Đúng chín giờ rưỡi sáng hôm sau, chiếc xe hơi màu đen của tôi dừng lại trước sảnh chính của Trung tâm thương mại Kim Cương nằm ở ngã tư sầm uất nhất thành phố. Tôi bước xuống xe trong bộ âu phục công sở màu xanh than phẳng phiu, một tay xách chiếc túi da bê của mẹ tặng,
tay kia cầm theo chiếc hộp giấy màu kem đựng lọ nước hoa mười lăm mi li lít và dải khăn lụa. Vừa bước qua cánh cửa kính xoay tự động thơm ngát mùi tinh dầu trà trắng, Chu Mai Phương đã tươi cười từ khu vực sảnh đón tiếp khách đặc quyền bước ra đón tôi.
"Yến Nhi, lâu lắm rồi mới thấy cậu đích thân ghé qua khu mua sắm của Công ty Kim Cương đấy nhé."
"Hôm qua lúc nhìn thấy giao dịch tích điểm trên hệ thống bằng thẻ thành viên của cậu, tớ còn tưởng cậu bận quá nên nhờ ông xã đi mua túi hộ cơ."
Câu nói chào hỏi vô tư của Chu Mai Phương giống như một mũi kim nhọn đâm thẳng vào lớp vỏ bọc cuối cùng mà tôi đang cố giữ. Tôi mỉm cười bắt tay cô bạn học cũ, giữ cho bước chân hoàn toàn vững vàng khi đi theo cô ấy vào căn phòng tiếp khách riêng biệt có cửa kính cách âm.
"Phương này, hôm qua đúng là chồng tớ có ghé qua đây, nhưng anh ấy chỉ mang về cho tớ lọ nước hoa nhỏ và chiếc khăn lụa này làm quà kỷ niệm ngày cưới thôi."
"Cậu vừa nói hôm qua thẻ thành viên của tớ phát sinh giao dịch mua túi xách ở đây là sao, cậu kiểm tra lại chi tiết hóa đơn trên hệ thống giúp tớ được không?"
Nụ cười trên môi Chu Mai Phương lập tức tắt hẳn khi nhìn thấy tôi mở chiếc hộp giấy màu kem đặt lên mặt bàn trà bằng đá cẩm thạch. Là một người làm việc hơn tám năm trong ngành bán lẻ hàng xa xỉ tại Trung tâm thương mại Kim Cương,
chỉ cần liếc mắt qua lọ nước hoa mười lăm mi li lít và chiếc khăn lụa hẹp bản, Chu Mai Phương đã nhận ra ngay bản chất của món đồ. Cô ấy ngồi thẳng lưng dậy, sắc mặt trở nên nghiêm trọng rồi nhanh chóng mở chiếc máy tính bảng chuyên dụng kết nối với cơ sở dữ liệu nội bộ của Công ty Kim Cương.
Sau vài thao tác nhập mã số thẻ thành viên hạng Bạch Kim đứng tên Đỗ Yến Nhi, toàn bộ lịch sử giao dịch trong vòng bảy mươi hai giờ qua hiện lên rõ mồn một trên màn hình độ phân giải cao. Chu Mai Phương mím môi, ngần ngại nhìn tôi vài giây rồi mới xoay chiếc máy tính bảng về phía trước mặt tôi.
"Yến Nhi, cậu bình tĩnh xem kỹ chứng từ gốc này nhé, toàn bộ giao dịch tại quầy đều có lưu chữ ký điện tử và hình ảnh từ camera giám sát quầy thu ngân."
"Vào lúc mười hai giờ bốn mươi lăm phút trưa hôm qua, thẻ tín dụng phụ liên kết với mã thành viên của cậu đã quẹt thanh toán thành công một chiếc túi xách da
cá sấu bạch tạng phiên bản giới hạn."
"Giá niêm yết sau thuế của chiếc túi đó là đúng một trăm tám mươi triệu đồng chẵn."
**Còn lọ nước hoa mười lăm mi li lít và chiếc khăn lụa mà chồng cậu đem về tặng cậu thực chất là bộ quà tặng kèm miễn phí có giá trị không đồng nằm ở dòng cuối cùng của tờ hóa đơn.** Tôi cầm chiếc máy tính bảng trên tay, mắt đọc lướt qua từng dòng mã số sản phẩm, thời gian quẹt thẻ và chữ ký quen thuộc của Mai Thanh Tùng trên màn hình cảm ứng tại quầy.
Không hề có chuyện đứng xếp hàng hai tiếng đồng hồ dưới nắng trưa để săn hàng giới hạn cho vợ như lời anh ta rưng rưng kể lể tối qua. Sự thật là trưa hôm qua, Mai Thanh Tùng đã ngồi trong phòng lạnh dành riêng cho khách hạng Bạch Kim,
uống rượu sâm panh miễn phí và quẹt một trăm tám mươi triệu đồng tiền của tôi để mua chiếc túi da cá sấu đắt đỏ nhất cửa hàng. Chu Mai Phương thở dài một tiếng, bấm mở thêm tệp tin đính kèm ghi lại phiếu yêu cầu xuất hóa đơn khấu trừ thuế và phiếu đăng ký bảo hành chính chủ của chiếc túi.
"Chưa hết đâu Yến Nhi, lúc thanh toán xong, chồng cậu đã yêu cầu nhân viên quầy thu ngân tách riêng hộp quà tặng kèm ra một túi giấy khác và nhờ cạo bớt tem nhãn hàng khuyến mãi."
"Còn chiếc túi da cá sấu trị giá một trăm tám mươi triệu đồng thì được đăng ký thẻ bảo hành điện tử dưới tên của một cô gái trẻ đi cùng anh ta."
"Cô gái đó tên là Lương Hồng Nhung, sinh năm hai ngàn lẻ một, số điện thoại đuôi tám tám chín và còn yêu cầu xuất hóa đơn đỏ về cho một đơn vị truyền thông đối tác."
Cái tên Lương Hồng Nhung vừa vang lên, trí nhớ làm việc của tôi lập tức khớp nối lại một loạt dữ kiện từng lướt qua bàn làm việc của mình trong nửa năm gần đây. Cách đây bốn tháng, trong một buổi lễ ký kết hợp đồng thuê kho bãi của tổng công ty,
Mai Thanh Tùng từng dẫn theo một nhóm nhân viên của công ty dịch vụ sự kiện và giới thiệu Lương Hồng Nhung là chuyên viên phụ trách truyền thông mới ra trường. Khi ấy, cô gái hai mươi lăm tuổi đó mặc một chiếc váy lụa bó sát,
miệng liên tục gọi tôi là chị Yến Nhi với thái độ vừa khúm núm vừa lén lút đánh giá bộ trang sức ngọc trai trên cổ tôi. Sau buổi lễ đó, chính Mai Thanh Tùng đã hai lần trình tờ trình xin phê duyệt gói ngân sách thuê ngoài dịch vụ quảng cáo thương hiệu kho vận thông qua đơn vị mà Lương Hồng Nhung làm đại diện.
Chu Mai Phương bấm mở đoạn trích xuất hình ảnh tĩnh từ camera quầy thu ngân trưa hôm qua để tôi xác nhận lần cuối. Trong khung hình sắc nét, Lương Hồng Nhung đang ôm chặt chiếc hộp lớn đựng túi da cá sấu vào ngực,
đầu ngả hẳn vào vai Mai Thanh Tùng trong khi anh ta đang cầm chiếc thẻ tín dụng phụ của tôi đưa cho thu ngân. Thậm chí, khi nhân viên bán hàng đặt hộp quà tặng kèm gồm lọ nước hoa nhỏ và khăn lụa lên bàn, Lương Hồng Nhung còn bĩu môi đẩy hộp quà sang một bên với vẻ khinh thường ra mặt.
Mai Thanh Tùng đã cười xòa, vỗ nhẹ lên má cô nhân tình trẻ rồi cầm lấy cái hộp quà miễn phí đó nhét vào cặp táp của mình để tối mang về bày lên bàn tiệc kỷ niệm ngày cưới với tôi. Tôi đặt chiếc máy tính bảng xuống mặt bàn đá cẩm thạch, không một giọt nước mắt nào rơi xuống gò má.
Nỗi đau khi phát hiện ra sự phản bội sau bảy năm hôn nhân tất nhiên có nhói lên trong lồng ngực, nhưng đối với một người phụ nữ làm kinh doanh như tôi, sự tỉnh táo luôn đến nhanh hơn nước mắt. Nếu Mai Thanh Tùng dám ngang nhiên rút một trăm tám mươi triệu đồng từ thẻ phụ để mua một chiếc túi xách cho Lương Hồng Nhung,
thì số tiền anh ta đã biển thủ từ ngân sách kho vận của công ty gia đình họ Đỗ chắc chắn không dừng lại ở con số vài trăm triệu.
"Phương này, cậu giúp tớ in toàn bộ bộ chứng từ giao dịch ngày hôm qua, bao gồm bản sao hóa đơn gốc có mã vạch quà tặng kèm,
phiếu đăng ký bảo hành tên Lương Hồng Nhung và trích xuất hình ảnh tại quầy nhé."
"Tớ cần đóng dấu xác nhận sao y bản chính của Trung tâm thương mại Kim Cương để làm hồ sơ pháp lý."
Chu Mai Phương gật đầu dứt khoát, nắm chặt lấy cổ tay tôi để truyền thêm sự ủng hộ.
"Cậu yên tâm, chỉ mười phút nữa tớ sẽ chuẩn bị đầy đủ toàn bộ hồ sơ có dấu đỏ của bộ phận quản lý khách hàng thuộc Công ty Kim Cương cho cậu."
"Loại đàn ông ăn bám nhà vợ mà còn dám lấy đồ khuyến mãi về lừa dối vợ như thế này, cậu tuyệt đối không được nương tay."
Trong lúc chờ Chu Mai Phương đi in và đóng dấu tài liệu, tôi rút điện thoại cá nhân ra và bấm gọi trực tiếp cho Phùng Văn Khải, Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ kiêm Pháp chế của tổng công ty. Ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, tôi đã đi thẳng vào vấn đề bằng giọng điệu dứt khoát của một người điều hành cao nhất.
"Anh Khải, trong vòng hai tiếng nữa, anh âm thầm trích xuất cho tôi toàn bộ sao kê chi tiết mười hai tháng gần nhất của chiếc thẻ tín dụng phụ đứng tên Mai Thanh Tùng."
"Đồng thời, anh cho kiểm tra chéo tất cả các hợp đồng mua sắm vật tư kho bãi,
hóa đơn bảo trì xe tải và các gói chi phí truyền thông mà bộ phận của Mai Thanh Tùng đã giải ngân từ đầu năm ngoái đến nay."
"Đặc biệt chú ý đến mọi dòng tiền chảy qua các đơn vị có tên Lương Hồng Nhung hoặc người thân ở quê của Mai Thanh Tùng đứng tên đại diện."
Đầu dây bên kia, giọng của Phùng Văn Khải lập tức trở nên nghiêm túc và cảnh giác.
"Vâng thưa Giám đốc Yến Nhi, thực ra tuần trước khi rà soát báo cáo thuế quý ba,
tôi cũng đã phát hiện ra ba lô hàng pallet nhựa và dịch vụ quảng cáo của phòng kho vận có đơn giá cao bất thường."
"Tôi sẽ khóa quyền truy cập chỉnh sửa dữ liệu trên phần mềm kế toán của Phó giám đốc Tùng ngay lập tức và mang toàn bộ hồ sơ gốc lên phòng làm việc của chị lúc mười một giờ trưa nay."
Tôi cúp máy, cầm chiếc khăn lụa hàng tặng kèm trên bàn lên nhìn một lần nữa rồi thản nhiên bỏ lại vào trong hộp giấy. Mai Thanh Tùng nghĩ rằng chỉ cần một chút nước mắt cá sấu và vài lời ngon ngọt trên bàn ăn là có thể biến tôi thành một con rối mù quáng suốt cả cuộc đời.
Anh ta đã quên mất rằng, chiếc ghế Phó giám đốc mà anh ta đang ngồi, chiếc xe hơi anh ta đang lái và cả số tiền anh ta đang vung tay bao nuôi nhân tình đều nằm dưới chữ ký ủy quyền của Đỗ Yến Nhi này.
Khi người cấp quyền đã quyết định thu hồi lại tất cả, anh ta và cô nhân tình trẻ kia sẽ phải trả lại cho tôi từng đồng từng cắc kèm theo cả tiền lãi của sự phản bội.