Đến đúng mười một giờ ba mươi phút trưa, cái bụng của ba mẹ con nhà họ Triệu bắt đầu réo ùng ục. Mọi ngày vào giờ này, nguyên chủ đã phải đầu bù tóc rối trong bếp nấu đủ năm món mặn, hai món canh và gọt sẵn đĩa trái cây ướp lạnh bưng ra tận bàn. Thế nhưng hôm nay, căn bếp rộng thênh thang sạch bóng không một gợn khói, chỉ có một mình. tôi đang ngồi ở bàn đảo bếp thưởng thức suất cơm lươn Nhật Bản nóng hổi vừa đặt giao tới. Mùi nước sốt nướng thơm lừng lan tỏa khắp tầng một khiến Triệu Thiên Hương đứng ngoài cửa bếp nuốt nước bọt ừng ực.
Bà Điền vừa đói vừa mỏi chân vì không dám ngồi ghế sofa suốt hai tiếng đồng hồ, đành giữ vẻ mặt nghiêm nghị bước vào bếp. Bà ta hắng giọng hai cái rồi kéo cánh cửa tủ lạnh hai cánh cỡ lớn định lấy đồ ăn dự trữ ra tự nấu: — Hừ, cô tưởng cô không nấu cơm thì mẹ con tôi chết đói chắc? — Trong tủ lạnh còn đầy thịt bò nhập khẩu với tôm hùm bông hôm kia cô mới đi siêu thị mua về, để tôi bảo con Hương vào luộc ăn tạm!
Tuy nhiên, tay Bà Điền vừa chạm vào tay nắm tủ lạnh thì khựng lại. Một sợi dây xích inox sáng loáng đã quấn chặt quanh hai tay nắm cửa tủ lạnh, khóa lại bằng một chiếc ổ khóa bấm bằng đồng to bằng nắm đấm. Ngay chính giữa cánh cửa tủ lạnh dán một tờ giấy A4 in bảng biểu chi tiết có tiêu đề: Bảng giá xuất kho thực phẩm và Khấu hao thiết bị nhà bếp.
Bà Điền tức đến mức run cả quai hàm, quay phắt lại chỉ vào chiếc ổ khóa: — Bùi Tố Như! Đến cái tủ lạnh trong nhà tôi mà cô cũng dám xích lại như xích tù nhân thế này à? — Cô mở khóa ra ngay cho tôi lấy quả trứng với nắm hành nấu bát mì, tôi sắp tụt huyết áp đến nơi rồi đây này!
Tôi thong thả gắp một miếng lươn nướng cho vào miệng, nhai kỹ rồi mới cầm tờ phụ lục kiểm kê kho thực phẩm lên đọc: — Thưa bà Lý Cẩm Vân, toàn bộ thực phẩm hiện có trong chiếc tủ lạnh dung tích sáu trăm lít này đều được mua bằng tiền lương của tôi vào chiều Chủ nhật tuần trước. — Hiện tại trong kho lạnh đang lưu trữ bốn khay thăn bò Úc, hai con tôm hùm, ba chục trứng gà ta và mười tám củ hành khô cùng bốn mươi hai nhánh hành lá! — Do gia đình bà đang trong diện kiểm soát công nợ đặc biệt, mọi hoạt động xuất kho nguyên. — liệu nấu ăn đều phải thanh toán trước theo đơn giá bán lẻ cộng mười phần trăm phí bảo quản lạnh!
Triệu Quốc Tuấn bước vào bếp với cái bụng đói meo, nhìn tờ bảng giá dán trên tủ lạnh mà mắt hoa cả lên: — Cô... cô điên đến mức tính tiền cả từng củ hành khô với nhánh hành lá trong nhà đấy à? — Vợ chồng sống với nhau mà cô tính toán chi li đến từng đồng bạc lẻ thế này thì còn ra thể thống gì nữa!
Tôi đặt đôi đũa xuống gác đũa bằng sứ, đẩy gọng kính không độ trên sống mũi rồi đọc to biểu giá bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc: — Trong nghiệp vụ kiểm toán thu hồi nợ của tôi, một đồng cũng là vốn, một củ hành cũng là tài sản lưu động cần hạch toán! — Tôi đọc rõ đơn giá để ba người lựa chọn theo khả năng tài chính hiện tại nhé: — Trứng gà ta: mười nghìn đồng một quả; mì gói cao cấp: hai mươi lăm nghìn đồng một gói; hành khô. — Hai nghìn đồng một củ; hành lá: năm trăm đồng một nhánh đã rửa sạch cắt rễ! — Ngoài ra, nếu sử dụng bếp từ đôi của tôi để đun nấu, phí khấu hao thiết. — bị và điện năng là mười lăm nghìn đồng cho một lần bật bếp tối đa mười lăm phút. — Nước mắm tính hai nghìn đồng một thìa canh!
Triệu Thiên Hương nghe đến đoạn nước mắm hai nghìn một thìa, hành lá năm trăm đồng một nhánh thì ôm đầu hét lên: — Trời đất ơi! Mày là con quỹ hút máu chứ không phải con người nữa rồi Tố Như ơi! — Trong ví tao bây giờ còn đúng ba mươi bảy nghìn tiền lẻ, thế thì chỉ đủ mua một gói mì với một quả trứng mà không đủ tiền bật bếp đun nước sôi à?
Tôi mỉm cười gật đầu xác nhận: — Rất tiếc là với ba mươi bảy nghìn đồng, chị chỉ có thể mua một gói mì hai mươi lăm nghìn, một. — quả trứng sống mười nghìn và đúng bốn nhánh hành lá trị giá hai nghìn đồng để nhai sống thôi chị Hương ạ! — Nếu chị muốn có nước sôi úp mì, chị có thể ký giấy bàn giao chiếc vòng tay vàng tây chị đang đeo trên cổ tay trái. — Tôi định giá thu mua phế liệu là một triệu tám trăm nghìn đồng, trừ dần vào tiền ăn tuần này!
Ba mẹ con nhà họ Triệu nhìn nhau trân trối, cơn đói cồn cào cộng với sự bẽ bàng khiến khuôn mặt ai nấy đều méo xệch. Triệu Quốc Tuấn nghiến răng ken két, móc trong túi quần ra tờ năm mươi nghìn đồng nhăn nhúm cuối cùng đập xuống bàn đảo bếp: — Được! Hôm nay tôi nhịn cô một bước! — Bán cho tôi một gói mì, một quả trứng và một lần bật bếp đun nước, còn thừa mười nghìn đưa cho tôi năm củ hành khô! — Cô cứ đợi đấy, chiều nay tôi đi gặp đối tác ký xong hợp đồng vận tải, cầm tiền đặt. — cọc năm trăm triệu về tôi sẽ ném thẳng vào mặt cô rồi viết đơn ly hôn tống cổ cô ra đường!
Tôi cầm tờ năm mươi nghìn đồng soi dưới ánh đèn kiểm tra tiền giả, sau đó bấm máy in nhiệt xuất ngay một tờ phiếu thu kiêm phiếu xuất kho năm củ hành khô. Đúng lúc tôi vừa mở ổ khóa tủ lạnh đếm đủ năm củ hành khô tròn trịa giao cho người chồng hào môn rởm. Chiếc điện thoại thông minh của tôi đặt trên bàn bỗng đổ chuông. Màn hình hiển thị một cái tên khiến tim tôi khẽ nhảy lên một nhịp: Hoàng Minh Đức — Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Tài sản Bình Minh.
Trong thế giới thực trước khi tôi ngất đi, Hoàng Minh Đức chính là vị sếp trực tiếp kiêm cộng sự ăn ý nhất của tôi suốt năm năm qua. Không ngờ trong thế giới này, Công ty Quản lý Tài sản và Quỹ Mua bán Nợ Bình Minh vẫn tồn tại, và Hoàng Minh Đức cũng đang giữ đúng chức vụ đó! Thậm chí theo ký ức của nguyên chủ, tuần trước nguyên chủ đã từng gửi hồ sơ xin tư vấn pháp lý ẩn danh tới hòm thư của Hoàng Minh Đức nhưng chưa dám nghe máy.
Tôi bước ra khu vực giếng trời cạnh vườn lan, bấm nút nghe điện thoại. Từ đầu dây bên kia, một giọng nam trầm ấm, điềm tĩnh và cực kỳ sắc bén vang lên: — Xin chào bà Bùi Tố Như, tôi là Hoàng Minh Đức gọi từ Quỹ Mua bán Nợ và Quản lý Tài sản Bình Minh. — Tôi vừa nhận được thông báo tự động từ hệ thống cảnh báo tín dụng về việc bà đã truy cập. — hồ sơ nợ xấu của Công ty Thương mại Vận tải Triệu Gia và cá nhân ông Triệu Quốc Tuấn sáng nay. — Không biết bà đã suy nghĩ kỹ về phương án xử lý khối tài sản thế chấp của nhà họ Triệu mà tôi đã gửi qua thư điện tử đêm qua chưa?
Nghe giọng nói quen thuộc của người sếp cũ, máu nghề nghiệp trong người tôi lập tức sôi sục. Tôi mỉm cười, nói vào điện thoại bằng đúng mật ngữ chuyên ngành mà chỉ hai chúng tôi ở Bộ phận Xử lý Nợ xấu mới hiểu: — Báo cáo sếp Hoàng, hồ sơ nợ nhóm năm đã chuyển trạng thái từ đàm phán hòa giải sang cưỡng chế thu hồi toàn diện một trăm phần trăm! — Các con nợ hiện đang phải mua lẻ từng củ hành khô với giá hai nghìn đồng để cầm hơi, tâm lý phòng vệ đã sụp đổ bước đầu!
Đầu dây bên kia im lặng mất ba giây, sau đó vang lên một tiếng cười khẽ đầy bất ngờ và thích thú: — Giọng điệu này... hoàn toàn không giống người phụ nữ vừa khóc vừa gọi điện hỏi tôi cách giữ gìn hạnh phúc gia đình hồi tuần trước. — Xem ra cô Bùi Tố Như hôm nay đã thật sự tỉnh ngộ rồi, lại còn nắm rất rõ quy trình tâm lý chiến trong thu hồi công nợ nữa. — Vậy cô định tính sao với khoản nợ thế chấp mười lăm tỷ đồng đã quá hạn ba trăm ngày của căn biệt thự nhà họ Triệu tại Ngân hàng Thương mại Đông Đô?
Ánh mắt tôi lướt qua khung cửa kính nhìn vào trong bếp, nơi Triệu Quốc Tuấn đang hì hục bóc vỏ năm củ hành khô trong làn nước mắt cay xè. Hóa ra căn biệt thự hai mươi tỷ mà Bà Điền và Quốc Tuấn suốt ngày đem ra dọa đuổi tôi ra khỏi nhà. đã bị chúng lén đem thế chấp ngân hàng từ hai năm trước để lấy mười lăm tỷ tiêu xài và bù lỗ chứng khoán! Hiện tại cả gốc lẫn lãi phạt đã đội lên thành mười tám tỷ, ngân hàng đã chuyển khoản nợ này sang danh mục bán đấu giá nợ xấu.
Tôi hạ giọng, chốt phương án tác chiến ngay lập tức: — Anh Đức, trong tay tôi hiện còn sáu tỷ đồng tiền mặt từ việc tất toán hai căn hộ hồi môn đứng tên riêng của tôi và mười hai chiếc túi hiệu sắp thanh lý. — Tôi muốn ủy thác cho Công ty Quản lý Tài sản Bình Minh của anh đứng ra mua lại toàn bộ khoản nợ. — xấu có tài sản đảm bảo là căn biệt thự nhà họ Triệu từ Ngân hàng Đông Đô theo diện mua nợ chiết khấu! — Chiều nay lúc ba giờ, tôi sẽ mang toàn bộ chứng từ gốc của hồi môn đến văn phòng anh để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền chủ nợ hợp pháp!
Hoàng Minh Đức đáp lời ngay không một chút do dự: — Ngân hàng Đông Đô đang rất cần làm sạch bảng cân đối kế toán cuối quý nên sẵn sàng bán đứt. — khoản nợ xấu này kèm quyền xử lý tài sản thế chấp với mức chiết khấu đặc biệt cho Quỹ Bình Minh. — Đúng ba giờ chiều nay tôi đợi cô ở phòng họp tầng mười sáu, tôi đã chuẩn bị sẵn. — đội ngũ pháp chế và thừa phát lại để hỗ trợ cô thực thi quyền chủ nợ ngay trong tuần này!