Chiếc điếu cày bằng tre trên tay ông Cao Bá Lộc rơi cạch xuống nền sân gạch khi đồng chí Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm Công nghệ cao bước vào giữa rạp tân gia. Đi bên cạnh đoàn công tác là Trưởng Công an thị trấn, đại diện Viện Kiểm sát và hai cán bộ Chấp hành viên mang theo cặp hồ sơ niêm phong đỏ. Gần năm mươi vị khách đang ngồi quanh tám mâm cỗ vội vã đứng dạt hết sang hai bên vách tường, không ai bảo ai đều rút lui khỏi bàn tiệc vì sợ liên lụy. Bà Hồ Minh Thư mặt tái mét, hai bàn tay bấu chặt vào chiếc túi xách đeo ngang hông, giọng lắp bắp hỏi.
— Các... các anh công an về đây có việc gì thế ạ? — Gia đình tôi hôm nay làm cỗ mừng mua nhà mới, có vi phạm trật tự giao thông gì đâu mà kéo cả đoàn xe về thế này? Đồng chí Đội trưởng không nhìn vào mâm cỗ mà rút từ trong bìa hồ sơ ra hai văn bản có đóng dấu quốc huy đỏ chót, giọng đọc đanh thép vang vọng khắp sân nhà. — Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được trong vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông. Phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản xảy ra ngày hôm qua. — Cơ quan Cảnh sát Điều tra công bố Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Cao Ánh Tuyết Sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám, hiện đang lẩn trốn tại tầng hai căn nhà này!
Hai nữ cán bộ công an cùng tổ trinh sát lập tức bước nhanh lên cầu thang tầng hai. Dù Cao Ánh Tuyết đã khóa trái cửa phòng ngủ từ bên trong và đang cuống cuồng tìm cách đập nát chiếc điện thoại tang vật. Cánh cửa gỗ vẫn bị mở tung chỉ sau ba mươi giây. Trước mặt người làm chứng địa phương và máy quay ghi hình tố tụng, toàn bộ tang vật nằm trên giường ngủ của Cao Ánh Tuyết đã bị thu giữ tại trận. Bao gồm chiếc điện thoại màu bạc chính chủ của Lăng Nhã Đan, hai thẻ SIM rác dùng để điều khiển tài khoản nhận tiền. Chiếc máy tính bảng còn đang mở phần mềm nhân bản giọng nói AI và chiếc lắc vàng hai chỉ trên cổ tay cô ta!
Chiếc váy lụa màu kem cô ta vừa mua bằng tiền lừa đảo nhăn nhúm, gương mặt cúi gằm trước ánh mắt chỉ trỏ. Bàn tán đầy khinh bỉ của hàng chục người hàng xóm và họ hàng. — Trời đất ơi, hóa ra tiền mua cái nhà hai tầng mặt đường này là tiền con Ánh Tuyết đi ăn trộm điện thoại của bạn thân. Rồi lừa đảo tám trăm triệu của người ta! — Thế mà lúc nãy bà Nga với ông Lộc còn vỗ ngực khoe con gái làm ăn phát đạt trên thành phố gửi tiền về báo hiếu. Đúng là nhục nhã không để đâu cho hết!
Bà ta lao ra chắn trước bậc tam cấp, gào lên với đoàn công tác. — Các anh bắt con Tuyết thì cứ bắt nó đi, vì nó làm ở trên thành phố vợ chồng tôi không biết! — Nhưng còn căn nhà hai tầng mặt đường này là tài sản hợp pháp đứng tên Cao Bá Lộc và Hồ Minh Thư. Các anh không có quyền đuổi khách hay động vào nhà của vợ chồng tôi!
Luật sư Trương Chí Thành bước lên một bước, mở tập hồ sơ sao kê liên ngân hàng đặt lên bàn làm việc tạm thời ngay giữa sân, giọng nói sắc lạnh. — Bà Hồ Minh Thư, bà tưởng chỉ cần đẩy hết tội cho con gái đi tù còn hai vợ chồng bà ở nhà hưởng căn nhà chín trăm triệu đồng là xong sao? — Ngay sau đây, Chấp hành viên và Cơ quan Cảnh sát Điều tra sẽ đọc quyết định thứ hai dành riêng cho ông Cao Bá Lộc và bà Hồ Minh Thư! Đồng chí điều tra viên cầm tờ quyết định thứ hai bước lên, đọc rõ từng dòng trước toàn bộ chính quyền địa phương và nhân dân khu phố.
— Công bố Lệnh kê biên, phong tỏa khẩn cấp tài sản và tạm dừng mọi biến động đăng ký quyền sử dụng đất đối với căn nhà hai tầng. Tại ngã ba thị trấn đứng tên Cao Bá Lộc và Hồ Minh Thư! — Qua trích xuất dữ liệu từ Hội sở Ngân hàng Thương mại nơi tôi công tác. Để thanh toán tiền mua căn nhà này vào lúc tám giờ ba mươi lăm phút sáng qua. Có bảy trăm năm mươi triệu đồng là tiền tang vật trực tiếp do Cao Ánh Tuyết chiếm đoạt từ bốn mươi bị hại lúc rạng sáng! — Đồng thời, phong tỏa tài khoản phụ của bà Hồ Minh Thư đang giữ bảy mươi triệu đồng tiền tang vật còn lại! — Yêu cầu ông Cao Bá Lộc và bà Hồ Minh Thư về ngay trụ sở Phòng Cảnh sát Điều tra để làm việc về hành vi đồng phạm giúp sức và chứa chấp. Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có!
Bốn chữ "kê biên căn nhà" và "triệu tập cả hai vợ chồng" vừa vang lên, bà Hồ Minh Thư như bị rút sạch toàn bộ sức lực, ngã phịch xuống nền gạch giữa sân cỗ. Ông Cao Bá Lộc đứng chết trân bên cạnh cột rạp. Đôi tay ông ta run lẩy bẩy nhìn các cán bộ chức năng dán dải băng niêm phong đỏ chót lên cánh cửa cuốn của căn nhà mặt đường! Tám mâm cỗ tân gia còn nguyên những đĩa tôm hấp, gà luộc nguội ngắt giữa sân khi cả gia đình ba người gồm Cao Ánh Tuyết. Ông Cao Bá Lộc và bà Hồ Minh Thư lần lượt bị đưa lên xe chuyên dụng về thẳng trụ sở Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm Công nghệ cao.
Hai giờ chiều cùng ngày, tại phòng hỏi cung và đối chất của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, cuộc đấu trí pháp lý bước vào hồi quyết định. Tôi và Luật sư Trương Chí Thành ngồi ở bàn đại diện phía bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Đối diện qua lớp bàn gỗ với Cao Ánh Tuyết cùng vợ chồng ông Cao Bá Lộc. Lúc này, để tìm cách thoát tội nặng và giữ lại bảy trăm năm mươi triệu đồng tiền mua nhà, Cao Ánh Tuyết bất ngờ ngẩng mặt lên, giở giọng vu khống trắng trợn.
— Sự thật là chính Lăng Nhã Đan chơi đầu tư tiền ảo trên mạng bị thua lỗ tám trăm triệu đồng. Cô ta sợ mất chức ở Ngân hàng Thương mại nơi tôi công tác nên mới bàn với tôi đóng kịch bị mất máy để nhắn tin vay tiền khắp danh bạ của cô ta! — Sau khi vay được tám trăm hai mươi triệu đồng, chính Nhã Đan bảo tôi chuyển số tiền đó về tài khoản của ông Cao Bá Lộc và bà Hồ Minh Thư để trả nợ cũ!
Nghe lời khai tráo trở đến mức không còn chút lương tri nào của người bạn từng ăn chung bát mì trong căn hộ của mình. Tôi không hề nổi giận mà chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt phẳng lặng. Bên cạnh Cao Ánh Tuyết, ông Cao Bá Lộc và bà Hồ Minh Thư cũng lập tức gật đầu lia lịa để hùa theo kịch bản mới của con gái. — Đúng đấy cán bộ ơi! Bố mẹ con Lăng Nhã Đan ngày xưa nợ tiền hàng của vợ chồng tôi bảy trăm rưỡi triệu không có giấy tờ. Nên hôm qua con Tuyết mới thu hộ rồi gửi về cho vợ chồng tôi mua nhà! — Vợ chồng tôi ở quê thật thà chất phác, chỉ biết nhận tiền trả nợ chứ có biết gì chuyện máy móc công nghệ trên thành phố đâu!
Luật sư Trương Chí Thành khẽ đẩy gọng kính, anh không cần đứng dậy. Mà chỉ nhẹ nhàng mở tập tài liệu giám định kỹ thuật số đã được đóng dấu mật của Phòng Kỹ thuật Hình sự đặt lên mặt bàn. — Cao Ánh Tuyết, ông Cao Bá Lộc, bà Hồ Minh Thư, cả ba người diễn kịch rất khớp nhau. Nhưng tiếc là dữ liệu điện tử trên máy chủ viễn thông thì không biết nói dối! Tôi nối lời Luật sư Trương Chí Thành, lật từng trang bằng chứng thép đặt thẳng trước mặt ba kẻ đang cố vùng vẫy.
— Thứ nhất, đây là biên bản xét nghiệm mẫu cốc sứ còn dính cặn sữa trắng trên bàn ăn căn hộ của tôi và mẫu máu của tôi sáng thứ Hai. Xác nhận có thành phần hoạt chất thuốc an thần gây ngủ liều cao trùng khớp hoàn toàn với vỉ thuốc còn dở nằm trong ngăn phụ túi xách của Cao Ánh Tuyết! — Nếu tôi thông đồng với cô để vay tiền, tại sao cô phải lén quay trộm mật khẩu của tôi qua gương bàn trang điểm lúc mười một giờ đêm? — Đoạn video quay trộm đó hiện vẫn còn nằm nguyên trong bộ nhớ đệm điện thoại của chính cô! Sắc mặt Cao Ánh Tuyết lập tức tái xám như tro tàn khi nghe nhắc đến đoạn video quay trộm mật khẩu qua gương mà cô ta tưởng đã xóa sạch.
Tôi tiếp tục rút ra bản in bốn trang giấy A4 ghi lại toàn bộ lịch sử tin nhắn khôi phục từ đám mây giữa Cao Ánh Tuyết và bà Hồ Minh Thư. — Thứ hai, ông Cao Bá Lộc và bà Hồ Minh Thư vừa khai rằng "không biết gì về chuyện con gái làm trên thành phố" Và "tiền đó là tiền trả nợ cũ ba năm trước", vậy mời hai người nhìn vào dòng tin nhắn lúc tám giờ tối thứ Sáu tuần trước! — Chính ông Cao Bá Lộc đã nhắn tin giục Cao Ánh Tuyết. *"Chủ căn nhà hai tầng mặt đường thị trấn bảo sáng thứ Hai không chồng đủ bảy trăm rưỡi triệu là mất cọc. Mày xem danh bạ con Lăng Nhã Đan làm ở Ngân hàng Thương mại Hưng Thịnh toàn khách sộp thì tính cách mượn máy nó một đêm đi!"*
Từng câu chữ do chính tay mình gõ ra cách đây vài ngày giờ đây được điều tra viên đọc vang trong phòng hỏi cung khiến bà Hồ Minh Thư. Và ông Cao Bá Lộc run bắn người như gặp phải điện giật! Họ là những kẻ tham lam ở thị trấn chỉ quen chối cãi bằng mồm. Họ hoàn toàn không hiểu rằng mọi tin nhắn đã xóa khi đồng bộ qua đám mây đều có thể được cơ quan giám định kỹ thuật hình sự phục hồi nguyên trạng! Luật sư Trương Chí Thành nhìn thẳng vào vợ chồng ông Cao Bá Lộc, giọng nói trầm đục như tiếng búa gõ xuống bàn.
— Với những tin nhắn bàn bạc, xúi giục và mở sẵn hai tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Hưng Thịnh trước năm ngày để đón lõng dòng tiền lừa đảo này. Ông Cao Bá Lộc và bà Hồ Minh Thư không còn là người nhận tiền thụ động nữa! — Hành vi của hai người đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm với vai trò đồng phạm giúp sức và tiêu thụ tài sản do phạm tội. Mà có theo Điều 323 Bộ luật Hình sự, với số tiền đặc biệt lớn trên năm trăm triệu đồng! — Căn nhà hai tầng mặt đường thị trấn sẽ bị hủy bỏ giao dịch chuyển nhượng để thu hồi ngay lập tức bảy trăm năm mươi triệu đồng trả lại cho bốn mươi bị hại!
Nghe thấy cả hai vợ chồng sắp phải lĩnh án tù và mất trắng cả tiền đặt cọc mua nhà, bà Hồ Minh Thư hoảng loạn tột độ. Bản chất ích kỷ của những kẻ chỉ biết nghĩ đến lợi ích bản thân lập tức bộc lộ ngay tại phòng lấy lời khai. Bà Hồ Minh Thư quay ngoắt sang phía Cao Ánh Tuyết, vung tay đấm thùm thụp vào vai con gái mà gào khóc chửi rủa.
— Tất cả là tại mày đấy con Tuyết ơi là con Tuyết! — Mày bảo với bố mẹ là mày dùng phần mềm cao siêu lắm, lấy điện thoại của con Lăng Nhã Đan xong xóa dấu vết là công an không bao giờ lần ra được cơ mà! — Giờ mày hại chết cả bố lẫn mẹ rồi, mất sạch cả một trăm rưỡi triệu tiền tiết kiệm đặt cọc nhà, lại còn kéo cả bố mẹ vào tù với mày nữa con ơi! Ông Cao Bá Lộc cũng đập bàn gào lên với điều tra viên, cố sống cố chết đổ hết trách nhiệm về phía con gái ruột. — Cán bộ ơi, tất cả là do con Ánh Tuyết nó bày mưu tính kế từ đầu đến cuối đấy ạ! — Vợ chồng tôi ở quê ít học, nghe nó dụ dỗ bảo cứ mở tài khoản nhận tiền là có nhà mặt phố ở nên mới nghe theo lời nó. Xin cán bộ bắt một mình nó chịu tội thôi rồi lấy hết tiền nhà trả cho cô Lăng Nhã Đan đi, đừng bỏ tù vợ chồng tôi!
Cao Ánh Tuyết nhìn cảnh bố mẹ ruột vừa mới sáng nay còn hả hê khoe khoang tiền của mình. Giờ đây vừa nghe đến án tù đã lập tức quay lưng dẫm đạp lên mình để cầu xin thoát tội thì bật cười chua chát rồi òa khóc nức nở. — Chính bố mẹ suốt ngày gọi điện ép con phải kiếm tiền mua bằng được cái nhà mặt đường ngã ba chợ để nở mày nở mặt với họ hàng! — Chính mẹ là người bảo con bỏ thuốc ngủ vào sữa của Nhã Đan, bây giờ sự việc vỡ lở thì bố mẹ đẩy một mình con đi tù mười mấy năm à? Không có chuyện đó đâu, con khai hết, cả nhà cùng làm thì cả nhà cùng vào tù!
Tôi lặng lẽ đứng dậy, thu xếp tập hồ sơ chứng cứ vào cặp da cùng Luật sư Trương Chí Thành. Phía sau lưng tôi, tiếng gào khóc, đổ lỗi và cắn xé lẫn nhau giữa Cao Ánh Tuyết, ông Cao Bá Lộc và bà Hồ Minh Thư vẫn vang vọng trong phòng hỏi cung. Đặt dấu chấm hết cho giấc mộng đổi đời trên lưng người bạn thân.