Đặng Thanh Thu trong mười lăm phút qua: Mười hai lần!"
"Xác nhận mục tiêu đang rơi vào trạng thái kích động mạnh vì nhớ tên ký chủ! Tự động cộng hai mươi điểm rung động! Tổng điểm hiện tại: Hai mươi trên một trăm!"
Tôi nâng ly rượu vang lên ngang tầm mắt, khẽ cụng nhẹ vào khoảng không trước mặt rồi bật cười thành tiếng. Chỉ mới là món khai vị nhẹ nhàng mà đã thu hoạch được một phần năm chặng đường tới một trăm tỷ đồng.
Xem ra con đường công lược công ty của Vương Đoàn Đạt còn thú vị hơn tôi tưởng rất nhiều.