Sau cú bẽ mặt để đời ở Khách sạn Hoàng Kim và phải đi bộ suốt năm cây số. về nhà vì xe đã bị tôi thu giữ chìa khóa trả về công ty cho thuê tài chính. Cả nhà họ Triệu rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ. Thế nhưng thay vì tỉnh ngộ, lòng tham và sự cay cú lại thúc đẩy ba mẹ con họ bàn tính một âm mưu bẩn thỉu cuối cùng vào sáng hôm sau. Lúc tám giờ sáng, từ qua hệ thống camera giám sát kết nối trực tiếp với điện thoại, tôi nghe rõ từng lời bàn bạc của họ trong phòng chứa đồ tầng hai.
Tiếng Bà Điền rít lên đầy vẻ độc ác: — Quốc Tuấn, con Tố Như nó giữ hết tiền mặt với túi xách ở phòng ngủ chính, nhưng cuốn sổ đỏ. — bản gốc của căn biệt thự này thì bố mày trước khi mất đã đem thế chấp ở Ngân hàng Đông Đô rồi. — Tuy nhiên, trong két sắt phòng mẹ vẫn còn giữ một bản sao công chứng sổ đỏ cũ từ ba năm trước chưa đóng dấu thế chấp! — Sáng nay mẹ đã gọi cho lão Hổ bên tiệm cầm đồ chợ Sắt rồi, lão ấy đồng ý cầm bản sao. — công chứng đó kèm giấy cam kết bán nhà của ba mẹ con mình để giải ngân nóng hai tỷ đồng tiền mặt!
Giọng Triệu Quốc Tuấn hào hứng đáp lại: — Ý kiến của mẹ quá tuyệt vời! — Chỉ cần cầm được hai tỷ tiền mặt của lão Hổ về, con sẽ thuê ngay một đám bảo vệ tư nhân đến phá khóa phòng con Tố Như. — Cướp lại toàn bộ thùng túi xách và ép nó phải ký giấy từ bỏ mọi khoản nợ! — Lúc đó tiền đã vào túi mình, còn cái biệt thự này ngân hàng có siết nợ thì con Tố Như cũng đang ở đây, cứ đổ hết lên đầu nó là xong!
Ngồi ở dưới sân vườn nhâm nhi tách cà phê sữa đá, tôi khẽ lắc đầu ngao ngán cho trình độ hiểu biết pháp luật bằng âm vô cực của gia tộc hào môn rởm này. Định dùng giấy tờ nhà đã thế chấp ngân hàng để đi lừa vay nóng bên ngoài, rồi lại định dùng bạo lực để xóa nợ hợp pháp ư? Đúng chín giờ không phút sáng, khi Bà Điền, Thiên Hương và Quốc Tuấn vừa mở cửa phòng khách định bước ra sân đón lão Hổ chủ tiệm cầm đồ. Cánh cổng sắt của biệt thự nhà họ Triệu đã mở toang.
Tuy nhiên, người bước vào sân không phải là gã chủ tiệm cầm đồ nào cả. Dẫn đầu là Hoàng Minh Đức, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Tài sản Bình Minh, cùng hai luật sư mặc vest đen. Hai cán bộ Văn phòng Thừa phát lại đeo thẻ đỏ và bốn nhân viên kiểm kê tài sản chuyên nghiệp. Họ mang theo một chiếc bàn dài phủ khăn nhung đỏ, một chiếc bảng trắng cỡ lớn, một chiếc loa cầm tay. công suất vừa đủ cho khuôn viên sân vườn và một chiếc búa gỗ đấu giá đặt ngay giữa sân biệt thự.
Triệu Quốc Tuấn nhìn thấy đội hình trang nghiêm đó thì chột dạ, nhưng vẫn cố ưỡn ngực bước ra bậc tam cấp quát lớn: — Các người là ai mà dám tự tiện xông vào tư gia của dòng họ Triệu chúng tôi bày bàn ghế giữa sân thế hả? — Đây là biệt thự riêng trị giá hai mươi tỷ của gia đình tôi, các người không cút ngay ra ngoài là tôi báo công an tội xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp đấy!
Hoàng Minh Đức dừng bước trước bậc tam cấp, tháo cặp kính mát cài lên túi áo ngực, giọng nói trầm ổn nhưng mang sức nặng ngàn cân: — Ông Triệu Quốc Tuấn, tôi là Hoàng Minh Đức, đại diện pháp luật của Công ty Quản lý Tài sản và Quỹ Mua bán Nợ Bình Minh. — Tôi đến đây hôm nay để tống đạt **Quyết định Thu giữ Tài sản Đảm bảo và. — Chuyển giao Quyền Chủ nợ Hợp pháp** đối với bất động sản số mười tám đường Hoa Phượng này! — Khoản vay thế chấp mười lăm tỷ đồng của gia đình ông tại Ngân hàng Thương mại Đông Đô đã quá hạn ba trăm linh một ngày. — Tổng dư nợ gốc và lãi phạt tính đến sáng nay là mười tám tỷ bốn trăm triệu đồng!
Bà Điền ôm chặt tập giấy bản sao sổ đỏ trong ngực, gào lên chối biến: — Ông nói láo! Nhà tôi nợ Ngân hàng Đông Đô chứ có nợ cái công ty Bình Minh của ông đồng nào đâu mà ông đòi thu giữ nhà! — Khi nào giám đốc ngân hàng đến đây quỳ xuống nói chuyện với tôi thì tôi mới tiếp!
Hoàng Minh Đức khẽ nghiêng người, nhường lối cho tôi từ phía sau bàn kiểm kê bước lên chính giữa sân biệt thự. Tôi cầm tập Hợp đồng Mua bán Nợ có Tài sản Đảm bảo đóng dấu giáp lai đỏ chót của Ngân hàng Đông Đô và Quỹ Bình Minh. Giơ cao trước mặt cả ba mẹ con họ:
— Không cần phải chờ giám đốc ngân hàng đâu mẹ chồng ạ, vì chủ nợ hợp pháp duy nhất. — đang nắm giữ cuốn sổ đỏ bản gốc của căn biệt thự này đang đứng ngay trước mặt bà đây! — Chiều hôm qua, vào lúc mười lăm giờ ba mươi phút, tôi cùng Công ty Quản lý Tài sản Bình Minh đã hoàn tất thủ tục mua. — lại một trăm phần trăm khoản nợ xấu của nhà họ Triệu từ Ngân hàng Đông Đô theo đúng quy định của Luật Các tổ chức tín dụng! — Toàn bộ quyền chủ nợ, quyền phát mãi tài sản thế chấp và cuốn sổ đỏ bản gốc mang tên. — gia đình họ Triệu hiện đã thuộc quyền định đoạt hợp pháp của Bùi Tố Như tôi và Quỹ Bình Minh!
Câu tuyên bố của tôi kèm theo con dấu đỏ chót trên tờ thông báo chuyển giao quyền chủ nợ khiến cả Bà Điền, Thiên Hương và Quốc Tuấn chết sững như ba pho tượng đá. Triệu Quốc Tuấn lắp bắp, hai đầu gối bắt đầu run lẩy bẩy: — Cô... cô mua lại khoản nợ mười tám tỷ của nhà tôi từ ngân hàng? — Cô lấy đâu ra lắm tiền thế, chẳng phải của hồi môn của cô đã bị nhà tôi rút gần hết suốt ba năm qua rồi sao?
Tôi mỉm cười, gõ nhẹ chiếc búa gỗ xuống mặt bàn nhung đỏ cái cộp: — Anh tưởng một Trưởng phòng Xử lý Nợ xấu như tôi mà lại để hết trứng vào một giỏ cho lũ mối mọt nhà anh đục khoét thật à? — Số tiền ba tỷ các người rút của nguyên chủ suốt ba năm qua đều có sao kê chuyển khoản ghi rõ nội dung là cho vay cá nhân có tính lãi. — Chứ không có một đồng nào ghi là cho không! — Còn hai căn hộ cao cấp đứng tên riêng của tôi cộng với quỹ đầu tư cá nhân và khoản chiết khấu mua nợ xấu thông qua Quỹ. — Bình Minh của anh Hoàng Minh Đức đã giúp tôi thâu tóm trọn vẹn cái vỏ bọc hào môn của nhà anh chỉ với một phần ba giá trị thực!
Bà Điền thấy cơ sự sụp đổ hoàn toàn liền lập tức tung chiêu bài cuối cùng của những kẻ ăn vạ. Bà ta ngồi phịch xuống bậc tam cấp đá hoa cương, vỗ đùi đen đét khóc rống lên: — Ối làng nước ơi! Con dâu bất hiếu cấu kết với người ngoài cướp nhà của mẹ chồng đây này! — Tôi già cả bệnh tật thế này, nó đuổi tôi ra khỏi nhà thì tôi đâm đầu vào cột cổng chết ngay tại đây cho nó mang tội giết người!
Tôi không hề nao núng, ra hiệu cho vị Thừa phát lại bật máy quay ghi nhận hiện trường, rồi cầm chiếc loa cầm tay tuyên bố dõng dạc: — Hôm nay không có tiệc tùng khách sạn hay màn hình chiếu phim gì hết, ngay tại sân biệt thự này. — Tôi chính thức khai mạc Phiên đấu giá thanh lý tài sản và Khấu trừ công nợ nội bộ nhà họ Triệu! — Căn cứ theo Điều hai trăm chín mươi chín Bộ luật Dân sự về xử lý tài sản bảo đảm. — Căn biệt thự này được định giá thu hồi nợ là mười tám tỷ bốn trăm triệu đồng. — Vừa khít với khoản nợ ngân hàng đã quá hạn! — Tuy nhiên, ba mẹ con bà Lý Cẩm Vân, Triệu Thiên Hương và Triệu Quốc Tuấn vẫn còn. — nợ cá nhân Bùi Tố Như tôi tổng cộng bốn tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng tiền vay mặt. — Tiền hóa đơn sinh hoạt ba năm, tiền túi xách trả góp và cả tiền năm củ hành khô ngày hôm qua!
Tôi quay sang bảng trắng, nơi hai nhân viên kiểm kê vừa dán lên danh mục toàn bộ tài sản còn lại trong nhà họ Triệu: — Để khấu trừ khoản nợ bốn tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng này, tôi tiến hành định giá và phát mãi tại chỗ toàn bộ tài sản cá nhân của ba con nợ! — Lô số một: Mười hai chiếc túi xách hàng hiệu đã niêm phong của Triệu Thiên Hương, định giá thanh lý nhanh tám trăm năm mươi triệu đồng, thu hồi tại chỗ! — Lô số hai: Ba bộ trang sức vàng ta và ngọc bích thật trong két sắt của bà Lý Cẩm Vân cùng toàn bộ đồ gỗ cổ trong phòng thờ. — Định giá một tỷ hai trăm triệu đồng, thu hồi tại chỗ! — Lô số ba: Toàn bộ mười tám bộ vest đặt may, giày da Ý và bộ gậy đánh golf của Triệu Quốc Tuấn. — Định giá thanh lý đồ cũ hai trăm triệu đồng, trừ thẳng vào gốc!
Triệu Thiên Hương nhìn nhân viên kiểm kê bê từng chiếc hộp đựng giày và gậy đánh golf từ trong nhà ra xếp lên bàn đấu giá giữa sân thì khóc nấc lên: — Thế... thế sau khi thu hết nhà cửa, túi xách, quần áo của bọn tôi rồi thì chúng tôi vẫn còn nợ cô bao nhiêu nữa?
Tôi bấm máy tính cầm tay cái tách, giơ màn hình hiển thị con số rõ mồn một: — Sau khi cấn trừ toàn bộ biệt thự và tài sản hiện vật, ba mẹ con nhà họ Triệu vẫn còn nợ ròng cá nhân tôi đúng hai tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn! — Vì cả ba người đều đang mang án nợ xấu nhóm năm trên hệ thống ngân hàng, không có bất kỳ tổ chức tín dụng nào cho vay đảo nợ. — Tôi đã chuẩn bị sẵn một phương án trả nợ bằng sức lao động cực kỳ nhân văn!