Vừa bước chân qua ngưỡng cửa phòng họp tầng hai mươi tám và nhìn thấy tôi đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tọa quen thuộc của mình, Vương Đoàn Đạt khựng lại mất vài giây. Thế nhưng, điều khiến cả căn phòng họp phải ngỡ ngàng chính là khả năng tự luyến bất chấp hoàn cảnh của người đàn ông này vẫn chưa hề thuyên giảm dù chỉ một chút.
Nhìn thấy tấm biển thông báo chuyển nhượng sáu mươi sáu phần trăm cổ phần với số tiền một trăm tỷ đồng đặt trên bàn họp. Gương mặt nhợt nhạt của Vương Đoàn Đạt bỗng nhiên bừng sáng lên một vẻ xúc động kỳ quặc!
Hắn hất tay người hộ lý đang dìu mình ra, tự tay vuốt lại mái tóc rối bù. Chỉnh lại cổ áo khoác rồi sải bước tiến về phía đầu bàn họp với dáng vẻ như một vị hoàng đế đang chuẩn bị ban ân huệ.
"Đặng Thanh Thu... Thì ra tất cả mọi chuyện cô làm suốt mấy ngày qua đều nằm trong kế hoạch lớn này của cô!"
"Cô cố tình cướp hợp đồng của Bà Sáu, cố tình kéo kỹ sư đi và làm giá cổ phiếu giảm xuống."
"Thực chất chỉ là để có cơ hội bỏ ra một trăm tỷ đồng tiền túi của cô giúp tập đoàn Phú Gia xóa sạch nợ ngân hàng!"
"Trời ơi Đặng Thanh Thu, tôi thật không ngờ cô lại yêu tôi sâu đậm và âm thầm hy sinh vì tôi nhiều đến mức độ như vậy."
"Cô sợ tặng tiền trực tiếp cho tôi thì lòng tự trọng đàn ông của tôi sẽ bị tổn thương nên mới phải đi một đường vòng lớn thế này đúng không?"
Cả phòng họp im phăng phắc, Tô Đan Hiền phải lấy tập tài liệu che kín mặt, còn Bà Sáu thì đặt chén trà xuống bàn. Lắc đầu nhìn Vương Đoàn Đạt như nhìn một sinh vật lạ hiếm gặp trong viện bảo tàng. Vương Đoàn Đạt hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, hắn bước tới cách ghế của tôi ba bước chân, hắng giọng một cái rồi nói bằng tông giọng trầm ấm đầy vẻ bao dung.
"Thôi được rồi Đặng Thanh Thu, sự chân thành và số tiền một trăm tỷ của hồi môn này của cô cuối cùng cũng đã làm trái tim sắt đá của Vương Đoàn Đạt tôi phải cảm động."
"Hôm nay trước mặt Bà Sáu và toàn thể các vị cổ đông của tập đoàn Phú Gia."
"Tôi chính thức tuyên bố tha thứ cho mọi sự ngỗ ngược vừa qua của cô và đồng ý cưới cô làm vợ hợp pháp!"
"Sau khi kết hôn, cô hãy ký giấy sang tên lại toàn bộ sáu mươi sáu phần trăm cổ phần này cho tôi quản lý như cũ."
"Còn cô thì lui về nhà chăm sóc bố mẹ tôi và nấu cháo tổ yến mỗi tối cho tôi là được."
"À, còn về phần Đinh Khánh Như, cô ấy yếu đuối không tự lo cho bản thân được nên tôi sẽ nhận cô ấy làm em gái nuôi ở lại biệt thự phía Tây."
"Cô làm vợ cả thì phải biết bao dung cho em ấy đấy nhé!"
Đinh Khánh Như đang đứng cạnh hai nhân viên bảo vệ, nghe thấy Vương Đoàn Đạt nói vậy liền lập tức hùa theo như vớ được phao cứu sinh.
"Đúng đấy chị Đặng Thanh Thu ơi, anh Vương Đoàn Đạt đã chịu hạ mình đồng ý cưới chị rồi kìa."
"Chị mau bảo bảo vệ trả lại hai cái vali trang sức kia cho em đi, coi như quà ra mắt chị dâu tặng em gái nuôi thôi mà!"
Tôi ngồi trên chiếc ghế da êm ái, vỗ tay bộp bộp ba tiếng thật kêu giữa căn phòng họp rộng lớn.
"Tuyệt vời, thật sự là một màn kịch tự biên tự diễn xuất sắc nhất mà tôi từng được xem miễn phí trong đời!"
Tôi đứng dậy, hai tay chống nhẹ xuống mặt bàn gỗ sồi, ánh mắt sắc lạnh quét thẳng qua gương mặt đang chờ đợi của Vương Đoàn Đạt và Đinh Khánh Như.
"Vương Đoàn Đạt, lúc nãy ở bệnh viện bác sĩ chỉ đo điện tâm đồ cho anh mà quên không chụp cắt lớp xem trong não anh có bị ngập nước hay không à?"
"Ai nói với anh là tôi bỏ ra một trăm tỷ mua đứt sáu mươi sáu phần trăm cổ phần của tập đoàn của hắn là để làm của hồi môn dâng cho anh?"
"Tôi mua lại tập đoàn của hắn là vì hệ thống nhà xưởng ở đây rất phù hợp để sáp nhập vào quỹ đầu tư công nghệ của tôi."
"Còn anh, từ lúc ngân hàng thanh lý số cổ phần thế chấp sáng nay, anh đã chính thức trở thành kẻ trắng tay!"
Nụ cười trên môi Vương Đoàn Đạt tắt ngấm, hắn lắp bắp hỏi lại.
"Cô... cô nói cái gì cơ, nếu không phải vì yêu tôi thì cô lấy đâu ra một trăm tỷ tiền mặt để mua lại công ty của tôi chứ?"
Tôi bật cười thành tiếng, cầm bản quyết định của hội đồng quản trị mới lên và đọc dõng dạc từng chữ.
"Tiền của tôi từ đâu ra thì một người vừa bị bãi nhiệm toàn bộ chức vụ như anh không có tư cách được biết."
"Anh chỉ cần biết đó là nguồn vốn đầu tư hợp pháp một trăm phần trăm đã qua kiểm toán quốc tế."
"Còn bây giờ, với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị nắm giữ quyền biểu quyết tuyệt đối của tập đoàn của hắn."
"Tôi tuyên bố quyết định đầu tiên: Chính thức sa thải và miễn nhiệm toàn bộ chức vụ của ông Vương Đoàn Đạt và bà Đinh Khánh Như kể từ hôm nay!"
"Quyết định thứ hai: Giao cho trợ lý pháp lý Tô Đan Hiền và trợ lý hành chính Đỗ Mạnh Bách tiến hành thu hồi toàn bộ xe sang."
"Biệt thự công vụ và khởi kiện đòi bà Đinh Khánh Như cùng ông Vương Đoàn Đạt bồi thường mười hai tỷ đồng tiền công quỹ!"
Đỗ Mạnh Bách lập tức bước lên phía trước, mở tập hồ sơ do chính tay anh ta tổng hợp suốt thời gian làm trợ lý cho Vương Đoàn Đạt, đọc vanh vách không sót một dòng.
"Thưa hội đồng cổ đông, đây là danh sách mười tám hóa đơn mua túi xách, đồng hồ."
"Trang sức kim cương và tiền đặt cọc căn biệt thự phía Tây mà tổng giám đốc cũ Vương Đoàn Đạt đã ký duyệt chi từ quỹ nghiên cứu của công ty cho cá nhân cô Đinh Khánh Như."
"Tổng số tiền sai phạm là mười hai tỷ bốn trăm triệu đồng, nếu trong vòng bảy ngày hai người không nộp đủ tiền mặt khắc phục hậu quả vào tài khoản của tập đoàn của hắn."
"Hồ sơ sẽ được chuyển thẳng sang cơ quan điều tra hình sự về tội tham ô!"
Nghe đến hai chữ hình sự và khoản nợ bồi thường hơn mười hai tỷ đồng, Đinh Khánh Như tái mét mặt mày, hoàn toàn lột sạch lớp mặt nạ dịu dàng yếu đuối thường ngày. Ả lao tới túm chặt lấy cổ áo khoác của Vương Đoàn Đạt, móng tay dài nhọn hoắt cào thẳng một đường rướm máu lên cổ người tình rồi gào lên chua ngoa.
"Vương Đoàn Đạt! Đồ lừa đảo khốn kiếp, lúc anh tặng đồ cho tôi anh vỗ ngực bảo đó là tiền riêng của anh."
"Sao bây giờ lại thành tiền tham ô công quỹ để tôi phải gánh nợ cùng anh thế này?"
"Tôi mặc kệ đấy, mấy cái túi xách và trang sức đó là do anh tự nguyện mua cho tôi."
"Giờ anh phá sản thành kẻ ăn mày rồi thì tự đi mà bán thận trả nợ cho Đặng Thanh Thu đi, đừng có kéo tôi vào tù cùng với anh!"
Vương Đoàn Đạt bị cào đau điếng. Lại thấy người con gái mà hắn từng coi là bạch nguyệt quang trong sáng giờ đây trở mặt phủi sạch trách nhiệm ngay trước mặt bao nhiêu người thì cơn giận bùng phát dữ dội. Hắn vung tay đẩy mạnh Đinh Khánh Như ngã sõng soài ra sàn nhà, chỉ tay vào mặt ả mà quát tháo ầm ĩ.
"Con đàn bà thực dụng kia, nếu không phải tại cô xúi giục tôi đòi bản thiết kế của Đặng Thanh Thu."
"Không phải tại cô chê trà của Bà Sáu và ăn cắp bản vẽ lỗi làm nổ máy ở buổi họp báo thì làm sao tôi mất cả cơ nghiệp như hôm nay!"
"Đỗ Mạnh Bách, cậu làm chứng cho tôi, toàn bộ số tiền mười hai tỷ đó đều là do một mình Đinh Khánh Như tiêu xài."
"Bảo luật sư đòi một mình cô ta ấy, bắt cô ta bán hết quần áo giày dép đi mà trả nợ cho công ty!"
Đinh Khánh Như vùng dậy từ dưới đất, lao vào giằng co xô đẩy với Vương Đoàn Đạt ngay giữa phòng họp. Hai kẻ từng thề non hẹn biển mới sáng qua còn nắm tay nhau trên sân khấu giờ đây vừa chửi bới vừa kể xấu nhau không thiếu một chi tiết nhơ nhuốc nào.
Các vị cổ đông trong phòng họp nhìn cảnh tượng hỗn loạn ấy chỉ biết lắc đầu khinh bỉ. Tôi phất nhẹ tay ra hiệu cho đội trưởng đội bảo vệ đang đứng chờ sẵn ở cửa.
"Mời hai vị khách không mời này ra khỏi tòa nhà của tập đoàn của hắn ngay lập tức, nhớ giữ lại toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của công ty."
"Bao gồm cả chiếc đồng hồ đeo tay mua bằng thẻ doanh nghiệp trên cổ tay ông Vương Đoàn Đạt kia!"
Bốn nhân viên bảo vệ cao lớn lập tức tiến vào, sau khi thu hồi chiếc đồng hồ vàng trên tay Vương Đoàn Đạt và hai chiếc vali tang vật của Đinh Khánh Như. Họ thẳng tay nhấc bổng hai kẻ đang cào cấu nhau đưa thẳng ra ngoài vỉa hè trước cổng tòa nhà.
Dưới cái nắng chói chang trên vỉa hè đại lộ. Vương Đoàn Đạt trong bộ đồ bệnh nhân nhăn nhúm và Đinh Khánh Như với đầu tóc rũ rượi vẫn tiếp tục túm áo nhau đòi tiền bồi thường trước con mắt hiếu kỳ của người đi đường.
Còn ở trên tầng hai mươi tám lộng gió của tòa nhà tập đoàn của hắn, căn phòng họp đã trở lại vẻ tĩnh lặng và sang trọng vốn có. Tôi bước tới bên khung cửa kính sát trần, nhìn xuống đường phố tấp nập phía dưới với tâm thế của một người làm chủ cuộc chơi thực thụ.
Bà Sáu bưng chén trà ô long bước tới đứng cạnh tôi, bà mỉm cười hiền hậu vỗ nhẹ lên vai tôi.
"Cô gái trẻ bản lĩnh lắm, thương trường vốn dĩ không phải nơi dành cho những kẻ sống bằng ảo tưởng."
"Có cháu ngồi ở chiếc ghế chủ tịch này, ta hoàn toàn yên tâm giao toàn bộ chuỗi cung ứng phía Nam cho tập đoàn của hắn."
Phía sau lưng tôi, Tô Đan Hiền. Thái Gia Triết và Đỗ Mạnh Bách đồng thanh báo cáo lịch trình ký kết các hợp đồng xuất khẩu lõi năng lượng mới trong quý tới với doanh thu dự kiến hàng trăm tỷ đồng. Tôi nâng chén trà thơm ngát lên môi, mỉm cười nhìn ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi qua lớp kính trong suốt.
Không cần bất kỳ hệ thống nào dẫn đường, cũng chẳng cần bất kỳ gã tổng tài nào ban phát tình yêu. Chính đôi bàn tay và khối óc tỉnh táo này mới là thứ vũ khí sắc bén nhất giúp tôi xây dựng nên đế chế của riêng mình.