Đúng bảy giờ tối, căn phòng khách rộng lớn tại biệt thự của gia đình tôi sáng rực ánh đèn nhưng không khí lại nặng nề như chì đúc. Không có bất kỳ một phóng viên báo chí hay khách khứa người ngoài nào được mời đến, bởi tôi không có thói quen đem chuyện rác rưởi trong nhà ra làm trò cười cho thiên hạ.
Ngồi ở chiếc ghế gỗ trắc chính giữa phòng khách là bố mẹ ruột của tôi, những người đã sáng lập ra chuỗi phân phối hàng tiêu dùng họ Đỗ từ hai bàn tay trắng. Bên phía tay phải là tôi, Trưởng phòng pháp chế Phùng Văn Khải, Thừa phát lại Văn Mạnh Quân và cô bạn thân Chu Mai Phương với tư cách là đại diện xác minh chứng từ của Công ty Kim Cương.
Còn ở phía đối diện, Mai Thanh Tùng ngồi cúi gằm mặt trên chiếc ghế dài, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch cả các đốt ngón tay. Bên cạnh anh ta, Bà Tám vẫn còn mặc nguyên bộ áo dài lụa tím từ buổi chiều nhưng khuôn mặt đã xám ngoét,
miệng liên tục lẩm bẩm chửi rủa con hồ ly tinh nào đã xúi giục con trai bà ta. Còn Lương Hồng Nhung thì ngồi co rúm ở mép ghế ngoài cùng, đôi mắt sưng đỏ vì khóc lóc từ chiều đến giờ, bên chân vẫn đặt chiếc hộp đựng chiếc túi da cá sấu bạch tạng mà cô ta chưa kịp đem đi trả lại cửa hàng.
Trên mặt bàn trà bằng gỗ nguyên khối ở giữa phòng, tôi không bày mâm cao cỗ đầy như tối hôm qua, mà chỉ đặt đúng một chiếc hộp giấy nhỏ màu kem đựng lọ nước hoa mười lăm mi li lít và chiếc khăn lụa hàng tặng kèm.
Bà Tám nhìn quanh phòng khách thấy không có công an đứng gác, bản tính khôn vặt và tráo trở lại bắt đầu trỗi dậy. Bà ta đột ngột tụt xuống khỏi ghế, quỳ sụp xuống nền đá hoa cương rồi vừa vỗ đùi đen đét vừa gào khóc ầm ĩ.
"Ối ông bà thông gia ơi, ông bà mở lòng từ bi mà cứu lấy mẹ con tôi với, tất cả mọi chuyện đều là do con ranh Lương Hồng Nhung này nó quyến rũ thằng Tùng nhà tôi!"
"Tôi ở nhà quê chân lấm tay bùn, chữ nghĩa bẻ đôi không biết, con Nhung nó bảo tôi đưa căn cước công dân cho nó mượn để mở cửa hàng bán thùng giấy kiếm thêm đồng rau đồng cháo,
chứ tôi có biết hợp đồng khống với rút ruột công ty là cái gì đâu!"
"Thằng Tùng nhà tôi từ ngày lấy con gái ông bà về, nó làm thân trâu ngựa ở cái công ty này suốt bảy năm trời, không công thì cũng có khổ,
chẳng lẽ vì một phút yếu lòng bị gái hư nó lừa mà cái Yến Nhi lại định bỏ tù cả chồng lẫn mẹ chồng hay sao?" Tiếng gào khóc ăn vạ của Bà Tám vừa dứt, Lương Hồng Nhung ngồi ở đầu ghế như bị chạm vào nọc độc liền bật dậy chỉ thẳng tay vào mặt bà già.
"Bà Tám, bà có lương tâm không mà dám đổ vấy hết tội lỗi lên đầu tôi như thế hả!"
"Ai là người tháng nào cũng gọi điện giục tôi với anh Tùng phải kê khống thêm hai trăm triệu tiền kệ sắt
để gửi về quê cho bà xây biệt thự sân vườn và mua ba mươi cây vàng cất trong tủ?"
"Lại còn sợi dây chuyền mặt ngọc phỉ thúy và ba cái vòng vàng bà đang đeo trên người kia nữa,
chính tay bà đi cùng tôi ra tiệm vàng quẹt thẻ của công ty hôm mười lăm tháng trước, bây giờ thấy động chuyện là bà định phủi tay đẩy tôi đi tù một mình phải không!" Mai Thanh Tùng thấy mẹ ruột và nhân tình lao vào vạch áo cho người xem lưng ngay trước mặt bố mẹ vợ thì hoảng hốt đứng bật dậy, quát tháo ầm ĩ.
"Cả hai người im ngay đi cho tôi nhờ, chưa đủ nhục nhã hay sao mà còn đứng đây cãi nhau!"
Quát xong hai người đàn bà kia, Mai Thanh Tùng lập tức xoay người lại, quỳ gối xuống ngay trước mũi giày của tôi, hai bàn tay run rẩy định nắm lấy gấu quần âu của tôi nhưng bị tôi lạnh lùng gạt ra. Nước mắt nước mũi của anh ta giàn giụa trên gương mặt từng tỏ ra đạo mạo và chung thủy suốt bảy năm qua.
"Yến Nhi ơi, anh sai rồi, anh thực sự biết lỗi của mình rồi vợ ơi!"
"Anh thề với em là anh chỉ coi con Nhung như một thứ đồ chơi qua đường vì nó cứ bám riết lấy anh để xin hợp đồng quảng cáo,
chứ trong lòng anh từ đầu đến cuối chỉ có một mình em là vợ thôi."
"Hôm qua lúc vào Trung tâm thương mại Kim Cương, chính con Nhung nó tự ý cầm chiếc túi da cá sấu một trăm tám mươi triệu đó ra quầy thu ngân ép anh phải quẹt thẻ trả tiền,
nếu anh không trả thì nó dọa sẽ gửi ảnh nóng của hai đứa cho bố mẹ em xem!"
"Anh vì quá sợ mất em, sợ gia đình mình tan vỡ nên mới phải cắn răng quẹt thẻ cho nó im miệng, rồi cầm hộp nước hoa và khăn lụa về tặng em đấy Yến Nhi ơi!"
Tôi ngồi trên ghế gỗ, lặng lẽ nhìn màn kịch đổ lỗi đầy bẩn thỉu đang diễn ra ngay dưới chân mình. Mới tối hôm qua thôi, cũng chính cái miệng này đã rưng rưng kể rằng anh ta phải đội nắng hai tiếng đồng hồ, phồng rộp cả hai bàn chân để mua lọ nước hoa mười lăm mi li lít cho vợ.
Đến chiều nay thì anh ta bảo chiếc túi da cá sấu là đồ giả da thuê ngoài chợ về làm đạo cụ. Và đến tối nay, khi mọi bằng chứng đã bày ra trước mắt, anh ta lại không ngần ngại biến cô nhân tình đầu ấp tay gối thành kẻ tống tiền để tự gột rửa cho bản thân thành một người chồng đáng thương bị ép buộc.
Tôi không thèm nhìn Mai Thanh Tùng thêm một giây nào nữa, mà quay sang gật đầu với Chu Mai Phương. Chu Mai Phương mở chiếc cặp da công tác của Công ty Kim Cương, lấy ra bản sao kê lịch sử mua sắm và bản ghi lời khai của nhân viên thu ngân ca trực trưa hôm qua đặt lên mặt bàn trà.
"Ông Mai Thanh Tùng, ông đừng đem cái tên của Trung tâm thương mại Kim Cương ra để bịa đặt câu chuyện tống tiền nực cười đó nữa."
"Trên hệ thống quản lý khách hàng của Công ty Kim Cương vẫn lưu giữ rõ ràng việc chính ông đã gọi điện đặt trước chiếc túi da cá sấu bạch tạng một trăm tám
mươi triệu đồng này từ tuần trước để làm quà sinh nhật sớm cho cô Lương Hồng Nhung."
"Thậm chí lúc ở trong phòng khách đặc quyền trưa hôm qua, chính ông đã tự tay dùng đầu chìa khóa xe hơi cạo lớp tem bạc ở đáy lọ nước hoa mười lăm mi li lít
và mượn kéo của nhân viên để cắt mác hàng tặng kèm trên chiếc khăn lụa."
"Nhân viên thu ngân của chúng tôi còn nghe rất rõ ông nói với cô Lương Hồng Nhung rằng: Cái túi trăm tám mươi triệu thì em xách về dùng,
còn đống hàng khuyến mãi không đồng này cứ đưa anh mang về dỗ con mụ vợ bận việc ở nhà là xong chuyện." Từng lời thuật lại rành rọt của Chu Mai Phương vang lên giữa phòng khách khiến khuôn mặt của Mai Thanh Tùng xám xịt lại như tro tàn.
Bố ruột của tôi ngồi ở ghế chủ vị từ nãy đến giờ vẫn giữ sự im lặng uy nghiêm của một bậc trưởng bối thương trường, lúc này mới đặt mạnh chén trà xuống đĩa sứ. Tiếng sứ va vào nhau đanh gọn làm cả Bà Tám lẫn Mai Thanh Tùng đều giật thót mình co rúm lại.
"Mai Thanh Tùng, bảy năm trước khi con gái tôi dẫn anh về ra mắt, tôi đã nhìn thấy sự tham lam và tính toán vụn vặt ẩn sau vẻ ngoài khúm núm của anh."
"Nhưng vì Yến Nhi tin anh, thương anh nghèo khó mà có chí tiến thủ,
nên vợ chồng tôi đã nhắm mắt trao cho anh cơ hội bước vào công ty họ Đỗ, cho anh nhà cao cửa rộng, cho anh danh phận Phó giám đốc."
"Vậy mà anh lại coi lòng tốt của con gái tôi là sự ngu ngốc, đem tiền của vợ đi nuôi nhân tình, đem cơ ngơi của bố mẹ vợ về xây biệt thự cho mẹ ruột,
rồi lấy thứ hàng tặng kèm thừa thãi về sỉ nhục con gái tôi ngay trong ngày kỷ niệm bảy năm ngày cưới!" Tôi đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy tập hồ sơ pháp lý từ tay Phùng Văn Khải rồi bước tới đứng ngay trước mặt ba con người đang run rẩy dưới sàn nhà.
Giọng nói của tôi không hề cao vút lên vì giận dữ, mà trầm ổn, dứt khoát như lúc tôi điều hành cuộc họp hội đồng quản trị.
"Mai Thanh Tùng, Bà Tám, Lương Hồng Nhung, thời gian dành cho việc khóc lóc và đổ lỗi cho nhau đã hết rồi."
"Tổng số tiền các người phải hoàn trả và bồi thường cho công ty gia đình tôi theo biên bản vi bằng chiều nay là mười một tỷ bốn trăm triệu đồng,
cộng thêm sáu trăm bốn mươi lăm triệu đồng tiền anh Tùng đã quẹt thẻ tín dụng phụ của tôi để chi tiêu cho nhân tình."
"Tổng cộng là mười hai tỷ không trăm bốn mươi lăm triệu đồng chẵn."
"Bây giờ trước mặt Thừa phát lại Văn Mạnh Quân, các người có hai lựa chọn duy nhất:
Một là ký vào văn bản chuyển nhượng toàn bộ tài sản cá nhân để cấn trừ nợ và khắc phục hậu quả; hai là sáng mai cả ba người cùng dắt tay nhau vào trại tạm giam với mức án từ mười hai đến hai mươi năm tù giam cho khung hình phạt chiếm đoạt tài sản trên một tỷ đồng."