Màn hình LED khổng lồ phía sau lưng tôi lập tức chuyển cảnh theo cái búng tay của Tần Kiêu ngồi dưới bàn chủ tọa. Hiện lên trên màn hình là bản sao hợp đồng cầm cố tài sản có đóng dấu đỏ của tiệm cầm đồ Macau. Kèm theo đó là ảnh hộ chiếu của Hứa Thanh Phong và ảnh chụp cận cảnh chiếc vòng Đế Vương Lục thật.
Chưa dừng lại ở đó, hệ thống loa công suất lớn bắt đầu phát ra đoạn băng ghi âm cuộc gọi quốc tế đã được thu thập hợp pháp. Trong loa, giọng nói ngọt ngào thường ngày của Hứa Thanh Trà vang lên đầy vẻ chua ngoa và khinh miệt:
Anh hai cứ yên tâm lấy chiếc vòng đó gán nợ đi, mụ già Triệu Nhã Lan mắt mờ lại thích sĩ diện hão. Em tráo cục thủy tinh bơm keo vào hộp cả tuần nay mà mụ ta có biết cái quái gì đâu!
Còn thằng ngu Tần Mặc Hàn thì càng dễ lừa. Em chỉ cần khen mấy câu thơ rác rưởi của nó vài câu là nó ngoan ngoãn ký duyệt tạm ứng bốn mươi tỷ dự án Vịnh Xanh ngay! Đợi thứ Sáu này tiền về tài khoản, em đá văng cả hai mẹ con nhà quê đó rồi bay sang châu Âu với anh!
Đoạn ghi âm kết thúc, cả đại sảnh khách sạn Hoàng Gia rơi vào một sự chấn động khủng khiếp. Đèn flash máy ảnh của hàng chục phóng viên nháy sáng liên hồi như chớp giật vào mặt ba con người đang đứng trên sân khấu.
Tần Mặc Hàn ngồi ở bàn tiệc phía dưới cứng đờ như tượng đá, hai tai ù đi trước câu nói thằng ngu Tần Mặc Hàn và mấy câu thơ rác rưởi. Còn bà Triệu Nhã Lan thì hoàn toàn phát điên tại chỗ! Bao nhiêu năm làm phu nhân hào môn chưa từng chịu nỗi nhục nào lớn đến thế. Bà ta gầm lên một tiếng như sư tử cái, lao thẳng tới túm chặt lấy mái tóc uốn lọn cầu kỳ của Hứa Thanh Trà:
"Con đĩ lừa đảo! Mày dám gọi tao là mụ già mắt mờ à?! Mày dám ăn cắp vòng ngọc ba mươi lăm tỷ của tao đi trả nợ cờ bạc à?!"
"Trả vòng cho tao! Tao xé xác mày ra!!"
Hứa Thanh Trà hét lên thất thanh, đôi giày cao gót mười hai phân trượt chân trên sàn sân khấu. Cả cô ta và bà Triệu Nhã Lan ngã lăn lông lốc vào bàn bánh kem bảy tầng. Kem tươi trắng xóa trát đầy lên mặt mũi hai người phụ nữ đang cấu xé nhau. Chiếc vòng ngọc bơm keo văng ra đập vào cạnh bàn sắt vỡ vụn thành năm mảnh, lộ rõ lõi keo nhựa đục ngầu bên trong!
Tần Mặc Hàn lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hắn nhìn cảnh Hứa Thanh Trà đang vừa chửi bới thô tục vừa cào mặt mẹ mình trên đống bánh kem. Rồi hắn lại quay sang nhìn tôi đang đứng thẳng tắp dưới ánh đèn sân khấu với chiếc máy tính Casio trên tay.
Trong khoảnh khắc đó, bộ não bị tiểu thuyết ngôn tình ăn mòn của Tần Mặc Hàn cuối cùng cũng nhận ra một chân lý đắng nghiệt. Hứa Thanh Trà ngoài miệng nói không cần tiền của hắn, chỉ yêu tâm hồn thơ ca của hắn. Nhưng sau lưng cô ta lại lén lút ăn cắp ba mươi lăm tỷ trang sức và rút ruột bốn mươi tỷ tiền dự án của gia đình hắn!
Còn Tô Tiểu Mãn tôi đây, tuy mở miệng ra là tính tiền làm thêm giờ, tính phí dọn hoa hồng và khấu hao màng nhĩ. Nhưng suốt hai năm qua tôi chưa từng lấy không của nhà hắn một đồng xu bẩn nào! Ngay cả mười bốn món quà trang sức giả trị giá bốn mươi hai triệu rưỡi hắn tặng, tôi cũng kiểm kê trả lại đầy đủ!
Sự hối hận và nỗi sợ hãi mất đi người duy nhất thực sự tỉnh táo bên cạnh mình bỗng chốc nhấn chìm Tần Mặc Hàn. Trong lúc đội ngũ bảo vệ và cảnh sát kinh tế ập vào khống chế Hứa Thanh Trà, Tần Mặc Hàn bất ngờ lao về phía tôi với đôi mắt đỏ ngầu!
"Tiểu Mãn! Anh sai rồi! Là anh mù mắt mới tin lời con rắn độc Hứa Thanh Trà đó!"
Tôi thấy hắn lao tới thì lập tức lùi nhanh ba bước về phía sau lưng Tần Kiêu, đồng thời giơ chiếc thước đo khoảng cách laser lên bấm cái tạch.
"Đứng im! Anh đang cách tôi bốn phẩy tám mét, đã bước chân vào vùng cấm năm mét theo Điều bốn của Biên bản thanh lý!"
Thế nhưng Tần Mặc Hàn lúc này đã hoàn toàn mất lý trí, cứ thế quỳ sụp xuống thảm đỏ cách mũi giày tôi đúng hai mét!
"Tiểu Mãn, anh không cần biết hợp đồng gì hết! Bây giờ anh mới hiểu ra trên đời này chỉ có em là người chân thật nhất với anh!"
"Em chê thơ của anh dở cũng được, em bắt anh trả tiền làm thêm giờ cũng được, anh đồng ý hết!"
"Em quay lại bên anh đi Tiểu Mãn, anh sẽ bảo mẹ anh đưa thêm cho em hai mươi tỷ nữa!" "Anh hứa từ nay về sau không bao giờ đọc thơ lúc hai giờ sáng nữa!"
Cả hội trường lại được phen há hốc mồm xem màn kịch thiếu gia nhà họ Tần quỳ gối cầu xin bạn gái cũ ngay giữa tiệc đấu giá. Bà Triệu Nhã Lan vừa được bảo vệ kéo ra khỏi người Hứa Thanh Trà, nghe con trai nói vậy cũng vội vàng bò dậy chạy tới chỗ tôi.
Bà ta lúc này mới thấm thía cái giá của việc đuổi đi một chuyên viên thẩm định tài sản thượng thừa để rước về một con đạo chích. Nếu không có tôi phát hiện ra vụ kê khống vật liệu bốn mươi tỷ và vụ tráo chiếc vòng ba mươi lăm tỷ. Thì tối nay nhà bà ta đã mất trắng bảy mươi lăm tỷ đồng mà vẫn còn ngồi khen kẻ trộm hiếu thảo!
"Tiểu Mãn... Tiểu Mãn ơi, bác sai rồi cháu ơi!"
Bà Triệu Nhã Lan quệt lớp kem bơ trên mặt, giọng khóc lóc thảm thiết khác hẳn vẻ hống hách ở quán cà phê hôm thứ Tư:
"Bác bị con hồ ly tinh họ Hứa kia bỏ bùa mê thuốc lú nên mới đuổi cháu đi!"
"Cháu tinh mắt như thần thế này, cháu phải về làm con dâu nhà họ Tần thì mới giữ được két sắt cho bác chứ!"
"Tờ giấy thanh lý hôm trước bác cháu mình xóa bỏ đi nhé, bác không đòi lại mười tỷ kia đâu, coi như tiền đặt cọc sính lễ!"
Tôi đứng bên cạnh Tần Kiêu, nhìn hai mẹ con nhà họ Tần kẻ quỳ người khóc trước mặt mình mà thở dài ngao ngán. Tôi chậm rãi lấy từ trong túi xách ra bản sao Biên Bản Thanh Lý Bạn Trai Và Miễn Trừ Trách Nhiệm Bảo Hành có dấu vân tay của bà Triệu Nhã Lan.
"Bác Triệu, anh Tần, hai người làm ơn tôn trọng tinh thần thượng tôn pháp luật và đạo đức thương trường một chút được không?"
"Thứ nhất, giao dịch mua đứt quyền biến mất trị giá mười tỷ đồng giữa cháu và bác Triệu đã hoàn tất thanh toán vào sáng thứ Tư."
"Hàng đã xuất kho, tiền đã vào quỹ đầu tư, tuyệt đối không áp dụng chính sách đổi trả hay hoàn hàng dưới mọi hình thức."
"Thứ hai, hiện tại ông Tần Mặc Hàn đang quỳ ở khoảng cách hai phẩy không mét so với vị trí đứng của tôi." "Thời gian duy trì khoảng cách vi phạm đã vượt quá một phút ba mươi giây."
Tôi quay sang bấm chiếc máy tính Casio lạch cạch vài nhịp rồi giơ màn hình số lên trước mặt bà Triệu Nhã Lan:
"Theo đúng Điều khoản số bốn mà bác Triệu đã tự nguyện ký tên và điểm chỉ bằng son môi Chanel màu đỏ thuần." "Hành vi tự ý tiếp cận và gào khóc cầu xin quay lại của ông Tần Mặc Hàn đã kích hoạt chế tài phạt vi phạm hợp đồng trị giá năm mươi tỷ đồng!"
"Cộng thêm hai phút phát sinh lời thoại ngoài hợp đồng là bốn triệu đồng." "Tổng số tiền phạt mà bà Triệu Nhã Lan phải thanh toán cho tôi trong vòng hai mươi tư giờ tới là năm mươi tỷ không trăm linh bốn triệu đồng chẵn!"
Bà Triệu Nhã Lan nghe đến con số năm mươi tỷ thì hai chân mềm nhũn, ngồi bệt luôn xuống thảm đỏ cạnh cậu con trai quý tử:
"Năm... năm mươi tỷ?! Cô điên à Tô Tiểu Mãn! Tôi chỉ bảo nó đến xin lỗi cô thôi mà sao cô lại đòi phạt tôi năm mươi tỷ?!"
"Ơ hay, hôm ở quán cà phê chính cháu đã cảnh báo bác là cháu không kiểm soát được đôi chân của con trai bác." "Cháu đã dặn bác phải mua dây xích hoặc đóng cũi nhốt anh ta lại cơ mà!"
Tôi mở to mắt nhìn bà ta đầy vẻ vô tội:
"Bác tự tin vỗ ngực bảo con trai bác thèm vào nhìn mặt cháu lấy nửa giây." "Chính tay bác điểm chỉ vào điều khoản phạt năm mươi tỷ để ép cháu cầm tiền biến đi ngay lập tức."
"Bây giờ con trai bác tự dưng xổng chuồng chạy vào phạm vi năm mét của cháu trước mặt hai trăm khách mời và ba mươi ống kính truyền hình." "Chẳng lẽ bác định quỵt nợ trước mặt giới thượng lưu toàn thành phố đấy à?"
Đúng lúc đó, Tần Kiêu đứng bên cạnh tôi khẽ chỉnh lại khuy măng sét ở cổ tay áo, giọng nói trầm lạnh vang lên:
"Chị dâu yên tâm, chị không cần phải lo chạy vạy tiền mặt bên ngoài để trả khoản phạt năm mươi tỷ này đâu."
"Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tần Thị." "Sáng mai tôi sẽ chỉ đạo phòng Tài chính khấu trừ trực tiếp năm mươi tỷ đồng từ quỹ cổ tức hàng năm của gia đình chị và Mặc Hàn." "Số tiền đó sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Trưởng đoàn Tô Tiểu Mãn."
"Trong Tập đoàn Tần Thị, chữ ký và dấu vân tay trên hợp đồng chính là mệnh lệnh tối cao, không ai được phép quỵt nợ!"
Bà Triệu Nhã Lan và Tần Mặc Hàn nghe câu tuyên bố của Tần Kiêu thì mặt cắt không còn giọt máu. Cả hai mẹ con ôm nhau ngất lịm ngay trên thảm đỏ trong tiếng bàn tán dậy sóng của cả đại sảnh!