Năm ngày sau buổi sáng kinh hoàng ấy, thủ tục xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ xấu của ngân hàng thương mại đối. Với căn nhà số một trăm bốn mươi tám đại lộ trung tâm đã hoàn tất thông qua phiên đấu giá rút gọn tại Trung tâm Đấu giá Tài sản Nam Việt.
Đúng chín giờ sáng ngày thứ hai đầu tuần, bầu trời thành phố âm u xám xịt báo hiệu một cơn mưa rào đầu đông sắp đổ xuống. Trước cửa căn nhà mặt phố số một trăm bốn mươi tám trung tâm, dây băng niêm phong màu đỏ trắng đã được chăng ngang cổng. Hàng chục người dân trong khu phố cùng đám họ hàng nhà họ Đoàn đang đứng vây kín hai bên vỉa hè. Để chứng kiến buổi cưỡng chế bàn giao mặt bằng cho chủ sở hữu mới trúng đấu giá.
Bên trong sân nhà, vài chiếc bao tải dứa đựng quần áo cũ và mấy cái nồi niêu xoong chảo móp méo của mẹ con. Bà Vũ Hồng Hạnh tóc tai bạc trắng chỉ sau vài đêm, rũ rượi như một bà điên, hai tay ôm chặt lấy cây cột hiên nhà bằng gỗ lim mà gào khóc khản đặc cả cổ họng: "Tôi không đi đâu hết! Đây là nhà của chồng tôi để lại cho tôi và thằng Hưng, đứa nào dám bước vào cướp nhà của bà thì bước qua xác bà trước đi!"
Đứng dựa vào bức tường bong tróc bên cạnh là Đoàn Gia Hưng với gương mặt tím bầm. Hắn vừa nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng: Đoàn Gia Hưng vội vàng cúi xuống nói nhỏ vào tai bà Vũ Hồng Hạnh: "Mẹ! Mẹ đừng khóc nữa, con vừa gọi điện nhắn tin vào số cũ của con Trà báo tin nhà mình gặp nạn rồi!" "Con Trà nó yêu con chết đi được, ở với nhau sáu năm trời nó toàn nhẫn nhịn hy sinh vì cái nhà này thôi." "Hơn nữa hôm ở tòa án mới chỉ lập biên bản thuận tình ly hôn chứ con vẫn chưa ra lấy tờ quyết định cuối cùng về tay. Rồi bắt nó đứng tên vay ngân hàng chuộc lại căn nhà này cho mình!"
Bà Vũ Hồng Hạnh nghe con trai bày mưu thì hai mắt sáng rực lên, vội vàng quệt nước mũi gật đầu lia lịa: "Đúng rồi! Con Trà nó hiền lành nhu nhược lắm, mình chỉ cần dọa là nếu nó không đưa tiền cứu anh Hưng thì bọn xã hội đen sẽ chặt tay anh Hưng. Kiểu gì nó chẳng mềm lòng dốc sạch túi cứu chồng!" "Nếu nó dám cãi, tao sẽ gào lên trước mặt cả khu phố là nợ phát sinh lúc hai đứa chưa cầm tờ giấy ly hôn trên tay thì nó cũng phải gánh một nửa!"
Vừa đúng lúc hai mẹ con họ đang hí hửng tính bài cào mặt ăn vạ để hút máu tôi thêm một lần nữa như ở kiếp trước. Cánh cửa chiếc xe công vụ dẫn đầu mở ra. Tôi bước xuống xe trên đôi giày cao gót màu đen, khoác trên người bộ âu phục công sở màu trắng ngà thanh lịch.
Vừa nhìn thấy tôi xuất hiện, Đoàn Gia Hưng và bà Vũ Hồng Hạnh chẳng hề nhận ra sự bất thường mà lập tức mừng rỡ như bắt được phao cứu sinh! Đoàn Gia Hưng tập tễnh lao bổ về phía tôi, hai tay giơ ra định nắm lấy bàn tay tôi với bộ mặt đáng thương nhất có thể: "Tô Mộc Trà! Em đến cứu anh và mẹ thật rồi! Anh biết ngay là em vẫn còn nặng tình nghĩa vợ chồng với anh, không nỡ nhìn nhà họ Đoàn lâm vào cảnh màn trời chiếu đất mà!" "Tô Mộc Trà ơi, thằng Quách Thế Bảo nó lừa anh trắng trợn quá. Bây giờ em mau rút ngay sáu trăm năm mươi triệu tiền tiết kiệm của em đưa cho gã đầu trọc đằng kia để cứu cái mạng của anh trước đi!" "Xong rồi em lấy uy tín kế toán trưởng công ty nội thất của em đi bảo lãnh với người mua đấu giá, xin họ cho nhà mình trả góp chuộc lại căn nhà tổ này nhé!"
Bà Vũ Hồng Hạnh cũng lồm cồm bò dậy khỏi hiên nhà, chạy nhào tới định túm lấy gấu quần tôi mà gào khóc: "Con dâu ơi là con dâu! Mẹ biết lỗi rồi, hôm trước là mẹ bị ma xui quỷ khiến nên mới đuổi mày đi!" "Bây giờ mày với thằng Hưng vẫn là vợ chồng một ngày nên nghĩa trăm năm. Mày mà không bỏ tiền ra gánh một nửa số nợ bốn tỷ này cho thằng Hưng là tao kiện mày ra tòa vì tội bỏ mặc chồng lúc hoạn nạn đấy!"
Nhìn hai gương mặt tham lam, trơ trẽn từng đẩy tôi ngã gãy cổ xuống cầu thang ở kiếp trước nay đang vừa giở trò khổ nhục kế vừa đe dọa tống tiền mình. Ngay lập tức, Lương Quang Minh đã bước lên chắn giữa tôi và mẹ con Đoàn Gia Hưng. Giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực của anh vang lên qua chiếc loa cầm tay của tổ công tác, dõng dạc truyền đi khắp con khu phố trung tâm: "Yêu cầu ông Đoàn Gia Hưng và bà Vũ Hồng Hạnh giữ khoảng cách tối thiểu hai mét!" "Tôi là Lương Quang Minh — Giám đốc Trung tâm Đấu giá Tài sản Nam Việt, đại diện pháp lý được ủy quyền của ngân hàng thương mại." "Hôm nay, trước sự chứng kiến của cơ quan thừa phát lại và chính quyền địa phương. Tôi xin công bố kết quả phiên đấu giá phát mãi tài sản thu hồi nợ xấu đối với bất động sản tại số một trăm bốn mươi tám đại lộ trung tâm!"
Lương Quang Minh mở tập hồ sơ bìa cứng, giơ cao tờ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và quyền sở hữu nhà ở mới tinh vừa được cập nhật biến động sang tên sáng nay lên trước mặt đám đông: "Căn cứ Biên bản trúng đấu giá hợp pháp và xác nhận hoàn tất thanh toán một trăm phần trăm giá trị tài sản phát mãi là năm tỷ hai trăm triệu đồng..." "Kể từ chín giờ sáng ngày hôm nay, chủ sở hữu hợp pháp duy nhất đối. Với toàn bộ quyền sử dụng đất và căn nhà ba tầng tại số một trăm bốn mươi tám đại lộ trung tâm chính là... bà Tô Mộc Trà!"
"CÁI GÌ?! CHỦ SỞ HỮU MỚI LÀ CON TÔ MỘC TRÀ Á?!"
Đoàn Gia Hưng trợn ngược hai mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt tôi rồi lại chỉ vào tấm sổ hồng trên tay Lương Quang Minh: "Không... không thể nào! Sao cô lại là người mua trúng đấu giá căn nhà tổ của tôi được?!" "Căn nhà này giá thị trường chín tỷ đồng cơ mà! Hôm ly hôn cô chỉ cầm đi có sáu trăm năm mươi triệu tiền tiết kiệm. Cô lấy đâu ra năm tỷ hai trăm triệu để mua đứt căn nhà của tôi?!" "À! Tôi biết rồi! Chắc chắn là lúc còn làm vợ tôi, cô đã biển thủ tiền của nhà họ Đoàn giấu đi. Để chờ ngày hôm nay nuốt trọn căn nhà tổ của mẹ con tôi phải không?!"
Bà Vũ Hồng Hạnh cũng lập tức gào rú, định lao vào cào cấu nhưng bị hai nhân viên bảo vệ cưỡng chế giữ chặt hai cánh tay: "Đúng rồi! Bà con lối xóm ơi ra đây mà xem con rắn độc Tô Mộc Trà này!" "Nó biết trước thằng Quách Thế Bảo là kẻ lừa đảo nên nó mới bày trò xem bói khắc mệnh để lừa mẹ con tôi ký giấy ly hôn phân chia tài sản. Rồi nó cấu kết với thằng giám đốc đấu giá này cướp không căn nhà chín tỷ của tôi với giá có năm tỷ hai!" "Ông trời ơi, nhà này là tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Nó mua lại thì tôi với thằng Hưng vẫn có quyền sở hữu một nửa, nó cũng phải gánh một nửa khoản nợ bốn tỷ cho thằng Hưng!"
Trước tiếng gào thét điên loạn của hai mẹ con kẻ cướp ngày. Tôi bình thản mở chiếc túi xách da trên tay, rút ra hai văn bản có đóng dấu đỏ chót của Phòng Công chứng số bốn và Tòa án Nhân dân quận. Tôi bước lên bậc thềm cao nhất của căn nhà, nhìn xuống hai kẻ đang vùng vẫy dưới vỉa hè bằng ánh mắt lạnh băng: "Đoàn Gia Hưng, bà Vũ Hồng Hạnh, hai người bị bệnh mất trí nhớ nhanh đến thế sao?" "Thứ nhất, tối ngày mười tháng Mười và sáng ngày mười một tháng Mười ngay tại cửa Phòng Công chứng. Tôi đã năm lần bảy lượt khuyên hai người mang hợp đồng của Quách Thế Bảo vào nhờ công chứng viên kiểm tra kỹ điều khoản." "Chính bà Vũ Hồng Hạnh đã chửi tôi là đồ mồm quạ đen. Còn Đoàn Gia Hưng thì cười nhạo tôi là đàn bà mắt nông như giếng cạn. Vì dám nghi ngờ thương vụ một tuần nhân năm tài sản của các người! Toàn bộ nhân viên Phòng Công chứng và camera ngoài cổng đều ghi âm. Ghi hình lại cảnh hai người tranh nhau điểm chỉ bán nhà cho Quách Thế Bảo!"
Đoàn Gia Hưng cứng họng, mặt tái mét không thốt nổi một lời phản bác. Tôi giơ tiếp tờ Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản công chứng và Quyết định công nhận thuận tình ly hôn lên trước mặt toàn bộ người dân khu phố: "Thứ hai, chính hai mẹ con người vì sợ tôi đòi chia đôi khoản lợi nhuận ảo hai mươi tỷ trên sàn BitGold nên đã ép công chứng viên ghi rõ vào Điều bốn của văn bản này:" *"Kể từ ngày mười tháng Mười, mọi giao dịch thế chấp, chuyển nhượng và nợ nần phát sinh từ căn nhà số một trăm bốn mươi tám trung tâm do bà Vũ Hồng Hạnh. Và ông Đoàn Gia Hưng ký kết đều là nợ riêng, bà Tô Mộc Trà hoàn toàn được miễn trừ trách nhiệm!"* "Và Quyết định công nhận thuận tình ly hôn có hiệu lực pháp luật ngay lập tức cũng đã được Tòa án ban hành từ ba ngày trước —. Tức là trước thời điểm phiên đấu giá phát mãi căn nhà này diễn ra!"
Tôi ngừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào đôi mắt đang sụp đổ hoàn toàn của Đoàn Gia Hưng: "Còn về số tiền năm tỷ hai trăm triệu tôi dùng để mua lại căn nhà này ư?" "Suốt sáu năm làm vợ anh, anh chỉ biết ăn bám và nướng tiền vào cờ bạc. Nên anh đâu hề biết tôi là cổ đông nắm giữ năm phần trăm cổ phần sáng lập của công ty nội thất!" "Một tỷ tám trăm triệu tiền cổ tức hợp pháp của tôi, cộng với sáu trăm năm mươi triệu tiền tiết kiệm riêng. Và khoản vay thế chấp doanh nghiệp hai tỷ bảy trăm triệu do ngân hàng thương mại cấp sau khi ly hôn — tất cả đều có sao kê kiểm toán minh bạch một trăm phần trăm!" "Chính nhờ hai mẹ con anh tham lam mù quáng đem căn nhà chín tỷ đi bán tháo lấy bốn tỷ cho kẻ lừa đảo để nó bị ngân hàng phát mãi thu hồi nợ gốc. Nên hôm nay tôi mới có thể đường hoàng mua đứt căn nhà mặt phố này với giá ưu đãi chỉ năm tỷ hai trăm triệu đồng!"
Từng câu từng chữ đanh thép, rõ ràng cùng những tờ giấy pháp lý không thể chối cãi của tôi như những cái tát trời. Giáng quật thẳng vào mặt mẹ con Đoàn Gia Hưng trước hàng trăm con mắt của hàng xóm và họ hàng!
Ông bác họ và ông chú ruột đứng dưới lòng đường nghe rõ đầu đuôi câu chuyện thì càng thêm căm phẫn mẹ con bà Vũ Hồng Hạnh: "Hóa ra con dâu cũ nó đã cảnh báo từ đầu mà hai mẹ con bà tham hai mươi tỷ nên tự tay đuổi nó đi. Tự tay ký giấy bán đứt nhà tổ rồi lại còn lừa thêm một tỷ sáu của họ hàng!" "Đúng là trời có mắt! Căn nhà này rơi vào tay cô Tô Mộc Trà còn hơn để hai mẹ con cái thứ phá gia chi tử này giữ!"