Giữa sân biệt thự ngập nắng, ba mẹ con nhà họ Triệu ngồi co rúm trên bậc tam cấp, xung quanh chỉ còn. lại đúng ba chiếc túi vải bạt đựng vài bộ quần áo vải thô mặc ở nhà không có giá trị thanh lý. Hoàng Minh Đức đứng bên cạnh tôi, đích thân mở bìa hồ sơ màu xanh dương và rút ra ba bản Hợp. đồng Lao động Khấu trừ Công nợ Dân sự đã được phòng pháp chế soạn thảo chặt chẽ đến từng dấu phẩy. Anh đặt ba tờ hợp đồng cùng một cây bút bi mực xanh xuống chiếc ghế đẩu trước mặt Quốc Tuấn, giọng nói điềm đạm nhưng không cho phép chối từ:
— Theo quy định của pháp luật, đối với khoản nợ dân sự hai tỷ sáu trăm triệu đồng có đầy đủ giấy vay nợ và sao kê chuyển khoản mà ông Triệu Quốc Tuấn. — Bà Lý Cẩm Vân và cô Triệu Thiên Hương không còn tài sản để thi hành án, chủ nợ Bùi Tố Như có quyền khởi kiện ra tòa án nhân dân. — Đặc biệt, trong hồ sơ của Công ty Thương mại Vận tải Triệu Gia do ông Quốc Tuấn làm giám đốc, chúng tôi phát hiện hành vi. — lập khống chứng từ vay vốn và định dùng bản sao sổ đỏ đã thế chấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tiệm cầm đồ sáng nay. — Nếu chuyển hồ sơ này sang cơ quan điều tra, ông Quốc Tuấn và bà Lý Cẩm Vân sẽ phải đối mặt với mức án từ bảy đến mười lăm năm tù giam!
Nghe đến mức án mười lăm năm tù vì tội lừa đảo tín dụng, Bà Điền quên cả màn kịch đòi đâm đầu vào cột cổng. Vội vàng bò lết tới ôm lấy ống quần của tôi: — Tố Như ơi! Mẹ lạy con, mẹ biết lỗi rồi, sáng nay là mẹ bị ma xui quỷ khiến nên. — mới định mang bản sao sổ đỏ đi cầm cố thôi chứ mẹ đã lấy được đồng nào của người ta đâu! — Con tha cho mẹ và thằng Tuấn đừng gửi đơn ra công an, con bảo mẹ làm gì để trừ nợ mẹ cũng làm hết!
Triệu Quốc Tuấn và Triệu Thiên Hương cũng mặt cắt không còn giọt máu, đồng loạt cúi rạp đầu xuống bậc thềm đá: — Tố Như, anh xin em, anh không muốn đi tù đâu! — Em nói có phương án lao động trừ nợ nhân văn là phương án gì, anh và chị Hương ký ngay lập tức!
Tôi cúi xuống nhìn gã chồng hào môn rởm và bà mẹ chồng từng bắt tôi phải quỳ xin lỗi vì bát cháo tổ yến nguội cách đây mới hai mươi tư giờ đồng hồ. Không có một tiếng quát tháo chợ búa nào, tôi chỉ bình thản lật trang thứ hai của bản hợp đồng lao động và đọc to các điều khoản:
— Để thể hiện tinh thần nhân đạo của chủ nợ, tôi đồng ý cho ba người ký Hợp đồng Lao động Công ích và Dịch vụ. — Vệ sinh tại Hệ thống Khu nghỉ dưỡng Sinh thái của Tập đoàn Bình Minh để khấu trừ dần khoản nợ hai tỷ sáu trăm triệu đồng! — Cụ thể vị trí công việc và mức lương khấu trừ như sau: — Thứ nhất, bà Lý Cẩm Vân, do có kinh nghiệm kiểm tra độ nóng của cháo và đếm từng củ hành, được phân công vào bộ phận nhặt rau. — Bóc hành tỏi và rửa bát đĩa tại bếp ăn tập thể công nhân với mức lương tám triệu đồng một tháng! — Thứ hai, cô Triệu Thiên Hương, do có đam mê đặc biệt với việc lau chùi đồ da, được phân công vào tổ tạp vụ. — chuyên cọ rửa nhà vệ sinh công cộng và đánh bóng giày cho khách lưu trú với mức lương tám triệu năm trăm nghìn đồng một tháng! — Thứ ba, anh Triệu Quốc Tuấn, do rất thích đi đánh golf và khoe xe sang, được phân công làm nhân viên. — nhặt bóng golf ngoài trời nắng và rửa xe tại bãi đỗ xe khu nghỉ dưỡng với mức lương chín triệu đồng một tháng!
Triệu Thiên Hương nghe thấy mình phải đi cọ nhà vệ sinh công cộng và đánh giày cho khách thì rú lên một tiếng tuyệt vọng: — Hả? Bắt tiểu thư hào môn như tao đi cọ bồn cầu với mức lương tám triệu rưỡi một tháng, thế thì bao giờ mới trả hết hai tỷ sáu trăm triệu tiền nợ?
Tôi bấm máy tính lách cách rồi mỉm cười giải đáp thắc mắc cho cô ta: — Tổng thu nhập của cả ba mẹ con chị là hai mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng một tháng. — Sau khi trừ đi chi phí ăn ở tại khu ký túc xá công nhân là bốn triệu năm trăm nghìn đồng. — Mỗi tháng gia đình chị sẽ trả được cho tôi đúng hai mươi mốt triệu đồng tiền gốc. — Tôi miễn toàn bộ lãi phát sinh! — Tính tròn ra thì ba mẹ con nhà họ Triệu chỉ cần chăm chỉ bóc hành, cọ bồn cầu và nhặt. — bóng golf liên tục trong vòng mười năm bốn tháng là sẽ chính thức xóa sạch nợ xấu để làm lại cuộc đời!
Bà Điền nghe đến con số mười năm bốn tháng bóc hành rửa bát thì hai mắt trợn trắng, suýt ngất xỉu tại chỗ. Nhưng khi liếc nhìn tập hồ sơ tố giác tội phạm lừa đảo tín dụng đang nằm trên tay luật sư của Hoàng Minh Đức, cả ba mẹ con. họ đều hiểu rõ giữa mười năm lao động chân tay có cơm ăn áo mặc và mười năm bóc lịch trong trại giam thì phải chọn đường nào. Triệu Quốc Tuấn run rẩy cầm cây bút bi lên, ký tên và lăn tay đỏ chót vào cả ba bản hợp đồng lao động trừ nợ. Đồng thời ký luôn vào Đơn Thuận tình Ly hôn mà tôi đã kẹp sẵn ở trang cuối cùng. Cam kết ra đi tay trắng và tự nguyện chịu toàn bộ nợ riêng.
Đúng mười một giờ trưa, chiếc xe khách mười sáu chỗ của bộ phận hậu cần Tập đoàn Bình Minh. đã đỗ sẵn ngoài cổng biệt thự để đón ba lao động mới đi nhận việc ngay trong ca chiều. Trước khi bước lên xe với túi quần áo vải thô trên tay, Bà Điền quay đầu nhìn lại. căn biệt thự ngập tràn hoa phượng mà bà ta từng vỗ ngực tự hào suốt mấy chục năm qua. Nước mắt chảy ròng ròng. Còn Triệu Thiên Hương thì vừa đi vừa sụt sịt nhìn hai thùng túi xách hàng hiệu đang được nhân viên của tôi bê lên xe chuyên dụng đi bán thanh lý.
Khi cánh cổng sắt của biệt thự khép lại sau lưng chiếc xe chở gia đình họ Triệu đi lao động cải tạo. Không gian sân vườn bỗng trở nên trong lành và tĩnh lặng lạ thường. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, vươn vai một cái cho giãn gân cốt sau hai ngày làm việc hết công suất. Ngay bên cạnh tôi, Hoàng Minh Đức vẫn đứng đó từ lúc nào, trên tay anh đang cầm một tập hồ sơ bìa cứng màu vàng ánh kim hoàn toàn mới.
Tôi quay sang nhìn vị sếp cũ kiêm đối tác mới ở thế giới này, nhướng mày hỏi vui: — Sao thế Tổng Giám đốc Hoàng, hợp đồng mua bán nợ biệt thự và hợp đồng lao động của con nợ đã chốt xong xuôi cả rồi. — Chẳng lẽ tôi vẫn còn thiếu phí tư vấn gì của Quỹ Bình Minh chưa thanh toán à?
Hoàng Minh Đức bước lại gần tôi một bước, ánh nắng trưa xuyên qua tán lá phượng chiếu lên gương mặt điển trai đang nở một nụ cười ấm áp hiếm thấy. Anh mở tập hồ sơ bìa vàng ra, để lộ một bản Thỏa thuận Mời Hợp tác Chiến lược với chức. danh Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khối Xử lý Nợ xấu và Định giá Tài sản Tập đoàn Bình Minh. Mức lương cơ bản và cổ phần thưởng cao gấp đôi cả thời tôi còn ở thế giới cũ. Hoàng Minh Đức nhìn sâu vào mắt tôi, giọng nói trầm thấp mang theo sự trân trọng rõ rệt:
— Phí dịch vụ mua hộ khoản nợ ngân hàng hôm nay tôi xin phép chưa thu bằng tiền mặt, cô Bùi Tố Như ạ. — Một nhân tài có khả năng dùng đúng năm củ hành khô và một bảng tra cứu CIC. — để giải quyết gọn gàng khoản nợ xấu mười tám tỷ trong vòng ba mươi sáu giờ như cô. — Nếu tôi để lọt sang công ty đối thủ thì đúng là lỗi lớn nhất của một nhà đầu tư. — Không biết Chị Đại ngành thu hồi nợ có sẵn lòng ký thêm một hợp đồng dài hạn nữa, cùng tôi về quản lý khối tài sản của Bình Minh không?
Tôi nhìn con số hoa hồng trên mỗi thương vụ thu hồi nợ xấu được in đậm trong bản hợp đồng, đôi mắt lập tức sáng rực lên niềm đam mê nghề nghiệp bất diệt. Căn biệt thự số mười tám đường Hoa Phượng này sau khi sang tên xong, tôi sẽ cho. cải tạo ngay thành văn phòng đại diện của Bộ phận Xử lý Nợ xấu khu vực phía Bắc. Còn phòng khách có bộ ghế sofa da bò Ý kia sẽ trở thành phòng tiếp đón các con nợ VIP. Tôi rút cây bút máy từ trong túi áo vest ra, dứt khoát ký một chữ Bùi Tố Như thật bay bướm vào ô Phó Tổng Giám đốc. Rồi mỉm cười bắt tay người cộng sự ăn ý:
— Hợp đồng đã ký, từ ngày mai mỗi phút làm thêm giờ của tôi đều tính phí tư vấn theo chuẩn quốc tế đấy nhé, Tổng Giám đốc Hoàng! — Còn bây giờ, để ăn mừng thương vụ đầu tiên thành công mỹ mãn, tôi mời anh đi ăn một bữa trưa thật thịnh soạn. — Yên tâm là bữa này tôi khuyến mãi không tính tiền hành lá!