Bước sang ngày thứ ba, hệ thống số hiệu không không chín trong đầu tôi có vẻ đã bắt đầu nghi ngờ tính chính xác của bộ vi xử lý trung tâm. Tuy nhiên, do các dòng lệnh đã được khóa cứng từ khi khởi tạo, nó không thể nào sửa đổi quy tắc chấm điểm ở phụ lục số bảy mà chỉ biết máy móc phát tiếp nhiệm vụ mới.
"Ting! Nhiệm vụ ngày thứ ba: Hiện tại phòng kỹ thuật của tập đoàn Phú Gia đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng vì thiếu người dẫn dắt và áp lực tiến độ."
"Yêu cầu ký chủ Đặng Thanh Thu hãy ra tay giải quyết triệt để nỗi lo về nhân sự phòng kỹ thuật cho mục tiêu Vương Đoàn Đạt trong ngày hôm nay!"
Tôi đang ngồi ăn sáng với bánh sừng bò và sữa tươi cùng Tô Đan Hiền, nghe xong lời nhắc của hệ thống liền đặt chiếc dĩa bạc xuống đĩa, hai mắt sáng rực lên.
"Giải quyết triệt để nỗi lo về nhân sự phòng kỹ thuật cho Vương Đoàn Đạt ư, cái nhiệm vụ này đúng là đo ni đóng giày cho tôi rồi còn gì!"
Hệ thống nghe thấy giọng điệu hào hứng của tôi thì giật mình hỏi vặn lại ngay.
"Ký chủ định quay về tập đoàn Phú Gia làm tăng ca giúp anh ấy hoàn thiện dây chuyền sản xuất thật đấy à?"
Tôi lau nhẹ khóe miệng bằng khăn giấy, thản nhiên đáp lại trong suy nghĩ.
"Làm gì có chuyện tôi đi làm không công cho kẻ khác, Vương Đoàn Đạt đang đau đầu vì đám kỹ sư phòng kỹ thuật cứ đòi hỏi chế độ và kêu ca tiến độ đúng không?"
"Vậy thì cách giải quyết triệt để nhất chính là tôi bốc nguyên cả cái phòng kỹ thuật đó sang công ty của tôi."
"Để hắn không còn bất kỳ nhân viên kỹ thuật nào mà phải đau đầu quản lý hay trả lương nữa!"
Hệ thống im bặt suốt ba mươi giây, có lẽ nó đang lục tung toàn bộ từ điển ngôn ngữ học để tìm cách bắt bẻ cách hiểu từ ngữ của tôi nhưng hoàn toàn bất lực. Thực tế tại tập đoàn của hắn lúc này còn tệ hại hơn những gì báo cáo nêu ra rất nhiều.
Đinh Khánh Như vốn chẳng phân biệt nổi đâu là bảng mạch điện tử, đâu là sơ đồ tản nhiệt, nhưng lại cực kỳ thích ra vẻ ta đây là lãnh đạo cấp cao. Sáng hôm ấy, ngay tại văn phòng tầng mười sáu của tập đoàn của hắn, Đinh Khánh Như đang chống nạnh đứng giữa phòng kỹ thuật.
Chỉ tay vào mặt mười hai kỹ sư kỳ cựu đã gắn bó với tôi suốt ba năm qua.
"Các người mang tiếng là kỹ sư bậc cao mà làm ăn thế này đấy hả."
"Sao cái vỏ máy lõi năng lượng tôi bảo sơn màu hồng phấn cho hợp mạng Hỏa của anh Vương Đoàn Đạt mà các người vẫn để màu xám đen?"
Một kỹ sư trưởng nhóm cố gắng nén cơn giận, đẩy gọng kính giải thích bằng giọng điệu mệt mỏi.
"Thưa cô Đinh Khánh Như, lớp vỏ đó được làm bằng hợp kim tản nhiệt đặc biệt chống bức xạ nhiệt."
"Nếu phủ sơn màu thông thường lên sẽ gây bít tắc lỗ thoát nhiệt và làm nổ máy ngay khi vận hành!"
"Tôi không cần biết hợp kim hay hợp đồng gì hết, tôi là cấp trên do chính tổng giám đốc Vương Đoàn Đạt bổ nhiệm, lời tôi nói ra chính là mệnh lệnh!"
"Hơn nữa, quỹ tiền thưởng quý này của phòng kỹ thuật các người tôi đã ký lệnh chuyển sang chi trả cho bữa tiệc trà chiều tiếp đón các phu nhân đối tác của tôi vào tuần tới rồi."
"Các người làm việc chậm chạp khiến anh Vương Đoàn Đạt phải phiền lòng, từ tối nay tất cả ở lại tăng ca đến mười hai giờ đêm không lương cho tôi."
"Ai dám bước ra khỏi cửa trước giờ đó thì viết đơn xin nghỉ việc luôn đi!"
Vương Đoàn Đạt đứng khoanh tay ở ngay cửa phòng, không những không can ngăn sự vô lý của Đinh Khánh Như mà còn gật gù phụ họa.
"Đinh Khánh Như nói hoàn toàn chính xác, tập đoàn của hắn nuôi các người tốn biết bao nhiêu tiền của."
"Giờ công ty đang gặp chút trục trặc về nguyên liệu thì các người phải biết hy sinh tiền thưởng cá nhân để cống hiến chứ!"
"Trước đây Đặng Thanh Thu chiều chuộng các người quá sinh hư, giờ dưới quyền quản lý của Đinh Khánh Như, ai không phục tùng tuyệt đối thì cứ việc cuốn gói, ngoài kia thiếu gì sinh viên mới ra trường!"
Mười hai vị kỹ sư cốt cán nhìn nhau, sự nhẫn nhịn suốt mấy ngày qua sau khi tôi rời đi cuối cùng đã chạm đến giới hạn cuối cùng. Đúng lúc Vương Đoàn Đạt và Đinh Khánh Như vừa quay lưng bỏ lên tầng hai mươi tám để thưởng thức bữa trưa kiểu Âu.
Điện thoại của cả mười hai người trong phòng kỹ thuật đồng loạt rung lên tin nhắn từ Thái Gia Triết. Tôi nhìn những gương mặt thân quen đã từng cùng mình thức trắng đêm trong phòng thí nghiệm, mỉm cười nói rõ ràng từng chữ.
"Mọi người đều biết rõ bản thiết kế gốc của lõi năng lượng và nguồn nguyên liệu của Bà Sáu hiện giờ đều đang nằm trong tay công ty mới của tôi."
"Hôm nay tôi chính thức mời toàn bộ mười hai anh chị em về lại đội ngũ của Đặng Thanh Thu với mức lương cơ bản tăng gấp đôi."
"Thưởng mười phần trăm lợi nhuận ròng và không bao giờ phải sơn vỏ máy màu hồng phấn!"
Anh kỹ sư trưởng nhóm thở dài một tiếng, gãi đầu hỏi một câu đầy lo lắng.
"Sếp Đặng Thanh Thu ơi, bọn em muốn đi theo chị ngay lập tức lắm rồi."
"Nhưng hợp đồng lao động với tập đoàn của hắn quy định phải báo trước ba mươi ngày, nghỉ ngang bây giờ sợ Vương Đoàn Đạt kiện đòi bồi thường thì rắc rối lắm."
"Các anh chị hoàn toàn yên tâm về mặt pháp lý, tôi đã kiểm tra kỹ quy định chi trả lương thưởng của tập đoàn của hắn trong hai tháng vừa qua."
"Do Vương Đoàn Đạt rút tiền mặt của công ty đi mua trang sức và biệt thự cho cô Đinh Khánh Như."
"Phòng kế toán của công ty của hắn đã chậm thanh toán tiền phụ cấp độc hại và tiền làm thêm giờ quá thời hạn mười lăm ngày."
"Căn cứ theo điều khoản chấm dứt hợp đồng lao động đơn phương khi người sử dụng lao động trả lương không đúng hạn."
"Các anh chị có quyền nghỉ việc ngay lập tức trong ngày hôm nay mà không cần báo trước dù chỉ một giờ!"
Cả mười hai kỹ sư nghe xong như trút được gánh nặng ngàn cân, ai nấy đều reo lên vui sướng rồi cầm bút ký rẹt rẹt vào bản hợp đồng đầu quân cho công ty của tôi. Đúng hai giờ chiều, khi Vương Đoàn Đạt và Đinh Khánh Như vừa đi ăn trưa về.
Định bụng xuống phòng kỹ thuật tầng mười sáu để thị uy thêm một trận nữa thì một cảnh tượng không tưởng đập vào mắt họ. Mười hai chiếc bàn làm việc đã được dọn dẹp sạch trơn không còn một mảnh giấy vụn. Mười hai chiếc thẻ nhân viên của tập đoàn của hắn được xếp thành một hàng thẳng tắp trên chiếc bàn lớn ở chính giữa phòng.
Đặt đè lên xấp đơn thông báo chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp là một chiếc hộp vuông vắn được gói giấy bóng kính thắt nơ đỏ vô cùng lịch sự.
"Anh Vương Đoàn Đạt ơi, người đâu mất hết rồi, sao cả cái phòng kỹ thuật mười hai con người lại biến mất sạch sành sanh giữa ban ngày ban mặt thế này?"
Vương Đoàn Đạt sầm mặt bước tới bàn trung tâm, cầm xấp đơn nghỉ việc có đính kèm văn bản trích dẫn luật lao động do văn phòng của Tô Đan Hiền soạn thảo lên đọc.
"Tổng giám đốc ơi, nguy to rồi, em vừa nhìn qua cửa sổ thấy toàn bộ mười hai kỹ sư của phòng mình đang bê thùng đồ cá nhân đi thẳng vào sảnh tòa nhà đối diện của cô Đặng Thanh Thu!"
"Họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ lắm, còn cô Đặng Thanh Thu thì nhờ nhân viên chuyển phát nhanh gửi tặng riêng cho anh chiếc hộp quà đặt trên bàn kia kìa!"
Thế nhưng khi nắp hộp vừa mở ra, nằm ngay ngắn trên lớp nhung đỏ là một chiếc máy đo huyết áp và nhịp tim điện tử đeo cổ tay loại mới nhất ngoài hiệu thuốc. Kèm theo đó là một tấm thiệp màu hồng phấn viết bằng nét chữ bay bổng của chính tay tôi.
"Nghe nói anh Vương Đoàn Đạt và cô Đinh Khánh Như đang đau đầu vì phải quản lý mười hai nhân sự phòng kỹ thuật."
"Nên tôi đã tận tình giúp anh tuyển dụng hết bọn họ sang bên này để anh được thảnh thơi nghỉ ngơi."
"Tặng anh chiếc máy đo nhịp tim tự động, nhớ đeo vào tay và giữ nhịp tim trên một trăm hai mươi nhịp một phút để tôi còn nhận quà lớn nhé!"
Trong đầu tôi lúc ấy. Tiếng chuông xác nhận của hệ thống vang lên một cách miễn cưỡng nhưng không thể chối cãi: "Ting! Xác nhận ký chủ đã giải quyết triệt để vấn đề nhân sự phòng kỹ thuật cho mục tiêu!" Đinh Khánh Như thấy chiếc máy đo huyết áp thì tò mò cầm lên, vô tư bấm nút khởi động rồi quấn thử vào cổ tay đang run rẩy của Vương Đoàn Đạt.
"Anh Vương Đoàn Đạt xem cái chị Đặng Thanh Thu này vô duyên chưa kìa, tự dưng lại tặng máy đo huyết áp của người già cho anh, để em bấm thử xem máy xịn hay máy dởm nào!"
Chỉ mười giây sau khi vòng đệm cao su bơm căng lên trên cổ tay Vương Đoàn Đạt, chiếc máy đo điện tử lập tức phát ra tiếng còi báo động đỏ inh ỏi khắp căn phòng trống. Bíp! Bíp! Bíp! Cảnh báo nguy hiểm: Huyết áp tăng vọt, nhịp tim hiện tại một trăm bốn mươi hai nhịp một phút!
Đinh Khánh Như giật mình đánh rơi cả chiếc máy xuống bàn, còn Vương Đoàn Đạt thì phải vịn tay vào cạnh bàn để khỏi ngã khuỵu xuống đất, hơi thở nặng nhọc đứt quãng. Các đại lý phân phối bắt đầu gửi thông báo dọa hủy đơn đặt hàng nếu công ty của hắn không giao sản phẩm mẫu đúng thời hạn cam kết vào cuối tuần.
Vương Đoàn Đạt bị kẹt lại trong văn phòng trống rỗng ở tầng mười sáu, nhìn chiếc máy đo huyết áp vẫn đang nhấp nháy đèn đỏ trên bàn mà cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. Cứ mỗi lần nhìn thấy một chiếc bàn trống của kỹ sư là hắn lại đấm tay vào tường và gào tên tôi một lần trong sự bất lực tột cùng.
"Đặng Thanh Thu! Đồ độc ác Đặng Thanh Thu, cô rút sạch ruột gan công ty tôi rồi còn tặng máy đo huyết áp trêu ngươi tôi, Đặng Thanh Thu, tôi hận cô thấu xương Đặng Thanh Thu!"
Tại căn phòng ngủ ấm áp của tôi, bảng thông báo hệ thống lại một lần nữa bùng nổ pháo hoa rực rỡ giữa đêm khuya.
"Báo cáo sinh trắc học đêm thứ ba: Nhịp tim mục tiêu Vương Đoàn Đạt duy trì ổn định ở mức một trăm bốn mươi hai nhịp một phút! Số lần gọi tên Đặng Thanh Thu: Hai mươi lăm lần!"
"Tự động cộng hai mươi điểm rung động! Tổng điểm hiện tại: Sáu mươi trên một trăm! Chúc mừng ký chủ đã mở khóa gói quỹ hỗ trợ công lược trị giá mười tỷ đồng không hoàn lại!"
Tôi nằm trên chiếc giường nệm êm ái, nhìn dòng tin nhắn báo tài khoản ngân hàng vừa nhận thêm mười tỷ đồng tiền vốn lưu động hợp pháp từ hệ thống mà tâm trạng phơi phới. Tôi nhắn ngay một tin cho Tô Đan Hiền và Thái Gia Triết vào nhóm làm việc chung: **"Tiền mồi câu đã về tài khoản.
Ngày mai bắt đầu chiến dịch thu gom cổ phiếu và khoản nợ thế chấp của tập đoàn của hắn!"**