Đúng hai giờ chiều, khu vực sảnh trưng bày mẫu của trung tâm kho vận đã được bật toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng công suất lớn. Tôi đứng bên cạnh bàn kiểm định chất lượng cùng với Trưởng phòng pháp chế Phùng Văn Khải và Thừa phát lại Văn Mạnh Quân trong trang phục sơ mi trắng đeo thẻ hành nghề.
Cách đó vài bước chân, Lương Hồng Nhung đang đon đả chỉ đạo hai nhân viên chụp ảnh bày biện mấy thùng giấy carton mẫu lên kệ sắt, còn Bà Tám thì ngồi chễm chệ trên chiếc ghế da xoay dành cho ban giám đốc.
Hôm nay Bà Tám không còn mặc bộ đồ bà ba sờn cũ như mọi khi lên thăm con dâu nữa. Bà ta diện một bộ áo dài lụa tơ tằm màu tím huế thêu hoa sen vàng rực, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng đính mặt ngọc phỉ thúy to bằng hai ngón tay, cổ tay trái đeo liền một lúc ba chiếc vòng vàng chạm rồng phượng sáng loáng.
Vừa nhìn thấy tôi bước vào cùng Mai Thanh Tùng, Bà Tám đã vội vàng kéo vạt áo dài che bớt cổ tay đeo vàng, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ đắc ý của một kẻ sắp vớ được món hời lớn.
"Ôi dào, con dâu Yến Nhi đấy à, mẹ mới ở dưới quê lên sáng nay, nghe thằng Tùng bảo chiều nay công ty của cái Nhung ký hợp đồng lớn nên mẹ đi theo xem cho biết phố biết phường."
"Con Nhung nó là cháu họ xa dưới quê của mẹ đấy, con bé tháo vát nhanh nhẹn lắm, con cứ ký giải ngân sớm cho nó làm việc kẻo lỡ ngày lành tháng tốt nhé."
Tôi nhìn Bà Tám, rồi chuyển ánh mắt sang cô cháu họ hờ Lương Hồng Nhung đang đứng khép nép bên cạnh Mai Thanh Tùng. Trái ngược với lời dặn dò rát cổ bỏng họng của Mai Thanh Tùng ngoài ban công đêm qua, Lương Hồng Nhung hôm nay vẫn cố tình mang theo một chiếc túi xách cỡ lớn được bọc hờ hững trong lớp khăn choàng mỏng đặt trên bàn đạo cụ.
Có lẽ cô ta nghĩ rằng chỉ cần phủ tấm khăn choàng qua loa bên ngoài là tôi sẽ không nhận ra món đồ hiệu đắt đỏ, hoặc sâu thẳm trong lòng cô ta đang khao khát được ngầm khoe khoang chiến tích trước mặt người vợ chính thức.
Khi thấy tôi bước lại gần bàn đạo cụ để kiểm tra chất lượng giấy in bao bì, Lương Hồng Nhung vội vàng tiến lên đón đầu, nở nụ cười ngọt xớt.
"Em chào chị Yến Nhi ạ, hôm nay chị đeo chiếc khăn lụa màu kem này trên cổ áo sơ mi hợp quá, nhìn sang trọng hẳn lên."
"Anh Tùng nhà chị đúng là chiều vợ số một, hôm qua lúc đi họp với bên em anh ấy cứ nhắc mãi chuyện phải đi mua quà kỷ niệm bảy năm ngày cưới cho chị đấy ạ."
Nghe câu nói đầy vẻ khiêu khích ngầm của Lương Hồng Nhung, Mai Thanh Tùng đứng phía sau lưng tôi ho khụ khụ hai tiếng thật mạnh, mắt liên tục nháy cô nhân tình im miệng lại. Nhưng Lương Hồng Nhung đang say men chiến thắng và nghĩ đến khoản tiền một tỷ hai trăm triệu đồng sắp chảy vào tài khoản
để đi đóng tiền mua chung cư chiều nay nên chẳng hề để tâm đến sự hoảng hốt của nhân tình. Tôi mỉm cười điềm tĩnh, đưa tay chạm nhẹ vào chiếc khăn lụa hàng tặng kèm trên cổ mình rồi nhìn thẳng vào gương mặt trang điểm kỹ lưỡng của Lương Hồng Nhung.
"Cảm ơn cô Nhung đã quá khen, chiếc khăn lụa này đúng là có ý nghĩa rất đặc biệt đối với cuộc hôn nhân bảy năm của vợ chồng tôi."
"Bởi vì nhờ có chiếc khăn lụa này mà hôm nay tôi mới định giá được chính xác lương tâm và tư cách của từng người đang đứng trong căn phòng này."
Nói rồi, tôi bước thêm một bước tới sát chiếc bàn đạo cụ, giả vờ vươn tay lấy tập mẫu thiết kế bao bì tết nằm ngay cạnh chiếc túi xách đang phủ khăn của Lương Hồng Nhung. Chỉ bằng một động tác kéo tập hồ sơ rất tự nhiên, mép bìa cứng đã gạt phăng tấm khăn choàng mỏng manh rơi xuống sàn nhà.
Chiếc túi da cá sấu bạch tạng phiên bản giới hạn của Trung tâm thương mại Kim Cương lộ nguyên hình dưới ánh đèn pha công suất lớn, phần khóa mạ vàng vẫn còn nguyên lớp màng nilon bảo vệ chưa kịp bóc hết. Mặt của Mai Thanh Tùng lập tức tái mét không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả phần cổ áo sơ mi trắng.
Lương Hồng Nhung giật bắn mình, theo phản xạ lao tới định ôm lấy chiếc túi giấu ra sau lưng, giọng nói lắp bắp lạc cả đi.
"Ấy chết, chị Yến Nhi cẩn thận kẻo làm xước chiếc túi của em, đây là hàng em mới... mới thuê của tiệm đạo cụ về để lát nữa chụp hình mẫu quảng cáo cho sang trọng đấy ạ."
"Đồ đi thuê mà bị trầy xước một vệt nhỏ là em phải đền tiền triệu như chơi đấy chị ơi."
Tôi không hề tỏ ra tức giận hay lớn tiếng vạch trần ngay, mà chỉ khẽ gật đầu với vẻ thông cảm rất mực lịch sự.
"Ồ, hóa ra cô Nhung chu đáo đến mức tự bỏ tiền đi thuê cả túi xách da cá sấu một trăm tám mươi triệu đồng của Công ty Kim Cương về làm đạo cụ
chụp ảnh bao bì kho vận cơ à?"
"Vậy thì tốt quá, đúng lúc hôm nay tôi có mời ông Văn Mạnh Quân từ Văn phòng Thừa phát lại đến đây để lập vi bằng xác nhận toàn bộ tài sản,
đạo cụ và chất lượng lô hàng mẫu trước khi giải ngân một tỷ hai trăm triệu đồng."
"Anh Khải, anh bảo nhân viên chụp lại cận cảnh chiếc túi đạo cụ của cô Nhung cùng với mã số seri khắc trên khóa vàng để đưa vào hồ sơ nghiệm thu bản quyền hình ảnh nhé."
Vừa nghe tôi nhắc đến chuyện chụp lại mã số seri khắc trên khóa túi để đưa vào vi bằng, cả Mai Thanh Tùng lẫn Lương Hồng Nhung đều cứng đờ người tại chỗ. Mai Thanh Tùng vội vã bước lên chắn giữa tôi và bàn đạo cụ, giọng nói run rẩy cố pha thêm chút trách móc gượng gạo.
"Thôi đi Yến Nhi, chỉ là một cái túi giả da rẻ tiền con bé Nhung nó thuê ngoài chợ về làm cảnh thôi mà, chụp mã số seri làm gì cho mất thời gian của ông Quân."
"Em mau ký xác nhận vào lệnh chi một tỷ hai trăm triệu đồng để bên đối tác người ta còn kịp chuyển tiền cho xưởng in giấy trước giờ ngân hàng đóng cửa."
Bà Tám ngồi trên ghế xoay cũng sốt ruột đứng phắt dậy, đập tay xuống mặt bàn làm tập hồ sơ nảy lên.
"Đúng đấy con dâu, mẹ đứng tên giám đốc công ty đối tác ở đây rồi, người một nhà cả chứ có phải người dưng nước lã đâu mà con cứ làm khó con bé Nhung thế."
"Đưa tờ cam kết nghiệm thu đây mẹ ký tên đóng dấu đỏ vào là xong,
tiền của công ty nhà họ Đỗ chảy vào công ty của mẹ thì cũng là của vợ chồng chúng mày sau này chứ đi đâu mà thiệt!" Tôi nhìn sự nôn nóng đến mức mù quáng của Bà Tám và Lương Hồng Nhung, liền quay sang ra hiệu cho Phùng Văn Khải mở tập văn bản cam kết trách nhiệm thương mại đã soạn sẵn đặt lên bàn.
"Mẹ đã nói vậy thì con cũng không khách sáo nữa, mời mẹ và cô Lương Hồng Nhung cùng ký tên,
đóng dấu công ty và lăn tay xác nhận vào biên bản cam kết chất lượng lô hàng mười lăm hợp đồng liên tiếp này."
"Theo đúng quy định kiểm toán của tổng công ty, nếu bất kỳ lô hàng nào trong mười lăm hợp đồng do công ty của mẹ cung cấp bị phát hiện là hàng khống không có thực trong kho,
hoặc sử dụng hóa đơn gian lận để rút tiền, bên cung ứng và người phê duyệt là anh Mai Thanh Tùng phải liên đới bồi thường gấp ba lần tổng giá trị giải ngân."
"Ngay khi ba người ký và điểm chỉ xong trước mặt ông Văn Mạnh Quân, tôi sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ sang ngân hàng để xử lý dứt điểm trong chiều nay."
Bà Tám vừa nghe thấy cụm từ chuyển sang ngân hàng xử lý dứt điểm trong chiều nay thì mắt sáng rực lên, chẳng thèm đọc lấy một dòng chữ nhỏ nào trong bản phụ lục cam kết bảy trang giấy. Bà ta giật ngay cây bút bi trên tay Phùng Văn Khải, ký ngoạch chữ tên mình vào ô Giám đốc đại diện pháp luật, rồi tự tay ấn ngón cái vào hộp mực đỏ điểm chỉ cái cộp xuống mặt giấy.
Lương Hồng Nhung đang lo sốt vó về khoản tiền đặt cọc năm trăm triệu đồng căn hộ chung cư sắp hết hạn vào chiều mai nên cũng vội vàng rút con dấu tròn từ trong túi áo khoác ra đóng thẳng lên chữ ký của Bà Tám, rồi ký tên mình vào mục Phó giám đốc điều hành.
Mai Thanh Tùng đứng bên cạnh dù trong lòng có chút bất an trước thái độ bình tĩnh lạ thường của tôi, nhưng vì nghĩ rằng kho hàng số ba ở ngoại thành toàn bộ nhân viên bảo vệ đều là người quen do anh ta cài cắm nên sẽ không bao giờ bị lộ chuyện nhập khống,
anh ta cũng cắn răng đặt bút ký vào ô Cán bộ phụ trách nghiệm thu. **Ngay khoảnh khắc nét bút cuối cùng của Mai Thanh Tùng vừa rời khỏi mặt giấy, ông Văn Mạnh Quân lập tức thu lấy toàn bộ ba bản gốc,
đóng dấu xác nhận vi bằng của Văn phòng Thừa phát lại rồi cất gọn vào cặp da khóa số.** Tôi đứng thẳng lưng, hai tay đan nhẹ trước bụng, giọng nói vang lên rõ ràng giữa không gian yên tĩnh của sảnh kho vận.
"Cảm ơn mẹ, cảm ơn cô Lương Hồng Nhung và anh Mai Thanh Tùng đã hoàn tất thủ tục pháp lý quan trọng nhất trong ngày hôm nay."
"Anh Khải, bây giờ anh hãy gửi thông báo chính thức cho ngân hàng thương mại phong tỏa ngay lập tức tài khoản công ty của Bà Tám,
đồng thời hủy bỏ lệnh chi một tỷ hai trăm triệu đồng và kích hoạt điều khoản phạt vi phạm hợp đồng khống trị giá mười một tỷ bốn trăm triệu đồng." Câu nói của tôi vừa dứt, nụ cười trên môi Bà Tám và Lương Hồng Nhung lập tức đông cứng lại.
Mai Thanh Tùng lao tới trước mặt tôi, hai mắt trợn ngược lên đầy hoảng loạn.
"Yến Nhi, em vừa nói cái gì thế, sao lại phong tỏa tài khoản và phạt mười một tỷ bốn trăm triệu đồng?"
"Em điên rồi à, đây là công ty của mẹ ruột anh đứng tên đấy, em làm thế khác nào đẩy mẹ anh và anh vào chỗ chết!"
Tôi bình thản rút từ trong chiếc túi da bê của mình ra tờ biên bản kiểm kê kho số ba có chữ ký xác nhận của toàn bộ đội bảo vệ mới được thay ca lúc mười giờ sáng nay, đặt thẳng lên chiếc túi da cá sấu của Lương Hồng Nhung.
"Tôi không hề điên, người điên vì tiền và vì nhân tình chính là anh đấy Mai Thanh Tùng ạ."
"Toàn bộ mười bốn hợp đồng vật tư và truyền thông trị giá ba tỷ tám trăm triệu đồng
mà anh ký với công ty ma của mẹ anh và cô Lương Hồng Nhung suốt mười một tháng qua đều là hợp đồng khống không có một cân hàng nào nhập kho."
"Và với bản cam kết liên đới chịu phạt gấp ba lần mà ba người vừa tự tay ký tên điểm chỉ trước mặt Thừa phát lại Văn Mạnh Quân,
tổng số nợ mà công ty của mẹ anh và cô Nhung phải hoàn trả cho gia đình tôi tính đến giờ phút này là tròn mười một tỷ bốn trăm triệu đồng."
"Đúng bảy giờ tối nay, mời anh, mẹ anh và cả cô chuyên viên truyền thông Lương Hồng Nhung có mặt đầy đủ tại phòng khách nhà tôi để chúng ta giải quyết nốt món quà kỷ niệm bảy năm ngày cưới."
"Nếu tối nay thiếu mặt bất kỳ ai trong ba người, đúng tám giờ sáng mai hồ sơ khởi tố tội tham ô tài sản
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ được anh Phùng Văn Khải nộp thẳng sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra."