Đúng tám giờ sáng ngày thứ năm, khi tôi đang ngồi trên chiếc ghế xoay bằng da thật tại văn phòng tổng giám đốc của mình, tiếng chuông báo giải ngân của hệ thống chính thức vang lên. Một dãy số dài dằng dặc với mười một chữ số không tròn trĩnh hiện lên trong thông báo biến động số dư của tài khoản ngân hàng quốc tế đứng tên Đặng Thanh Thu.
Một trăm tỷ đồng tiền mặt hợp pháp, đã hoàn tất khấu trừ thuế và kiểm toán nguồn vốn đầu tư nước ngoài, chính thức nằm gọn trong tay tôi! Hệ thống số hiệu không không chín chuẩn bị bước vào quy trình tự động gỡ bỏ kết nối khỏi não bộ của tôi.
Nhưng trước khi biến mất, nó vẫn không nhịn được mà cất giọng hỏi một câu đầy ấm ức.
"Ký chủ Đặng Thanh Thu, tôi đã đi qua hàng trăm thế giới ngôn tình, những ký chủ trước kia đều phải khóc hết nước mắt."
"Chịu đủ mọi sự hiểu lầm suốt mấy năm trời mới gom đủ một trăm điểm hảo cảm."
"Tại sao cô chẳng hề nấu cho hắn một bát cháo nào, còn đánh cho hắn nhập viện cấp cứu mà chỉ mất có bốn ngày đã lấy sạch một trăm tỷ tiền thưởng của hệ thống chúng tôi vậy?"
Tôi cầm tách trà ô long thơm ngát lên nhấp một ngụm, mỉm cười đáp lại người bạn đồng hành sắp sửa chia tay.
"Đơn giản thôi hệ thống à, bởi vì các ký chủ trước của cậu dùng trái tim để đọc kịch bản, còn tôi thì dùng con mắt của một chuyên gia kiểm toán để đọc phụ lục hợp đồng!"
"Các người lập trình ra cái quy tắc nhịp tim đập nhanh và gọi tên ban đêm là yêu đương sâu đậm, thì tôi chỉ việc cung cấp đúng dữ liệu đầu vào mà máy móc của các người yêu cầu thôi."
"Hơn nữa cậu tính thử mà xem, yêu một gã đàn ông tự luyến như Vương Đoàn Đạt thì chỉ có nước tức chết sớm."
"Nhưng lấy một trăm tỷ của cậu đi mua đứt luôn công ty của hắn thì tôi vừa có tiền mặt vừa có thêm cả một tập đoàn!"
Hệ thống thở dài một tiếng thật sâu, giọng nói điện tử bỗng chốc trở nên kính nể đến lạ kỳ.
"Tôi phục cô sát đất rồi Đặng Thanh Thu, từ nay về sau bộ phận kỹ thuật của hệ thống chắc chắn phải viết lại toàn bộ phụ lục số bảy vì một mình cô đấy."
"Chúc chủ tịch mới của tập đoàn Phú Gia phát tài nhé, tạm biệt!"
Một tiếng tách nhẹ vang lên trong đầu, bảng giao diện bán trong suốt hoàn toàn tan biến, trả lại cho tôi một tâm trí hoàn toàn tự do cùng khối tài sản khổng lồ vừa chảy vào tài khoản. Ngay lúc đó, Tô Đan Hiền và Thái Gia Triết gõ cửa bước vào, theo sau họ không ai khác chính là Đỗ Mạnh Bách với hai tập hồ sơ dày cộp trên tay.
Đỗ Mạnh Bách vừa nhìn thấy tôi đã cúi gập người chín mươi độ, giọng nói tràn đầy sự biết ơn và hối hận.
"Sếp Đặng Thanh Thu, cảm ơn chị đã rộng lượng thanh toán toàn bộ số tiền lương và bảo hiểm mà Vương Đoàn Đạt nợ em suốt bốn tháng qua."
"Theo đúng chỉ đạo của chị tối qua, sáng sớm nay trước khi nộp đơn nghỉ việc hợp pháp tại tập đoàn của hắn."
"Em đã phối hợp với chị Tô Đan Hiền phong tỏa hiện trường phòng tài vụ của công ty."
"Quả nhiên đúng như chị dự đoán."
"Cô Đinh Khánh Như thấy Vương Đoàn Đạt phải nằm viện và công ty sắp vỡ nợ nên đã lén dùng chìa khóa phụ mở két sắt của tổng giám đốc lúc sáu giờ sáng nay!"
Tô Đan Hiền bước lên, đặt bản biên bản bàn giao có xác nhận của cơ quan chức năng và bảo vệ tòa nhà xuống trước mặt tôi.
"Thưa sếp Đặng Thanh Thu, khi chúng tôi cùng đội bảo vệ ập vào phòng làm việc tầng hai mươi tám."
"Đinh Khánh Như đang nhét năm bộ trang sức kim cương và ba tỷ đồng tiền mặt dự trữ của tập đoàn của hắn vào hai chiếc vali lớn."
"Cô ta đã đặt sẵn vé máy bay hạng thương gia lúc tám giờ rưỡi sáng nay để chuồn ra nước ngoài một mình, bỏ mặc Vương Đoàn Đạt nằm chịu trận trong bệnh viện cùng đống nợ ngân hàng."
"Toàn bộ tang vật và hóa đơn chứng từ chứng minh cô ta biển thủ công quỹ của tập đoàn của hắn đã được lập biên bản tại chỗ."
"Hiện tại Đinh Khánh Như đang bị giữ lại ở phòng bảo vệ để chờ chủ sở hữu mới xử lý!"
Đỗ Mạnh Bách mở tiếp quyển sổ kế toán nội bộ màu đen ra, chỉ từng mục chi tiêu vô lý cho tôi và Tô Đan Hiền xem.
"Chị Đặng Thanh Thu xem thêm phần này nữa ạ, chỉ trong nửa tháng kể từ khi Đinh Khánh Như vào làm phó ban dự án."
"Cô ta đã bắt phòng kế toán thanh toán hơn bốn mươi hóa đơn làm đẹp và mua sắm cá nhân dưới danh nghĩa chi phí tiếp khách."
"Ngay cả tiền mua ba thùng sơn dầu màu hồng phấn hôm qua làm nổ tung chiếc máy mẫu trên sân khấu khách sạn."
"Cô ta cũng khai khống lên thành năm trăm triệu đồng tiền vật tư nghiên cứu khoa học để ăn chênh lệch!"
Tôi lật xem từng tờ hóa đơn có chữ ký phê duyệt bừa bãi của Vương Đoàn Đạt mà không khỏi bật cười vì sự ngu ngốc của vị tổng giám đốc tự luyến kia. Tôi gật đầu hài lòng, cầm cây bút máy lên nhìn sang Thái Gia Triết.
"Thế còn thủ tục mua lại năm mươi mốt phần trăm cổ phần thế chấp của Vương Đoàn Đạt tại ngân hàng thương mại thì sao rồi Thái Gia Triết?"
Thái Gia Triết đẩy gọng kính, nở một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy rồi đặt bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần có đóng dấu đỏ chói của ngân hàng lên bàn.
"Đúng chín giờ sáng nay là thời hạn cuối cùng để Vương Đoàn Đạt nộp tiền giải chấp năm mươi mốt phần trăm cổ phần gốc của tập đoàn của hắn."
"Do hắn đang nằm trong viện và toàn bộ dòng tiền của công ty của hắn đã bị đóng băng vì vụ nổ máy mẫu hôm qua, ngân hàng đã chính thức kích hoạt điều khoản thanh lý tài sản đảm bảo."
"Với nguồn vốn một trăm tỷ đồng vừa về tài khoản của sếp cộng với mười lăm phần trăm cổ phiếu trôi nổi mà chúng ta đã gom trên sàn với giá rẻ mạt hôm qua."
"Mọi thủ tục sang tên đã hoàn tất."
"Hiện tại Đặng Thanh Thu đã chính thức nắm giữ sáu mươi sáu phần trăm cổ phần biểu quyết, trở thành chủ tịch hội đồng quản trị kiêm cổ đông lớn nhất của tập đoàn của hắn!"
Tôi cầm bản chứng nhận sở hữu sáu mươi sáu phần trăm cổ phần của tập đoàn của hắn lên tay. Cảm giác giấy tờ thơm mùi mực mới thật sự dễ chịu hơn bất kỳ lời đường mật nào trên thế gian này. Chưa đầy năm ngày trước, Vương Đoàn Đạt còn ngồi trên ghế cao tại tầng hai mươi tám.
Ngạo mạn bắt tôi phải dâng không bản thiết kế bốn mươi tỷ cho nhân tình của hắn để đổi lấy vinh dự được nấu cháo hầu hạ hắn. Còn bây giờ, tôi dùng chính nhịp tim tăng xông của hắn để lấy một trăm tỷ từ hệ thống, rồi dùng một trăm tỷ đó mua đứt luôn cái ghế chủ tịch mà hắn vẫn luôn tự hào!
Tôi đứng dậy, cài lại chiếc cúc áo vest một cách chỉnh tề rồi ra lệnh cho bộ ba trợ lý đắc lực trước mặt.
"Tô Đan Hiền, Thái Gia Triết, Đỗ Mạnh Bách, thông báo triệu tập cuộc họp hội đồng cổ đông bất thường tại phòng họp lớn tầng hai mươi tám của tập đoàn của hắn vào đúng mười giờ sáng nay."
"Nhớ cho người gọi điện tới bệnh viện báo cho Vương Đoàn Đạt biết tin."
"Và bảo đội bảo vệ dẫn luôn cả cô Đinh Khánh Như lên phòng họp để chúng ta giải quyết dứt điểm mọi sổ sách cũ trong một lần!"
Mười giờ kém mười lăm phút, tôi cùng Bà Sáu bước qua sảnh lớn của tòa nhà tập đoàn của hắn trong sự chào đón nghiêm trang của toàn bộ nhân viên từ tầng một lên đến tầng hai mươi tám. Biển tên bằng đồng mạ vàng trước cửa phòng chủ tịch đã được nhân viên hành chính tháo chữ Vương Đoàn Đạt xuống và thay bằng tấm biển khắc tên Đặng Thanh Thu sáng loáng.
Bên trong phòng họp lớn tầng hai mươi tám — chính là nơi cách đây bốn ngày tôi đã xé nát tờ giấy chuyển nhượng bản. Quyền — toàn bộ các cổ đông còn lại của tập đoàn của hắn đều đã có mặt đông đủ và đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt.
Nhờ có thông tin tôi nắm quyền kiểm soát tập đoàn của hắn và đưa bản thiết kế lõi năng lượng thật sự cùng hợp đồng nguyên liệu của Bà Sáu quay trở lại. Giá cổ phiếu của công ty của hắn ngay trong phiên sáng nay đã bật tăng trần trở lại.
Vì vậy, không một ai trong hội đồng quản trị còn mảy may tiếc nuối vị tổng giám đốc cũ chỉ biết rút ruột công ty đi chiều chuộng người đẹp kia nữa. Tôi ung dung ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa bọc da cao cấp ở đầu bàn, Bà Sáu ngồi ở ghế khách quý danh dự bên tay phải.
Còn Tô Đan Hiền, Thái Gia Triết và Đỗ Mạnh Bách đứng nghiêm chỉnh phía sau lưng tôi. Đúng mười giờ tròn, cánh cửa phòng họp bật mở. Vương Đoàn Đạt mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân kẻ sọc bên trong chiếc áo khoác gió khoác vội, đầu cổ vẫn còn dán miếng băng hạ sốt, thở hồng hộc bước vào phòng.
Đi ngay phía sau hắn là Đinh Khánh Như đang bị hai nhân viên bảo vệ áp giải cùng với hai chiếc vali chứa đầy đồ trang sức và tiền mặt công quỹ chưa kịp tẩu tán.