Tôi đứng cạnh bếp than, cầm củ sắn nướng nóng hổi trên tay mà thu trọn từng biểu cảm kinh hoàng của Lê Hoàng Kiên vào tầm mắt. Sắc mặt của vị "thiếu gia Tập đoàn Thịnh Thế" lúc này chuyển từ trắng bệch sang xám ngoét, mồ hôi lạnh trên trán túa ra ướt đẫm cả phần tóc mái vừa vuốt keo cứng ngắc. Hắn lắp bắp nhìn Tống Đình Phong đang thản nhiên cầm chiếc quạt nan phe phẩy bên bếp lửa, hai hàm răng va vào nhau lập cập. "Chủ... Chủ... à không... anh..."
Trước khi Lê Hoàng Kiên kịp thốt ra hai chữ "Chủ tịch", Tống Đình Phong đã chậm rãi ngước đôi mắt phượng sắc lạnh lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Người đàn ông đang đeo chiếc tạp dề caro và tấm biển Ứng Viên Hôn Phu Số 01 khẽ đặt ngón tay trỏ lên môi, nở một nụ cười nhạt mang theo áp lực ngàn cân. "Chào Lê thiếu gia. Tôi là Tống Phong, người mẫu tự do kiêm ứng viên số một đang theo đuổi cô Hạ An Nhiên."
Cổ họng Lê Hoàng Kiên nghẹn ứ lại như nuốt phải hòn than nóng. Thực chất, Lê Hoàng Kiên chẳng phải là thiếu gia hay giám đốc dự án nào của Tập đoàn Thịnh Thế cả! Hắn chỉ là một nhân viên lái xe thử việc thuộc đội xe hậu cần văn phòng của tập đoàn.
Thế nhưng, vì đã trót nổ với gia đình Hạ Tuyết Mai rằng mình là cháu họ của Chủ tịch Tống. Để lừa lấy mảnh đất năm trăm mét vuông của bác Cả, Kiên đã liều mạng đánh cắp chìa khóa chiếc xe Audi công vụ để lái về làng Thanh Khê! Nhưng khi nghe Tống Đình Phong tự xưng là "Tống Phong - người mẫu tự do", cái đầu láu cá của Kiên lập tức nảy số: Chắc chắn Chủ tịch Tống đang giấu thân phận thật để chơi trò vi hành đóng giả người nghèo thử lòng cô chị họ Hạ An Nhiên! Nếu mình buột miệng làm lộ thân phận của ngài ấy ngay bây giờ, ngài ấy nổi giận tống cổ mình vào tù vì tội trộm xe công vụ mất!
Nghĩ thông suốt điểm này, Lê Hoàng Kiên vội vàng lấy khăn giấy lau mồ hôi trán, cúi đầu cười gượng gạo phụ họa theo lời Tống Đình Phong. "À... ừm... đúng thế, đúng thế! Anh Phong đây trông phong độ lắm, thảo nào chị An Nhiên lại chấm vào vị trí số một!" "Thôi cháu chợt nhớ ra trên tập đoàn còn chút việc gấp, hay là cháu xin phép hai bác quay về Hà Nội ngay bây giờ..."
Lê Hoàng Kiên vừa định quay lưng chuồn thẳng ra xe Audi thì bác Cả Hạ Văn Quế và Hạ Tuyết Mai đã lao ra giữ chặt hai cánh tay hắn lại. "Ơ kìa anh Kiên, mới về đến cổng chưa kịp uống chén rượu tất niên nào sao lại đòi đi ngay thế?" Bác gái Lê Thị Mận cũng kéo tuột Kiên vào bàn tiệc chính giữa rạp, ấn hắn ngồi xuống chiếc ghế bọc vải đỏ trang trọng nhất rồi lớn tiếng tuyên bố với cả họ: "Con rể quý cứ ngồi xuống đây! Hôm nay bác mời đủ mặt các cụ trong họ sang đây, thứ nhất là." "Để ra mắt cháu rể Tập đoàn Thịnh Thế, thứ hai là để bàn chuyện đầu tư dự án lớn mà cháu đã hứa giúp gia đình bác!"
Tôi nhướng mày nhìn sang Tống Đình Phong. Anh ung dung cởi chiếc tạp dề caro ra, gấp gọn đặt lên ghế. Rồi cùng tôi và bốn chàng ứng viên bước vào ngồi ở bàn tiệc đối diện ngay bàn chủ tọa của Lê Hoàng Kiên.
Bác Cả Hạ Văn Quế nâng ly rượu nếp cái hoa vàng lên, mặt đỏ phừng phừng vì hãnh diện, dõng dạc nói với toàn thể họ hàng. "Thưa các cụ, thưa các chú các thím! Ai cũng biết sang năm sau Tập đoàn Thịnh Thế sẽ khởi công dự án Khu đô thị Sinh thái Thanh Khê ngay sát xã mình." "Nhờ có cháu rể Lê Hoàng Kiên đây là cháu ruột của Chủ tịch Tống, nắm giữ chức Phó Ban Quản lý Dự án." "Nên gia đình tôi mới xin được ba suất mua biệt thự nội bộ giảm giá năm mươi phần trăm!" "Hôm nay trước mặt cả họ, tôi quyết định giao cuốn sổ đỏ mảnh đất năm trăm mét vuông của gia đình tôi." "Và một tỷ rưỡi tiền mặt huy động của anh em trong họ cho cậu Kiên mang lên tập đoàn nộp tiền giữ chỗ!"
Tôi đang nâng chén trà nóng lên môi nghe đến câu này thì khựng lại. Còn Vũ Minh Khang (Ứng Viên Số 03) và Đoàn Tuấn Kiệt (Ứng Viên Số 05) thì lập tức trao nhau một ánh mắt sắc bén. Bố tôi, ông Hạ Văn Minh, nghe anh trai mình định giao sổ đỏ và tiền tỷ cho một người chưa cưới hỏi chính thức liền lo lắng lên tiếng khuyên can: "Anh Cả, chị Cả! Chuyện đất đai và số tiền một tỷ rưỡi của bà con trong họ không phải chuyện nhỏ đâu."
Hạ Tuyết Mai nghe bố tôi khuyên bảo thì lập tức đập mạnh đôi đũa xuống mâm cỗ, đứng phắt dậy cong cớn chỉ về phía bàn nhà tôi. "Chú Minh với chị An Nhiên đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thấy nhà cháu sắp đổi đời nhờ con rể quý nên ghen ăn tức ở chứ gì?" "Anh Kiên, anh mau lấy bản hợp đồng suất ngoại giao có đóng dấu đỏ của Tập đoàn Thịnh Thế trong cặp ra đập vào mặt họ cho em!"
Lê Hoàng Kiên mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ áo sơ mi, trong lòng thầm rủa con người yêu ngu xuẩn ba vạn tám nghìn lần. Hơn nữa, bên ngoài cổng làng, thằng em họ Đặng Quốc Huy — kẻ đã bày mưu và cung cấp thông tin nhà bác Cả cho Kiên. Để ăn chia năm mươi phần trăm — đang nhắn tin giục Kiên lấy tiền nhanh để hai đứa cùng trốn sang biên giới chiều nay!
Đánh cược rằng Tống Đình Phong vì muốn giữ bí mật thân phận "người mẫu thuê". Với Hạ An Nhiên nên sẽ không dám vạch mặt mình tại chỗ, Lê Hoàng Kiên cắn răng mở chiếc cặp da màu đen. Hắn rút ra một tập hồ sơ bìa cứng in logo Tập đoàn Thịnh Thế, giơ cao lên trước mặt các cụ trong họ rồi nhanh tay định thu về ngay. "Đây... đây là bản Hợp đồng Góp vốn Suất Ngoại Giao Nội Bộ do đích thân Chủ tịch Tống ký duyệt." "Vì là tài liệu mật cấp cao nên mọi người nhìn qua con dấu đỏ thôi, không được sờ vào!"
Thế nhưng, cánh tay của Lê Hoàng Kiên còn chưa kịp rụt về thì một bóng người cao lớn đã lướt qua nhanh như chớp. Ứng Viên Số 02 — Lâm Gia Bảo — chỉ dùng hai ngón tay kẹp nhẹ một cái đã rút gọn tập hồ sơ khỏi tay Lê Hoàng Kiên. Rồi chuyền thẳng sang cho Ứng Viên Số 01 — Tống Đình Phong!
"Này! Thằng người mẫu kia, mày dám cướp tài liệu mật của Tập đoàn Thịnh Thế à? Đưa lại đây ngay!" Lê Hoàng Kiên hoảng hốt lao tới định giật lại, nhưng hai chàng người mẫu cao một mét chín mươi là Lâm Gia Bảo và Đoàn Tuấn Kiệt đã đồng loạt bước lên. Tạo thành bức tường cơ bắp chắn ngang trước mặt hắn.
Tống Đình Phong ngồi tựa lưng vào ghế mây, đôi chân dài bắt chéo đầy uy quyền, thong thả lật từng trang của bản "Hợp đồng Suất Ngoại Giao Nội Bộ". Anh nâng tập giấy lên, giọng nói trầm thấp vang vọng khắp rạp tiệc đang im phăng phắc: "Thú vị thật. Với tư cách là một ứng viên từng tìm hiểu kỹ về Tập đoàn Thịnh Thế." "Để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn của Hạ giám đốc, tôi phát hiện bản hợp đồng của Lê thiếu gia đây có ba điểm vô cùng đặc sắc."
Tôi lập tức cầm micro của Trịnh Hoàng Nam đưa tới bên môi Tống Đình Phong để cả rạp cùng nghe rõ. Tống Đình Phong chỉ ngón tay thon dài vào trang đầu tiên của bản hợp đồng và nói chậm rãi: "Điểm thứ nhất: Mã số doanh nghiệp của Tập đoàn Thịnh Thế có đuôi là 8899, nhưng trên con dấu đỏ của Lê thiếu gia lại khắc nhầm thành 8866." "Đây là mã số thuế của một xưởng thức ăn gia súc đã giải thể ở tỉnh bên." "Điểm thứ hai: Dự án Khu đô thị Sinh thái Thanh Khê hiện mới đang ở giai đoạn giải phóng mặt bằng." "Toàn bộ tập đoàn tuyệt đối chưa phát hành bất kỳ suất mua nội bộ hay huy động vốn cá nhân nào." "Điểm thứ ba: Chữ ký mang tên Tống Đình Phong ở góc dưới cùng này." "Nét móc cuối bị lệch sang phải ba milimét, nhìn qua là biết đồ tập tô lại từ ảnh chụp trên báo mạng."
Lê Hoàng Kiên bị dồn vào chân tường, biết không thể giấu được nữa, liền quyết định chơi bài cùn lật ngược thế cờ! Hắn chỉ thẳng tay vào mặt Tống Đình Phong và tôi, gào lên bằng giọng điệu kẻ cắp la làng: "Bác Cả, bác gái và bà con đừng nghe thằng người mẫu thuê này nói bậy!" "Nó chỉ là một thằng diễn viên nghèo kiết xác được con An Nhiên thuê với giá vài trăm nghìn một ngày, làm sao nó biết chữ ký thật của Chủ tịch Tống lệch mấy milimét?"
Bác gái Lê Thị Mận chống nạnh gào lên: "Đúng rồi! Thằng người mẫu Số 01 này làm cái nghề đứng đường chụp ảnh quần áo thì lấy tư cách gì mà phán xét con dấu của Tập đoàn Thịnh Thế?" "Con An Nhiên, mày bảo thằng bạn trai thuê của mày giỏi giang lắm cơ mà, thế nó có dám gọi người của Tập đoàn Thịnh Thế về đây đối chất với con rể tao không?!"
Tôi khẽ mỉm cười, còn chưa kịp mở lời thì từ ngoài con đường lớn dẫn vào cổng làng Thanh Khê. Bỗng vang lên tiếng còi hú dẫn đường và tiếng động cơ của cả một đoàn xe sang hơn chục chiếc! Bà con đứng ngoài cổng rạp kinh ngạc reo lên: "Ôi trời ơi, xe của đoàn lãnh đạo huyện đi cùng đoàn xe của Tập đoàn Thịnh Thế về khảo sát thực địa dự án đầu xuân kìa!" "Sao đoàn xe lại rẽ thẳng vào ngõ nhà ông Quế ông Minh thế kia?!"
Bác Cả Hạ Văn Quế, bác gái Lê Thị Mận và Hạ Tuyết Mai nghe thấy thế thì mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô. Tưởng rằng đoàn xe của Tập đoàn Thịnh Thế về đây là để tìm "Phó Ban Quản lý Dự án Lê Hoàng Kiên"! Hạ Tuyết Mai vênh mặt nhìn tôi đắc thắng: "Hahaha! Chị An Nhiên nghe thấy chưa? Đoàn lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Thịnh Thế đích thân về làng tìm anh Kiên nhà em kìa." "Lần này thì năm thằng người mẫu pha ke của chị chết chắc rồi nhé!"
Mười hai chiếc xe Lexus và Mercedes đen bóng dừng lại nối đuôi nhau ngay sau chiếc Maybach S680 của Tống Đình Phong ngoài cổng. Từ trên xe bước xuống là gần hai mươi vị giám đốc cấp cao mặc vest chỉnh tề. Ngực đeo thẻ nhân viên mạ vàng của Tập đoàn Thịnh Thế, đi đầu là ông Phó Tổng Giám đốc Thường trực và vị Trưởng phòng Hành chính Nhân sự.
Bác Cả Hạ Văn Quế vội vàng kéo tay Lê Hoàng Kiên — lúc này đã sợ đến mức hai chân cứng đờ không nhấc lên nổi — chạy ra đón đoàn khách quý. "Kính chào các vị lãnh đạo Tập đoàn Thịnh Thế! Tôi là bố vợ tương lai của cháu Lê Hoàng Kiên — Phó Ban Dự án của quý tập đoàn đây ạ!"
Vị Trưởng phòng Hành chính Nhân sự của Thịnh Thế vừa nhìn thấy Lê Hoàng Kiên và chiếc xe Audi A4 màu trắng đỗ trong sân thì trợn tròn mắt, chỉ tay quát lớn: "Thằng Lê Hoàng Kiên! Mày bị sa thải từ tuần trước vì tội ăn cắp tiền xăng." "Sao mày dám trộm chìa khóa chiếc xe Audi công vụ biển số 30H-881.xx của phòng hành chính lái về đây hả?! Bảo vệ đâu, giữ chặt lấy nó ngay!"
Hai nhân viên an ninh cao lớn của tập đoàn lập tức lao lên quật ngã Lê Hoàng Kiên xuống sân gạch trước sự bàng hoàng tột độ của cả rạp tiệc! Nhưng cú sốc lớn nhất vẫn còn ở phía sau! Ngay sau khi khống chế xong gã tài xế ăn cắp xe Lê Hoàng Kiên, toàn bộ hai mươi vị Giám đốc cấp cao của Tập đoàn Thịnh Thế chỉnh lại y phục. Đồng loạt bước nhanh về phía chiếc bàn mây nơi tôi và Ứng Viên Hôn Phu Số 01 đang ngồi.
Trước hàng trăm con mắt trợn ngược của cả dòng họ Hạ và dân làng Thanh Khê. Cả đoàn lãnh đạo tập đoàn nghìn tỷ đồng loạt cúi gập người chín mươi độ trước mặt chàng "người mẫu quạt bếp than" của tôi, giọng hô vang rền: "Kính chào Chủ tịch Tống! Kính chào Hạ giám đốc! Chúc Chủ tịch và Hạ giám đốc năm mới vạn sự như ý!" "Chúng tôi đi khảo sát thực địa dự án Thanh Khê ngang qua đây, thấy xe Maybach riêng của Chủ tịch đỗ ở cổng nên xin phép vào vấn an ngài ạ!"
Còn chiếc cặp da màu đen của Lê Hoàng Kiên bị rơi bung khóa trên nền gạch, làm văng ra một cuốn sổ ghi chép kế hoạch ăn chia tiền lừa đảo. Mà cái tên đứng đầu danh sách đồng phạm bên cạnh Lê Hoàng Kiên không ai khác chính là Đặng Quốc Huy và bà Hạ Thị Thắm!