Suốt mười ngày tiếp theo, căn nhà mặt phố số một trăm bốn mươi tám đại lộ trung tâm lúc nào cũng rộn ràng tiếng nhạc xập xình. Và mùi thức ăn thừa mứa của những bữa tiệc ăn mừng sớm. Từ khi Đoàn Gia Hưng nạp thêm ba tỷ đồng tiền vay mượn họ hàng và tín dụng đen vào gói "hạn mức kim cương" Con số ảo trên màn hình ứng dụng BitGold VIP lại càng nhảy múa điên cuồng hơn nữa. Ngày thứ tám, số dư hiển thị trên màn hình chạm mốc mười tám tỷ đồng. Ngày thứ mười hai, con số ấy vọt lên hai mươi tư tỷ đồng. Đến chiều ngày thứ mười bốn — tức chỉ còn vài tiếng đồng hồ trước thời điểm mở khóa rút tiền lúc nửa đêm —. Tổng tài sản ảo trên điện thoại của Đoàn Gia Hưng đã cán mốc hai mươi tám tỷ sáu trăm triệu đồng!
Nhìn dãy số dài dằng dặc gồm mười một chữ số trên màn hình, bà Vũ Hồng Hạnh và Đoàn Gia Hưng hoàn toàn sống trên mây. Để xứng tầm với thân phận "đại gia hai mươi tám tỷ sắp nhận tiền vào sáng mai" Ngay chiều ngày thứ mười bốn, bà Vũ Hồng Hạnh đã dẫn mấy người họ hàng đi xem một căn biệt thự sân vườn ở khu đô thị phía Nam. Dù trong túi chỉ còn đúng năm mươi triệu tiền mặt cuối cùng. Bà Vũ Hồng Hạnh vẫn mạnh miệng ký hợp đồng đặt cọc mua căn biệt thự trị giá mười tám tỷ đồng. Cam kết nếu mười giờ sáng hôm sau không chuyển đủ tiền sẽ chịu phạt đền cọc một tỷ đồng!
Chẳng những thế, lúc quay về căn nhà mặt khu phố trung tâm vào buổi chiều muộn. Vừa chỉ tay vừa tuyên bố oang oang với hàng xóm láng giềng: "Sáng mai thằng Hưng nhà tôi rút hai mươi tám tỷ sáu trăm triệu về tài khoản rồi!" "Cái nhà ống chật chội tám mươi mét vuông này đập thông ra làm chỗ để siêu xe thôi, còn mẹ con tôi chuyển sang biệt thự sân vườn khu Nam ở cho sướng cái tấm thân!" "Hôm trước con dâu cũ Tô Mộc Trà nó ngu dốt ôm sáu trăm triệu bỏ đi. Chắc tối nay biết tin thằng Hưng thu về gần ba mươi tỷ nó đang đập đầu vào gối mà khóc ở xó nhà trọ rồi đấy!"
Đúng mười một giờ năm mươi lăm phút đêm ngày thứ mười bốn. Thậm chí còn thắp ba nén nhang cắm vào bát hương trên bàn thờ để "cầu thần tài phù hộ đường truyền mạng thông suốt". Bà Vũ Hồng Hạnh hai tay chắp trước ngực, mắt mở trừng trừng nhìn đồng hồ đếm ngược: "Mười một giờ năm mươi chín phút rồi con ơi! Chuẩn bị bấm nút rút toàn bộ hai mươi tám tỷ sáu trăm triệu về tài khoản ngân hàng thương mại đi!"
Kim giây vừa chạm đúng vạch số mười hai — đánh dấu bước sang không giờ không phút ngày thứ mười lăm! Ngón tay cái run bần bật của Đoàn Gia Hưng lập tức nhấn mạnh vào ô chữ "RÚT TOÀN BỘ SỐ DƯ (WITHDRAW ALL)" màu vàng rực trên màn hình ứng dụng BitGold VIP.
Một vòng tròn xoay tít hiện lên giữa màn hình. Thay vì dòng thông báo chuyển khoản thành công như lần rút thử ba trăm triệu hôm trước, trên màn hình điện thoại của Đoàn Gia Hưng bất ngờ bật ra một bảng cảnh báo màu đỏ chót: [HỆ THỐNG ĐANG BẢO TRÌ NÂNG CẤP CỔNG THANH TOÁN QUỐC TẾ — VUI LÒNG THỬ LẠI SAU 15 PHÚT!]
Nụ cười ngoác tận mang tai trên mặt Đoàn Gia Hưng khựng lại. Ông bác họ ngồi bên cạnh nhíu mày hỏi dồn: "Sao thế cháu Hưng? Tiền đã về tài khoản ngân hàng chưa mà cái màn hình nó hiện chữ đỏ lòm thế kia?"
Đoàn Gia Hưng nuốt nước bọt khô khốc, trán bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi lạnh nhưng miệng vẫn cố cười gượng gạo: "À... chắc tại đúng mười hai giờ đêm có nhiều đại gia cùng rút hàng trăm tỷ một lúc nên cổng thanh toán quốc tế nó bị nghẽn mạng chút thôi ông bác họ ạ!" "Để cháu thoát ra đợi mười lăm phút nữa vào lại là rút được ngay ấy mà!"
Mười lăm phút sau đó dài đằng đẵng như một thế kỷ. Màn hình điện thoại tối sầm lại, chỉ còn duy nhất một dòng chữ tiếng Anh trắng lạnh lẽo hiện lên giữa nền đen chết chóc: `Error 404 — Server Not Found (Máy chủ không tồn tại hoặc đã bị xóa bỏ).`
"Cái... cái gì thế này?"
Không những thế, khi hắn bấm vào nhóm trò chuyện "Câu Lạc Bộ Tỷ Phú BitGold VIP" trên ứng dụng nhắn tin. Bà Vũ Hồng Hạnh thấy sắc mặt con trai trắng bệch như xác chết thì bắt đầu hoảng loạn, lao tới túm lấy cổ áo Đoàn Gia Hưng lắc mạnh: "Hưng! Sao màn hình lại đen thui thế kia? Hai mươi tám tỷ sáu trăm triệu của mẹ con mình đâu rồi?" "Gọi... gọi ngay cho thằng Quách Thế Bảo xem sao! Hỏi nó tại sao máy chủ lại không tồn tại!"
Đoàn Gia Hưng tay chân luống cuống làm rơi cả chiếc điện thoại xuống sàn nhà, vội vàng nhặt lên bấm gọi vào số điện thoại của người bạn thân đại học Quách Thế Bảo. Từ loa ngoài của chiếc điện thoại, giọng nữ tổng đài tự động vang lên đều đều, lạnh lùng như nhát búa giáng thẳng vào đỉnh đầu mọi người trong phòng khách: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
"Không thể nào! Trưa qua anh Bảo vẫn còn nhắn tin chúc mừng con chuẩn bị nhận hai mươi tám tỷ cơ mà!" Đoàn Gia Hưng gào lên như con thú bị thương, vội vàng bấm gọi tiếp cho số hotline của "Công ty Đầu tư Tài chính Quốc tế Thế Bảo".
Lúc này, ông bác họ, ông chú ruột và bà cô bên nội ngồi trong phòng khách đã hoàn toàn biến sắc. Ông chú ruột đập mạnh chiếc chén uống trà xuống bàn làm nước bắn tung tóe, đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt mẹ con bà Vũ Hồng Hạnh: "Chị Vũ Hồng Hạnh! Thằng Hưng! Hai mẹ con chị lừa chúng tôi phải không?" "Cái sàn tiền ảo gì mà đúng đến giờ rút tiền lại sập máy chủ, thằng môi giới thì tắt máy trốn biệt tăm thế kia?" "Một tỷ sáu trăm triệu tiền mồ hôi nước mắt của ba gia đình chúng tôi đâu? Trả tiền ngay đây cho chúng tôi!"
Bà Vũ Hồng Hạnh sợ đến mức hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, vội vàng kéo tay Đoàn Gia Hưng lao ra cửa: "Đợi... đợi đã ông chú ruột! Văn phòng công ty của thằng Bảo ở ngay tòa nhà đầu đường lớn cách đây có hai cây số thôi!" "Chắc điện thoại nó hết pin đấy, bây giờ tôi với thằng Hưng phóng xe ra tận văn phòng nó lấy tiền mặt về trả cho các người ngay!"
Thế nhưng, khi họ vừa chạy lên đến tầng ba của tòa nhà, cảnh tượng trước mắt đã khiến bà Vũ Hồng Hạnh khuỵu thẳng hai đầu gối xuống hành lang ướt sũng. Tấm biển hiệu mạ đồng "Công ty Đầu tư Tài chính Thế Bảo" treo trước cửa văn phòng đã bị tháo dỡ tự bao giờ, chỉ còn trơ lại bốn cái lỗ khoan nham nhở trên tường vôi. Trên sàn nhà chỉ vương vãi vài tờ rơi quảng cáo "BitGold VIP — Một tuần nhân năm tài sản" bị giày dép dẫm nát bươm!
Quanh hành lang lúc này cũng đang có hơn chục con bạc khác vừa đội mưa chạy tới. Người thì đập đầu vào tường gào khóc vì mất trắng tiền bán đất, người thì rút điện thoại gọi báo công an trong tuyệt vọng: "Quách Thế Bảo ôm tiền lừa đảo trốn ra nước ngoài rồi! Sàn BitGold là sàn ảo do bọn chúng tự lập trình ra để lừa tiền của chúng ta đấy!"
Thế nhưng, cơn ác mộng thực sự của mẹ con nhà họ Đoàn vẫn chưa dừng lại ở đó. Cánh cổng sắt bị đẩy bung ra. Gã đầu trọc ném tờ giấy vay nợ một tỷ đồng có chữ ký và dấu vân tay của Đoàn Gia Hưng xuống nền nhà, giọng gằn từng chữ: "Đoàn Gia Hưng! Hôm nay là hạn chót thanh toán một tỷ tiền gốc và ba trăm triệu tiền lãi cắt cổ mười ngày qua." "Thằng Quách Thế Bảo vừa bị công an phát lệnh truy nã đặc biệt sáng nay rồi. Mày khôn hồn thì nôn đủ một tỷ ba trăm triệu tiền mặt ra đây trước mười hai giờ trưa, nếu không tao cho đàn em dọn sạch từng viên gạch trong cái nhà này!"
Bà Vũ Hồng Hạnh hoảng hốt ôm chặt lấy cánh tay Đoàn Gia Hưng, lắp bắp chỉ vào căn nhà: "Khoan... khoan đã các anh! Sổ đỏ căn nhà này hôm trước tôi chỉ đưa cho thằng Quách Thế Bảo giữ làm tin để vay bốn tỷ thôi. Bây giờ thằng Bảo lừa đảo không trả tiền cho chúng tôi thì hợp đồng vay vô hiệu, căn nhà tám mươi mét vuông mặt phố này vẫn là của mẹ con tôi cơ mà!"
Vị đại diện pháp lý của ngân hàng thương mại bước lên một bước. Lạnh lùng giơ tập hồ sơ công chứng có dấu đỏ và chữ ký tươi của chính bà Vũ Hồng Hạnh và Đoàn Gia Hưng ra trước mặt hai người: "Bà Vũ Hồng Hạnh, ông Đoàn Gia Hưng, hai người nhìn cho rõ văn bản mình đã ký và điểm chỉ vào trưa ngày mười một tháng Mười đi!" "Đây hoàn toàn không phải hợp đồng thế chấp vay tiền, mà là Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp kèm biên. Bản xác nhận hai người đã nhận đủ bốn tỷ đồng tiền mặt từ công ty của Quách Thế Bảo!" "Ngay chiều hôm đó, công ty của Quách Thế Bảo đã sang tên sổ đỏ. Và đem căn nhà số một trăm bốn mươi tám trung tâm này thế chấp vay năm tỷ đồng tại ngân hàng thương mại của chúng tôi." "Hiện nay khoản vay đã quá hạn mười lăm ngày và rơi vào diện nợ xấu không có khả năng chi trả do Quách Thế Bảo bỏ trốn. Vì vậy ngân hàng thương mại chính thức tiến hành niêm phong và bàn giao căn nhà này cho Trung tâm Đấu giá Tài sản Nam Việt để phát mãi thu hồi nợ ngay trong tuần này!"
"Cái gì?! Hợp đồng chuyển nhượng bán đứt nhà á?!" Bà Vũ Hồng Hạnh hét lên một tiếng như xé vải, hai tay ôm lấy đầu lăn lộn dưới nền đất đầy vữa xi măng: "Không! Hôm ở ngoài cửa Phòng Công chứng thằng Bảo nó bảo đấy là giấy vay tiền cơ mà!" "Con Trà! Hôm đấy con Tô Mộc Trà nó đứng ngay cạnh xe của thằng Bảo. Thế là mẹ con tôi tự tay điểm chỉ bán đứt căn nhà tổ chín tỷ cho thằng lừa đảo thật rồi ư?!"
Ngay lúc ấy, người môi giới của căn biệt thự khu Nam cũng vừa chạy xe tới trước cổng, giơ tờ hợp đồng đặt cọc có chữ ký của bà Vũ Hồng Hạnh lên quát lớn: "Bà Vũ Hồng Hạnh! Quá mười giờ sáng rồi mà bà không chuyển mười tám tỷ tiền mua biệt thự. Theo hợp đồng bà phải đền bù một tỷ đồng tiền phá vỡ giao dịch cho chủ nhà ngay lập tức!"
Cùng một lúc: Mất trắng căn nhà mặt khu phố trung tâm trị giá chín tỷ đồng. Ông bác họ và ông chú ruột nghe tin căn nhà tổ cũng đã bị bán đứt cho ngân hàng thì tức đến nổ đom đóm mắt. Lao vào túm cổ áo Đoàn Gia Hưng đấm túi bụi ngay giữa phòng khách: "Đồ con cháu bất hiếu lừa thầy phản bạn! Mày lừa lấy tiền dưỡng già của các bác các chú đem nướng vào sòng bạc ảo. Bây giờ đến cái nhà tổ ông cha để lại mày cũng bán mất xác rồi!" "Đánh chết mẹ con thằng nghiệt súc này đi!"
Đoàn Gia Hưng bị cả đám họ hàng lẫn đàn em của gã đầu trọc vây đánh đến sưng vù cả hai mắt. Máu mũi chảy ròng ròng xuống chiếc áo sơ mi hàng hiệu rách bươm, miệng chỉ còn biết kêu cứu thảm thiết giữa đống gạch vụn do chính mẹ hắn thuê người đập phá chiều hôm qua!