Đúng mười một giờ mười lăm phút trưa, tôi trở về văn phòng tổng công ty và khóa trái cửa phòng Giám đốc vận hành để làm việc riêng với Phùng Văn Khải. Trên chiếc bàn họp bằng gỗ sồi dài ba mét, Phùng Văn Khải đã bày sẵn bốn tập hồ sơ bìa cứng dày cộp được phân loại theo từng màu nhãn đánh dấu.
Không khí trong căn phòng làm việc lặng ngắt, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt và tiếng quạt thông gió chạy êm ru trên trần nhà. Phùng Văn Khải đẩy tập hồ sơ màu đỏ đầu tiên về phía tôi, ngón tay chỉ vào bảng tổng hợp dòng tiền được in màu rõ nét.
"Thưa Giám đốc Yến Nhi, đây là toàn bộ sao kê chiếc thẻ tín dụng phụ của ông Mai Thanh Tùng trong mười một tháng qua kể từ ngày ông ta quen biết Lương Hồng Nhung."
"Tổng cộng có sáu mươi tư giao dịch quẹt thẻ tại các nhà hàng cao cấp, khách sạn năm sao,
tiệm trang sức và đặc biệt là giao dịch một trăm tám mươi triệu đồng hôm qua tại Trung tâm thương mại Kim Cương."
"Vì ông Tùng nắm rõ quy tắc hạn mức dưới hai trăm triệu đồng sẽ không báo tin nhắn về máy chị,
nên mỗi lần mua sắm lớn ông ta đều chia nhỏ hóa đơn hoặc chọn món đồ nằm sát ngưỡng một trăm tám mươi triệu."
"Chỉ tính riêng phần quẹt thẻ tín dụng cá nhân do chị thanh toán tự động cuối tháng, ông Tùng đã chi cho cô Lương Hồng Nhung tổng cộng sáu trăm bốn mươi lăm triệu đồng."
Tôi gật đầu, dùng bút dạ quang màu vàng gạch chân dưới con số sáu trăm bốn mươi lăm triệu đồng rồi mở tiếp tập hồ sơ màu xanh dương thứ hai.
"Còn phần ngân sách kho vận và các hợp đồng truyền thông của công ty thì sao hả anh Khải?"
Phùng Văn Khải chỉnh lại gọng kính trắng trên sống mũi, giọng nói đanh lại với sự phẫn nộ của một người làm nghề kiểm toán lâu năm.
"Phần rút ruột ngân sách công ty mới thực sự là con số khổng lồ và có dấu hiệu vi phạm hình sự rõ rệt thưa chị."
"Từ tháng mười một năm ngoái, ông Mai Thanh Tùng đã câu kết với Lương Hồng Nhung thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyên cung ứng vật tư đóng gói
và dịch vụ truyền thông sự kiện."
"Người đứng tên giám đốc trên giấy phép kinh doanh của công ty ma đó chính là Bà Tám,
mẹ ruột của ông Mai Thanh Tùng ở dưới quê, còn Lương Hồng Nhung giữ chức Phó giám đốc điều hành và cầm con dấu."
"Trong suốt mười một tháng qua, ông Tùng đã lợi dụng quyền ký duyệt mua sắm thiết bị kho bãi dưới năm trăm triệu đồng
để ký tổng cộng mười bốn hợp đồng khống với công ty của mẹ ruột và nhân tình." Tôi lật từng trang hợp đồng mua bán màng bọc hàng hóa, kệ sắt chịu lực và các gói thiết kế ấn phẩm quảng cáo được đóng dấu đỏ chót.
Tất cả các lô hàng kệ sắt trong hồ sơ đều ghi nhận đã nhập kho số ba ở ngoại thành, nhưng thực tế kèm theo báo cáo kiểm kê thực địa sáng nay của đội kiểm toán thì kho số ba hoàn toàn trống rỗng.
Số tiền chênh lệch và tiền thanh toán khống từ mười bốn hợp đồng đó đã chảy thẳng vào tài khoản cá nhân của Bà Tám và Lương Hồng Nhung là ba tỷ tám trăm triệu đồng. Phùng Văn Khải rút thêm một tờ sao kê chuyển khoản ngân hàng từ tập hồ sơ thứ ba ra đặt lên trên cùng.
"Với số tiền ba tỷ tám trăm triệu đồng rút ruột từ công ty gia đình chị,
ông Mai Thanh Tùng và Lương Hồng Nhung đã dùng hai tỷ rưỡi để đặt cọc mua một căn hộ chung cư cao cấp hai phòng ngủ ở quận bên cạnh."
"Phần còn lại một tỷ ba trăm triệu đồng, ông Tùng chuyển về cho Bà Tám ở quê xây biệt thự sân vườn và mua ba mươi cây vàng cất trong két sắt."
"Nực cười nhất là tuần trước, Bà Tám còn gọi điện lên phòng kế toán công ty ta
để hỏi thăm xem bao giờ con trai bà ấy được chuyển nhượng thêm hai mươi phần trăm cổ phần để bà ấy dọn hẳn lên thành phố dưỡng già." Tôi nhìn chữ ký của Bà Tám và Lương Hồng Nhung nằm cạnh chữ ký phê duyệt của Mai Thanh Tùng trên các tờ ủy nhiệm chi, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên một đường rất nhạt.
Tôi nhớ lại những lần Bà Tám từ dưới quê lên chơi, lần nào bà ta cũng mặc bộ quần áo bà ba cũ kỹ, ngồi ở ghế sofa phòng khách nhà tôi mà than thở chuyện ở quê mất mùa, tiền thuốc men đau khớp không đủ trang trải.
Mỗi lần như thế, vì thương chồng và muốn làm tròn bổn phận con dâu, tôi đều rút tiền túi biếu riêng Bà Tám từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng, lại còn mua sẵn nhân sâm và yến sào đóng hộp cho bà ta mang về.
Trong khi đó, sau lưng tôi, mẹ con bà ta lại cùng với cô nhân tình trẻ Lương Hồng Nhung lập công ty ma để rút hàng tỷ đồng từ cơ ngơi của bố mẹ tôi gây dựng. Thậm chí, họ còn dùng chính đồng tiền ăn cắp đó để mua nhà mới cho nhân tình và mua túi da cá sấu một trăm tám mươi triệu đồng,
rồi quẳng lại cho tôi lọ nước hoa mười lăm mi li lít hàng tặng kèm miễn phí.
"Anh Khải, hiện tại trên bàn làm việc của tôi đang có một tờ trình xin tạm ứng thêm một tỷ hai trăm triệu đồng cho hợp đồng cung cấp bao bì tết
và tổ chức hội nghị khách hàng kho vận do Mai Thanh Tùng trình lên hôm qua."
"Đơn vị thụ hưởng trong tờ trình này vẫn là công ty của Bà Tám và Lương Hồng Nhung đứng tên phải không?"
Phùng Văn Khải gật đầu xác nhận ngay lập tức.
"Đúng vậy thưa chị, sáng nay cô Lương Hồng Nhung đã gọi điện giục phòng kế toán của chúng ta tới ba lần, hỏi xem Giám đốc Yến Nhi đã ký duyệt lệnh chi một tỷ hai trăm triệu đồng đó chưa."
"Hình như chiều nay cô ta và ông Tùng có lịch hẹn đóng nốt đợt tiền thứ hai cho căn hộ chung cư cao cấp mà họ vừa đặt cọc,
nếu không nộp kịp trước mười sáu giờ chiều mai thì họ sẽ bị chủ đầu tư phạt mất cọc năm trăm triệu đồng." Một luồng sáng sắc bén lóe lên trong đầu tôi khi nghe thấy thông tin về khoản tiền đặt cọc căn hộ năm trăm triệu đồng sắp đến hạn thanh toán của bọn họ.
Thảo nào tối hôm qua Mai Thanh Tùng lại sốt sắng bày tiệc kỷ niệm ngày cưới, tặng quà và dỗ dành tôi ngọt nhạt đến thế. Mục đích thật sự của anh ta không chỉ là diễn vai người chồng mẫu mực, mà là để sáng nay tôi vui vẻ đặt bút ký duyệt lệnh giải ngân một tỷ hai trăm triệu đồng cho hợp đồng khống tiếp theo của anh ta và nhân tình.
Nếu tôi hủy bỏ tờ trình đó ngay bây giờ, bọn họ chỉ mất đi cơ hội rút thêm tiền nhưng có thể kịp thời xoay xở hoặc tẩu tán bớt số vàng và tiền mặt đang giữ. Nhưng nếu tôi tương kế tựu kế, biến chính hợp đồng cung ứng bao bì
và sự kiện chiều nay thành một biên bản nghiệm thu vi phạm chất lượng kèm điều khoản phạt đền bù gấp ba lần giá trị, thì cả Mai Thanh Tùng, Lương Hồng Nhung lẫn Bà Tám sẽ tự tay tròng dây thừng vào cổ mình.
Tôi gấp tập hồ sơ kiểm toán lại, ngước lên nhìn Phùng Văn Khải với sự quyết đoán tuyệt đối.
"Anh Khải, anh hãy liên hệ ngay với Văn Mạnh Quân, Chủ nhiệm Văn phòng Công chứng và Thừa phát lại mà công ty chúng ta vẫn hợp tác thường xuyên."
"Đúng mười bốn giờ chiều nay, tôi muốn ông Văn Mạnh Quân có mặt tại sảnh sự kiện kho vận
để lập vi bằng nghiệm thu hiện trường đối với lô hàng bao bì và buổi chụp hình quảng cáo của cô Lương Hồng Nhung."
"Còn về phần lệnh chi một tỷ hai trăm triệu đồng kia, anh cứ bảo phòng kế toán nhắn tin báo cho Mai Thanh Tùng và Lương Hồng Nhung biết là tôi đã đồng ý về mặt chủ trương."
"Nhưng điều kiện bắt buộc để ngân hàng giải ngân trước mười sáu giờ chiều là cả người đại diện pháp luật Bà Tám lẫn Phó giám đốc Lương Hồng Nhung phải trực tiếp mang
hàng mẫu đến hiện trường ký biên bản cam kết bồi thường phạt gấp ba lần nếu hàng hóa hoặc hình ảnh vi phạm quy chuẩn độc quyền của công ty." Phùng Văn Khải nghe xong kế hoạch của tôi thì đôi mắt sáng rực lên, anh ấy lập tức hiểu rõ từng bước đi pháp lý mà tôi đang giăng ra.
"Tôi hiểu rồi thưa Giám đốc Yến Nhi, hiện tại Bà Tám cũng vừa mới từ dưới quê lên thành phố sáng nay
để chuẩn bị tối mai dự bữa cơm họp mặt kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng chị tại nhà riêng."
"Khi nghe tin chỉ cần ký vào biên bản cam kết trách nhiệm cá nhân là rút được ngay một tỷ hai trăm triệu đồng về đóng tiền nhà,
chắc chắn cả Bà Tám và cô Lương Hồng Nhung sẽ không đọc kỹ điều khoản chế tài mà lao vào ký ngay."
"Tôi sẽ đi chuẩn bị văn bản pháp lý cùng ông Văn Mạnh Quân ngay bây giờ để chiều nay không có bất kỳ sơ hở nào."
Sau khi Phùng Văn Khải rời khỏi phòng, tôi mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra bản thỏa thuận tài sản trước hôn nhân và điều lệ góp vốn có điều kiện mà bảy năm trước bố tôi đã bắt Mai Thanh Tùng phải điểm chỉ trước khi bước chân vào nhà họ Đỗ.
Trong bản điều lệ đó có một điều khoản bổ sung cực kỳ rõ ràng: Năm phần trăm cổ phần ưu đãi cổ tức mà tôi tạm thời ủy quyền cho Mai Thanh Tùng đứng tên sẽ lập tức bị thu hồi vô điều kiện nếu người được ủy quyền
phát sinh hành vi ngoại tình, biển thủ tài sản công ty hoặc gây thiệt hại uy tín thương hiệu từ một trăm triệu đồng trở lên. Không những mất trắng toàn bộ cổ phần và quyền lợi tài chính sau ly hôn, bên vi phạm còn phải hoàn trả lại một trăm phần trăm số tiền cổ tức đã nhận trong suốt thời gian tại nhiệm.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng làm việc của tôi bật mở sau hai tiếng gõ cửa lấy lệ. Mai Thanh Tùng bước vào với nụ cười tươi rói trên môi, trên tay bưng một cốc nước cam ép tươi đặt xuống trước mặt tôi.
"Bà xã làm việc vất vả quá, anh vừa đi kiểm tra dưới kho về, tiện đường ghé mua cốc nước cam ít đường cho em giải nhiệt đây."
"À Yến Nhi này, phòng kế toán vừa báo cho anh là em đã duyệt chủ trương cho gói hợp đồng bao bì và truyền thông một tỷ hai trăm triệu đồng chiều nay rồi phải không?"
"Em đúng là người vợ tâm lý nhất trên đời, có khoản kinh phí đó là anh yên tâm triển khai kế hoạch cuối năm cho công ty mình rồi."
Tôi nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, ánh mắt dừng lại ở chiếc cà vạt lụa màu xanh sẫm mà chính tay tôi đã thắt cho anh ta vào sáng đầu tiên anh ta nhận chức Phó giám đốc. Gương mặt anh ta vẫn giữ nguyên vẻ hiền lành, cần mẫn như suốt bảy năm qua,
không hề có lấy một chút áy náy nào khi vừa mới đêm qua còn gọi điện dặn nhân tình giấu chiếc túi một trăm tám mươi triệu đồng đi. Tôi cầm cốc nước cam lên nhưng không uống, chỉ đặt nhẹ xuống đĩa lót rồi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt chồng.
"Vâng, việc của công ty mà anh đã đích thân đứng ra bảo lãnh chất lượng thì tất nhiên em phải ủng hộ hết mình rồi."
"Chiều nay lúc hai giờ ở khu trưng bày kho vận, bên đối tác truyền thông của cô Lương Hồng Nhung sẽ qua chụp ảnh nghiệm thu lô hàng mẫu và ký biên bản bảo lãnh đấy."
"Anh nhớ có mặt đúng giờ để cùng em kiểm tra nhé, tiện thể tối nay anh mời cả mẹ ở quê mới lên qua nhà mình ăn bữa cơm họp mặt gia đình luôn."
"Em đã chuẩn bị một món quà đáp lễ rất lớn dành cho anh và mẹ trong bữa cơm tối nay rồi."
Mai Thanh Tùng nghe nói tối nay tôi sẽ tặng quà lớn trong bữa cơm gia đình thì hai mắt sáng rực lên, cứ ngỡ rằng tôi định ký giấy sang tên hẳn năm phần trăm cổ phần công ty cho anh ta nhân dịp kỷ niệm bảy năm ngày cưới.
Anh ta rối rít gật đầu cảm ơn tôi, hoàn toàn không hề hay biết rằng bữa tiệc tối nay chính là phiên tòa cuối cùng khép lại bảy năm sống ký sinh của cả gia đình anh ta.