Đúng bảy giờ ba mươi phút sáng hôm sau, chiếc taxi chở tôi và mẹ con Đoàn Gia Hưng đã dừng trước cổng Phòng Công chứng số bốn nằm trên đại lộ trung tâm. Suốt dọc đường đi, bà Vũ Hồng Hạnh ôm khư khư chiếc túi vải đen đựng cuốn sổ đỏ căn nhà mặt khu phố trung tâm trước ngực. Mắt cứ liếc xéo sang tôi như sợ tôi bất ngờ giật lấy rồi nhảy xuống xe. Đoàn Gia Hưng thì diện bộ vest bóng lộn vẫn mặc đi tiếp khách bất động sản, miệng liên tục thúc giục: "Đi nhanh cái chân lên Tô Mộc Trà, lấy số thứ tự đầu tiên cho tôi, chín giờ rưỡi anh Bảo đã hẹn bên giải ngân mang tiền đến đây rồi đấy!"
Hành lang Phòng Công chứng buổi sáng sớm đã lác đác vài người đến làm thủ tục nhà đất. Khi tôi vừa bước qua bậc thềm đá hoa cương để tiến về quầy lễ tân, một giọng nói trầm ấm, điềm đạm từ phía bàn thẩm định hồ sơ bên cạnh bất ngờ vang lên: "Xin lỗi, chiếc khăn lụa trên túi xách của cô vừa rơi xuống sàn kìa."
Tôi khựng bước, quay đầu nhìn lại. Đứng trước mặt tôi là một người đàn ông cao ráo trạc ngoài ba mươi tuổi, mặc bộ âu phục màu xám tro phẳng phiu, trên ngực áo cài tấm thẻ kim loại khắc dòng chữ sắc nét: Lương Quang Minh — Giám đốc Trung tâm Đấu giá Tài sản Nam Việt.
Anh đang hơi cúi người, nhặt chiếc khăn lụa màu kem của tôi lên bằng hai tay rồi lịch sự đưa tới. Tôi nhớ rất rõ người đàn ông này. Để lật tẩy màn kịch "trượt chân ngã cầu thang" nhằm trục lợi bảo hiểm của bọn họ!
"Cảm ơn anh... Giám đốc Lương."
Lương Quang Minh hơi nhướng mày ngạc nhiên khi thấy tôi gọi đúng chức danh của anh. Anh khẽ gật đầu đáp lễ: "Không có gì. Cô đến làm văn bản thỏa thuận phân chia tài sản vợ chồng trước khi ly hôn sao?" "Nếu liên quan đến việc miễn trừ nghĩa vụ nợ thế chấp bất động sản. Tránh trường hợp chủ nợ dùng kẽ hở thời gian hôn nhân để kiện liên đới sau này."
Chỉ một câu nhắc nhở ngắn gọn của người trong nghề nhưng lại trúng phóc vào tử huyệt pháp lý mà tôi đang cần gia cố! Đoàn Gia Hưng đứng phía sau thấy tôi nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt có phong thái sang trọng thì lập tức sầm mặt bước tới, kéo mạnh khuỷu tay tôi: "Cô đứng đấy nói nhảm cái gì với người dưng thế hả? Vào phòng công chứng viên số hai ngay, đến lượt rồi!"
Tôi mỉm cười gật đầu cảm ơn Lương Quang Minh lần nữa rồi bước vào phòng làm việc của công chứng viên. Ngồi trước bàn làm việc, vị công chứng viên già đẩy gọng kính đọc kỹ bản dự thảo của chúng tôi, sau đó nhìn sang tôi với ánh mắt ái ngại: "Chị Tô Mộc Trà, theo nội dung văn bản này, chị tự nguyện khước từ toàn bộ quyền lợi đối. Với căn nhà mặt khu phố trung tâm và mọi khoản lợi tức đầu tư của ông Đoàn Gia Hưng." "Chị có bị ai ép buộc hay đe dọa khi ký văn bản này không?"
Bà Vũ Hồng Hạnh ngồi bên cạnh lập tức chồm người lên mặt bàn, vỗ ngực bôm bốp: "Ơ hay cái ông công chứng này, ai thèm ép nó!" "Là tự nó biết thân biết phận mệnh nó khắc tài lộc của con trai tôi. Nên nó tự nguyện cầm sáu trăm năm mươi triệu tiền riêng của nó ra đi để nhường lộc hai mươi tỷ cho nhà tôi đấy chứ!" "Con Trà, mày mở mồm nói rõ cho ông ấy nghe đi, không người ta lại tưởng mẹ con tao ăn hiếp mày!"
Tôi bình thản nhìn thẳng vào mắt vị công chứng viên, giọng nói rõ ràng, dứt khoát từng chữ: "Thưa ông, tôi hoàn toàn tự nguyện." "Tôi chỉ yêu cầu bổ sung thêm đúng một câu theo chuẩn pháp lý vào Điều bốn của văn bản công chứng như sau:" *"Kể từ ngày mười tháng Mười năm nay, mọi hợp đồng vay vốn. Và ông Đoàn Gia Hưng ký kết với ông Quách Thế Bảo hay bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác đều là nghĩa vụ nợ riêng biệt."* "Bà Tô Mộc Trà hoàn toàn không biết, không sử dụng nguồn tiền vay này và được miễn trừ tuyệt đối mọi trách nhiệm dân sự, hình sự liên quan."
Nghe tôi đọc một mạch điều khoản chặt chẽ như gọng kìm sắt ấy, Đoàn Gia Hưng chẳng những không hề nghi ngờ mà còn bật cười khẩy đầy khinh bỉ: "Gớm, cô lại còn sợ tôi đầu tư thua lỗ bắt cô trả nợ thay cơ đấy!" "Công chứng viên cứ gõ nguyên xi câu đấy vào cho nó yên tâm!" "Ghi thêm luôn là kể cả khi bốn tỷ của tôi nhân lên thành hai mươi tỷ hay năm mươi tỷ, Tô Mộc Trà mà thò mặt về đòi một đồng lẻ thì trời tru đất diệt!"
Vị công chứng viên thở dài lắc đầu trước sự ngạo mạn của Đoàn Gia Hưng, nhanh chóng bổ sung điều khoản vào hệ thống rồi in ra bốn bản chính thức. Sau đó, nhờ dịch vụ hỗ trợ thủ tục nhanh mà Đoàn Gia Hưng đã bỏ tiền lo lót từ trước tại tòa án quận ngay sát vách để kịp "cắt vía xấu"
Khi chúng tôi bước ra khỏi bậc thềm Phòng Công chứng lúc chín giờ rưỡi sáng, chiếc xe sedan màu đen bóng loáng của Quách Thế Bảo đã đỗ sẵn dưới gốc cây bàng. Vừa thấy mẹ con Đoàn Gia Hưng giơ tờ văn bản công chứng phân chia tài sản lên khoe, Thế Bảo đã vỗ tay cười ha hả: "Tuyệt vời! Chúc mừng thằng bạn chí cốt của tôi chính thức rũ sạch vận đen để đón đại vận tỷ phú!" "Đây, hợp đồng giải ngân bốn tỷ tiền mặt vào thẳng sàn BitGold VIP tôi đã soạn sẵn rồi." "Bác gái Hạnh và Đoàn Gia Hưng ký luôn trên nắp capo xe cho nóng sốt, ký xong tôi bấm lệnh chuyển tiền ngay trước mặt hai người!"
Bà Vũ Hồng Hạnh và Đoàn Gia Hưng mắt sáng như sao, vội vàng lao tới bên nắp capo chiếc xe hơi đen. Đó hoàn toàn không phải là "Hợp đồng thế chấp vay vốn", mà là "Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có điều khoản mua lại trong mười lăm ngày"!
Để chặn trước mọi đường lùi và tránh việc sau này hai mẹ con họ đổ vấy rằng tôi biết mà không nhắc. Tôi cố tình cất giọng nói đủ lớn để cả mấy người đứng quanh xe đều nghe thấy: "Anh Hưng, mẹ à, em thấy tập hồ sơ của anh Bảo dày thế kia. Hay là hai người cầm vào bên trong nhờ công chứng viên đọc kỹ lại từng điều khoản phạt quá hạn rồi hẵng ký?"
Vừa nghe tôi mở miệng, bà Vũ Hồng Hạnh đã quay ngoắt lại trừng mắt quát tháo: "Mày câm ngay cái mồm quạ đen của mày lại cho tao!" "Giấy tờ cắt đứt tài sản mày vừa ký ráo mực xong, bây giờ mày đã là người dưng nước lã, lấy tư cách gì mà xía vào chuyện làm ăn tiền tỷ của mẹ con tao?" "Cậu Bảo là chỗ anh em ruột thịt với thằng Hưng, cậu ấy mang hai mươi tỷ đến tận miệng cho nhà tao ăn, cần gì phải đọc với chả xét!"
Đoàn Gia Hưng cũng giật phắt cây bút trên tay Thế Bảo, vừa ký xoẹt xoẹt lên tất cả các trang giấy vừa cười nhạo báng vào mặt tôi: "Tô Mộc Trà, cô đúng là đồ đàn bà mắt nông như cái giếng cạn!" "Cô ôm sáu trăm năm mươi triệu tiền lẻ của cô rồi cút về cái phòng trọ chuột chạy của cô đi!" "Đợi đúng một tuần nữa tôi rút hai mươi tỷ về, tôi sẽ chụp ảnh đống tiền mặt chất đầy giường gửi cho cô sáng mắt ra nhé!"
Hai mẹ con họ tranh nhau ấn ngón tay cái đẫm mực đỏ vào từng trang hợp đồng chuyển nhượng nhà đất mà không thèm đọc lấy một dòng chữ nhỏ. Quách Thế Bảo thu lại cuốn sổ đỏ gốc của căn nhà số một trăm bốn mươi tám trung tâm cùng bộ hồ sơ đã ký. Nụ cười trên môi gã lúc này mới thực sự là nụ cười của kẻ săn mồi vừa sập bẫy thành công.
Chiều hôm đó, tôi thuê một chiếc xe tải nhỏ chở hai chiếc vali quần áo và đồ dùng cá nhân rời khỏi căn nhà họ Đoàn. Khi chiếc xe tải vừa nổ máy lăn bánh khỏi con khu phố trung tâm. Qua gương chiếu hậu, tôi còn thấy bà Vũ Hồng Hạnh và Đoàn Gia Hưng đang đứng trước cổng nhà bắn pháo giấy kim tuyến ăn mừng vì đã "tống cổ được con sao chổi ra khỏi cửa".
Tôi chuyển về một căn hộ dịch vụ an ninh cao gần công ty nội thất nơi tôi làm kế toán trưởng, bình thản bắt đầu cuộc sống tự do của mình. Và quả nhiên, vở kịch câu mồi của băng nhóm Quách Thế Bảo diễn ra không lệch một ly so với ký ức kiếp trước của tôi.
Chỉ mới bước sang ngày thứ tư kể từ hôm cắm sổ đỏ, cả khu khu phố trung tâm đã xôn xao bàn tán chuyện nhà bà Vũ Hồng Hạnh trúng quả lớn tiền ảo. Trên màn hình ứng dụng BitGold VIP của Đoàn Gia Hưng, con số bốn tỷ đồng vốn ban đầu được hệ thống máy chủ ảo điều khiển nhảy vọt lên thành tám tỷ rưỡi chỉ sau ba đêm! Để con mồi hoàn toàn mất đi sự phòng bị và lao vào cắn câu sâu hơn. Sáng ngày thứ năm, Quách Thế Bảo đã cho phép Đoàn Gia Hưng nhấn nút "Rút lãi trải nghiệm" đúng ba trăm triệu đồng tiền mặt thật về tài khoản ngân hàng!
Khi ba trăm triệu đồng tiền tươi thóc thật ting ting chảy vào thẻ, bà Vũ Hồng Hạnh và Đoàn Gia Hưng hoàn toàn phát cuồng! Họ tin sái cổ rằng tám tỷ rưỡi đang hiển thị trên màn hình điện thoại kia là tiền thật một trăm phần trăm. Và chỉ cần đợi hết mười lăm ngày khóa lệnh là hai mươi tỷ sẽ chảy về túi họ.
Ngay buổi trưa ngày thứ năm ấy, khi tôi đang đứng ở sảnh tầng một của công ty nội thất để kiểm tra lô hàng gỗ óc chó mới nhập cùng các đồng nghiệp. Một tiếng còi xe inh ỏi vang lên trước cửa kính. Đoàn Gia Hưng bước xuống từ một chiếc xe mui trần đi thuê theo ngày, trên người khoác chiếc áo sơ mi họa tiết hổ báo lòe loẹt. Đi bên cạnh hắn là bà Vũ Hồng Hạnh với cái cổ trĩu nặng ba sợi dây chuyền vàng chóe và mười ngón tay đeo kín nhẫn vàng mới sắm.
Vừa nhìn thấy tôi đang cầm bảng kê kế toán đứng ở quầy lễ tân. Bà Vũ Hồng Hạnh đã chống nạnh, cố tình gào thật to để toàn bộ hơn hai mươi nhân viên trong sảnh công ty đều ngoái lại nhìn: "Ôi giời ơi, mọi người trong công ty nội thất ra đây mà xem con dâu cũ mắt mù của tôi này!" "Nó chê con trai tôi đầu tư mạo hiểm, đòi ly hôn ôm sáu trăm triệu bạc lẻ bỏ chạy!" "Nào ngờ nó vừa bước chân ra khỏi cửa được bốn hôm, con trai tôi đã lãi ròng bốn tỷ rưỡi trên sàn quốc tế. Sáng nay mới rút nhẹ ba trăm triệu tiền lẻ đi mua vàng đeo mỏi cả cổ đây này!"
Đoàn Gia Hưng bước tới trước mặt tôi, tháo cặp kính râm xuống rồi ném xoạch một xấp hóa đơn mua vàng và biên lai rút tiền ngân hàng ba trăm triệu lên mặt bàn lễ tân. Hắn hất hàm nhìn tôi bằng ánh mắt hả hê tột độ: "Sao hả Tô Mộc Trà? Nhìn thấy con số tám tỷ rưỡi trong tài khoản của tôi và ba trăm triệu tiền mặt vừa rút ra sáng nay, cô đã thấy ruột gan mình đứt từng khúc chưa?"