Chiếc bình hoa pha lê dày cộm bị Đoàn Gia Hưng giơ cao quá đầu, ánh đèn chùm phòng khách hắt vào mặt kính lấp lánh như một lưỡi dao sắc lạnh. Hắn trợn trừng hai mắt đỏ ngầu, gân cổ nổi cuồn cuộn rồi gầm lên giữa căn nhà phố ba tầng trên đại lộ trung tâm: "Tô Mộc Trà, hôm nay cô không giao chìa khóa két sắt để tôi lấy sổ đỏ căn nhà này đi cắm, tôi đập nát cái đầu tôi ngay trước mặt cô đấy!"
Cơn gió lạnh đầu tháng Mười lùa qua khung cửa sổ đang mở toang, thổi tung tờ hợp đồng vay vốn đặt trên mặt bàn kính. Tôi ngồi bất động trên ghế sofa gỗ gụ, đầu ngón tay khẽ chạm vào gáy mình. Ở đó không còn vết nứt vỡ sọ đau buốt đến tận xương tủy, cũng không còn mùi máu tanh nồng nặc hòa lẫn với nước mưa bẩn thỉu dưới chân cầu thang.
Tôi thực sự đã sống lại rồi. Ngồi ở chiếc ghế bành đối diện, mẹ chồng tôi là bà Vũ Hồng Hạnh, người mà cả khu khu phố trung tâm này vẫn quen gọi là bà Vũ Hồng Hạnh, đang đập đùi đen đét. Bà Vũ Hồng Hạnh chỉ thẳng ngón tay đeo nhẫn vàng giả vào mặt tôi, giọng the thé đanh chua: "Con đàn bà độc ác kia, mày muốn nhìn thằng Hưng chết trước mặt tao thì mày mới vừa lòng hả dạ phải không?" "Sổ đỏ căn nhà này là của vợ chồng tao để lại cho thằng Hưng. Nó đem đi thế chấp cho cậu Bảo để bắt đáy sàn tiền số BitGold, một tuần nhân năm tài sản chứ có phải đi ăn cướp đâu mà mày giữ khư khư!"
Cách đó vài bước chân, Quách Thế Bảo đang ngồi vắt chân chữ ngũ, cổ tay đeo chiếc đồng hồ mạ vàng sáng loáng. Gã thong thả nhả một vòng khói thuốc lá thơm phức, giả bộ thở dài khuyên nhủ: "Chị Tô Mộc Trà à, chỗ anh em học chung đại học với thằng Hưng, tôi mới nhường lại một suất nội bộ trên sàn phái sinh BitGold VIP cho nó." "Sóng thần tài chính mười năm có một, bỏ bốn tỷ vào tối nay, đúng bảy ngày sau rút ra hai mươi tỷ tiền mặt." "Chị làm vợ mà cứ cản đường tài lộc của chồng thế này, sau này anh em trong giới đầu tư nhìn vào lại cười thằng Hưng sợ vợ, không làm nổi nghiệp lớn."
Bởi vì chỉ đúng một tuần sau đêm đó, sàn giao dịch tiền số BitGold VIP do băng nhóm của Quách Thế Bảo điều khiển đã cố tình tung chiêu "nhả lãi thật" Hai mẹ con họ không hề biết rằng chỉ mười lăm ngày sau đó, sàn BitGold sẽ đánh sập máy chủ và cuỗm sạch hàng trăm tỷ đồng của những kẻ nạp tiền đợt hai. Trong đầu óc tham lam mù quáng của mẹ con nhà họ Đoàn, họ chỉ đinh ninh một điều duy nhất:
Suốt ba năm ròng rã sau đó, mỗi khi đi làm về, tôi đều phải hứng chịu những trận đòn roi và những lời nguyền rủa độc địa nhất từ hai mẹ con họ. Mỗi lần thua bạc về lại túm tóc tôi đập đầu vào tường, bắt tôi phải nộp sạch từng đồng lương kế toán để "bù đắp cơ hội làm tỷ phú bị đánh cắp".
Cơ thể tôi lao thẳng qua lan can gỗ mục nát, đập đầu xuống nền đá hoa cương tầng một. Trong giây phút hấp hối khi máu tươi tràn qua khóe mắt, tôi vẫn nghe rõ tiếng Đoàn Gia Hưng lạnh lùng nói với mẹ hắn trên đầu cầu thang: "Mẹ đừng run, cứ khai với công an là nó đi tất trơn trượt chân ngã chết, lấy ba tỷ tiền bảo hiểm này về con lại theo anh Bảo gỡ gạc!"
"Tô Mộc Trà! Cô bị điếc à? Tôi đếm từ một đến ba, cô có mở két sắt đưa sổ đỏ đây không thì bảo?"
"Anh Hưng, anh bỏ chiếc bình xuống đi kẻo mỏi tay."
"Sổ đỏ nhà tổ họ Đoàn đây, giấy tờ tùy thân và sổ hộ khẩu gốc em cũng kẹp sẵn bên trong rồi." "Cơ hội một tuần nhân năm tài sản, bốn tỷ biến thành hai mươi tỷ ngàn năm có một thế này, em làm vợ sao dám cản đường phát tài của anh và mẹ chứ!"
Cả căn phòng khách bỗng chốc rơi vào sự im lặng kỳ quặc. Đôi mắt ti hí nhìn chằm chằm vào cuốn sổ đỏ trên bàn rồi lại liếc sang mặt tôi đầy vẻ đa nghi: "Con Trà... mày nói thật hay mày lại đang giở trò mèo gì đấy?" "Chiều nay lúc nghe thằng Hưng bàn chuyện cắm nhà cho cậu Bảo, chẳng phải mày còn làm ầm lên bảo đây là sòng bạc lừa đảo, dọa sống dọa chết không cho ký cơ mà?"
Tôi thong thả cầm ấm trà sứ trên bàn, rót đầy ba chén nước trà nóng hổi đẩy về phía mẹ chồng, chồng và Quách Thế Bảo. "Mẹ à, chiều nay là do con nông cạn, đầu óc con chỉ quen tính mấy con số lẻ ở phòng kế toán nên mới nhìn gà hóa quốc." "Vừa nãy ngồi nghe anh Bảo phân tích về sóng thần tài chính quốc tế, con mới sáng mắt ra là chồng con sắp bước chân vào giới siêu giàu rồi." "Anh Bảo đã có lòng tốt nhường suất nội bộ quý giá như thế, anh Hưng mà không tất tay đem cả căn nhà đi cắm thì đúng là phụ lòng trời đất!"
Nghe những lời tâng bốc ngọt như mía lùi ấy, sắc mặt Quách Thế Bảo giãn ra thấy rõ, nhưng sâu trong đáy mắt gã vẫn lướt qua một tia cảnh giác của kẻ chuyên đi lừa lọc. Gã gạt tàn thuốc vào chiếc đĩa sứ, nở nụ cười giả lả: "Ồ, không ngờ chị Tô Mộc Trà lại thông suốt nhanh như vậy, đúng là người phụ nữ biết nhìn xa trông rộng." "Vậy thì tốt quá rồi, trong bộ hồ sơ thế chấp bốn tỷ này của bên công ty tài chính chúng tôi. Ngoài chữ ký của chủ hộ là bác gái Vũ Hồng Hạnh và người vay là Đoàn Gia Hưng, còn cần thêm chữ ký đồng bảo lãnh trả nợ của vợ hợp pháp là chị nữa." "Chị ký luôn vào mục người đồng vay vốn ở trang cuối này đi để đêm nay tôi giải ngân vào tài khoản sàn BitGold cho kịp giờ vàng!"
Quách Thế Bảo vừa nói vừa đẩy tờ hợp đồng dày cộp cùng cây bút bi mực xanh về phía tôi. Tôi nhìn xuống dòng chữ "Người đồng bảo lãnh chịu trách nhiệm liên đới toàn bộ nợ gốc và lãi phát sinh" được in bằng cỡ chữ nhỏ xíu ở cuối trang giấy.
Tôi không chạm vào cây bút của Thế Bảo, mà khẽ rụt tay lại, vẻ mặt thoáng hiện nét âu sầu tự trách. "Anh Hưng, mẹ, cả anh Bảo nữa... thực ra tối nay em quyết định giao sổ đỏ ra ngay là vì một chuyện hệ trọng khác." "Lúc chiều đi làm về, em có ghé qua xem quẻ ở chỗ thầy phong thủy nổi tiếng nhất quận mình." "Thầy bấm độn xong liền đập bàn bảo rằng, tuổi của em và mệnh của anh Hưng năm nay xung khắc cực nặng về đường đại tài." "Nếu chỉ làm công ăn lương kiếm vài đồng bạc lẻ thì không sao. Thì chắc chắn thương vụ hai mươi tỷ này sẽ đổ bể vào phút chót!"
Bà Vũ Hồng Hạnh vốn là người mê tín dị đoan đến mức mỗi tháng đi xem bói ba lần, vừa nghe nhắc đến hai chữ "khắc tài" liền giật bắn người như đỉa phải vôi. Bà ta vội vàng giật phắt tờ hợp đồng trước mặt tôi kéo về phía mình, miệng lắp bắp: "Cái gì? Thầy phán mệnh mày khắc đường phát tài của thằng Hưng nhà tao á?" "Thảo nào từ ngày cưới mày về suốt sáu năm nay, thằng Hưng đầu tư cái gì cũng lỗ chổng vó, đánh con lô cũng trượt một nút!" "Hóa ra là tại cái vía hãm tài của mày cản đường con trai tao!"
Đoàn Gia Hưng cũng đặt phịch chiếc bình pha lê xuống bàn, cau mày nhìn tôi chằm chằm: "Thầy phong thủy nói thế thật à? Vậy bây giờ phải hóa giải làm sao?" "Đêm nay là hạn chót để vào lệnh trên sàn BitGold rồi, cô đừng có bịa chuyện thầy bà để trì hoãn việc tôi cắm sổ đỏ đấy nhé!"
Tôi lập tức lấy chiếc khăn giấy chấm nhẹ lên khóe mắt khô ráo, giọng nói nghẹn ngào đầy vẻ cao thượng hy sinh: "Em nào dám trì hoãn cơ hội đổi đời của anh!" "Thầy phong thủy bảo cách hóa giải duy nhất để anh Hưng ăn trọn hai mươi tỷ trong bảy ngày tới. Đó là trước khi giải ngân khoản vay bốn tỷ này, hai vợ chồng mình phải cắt đứt hoàn toàn ràng buộc pháp lý và tài sản." "Em đã soạn sẵn bản Thỏa thuận phân chia tài sản và Đơn thuận tình ly hôn ở đây rồi."
Vừa dứt lời, tôi rút từ dưới lớp đệm ghế sofa ra một tập hồ sơ đánh máy sẵn mà tôi đã chuẩn bị ngay từ lúc tỉnh dậy trong phòng ngủ một tiếng trước. Tôi đặt tập giấy lên bàn, nói rành mạch từng câu chữ: "Trong bản thỏa thuận này ghi rất rõ: Sau khi ly hôn, căn nhà mặt phố số một trăm bốn mươi tám trung tâm thuộc quyền sở hữu và định đoạt tuyệt đối của mẹ và anh Hưng." "Quan trọng hơn, toàn bộ khoản tiền bốn tỷ đem đi đầu tư sàn BitGold. Em cam kết từ bỏ mọi quyền lợi, không được phép đòi chia dù chỉ một xu!" "Em chỉ xin mang đi đúng sáu trăm năm mươi triệu đồng tiền tiết kiệm lương của em trong sổ ngân hàng riêng và chiếc xe máy cũ để thuê nhà trọ sống qua ngày thôi."
Nghe đến câu "không được phép đòi chia dù chỉ một xu trong khoản lợi nhuận hai mươi tỷ" Bà Vũ Hồng Hạnh nuốt nước bọt ực một cái, vội vàng kéo tay áo Đoàn Gia Hưng thì thầm nhưng âm lượng lại to đến mức cả phòng đều nghe rõ: "Hưng ơi, con nghe thấy gì chưa? Nó tự nguyện ký giấy từ bỏ quyền chia đôi hai mươi tỷ kìa!" "Mẹ nói thật, từ chiều tới giờ mẹ cứ lo ngay ngáy, nhỡ tuần sau con thắng lớn cầm hai mươi tỷ về. Con Trà nó giở luật hôn nhân ra đòi chia một nửa mất đứt mười tỷ của mẹ con mình thì xót ruột lắm!" "Bây giờ nó sợ vía nó khắc tài, chỉ xin cầm có sáu trăm năm mươi triệu tiền còm của nó rồi cút đi. Thế thì chẳng phải mẹ con mình vừa giải được hạn phong thủy, vừa ôm trọn hai mươi tỷ không mất một đồng nào cho người ngoài sao?"
Đoàn Gia Hưng nghe mẹ phân tích xong thì gương mặt đang hầm hầm bỗng nở hoa. Sợ tôi đổi ý, Đoàn Gia Hưng lập tức vồ lấy tập giấy ly hôn và thỏa thuận phân chia tài sản, mắt đọc lướt qua dòng chữ cam kết từ bỏ tài sản của tôi rồi hỏi dồn: "Cô nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé Tô Mộc Trà!" "Đúng bảy giờ rưỡi sáng mai ra Phòng Công chứng số bốn ký thỏa thuận phân chia tài sản độc lập và nộp hồ sơ thuận tình ly hôn luôn!" "Sau khi tòa ra quyết định mà thấy tôi cầm hai mươi tỷ mua biệt thự. Mua siêu xe, cô có quỳ trước cổng khóc lóc xin tái hôn hay đòi chia tiền thì cũng đừng trách tôi trở mặt vô tình!"
Tôi cúi đầu che đi ánh mắt sắc lạnh như băng tuyết, giọng nói vẫn giữ vẻ cam chịu yếu đuối: "Vâng, em biết thân biết phận mình không có số hưởng phú quý lớn như vậy." "Chỉ cần anh và mẹ ký xác nhận vào bản cam kết sơ bộ này ngay tối nay. Để trưa mai anh Bảo giải ngân luôn bốn tỷ cho anh bắt đáy sàn BitGold."
Quách Thế Bảo ngồi bên cạnh nheo mắt nhìn tôi, có vẻ hơi tiếc vì mất đi một con nợ có thu nhập ổn định là kế toán trưởng như tôi. Nhưng khi nhìn sang cuốn sổ đỏ căn nhà mặt khu phố trung tâm rộng tám mươi mét vuông trị giá gần chục tỷ đồng đang nằm gọn trên bàn. Lòng tham của gã lập tức lấn át tất cả. Chỉ cần bà Vũ Hồng Hạnh và Đoàn Gia Hưng ký vào hợp đồng vay thế chấp giả cách chuyển nhượng vào trưa mai. Căn nhà mặt tiền đắc địa này coi như đã nằm chắc trong túi gã! Thế Bảo vỗ đùi cười lớn, đứng dậy bắt tay Đoàn Gia Hưng: "Được! Đàn ông làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, trưa mai ngay tại cửa Phòng Công chứng, vừa xong giấy tờ cắt khẩu tài sản của vợ cậu là tôi chuyển khoản bốn tỷ tại chỗ!"
Đoàn Gia Hưng hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt, vội vàng chấm mực đỏ lăn tay cùng bà Vũ Hồng Hạnh vào bản cam kết sơ bộ của tôi. Nhìn dấu vân tay đỏ chót của hai mẹ con họ in hằn trên trang giấy trắng, tôi khẽ thở phào một hơi thật sâu. Đêm nay là ngày mười tháng Mười. Từ giây phút trưa mai khi họ đặt bút ký vào tờ giấy bán nhà cho Quách Thế Bảo. Chiếc đồng hồ đếm ngược mười lăm ngày tới ngày tàn của nhà họ Đoàn sẽ chính thức bắt đầu điểm nhịp!