Sáng sớm ngày thứ hai, khi tôi vừa bước chân vào văn phòng mới nằm ngay tòa nhà đối diện trụ sở tập đoàn Phú Gia, hệ thống trong đầu lại bắt đầu phát thông báo. Sau một đêm chứng kiến điểm số nhảy vọt lên con số hai mươi một cách kỳ quặc, giọng nói điện tử của nó nghe có vẻ vừa hoang mang vừa dè dặt hơn hẳn.
"Ting! Nhiệm vụ ngày thứ hai được kích hoạt: Trưa nay mục tiêu Vương Đoàn Đạt sẽ có buổi gặp gỡ quan trọng với Bà Sáu để đàm phán hợp đồng cung ứng nguyên liệu chuỗi phía Nam."
"Yêu cầu ký chủ Đặng Thanh Thu có mặt tại phòng trà ven hồ lúc mười một giờ trưa, chủ động bưng trà rót nước cho Vương Đoàn Đạt để nhận năm điểm hảo cảm!"
Tôi vừa chỉnh lại cổ áo vest màu trắng kem trước gương, vừa trả lời hệ thống với thái độ hợp tác đến bất ngờ.
"Được thôi, nhiệm vụ bưng trà rót nước ở phòng trà ven hồ lúc mười một giờ trưa chứ gì, tôi nhận lời ngay."
"Thế mới đúng chuẩn kịch bản nữ chính ngôn tình chứ, cô cứ ngoan ngoãn làm lành với Vương Đoàn Đạt đi, biết đâu anh ta cảm động lại cộng thêm điểm cho cô!"
Tôi mỉm cười quay sang phía bàn làm việc của Tô Đan Hiền và Thái Gia Triết, gõ nhẹ ngón tay xuống tập hồ sơ dự án chuỗi cung ứng mới in xong.
"Tô Đan Hiền, Thái Gia Triết, chuẩn bị xe đi, mười giờ rưỡi chúng ta xuất phát tới phòng trà ven hồ để bưng trà rót nước."
Tôi cầm chiếc túi xách da cá sấu lên tay, giọng nói dứt khoát và sắc bén.
"Tất nhiên là đi pha trà cho Bà Sáu rồi, hệ thống chỉ yêu cầu tôi có mặt ở phòng trà ven hồ và thực hiện động tác rót trà thôi, có quy định là phải rót vào chén của ai đâu!"
Bà Sáu là một nhân vật cực kỳ có tiếng tăm trong giới kinh doanh nguyên liệu công nghiệp nặng ở khu vực phía Nam. Người phụ nữ ngoài sáu mươi tuổi ấy nổi tiếng là người trọng chữ tín, ghét nhất thói làm màu phô trương và đặc biệt có niềm đam mê sâu sắc với nghệ thuật pha trà ô long cổ truyền.
Mười giờ bốn mươi lăm phút, tôi cùng Tô Đan Hiền và Thái Gia Triết đã có mặt tại sảnh chính của phòng trà ven hồ. Quả nhiên đúng như phong cách làm việc chuẩn chỉ từ thời còn bôn ba thương trường, Bà Sáu đã ngồi sẵn trong căn phòng VIP nhìn ra hồ sen từ sớm.
Tôi gõ cửa bước vào, lễ phép cúi chào Bà Sáu rồi tự tay ngồi xuống bàn trà bằng gỗ trắc, bắt đầu thực hiện các thao tác tráng ấm, làm nóng chén một cách thuần thục. Bà Sáu vốn đang nhíu mày nhìn đồng hồ đeo tay vì sự chậm trễ của phía tập đoàn Phú Gia.
Tôi nâng chén trà ô long bốc khói hương thơm ngát bằng hai tay, cung kính đặt trước mặt Bà Sáu.
"Thưa Bà Sáu, cháu là Đặng Thanh Thu, tác giả của bản thiết kế lõi năng lượng thế hệ mới mà hôm trước bên tập đoàn của hắn từng gửi bản tóm tắt qua cho bà xem xét."
"Biết bà có thói quen thưởng trà sáng sớm trước khi bàn công chuyện, cháu mạo muội mang tới hộp trà ô long núi cao thu hoạch vụ xuân năm nay, mời bà nếm thử một chén ạ."
Bà Sáu cầm chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, gật đầu tán thưởng hương vị thanh tao đọng lại nơi đầu lưỡi rồi nhìn tôi với ánh mắt sắc sảo của một bậc tiền bối lão luyện.
"Cô gái trẻ có đôi bàn tay pha trà rất có tâm, tâm tĩnh thì nước trà mới trong và ngọt hậu như thế này được."
"Nhưng sao giờ này chỉ có mình cô tới đây, còn cậu tổng giám đốc Vương Đoàn Đạt của tập đoàn của hắn hẹn ta mười một giờ kém mười lăm mà tới tận bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu?"
Phía sau lưng hai người là Đỗ Mạnh Bách đang thở hồng hộc, hai tay xách lỉnh kỉnh năm sáu chiếc túi giấy của các thương hiệu thời trang xa xỉ. Vừa bước vào phòng, Vương Đoàn Đạt không những không xin lỗi Bà Sáu vì đến muộn hai mươi phút mà lại dán chặt ánh mắt vào người tôi đang ngồi bên bàn trà.
"Đặng Thanh Thu! Tôi đã bảo rồi mà, cô rời khỏi tôi chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ là đã phải lén lút chạy tới đây chờ sẵn để hầu trà tôi rồi!"
"Hôm qua làm mình làm mẩy xé giấy ở phòng họp chỉ là chiêu trò muốn gây sự chú ý thôi."
Đinh Khánh Như dùng chiếc quạt lông vũ che miệng cười khúc khích, sau đó bước tới bàn trà, cầm lấy một chén trà tôi vừa rót ra để tráng ấm, đưa lên mũi ngửi rồi nhăn mặt đặt phịch xuống bàn.
"Chị Đặng Thanh Thu à, dù chị có muốn lấy lòng anh Vương Đoàn Đạt và khách quý của tập đoàn của hắn thì cũng phải mua rượu vang Pháp đắt tiền chứ."
"Anh Vương Đoàn Đạt xem kìa, tối qua anh vừa mua cho em chiếc váy hàng hiệu mất cả tiếng mới chọn xong."
Tôi ngồi yên tại chỗ, nhìn Tô Đan Hiền và Thái Gia Triết đang lặng lẽ mở cặp tài liệu chuẩn bị sẵn hợp đồng ở góc bàn. Nét mặt của Bà Sáu lúc này đã trầm xuống như mặt hồ mùa đông. Đôi mắt sắc lạnh nhìn lướt qua những chiếc túi mua sắm trên tay Đỗ Mạnh Bách rồi dừng lại ở gương mặt trát phấn dày cộp của Đinh Khánh Như.
Vương Đoàn Đạt hoàn toàn không nhận ra bầu không khí nguy hiểm đang bao trùm căn phòng, hắn kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện Bà Sáu, vắt chân chữ ngũ rồi búng tay gọi Đỗ Mạnh Bách.
"Bà Sáu thông cảm nhé, sáng nay tôi phải đưa vị phó ban dự án mới của tập đoàn của hắn là cô Đinh Khánh Như đi chọn trang phục dự tiệc nên tới trễ vài phút."
"Đỗ Mạnh Bách, lấy bản hợp đồng mẫu của công ty ra đây cho Bà Sáu ký đi."
Đinh Khánh Như đắc ý ngồi xuống cạnh hắn, còn quay sang liếc xéo tôi một cái rồi hất cằm ra lệnh.
"Rồi đứng ra sau lưng bóp vai cho anh Vương Đoàn Đạt đi chứ!"
Bà Sáu đặt mạnh chén trà xuống mặt bàn gỗ trắc, âm thanh đanh gọn khiến cả Đỗ Mạnh Bách đang rút giấy tờ cũng phải giật bắn mình. Bà chậm rãi đứng dậy, ánh mắt uy nghiêm nhìn thẳng vào Vương Đoàn Đạt.
"Cậu Vương Đoàn Đạt, ta làm ăn trên thương trường suốt bốn mươi năm qua."
"Chưa từng thấy một kẻ hậu bối nào vừa thất hứa về giờ giấc, vừa thiếu tôn trọng đối tác lại còn ăn nói ngông cuồng như cậu!"
"Còn về bản hợp đồng cung ứng nguyên liệu quặng tinh luyện của ta, ai nói với cậu là trên đời này chỉ có mỗi tập đoàn của hắn của cậu biết làm lõi năng lượng?"
"Bà Sáu nói thế là có ý gì, ngoài tập đoàn của hắn đang nắm giữ bản thiết kế lõi năng lượng mới ra thì còn đơn vị nào đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để nhận nguồn hàng của bà chứ?"
Tôi lúc này mới thong thả đứng dậy, mỉm cười mở tập hồ sơ bìa cứng màu đỏ đặt ngay ngắn trước mặt Bà Sáu.
"Thưa Bà Sáu, như cháu đã trình bày lúc mười giờ bốn mươi lăm phút, đây là giấy chứng nhận bản quyền sở hữu trí tuệ gốc của lõi năng lượng thế hệ mới đứng tên cá nhân Đặng Thanh Thu."
"Bên cạnh cháu là chuyên gia kỹ thuật Thái Gia Triết và cố vấn pháp lý Tô Đan Hiền thuộc quỹ đầu tư công nghệ mới của cháu."
"Chúng cháu cam kết thu mua toàn bộ sản lượng quặng tinh luyện của Bà Sáu trong ba năm tới với mức giá cao hơn thị trường năm phần trăm và thanh toán ngay bằng tiền mặt khi hàng cập cảng!"
Tô Đan Hiền nhanh nhẹn bước lên, đưa cây bút máy mạ vàng bằng hai tay cho Bà Sáu với thái độ vô cùng lễ độ. Bà Sáu nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự hài lòng, bà cầm lấy cây bút. Không cần suy nghĩ thêm một giây nào mà ký thẳng tên mình và đóng con dấu đỏ chói vào cả bốn bản hợp đồng của công ty tôi.
"Hợp đồng cung ứng ba năm chính thức có hiệu lực từ giờ phút này, còn tập đoàn của hắn của cậu Vương Đoàn Đạt."
"Từ nay về sau vĩnh viễn nằm trong danh sách từ chối giao dịch của hệ thống kho bãi nhà Bà Sáu!"
Vương Đoàn Đạt bật dậy khỏi ghế nhanh đến mức làm chiếc ghế gỗ đổ kềnh ra sàn nhà.
"Không thể nào! Bà Sáu, bà không thể ký với cô ta được, Đặng Thanh Thu chỉ là một người phụ nữ đang giận dỗi tôi nên mới bày trò mở công ty ma để chọc tức tôi thôi!"
"Đặng Thanh Thu! Cô mau giải thích với Bà Sáu đi, trò đùa của cô đi quá giới hạn rồi đấy."
"Nếu mất nguồn nguyên liệu của Bà Sáu thì dây chuyền sản xuất của tập đoàn của hắn sẽ phải đắp chiếu toàn bộ!"
Tôi cẩn thận cất bản hợp đồng đã có chữ ký và con dấu của Bà Sáu vào chiếc cặp da của Tô Đan Hiền, sau đó quay sang nhìn Vương Đoàn Đạt bằng ánh mắt phẳng lặng.
"Từ hôm nay, nếu tập đoàn của hắn muốn mua lại dù chỉ một cân quặng tinh luyện để chạy máy."
Nói rồi, tôi đích thân tiễn Bà Sáu ra tận xe hơi riêng ở sảnh trước, để mặc Vương Đoàn Đạt và Đinh Khánh Như đứng ngây người giữa phòng trà ven hồ.
"Đặng Thanh Thu! Cô bỏ ra cả đống tiền nẫng tay trên hợp đồng của Bà Sáu thực chất chỉ là muốn ép tôi phải chủ động mở lời giữ cô ở lại chứ gì?"
Tôi hạ cửa kính xe xuống một nửa, thở dài nhìn Thái Gia Triết đang ngồi ở ghế lái rồi bảo.
"Thái Gia Triết, cậu nhớ gửi hóa đơn hai trăm nghìn tiền phí đỗ xe ở phòng trà ven hồ sang cho trợ lý Đỗ Mạnh Bách thanh toán nhé."
"Coi như quà cảm ơn anh ta đã giúp chúng ta chốt hợp đồng nhanh chóng."
Chiếc xe lăn bánh vọt đi êm ru, bỏ lại Vương Đoàn Đạt đứng giữa cái nắng trưa gay gắt, tức đến mức giậm chân đá văng cả hòn đá cuội bên lề đường. Ngay chiều hôm đó, tin tức tập đoàn của hắn để tuột mất hợp đồng cung ứng độc quyền của Bà Sáu vào tay công ty mới của tôi lan truyền khắp giới đầu tư.
Đúng chín giờ đêm, khi tôi đang đắp mặt nạ dưỡng da và nghe nhạc cổ điển trên ghế sofa, tiếng chuông báo động của hệ thống trong đầu lại vang lên dồn dập. Tại phòng làm việc tổng giám đốc của tập đoàn của hắn, Vương Đoàn Đạt đập nát bàn phím máy tính, vừa thở dốc vừa gào tên tôi trước mặt Đỗ Mạnh Bách đang sợ xanh mặt.
"Đặng Thanh Thu! Tại sao đi đâu tôi cũng nghe thấy cái tên Đặng Thanh Thu thế này, Đặng Thanh Thu, cô muốn bức chết tôi mới vừa lòng phải không Đặng Thanh Thu!"
Giọng nói máy móc của hệ thống run bần bật thông báo kết quả quét sinh trắc học đêm thứ hai.
"Cảnh báo! Nhịp tim mục tiêu Vương Đoàn Đạt đã vọt lên mức một trăm ba mươi lăm nhịp một phút! Tần suất gọi tên ký chủ Đặng Thanh Thu: Mười tám lần liên tiếp!"
"Hệ thống xác nhận mục tiêu đang rơi vào trạng thái ám ảnh tên ký chủ ở cấp độ cao! Tự động cộng hai mươi điểm rung động! Tổng điểm hiện tại: Bốn mươi trên một trăm!"
Tôi gỡ miếng mặt nạ giấy ra, vỗ nhẹ lên làn da căng mịn rồi khẽ cười. Mới có hai ngày mà thanh tiến độ đã đi được gần nửa chặng đường, cứ đà này thì chẳng mấy chốc số tiền một trăm tỷ kia sẽ ngoan ngoãn nằm gọn trong túi tôi.