Vừa bước chân qua ngưỡng cửa phòng bệnh VIP, Bà Vượng đã đảo đôi mắt sắc lẻm nhìn quanh căn phòng rộng rãi có cả tủ lạnh, ghế sofa da và tivi màn hình phẳng. Thấy trong phòng ngoài chỉ có một mình tôi đang nằm tựa lưng trên giường bệnh, bà ta lập tức đổi giọng sang kiểu kẻ cả, bề trên. Bà ta đặt mạnh chiếc cặp lồng inox xuống mặt bàn kính cái cộp, làm nước cháo bên trong bắn cả ra ngoài.
— Gớm chưa, mới đẻ xong một đứa con gái mà đã đòi nằm phòng dịch vụ hạng sang bốn triệu một ngày! — Tiền của nhà họ Hà chúng tôi là mồ hôi nước mắt chứ có phải vỏ hến ngoài đường đâu mà cô vung tay quá trán thế hả Hoài Thương? — Đẻ thì đẻ mổ, tử cung thì bị bác sĩ cắt phăng đi mất, giờ thành cái cây khô không lộc rồi mà còn nằm khểnh bắt mẹ chồng già này hầu hạ!
Hà Đình Nghị đứng bên cạnh, đặt giỏ hoa quả héo rũ mua ở cổng bệnh viện xuống góc bàn, gương mặt gượng gạo nở một nụ cười lấy lòng. — Thôi mẹ, Hoài Thương cô ấy mới mổ xong còn yếu, mẹ bớt lời đi một chút. — Em à, đêm hôm kia ở ngoài phòng mổ là do anh với mẹ hoảng loạn quá. — Nghe bác sĩ nói phải cắt bỏ bộ phận trong người em nên mẹ mới cuống lên phản đối vì... vì sợ em bị tổn thương sức khỏe thôi! — Anh thề với trời đất là anh chỉ muốn giữ cho cơ thể em được nguyên vẹn, chứ nào có ý gì xấu đâu. — Sao bố em vừa đến đã lao vào đánh anh trước mặt bao nhiêu y tá bác sĩ như thế?
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt đạo đức giả của Hà Đình Nghị, bàn tay giấu dưới lớp chăn mỏng khẽ siết lại. Thật không ngờ một người đàn ông có ăn có học, mang danh giám đốc công ty thương mại mà lại có thể nói. Dối không chớp mắt ngay sau khi vừa đẩy vợ vào cửa tử. Tôi cất giọng khàn khàn, từng chữ lạnh như sương đêm.
— Sợ tôi tổn thương sức khỏe nên hai người giấu bút không cho bác sĩ cầm máu khi tôi mất hơn hai lít rưỡi máu trên bàn mổ? — Sợ tôi tổn thương sức khỏe nên hai người đứng ngoài cửa tính toán xem nếu tôi chết thì lấy ba tỷ tiền bảo. — Hiểm nhân thọ cưới vợ mới cho anh đẻ ba thằng con trai?
Sắc mặt Hà Đình Nghị lập tức biến đổi, đôi đồng tử co rút lại đầy chột dạ. — Em... em nói cái gì thế Hoài Thương, lúc đó em đang gây mê trong phòng mổ làm sao mà... à không. — Chắc chắn là cô Bác sĩ Đường Minh Tuệ kia ghét bọn anh nên bịa chuyện đặt điều chia rẽ vợ chồng mình đấy! — Chứ anh là chồng em, ngày nào chẳng đầu ấp tay gối với em, làm sao anh nỡ nghĩ đến chuyện thất đức ấy được!
Bà Vượng thấy con trai lúng túng thì lập tức chống nạnh, giọng the thé át đi cả tiếng máy điều hòa trong phòng. — Này cô Phùng Hoài Thương, cô đừng có vừa ăn cướp vừa la làng nhé! — Cô lấy chồng về nhà họ Hà ba năm trời, bổn phận lớn nhất của người làm dâu là phải sinh được cháu trai nối dõi tông đường cho tổ tiên nhà tôi. — Giờ cô đẻ ra một con vịt giời, lại còn tự ý để lão bố cô ký giấy cắt phăng cái tử cung đi, coi như cô đã tuyệt hậu với nhà họ Hà rồi! — Lẽ ra theo luật lệ ngày xưa, đàn bà không sinh được con trai lại mất khả năng sinh nở như cô là nhà chồng có quyền viết giấy bỏ vợ. — Đuổi thẳng về nhà mẹ đẻ tay trắng đấy!
Tôi nhìn bà mẹ chồng đang chỉ tay năm ngón trước mặt mình, cảm thấy nực cười đến tột độ. Ba năm trước, khi mới về làm dâu, Bà Vượng còn giả bộ hiền lành, ngày nào cũng nắm tay tôi bảo con trai con gái đều là lộc trời cho. Đến khi công ty của Hà Đình Nghị bám chặt được vào nguồn hàng thiết bị y tế của bố tôi và kiếm được vài đồng lãi. Bản chất tham lam độc ác của hai mẹ con họ mới lộ nguyên hình.
Bà Vượng mở nắp chiếc cặp lồng inox ra, mùi tanh nồng của cháo cá chép nấu sống không gừng bốc lên khiến dạ dày người mới mổ xong như tôi quặn thắt. Trên mặt cháo nổi lềnh bềnh một lớp váng mỡ dày cộp và nguyên cái đầu cá chép còn nguyên mang đỏ lòm.
— Đấy, nhà tôi nhân từ phúc đức, thấy cô thành phế nhân rồi mà vẫn không ruồng bỏ cô. — Hôm nay tôi mang cháo cá chép vào cho cô húp để lấy sữa nuôi con vịt giời kia. — Cô mau ngồi dậy ăn rồi nghe hai mẹ con tôi phân xử chuyện gia đình sau khi ra viện!
Tôi không hề chạm vào chiếc cặp lồng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hai mẹ con họ. — Phân xử chuyện gia đình? — Hai người định phân xử chuyện gì, cứ nói toạc hết ra một lượt tôi nghe xem nào. Hà Đình Nghị tưởng tôi đã xuống nước vì mặc cảm mất khả năng sinh con, liền vội vàng kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống cạnh giường bệnh, giọng ngọt nhạt. — Hoài Thương à, em cũng biết đấy, bác sĩ đã xác nhận em bị cắt tử cung vĩnh viễn không thể mang thai được nữa rồi. — Mẹ anh năm nay đã ngoài sáu mươi, cả dòng họ Hà ở dưới quê đều trông chờ vào một đứa cháu đích tôn để sau này còn bưng bát hương thờ cúng ông bà. — Hôm qua anh với mẹ đã bàn kỹ rồi, vì em có lỗi với nhà họ Hà khi không thể sinh con trai, nên em phải biết điều bù đắp cho anh và mẹ.
Tôi khẽ nhướng mày, giọng tỉnh bơ. — Bù đắp bằng cách nào, anh nói tiếp đi. Bà Vượng lập tức cướp lời con trai, đôi mắt sáng quắc lên tia nhìn tham lam trắng trợn. — Còn bù đắp bằng cách nào nữa, thứ nhất là cái căn biệt thự ba trăm mét vuông ở khu phía nam kia. — Cô phải làm thủ tục sang tên sổ đỏ đứng tên riêng một mình thằng Đình Nghị ngay trong tuần này! — Trước giờ cô cứ giữ khư khư cái sổ đỏ đứng tên cô, mang tiếng con trai tôi là giám đốc mà đi ở rể trong nhà vợ. — Hàng xóm láng giềng người ta cười cho thối mũi! — Giờ cô thành đàn bà khiếm khuyết rồi, không có cái biệt thự ấy làm của tin thì ai người ta thèm giữ cô lại làm vợ danh nghĩa nữa!
Hà Đình Nghị gật gù phụ họa theo mẹ, rút từ trong túi áo vest ra một tờ giấy ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đánh máy sẵn từ bao giờ. — Đúng đấy em ạ, em sang tên căn biệt thự cho anh đứng tên, coi như để mẹ anh yên tâm là em một lòng một dạ gắn bó với nhà họ Hà. — Ngoài ra. — Em gọi điện bảo bố em ở Công ty Thiết bị Phương Đông ký phụ lục gia hạn khoản công nợ lô hàng mười. — Tám tỷ sáu trăm triệu kia thêm hai năm không tính lãi nhé. — Dạo này tiền mặt của công ty anh đang kẹt vào mấy lô đất đầu tư chưa rút ra kịp, bố em giàu nứt đố đổ vách. — Có mỗi đứa con gái bị cắt tử cung như em, ông ấy không nâng đỡ con rể thì còn để tiền cho ai?
Chưa dừng lại ở đó, Bà Vượng còn bồi thêm một câu khiến bất cứ ai có lương tri cũng phải rùng mình kinh tởm. — Còn một chuyện nữa tôi cũng nói thẳng luôn cho cô khỏi thắc mắc về sau! — Đợi cô sang tên xong cái biệt thự và xin được giấy giãn nợ mười tám tỷ của lão Phùng Hoàng Hiệp. — Tôi sẽ đón cái Lệ — con bé cháu họ xa dưới quê mới hai mươi hai tuổi, mông nở ngực đầy — lên ở cùng trong biệt thự! — Cô không đẻ được con trai thì phải chấp nhận để chồng cô kiếm đứa con trai ở ngoài với cái Lệ, đẻ xong đem về ghi tên cô làm mẹ trên giấy khai sinh. — Thế là vẹn cả đôi đường, cô vẫn giữ được cái mác bà giám đốc!
Tôi nhìn tờ giấy chuyển nhượng biệt thự trên tay Hà Đình Nghị, rồi nhìn sang khuôn mặt trơ tráo của Bà Vượng. Hóa ra đêm hôm kia chúng không giết được tôi trên bàn mổ để ăn tiền bảo hiểm, thì hôm nay chúng lập tức chuyển sang phương án hai. Chúng muốn dùng chính vết sẹo phẫu thuật cứu mạng trên bụng tôi làm vũ khí thao túng tâm lý, ép tôi dâng không căn biệt thự hai mươi lăm tỷ đồng. Quỵt luôn mười tám tỷ sáu trăm triệu tiền hàng của bố tôi, rồi ngang nhiên rước nhân tình về tận nhà tôi để đẻ con!
Đúng lúc Hà Đình Nghị định dí cây bút bi vào tay tôi để ép ký tờ giấy sang tên nhà, cánh cửa phòng nghỉ phụ bên trong bật mở cái rầm. Ông Phùng Hoàng Hiệp bước ra với gương mặt đanh thép như tượng đồng, đi bên cạnh là Luật sư Hoàng Đức Anh đang cầm chiếc điện thoại bật chế độ quay phim trực diện.
— Giỏi lắm, mẹ con nhà họ Hà các người tính toán bài bản thật đấy! — Đêm trước vừa đứng ngoài phòng mổ cầu cho con gái tao chết để nuốt ba tỷ tiền bảo hiểm. — Sáng nay thấy nó sống sót đã vác giấy sang đây đòi cướp trắng biệt thự hai mươi lăm tỷ và mười tám tỷ tiền hàng của Công ty Thiết bị Phương Đông! — Các người tưởng nhà họ Phùng tao chết hết rồi hay sao mà dám mở mồm nói chuyện rước gái về biệt thự của con gái tao để đẻ con rơi hả?
Hà Đình Nghị giật bắn mình như đỉa phải vôi, tờ giấy ủy quyền trên tay rơi lả tả xuống sàn gạch. — Bố... bố vợ! Sao bố với Luật sư Hoàng lại ở trong phòng nghỉ từ lúc nào thế ạ? — Không phải như bố nghe đâu, con... con chỉ đang bàn chuyện tương lai với Hoài Thương thôi mà!
Tôi thẳng tay hất chiếc cặp lồng cháo cá chép tanh ngắt trên bàn ăn rơi thẳng xuống thùng rác dưới chân giường, giọng nói vang lên đanh gọn và dứt khoát. — Hà Đình Nghị, Lê Cẩm Tú, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ! — Tôi thà cắt bỏ tử cung để giữ lại mạng sống của mình, chứ tuyệt đối không giữ lại một giọt máu tình nghĩa. — Nào với lũ súc sinh máu lạnh như hai mẹ con các người! — Từ giây phút này trở đi, đừng bao giờ gọi bố tôi là bố vợ. — Và chuẩn bị tinh thần cuốn xéo khỏi căn biệt thự trước khi đội thi hành vi bằng tới khóa cửa đi!