Khi chiếc cặp lồng cháo cá chép bị hất đổ xuống thùng rác, Bà Vượng trợn ngược mắt định nhảy xổ vào giường bệnh của tôi ăn vạ. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt sắc lạnh của ông Phùng Hoàng Hiệp và ống kính điện thoại đang quay trực diện của Luật sư Hoàng Đức Anh, bà ta khựng lại ngay lập tức. Luật sư Hoàng Đức Anh bước lên một bước, rút từ trong cặp da ra hai văn bản có đóng dấu đỏ chót đặt lên mặt bàn kính trước mặt Hà Đình Nghị.
— Anh Hà Đình Nghị, bà Lê Cẩm Tú, tôi là Luật sư Hoàng Đức Anh, đại diện pháp lý được ủy quyền toàn quyền. — Của chị Phùng Hoài Thương và Công ty Thiết bị Phương Đông. — Đây là Thông báo thu hồi tài sản cho mượn trước hôn nhân đối với căn biệt thự số mười tám khu đô thị phía nam. — Theo đúng điều khoản cam kết khi bàn giao chỗ ở. — Anh chị có đúng bảy mươi hai giờ đồng hồ kể từ mười giờ sáng hôm nay để thu dọn tư trang cá nhân. — Và bàn giao lại mặt bằng trống cho chủ sở hữu hợp pháp là chị Phùng Hoài Thương.
Hà Đình Nghị cầm tờ thông báo trên tay mà ngón tay run bần bật. Anh ta lắp bắp nhìn tôi, giọng nói lạc hẳn đi.
— Hoài Thương... em làm thật đấy à? — Vợ chồng mình mới cãi nhau có mấy câu trong lúc nóng giận, sao em lại lôi cả luật sư vào đòi đuổi anh và mẹ ra khỏi nhà như thế? — Em vừa mới sinh con xong, không về căn biệt thự ở cữ thì em định bế con đi đâu?
Tôi tựa lưng vào gối, giọng nói bình thản không một gợn sóng. — Tôi và con gái tôi sẽ về ở tại dinh thự của bố mẹ ruột tôi. — Con gái tôi từ lúc lọt lòng đã mang họ Phùng, tên trên giấy chứng sinh Bác sĩ Đường Minh Tuệ vừa ký xác nhận là Phùng Minh Ánh. — Hoàn toàn không liên quan một chữ nào đến cái họ Hà trọng nam khinh nữ của các người. — Còn văn bản thứ hai trên bàn kia, anh cầm lên mà đọc luôn cho thủng mắt ra đi.
Hà Đình Nghị vội vàng lật tờ giấy thứ hai bên dưới lên. Dòng chữ in đậm trên đầu trang: QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN VÀ THU HỒI CÔNG NỢ KHẨN CẤP đập thẳng vào mắt anh ta. Gương mặt Hà Đình Nghị tái xám, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả trán.
— Bố... Chủ tịch Phùng, sao bố lại cắt quyền đại lý phân phối máy xét nghiệm khu vực phía bắc của công ty con ngay lúc này? — Lô hàng hai mươi máy phân tích huyết học và hóa chất trị giá mười tám tỷ sáu trăm triệu đồng kia con mới nhập về kho tuần trước. — Còn chưa kịp giao cho các phòng khám tư nhân để thu tiền về! — Bây giờ bố bắt con tất toán toàn bộ mười tám tỷ sáu trăm triệu trong vòng ba ngày. — Hoặc phải mở kho cho đội kiểm toán của Phương Đông tới thu hồi nguyên trạng thiết bị, thế thì khác nào ép công ty con phá sản?
Ông Phùng Hoàng Hiệp khoanh tay trước ngực, nhìn gã con rể quý hóa bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng. — Lúc mày đứng ngoài cửa phòng mổ nghe lời mẹ mày giấu cây bút, ngăn cản bác sĩ cứu mạng con gái độc nhất của tao. — Mày có nghĩ đến ngày hôm nay không hả Hà Đình Nghị? — Công ty Thương mại Vật tư Hà Gia của mày vốn chỉ là một cái cửa hàng buôn bông băng gạc rách nát ở đầu ngõ. — Không có uy tín bảo lãnh của Công ty Thiết bị Phương Đông, không có vốn liếng và các mối quan hệ bệnh viện do một tay Hoài Thương đi đàm phán mang về. — Mày lấy đâu ra xe sang mà đi, lấy đâu ra tiền tỷ mà vênh mặt làm giám đốc?
Bà Vượng nghe đến chuyện mất quyền đại lý và bị đòi lại căn biệt thự ba trăm mét vuông thì bắt đầu giở giọng chí phèo. Bà ta vỗ đùi đen đét, chỉ tay thẳng vào mặt tôi mà gào lên.
— À, hóa ra bố con nhà giàu các người ỷ thế có tiền định bắt nạt mẹ góa con côi nhà tôi chứ gì! — Tôi nói cho cô biết nhé Phùng Hoài Thương, cái biệt thự ấy con trai tôi đã ở suốt ba năm trời, từng cái cây cảnh ngoài sân. — Từng bộ bàn ghế trong phòng khách đều có hơi người nhà họ Hà! — Luật pháp nào cho phép vợ đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ dưới mười hai tháng tuổi mà đòi ly hôn đuổi chồng ra khỏi nhà? — Đình Nghị, mình đi về, cứ đóng chặt cửa biệt thự lại cho mẹ, rồi gọi cả họ hàng dưới quê cùng con bé Lệ lên ở chật kín trong nhà ấy. — Xem thằng nào con nào dám vào khiêng mẹ con mình ra đường!
Bà Vượng vừa chửi đổng vừa lôi xềnh xệch cánh tay Hà Đình Nghị kéo ra khỏi phòng bệnh. Trước khi sập cửa lại, Hà Đình Nghị còn ngoái đầu nhìn tôi với ánh mắt vừa hằn học vừa cay cú. — Phùng Hoài Thương, là cô tự tuyệt tình trước đấy nhé! — Luật hôn nhân quy định chồng không được ly hôn khi vợ đang nuôi con dưới một tuổi. — Nhưng nếu cô tự nộp đơn thì tôi sẽ kéo dài vụ kiện phân chia tài sản này ba năm năm năm cho cô mệt mỏi đến chết! — Để xem đến ngày thứ sáu này, cô đang nằm liệt giường sau mổ thì làm cách nào đến thu hồi được căn biệt thự của tôi!
Cánh cửa đóng sầm lại. Trong phòng bệnh trở lại sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô điều dưỡng vừa đẩy chiếc nôi có con gái nhỏ Phùng Minh Ánh từ phòng dưỡng nhi bước vào. Nhìn gương mặt hồng hào đang ngủ say của con gái nhỏ, lòng tôi dịu lại, mọi sự uất ức đau đớn suốt những ngày qua đều tan biến hết.
Luật sư Hoàng Đức Anh đẩy gọng kính trên sống mũi, khẽ mỉm cười nói với tôi. — Có vẻ như Hà Đình Nghị chỉ đọc lướt qua Luật Hôn nhân và Gia đình mà quên mất hai điều cực kỳ cơ bản, thưa chị Phùng Hoài Thương. — Thứ nhất, quy định hạn chế quyền yêu cầu ly hôn khi vợ đang mang thai hoặc nuôi con dưới mười hai tháng tuổi chỉ áp dụng đối với người chồng. — Còn người vợ hoàn toàn có đầy đủ quyền nộp đơn khởi kiện ly hôn đơn phương bất cứ lúc nào! — Thứ hai, căn biệt thự là tài sản riêng hình thành trước thời kỳ hôn nhân, có văn bản xác nhận tài sản riêng được công chứng hợp pháp từ trước ngày cưới. — Nên không cần đợi tòa xử ly hôn xong chị vẫn có toàn quyền thực hiện quyền của chủ sở hữu để trục xuất người ở nhờ bất hợp pháp!
Tôi gật đầu, vươn tay chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ xíu ấm nóng của con gái trong nôi. — Anh Đức Anh này, với bản tính tham lam và mù quáng của Bà Vượng, tôi đoán chắc hai mẹ con họ về tới biệt thự sẽ không chịu dọn đi đâu. — Không những thế. — Rất có thể Hà Đình Nghị sẽ tìm cách tẩu tán lô thiết bị xét nghiệm mười tám tỷ sáu trăm triệu trong kho. — Hàng của công ty hắn để lấy tiền mặt bỏ trốn hoặc lấp vào khoản nợ đất nền.
Ông Phùng Hoàng Hiệp trầm giọng nói ngay. — Con yên tâm, ngay từ đêm hôm kia khi bước ra khỏi phòng mổ. — Bố đã cử đội bảo vệ chuyên trách của Phương Đông phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp khóa chặt cổng ngoài kho hàng ở Gia Lâm rồi. — Mọi thiết bị máy phân tích huyết học của Phương Đông đều có gắn chip định vị GPS và mã khóa phần mềm từ xa. — Chưa thanh toán đủ tiền thì không một phòng khám nào kích hoạt máy chạy được đâu.
Suốt năm ngày tiếp theo nằm điều trị hậu phẫu tại bệnh viện dưới sự chăm sóc tận tình của Bác sĩ Đường Minh Tuệ, sức khỏe của tôi hồi phục nhanh đáng kinh ngạc. Trong năm ngày ấy, điện thoại của tôi liên tục nhận được những thông báo từ hệ thống camera an ninh ẩn lắp đặt. Ở khu vực cổng và hành lang ngoài căn biệt thự. Đúng như dự đoán của tôi, Bà Vượng và Hà Đình Nghị hoàn toàn coi tờ thông báo pháp lý của Luật sư Hoàng Đức Anh như một tờ giấy lộn.
Chiều ngày thứ tư sau ca mổ, qua màn hình điện thoại, tôi nhìn thấy một chiếc xe khách đường dài dừng ngay trước cổng biệt thự của tôi. Bà Vượng hớn hở chạy ra mở cổng, đón một đám gần chục người họ hàng dưới quê tay xách nách mang nào gà sống, nào bao tải gạo. Nào chăn chiếu cũ kỹ lũ lượt kéo vào sân biệt thự. Đi ngay cạnh Bà Vượng là một cô gái trẻ chừng hai mươi hai tuổi, mặc chiếc váy bó sát màu đỏ chói lọi, bụng đã hơi lùm lùm nhô lên sau lớp vải mỏng. Đó chính là ả nhân tình tên Lệ mà Bà Vượng đã buột miệng nhắc tới trong phòng bệnh!
Tôi phóng to hình ảnh trên camera độ phân giải cao, nhìn rõ cảnh Hà Đình Nghị chạy ra tận bậc tam cấp. Cẩn thận đỡ lấy eo cô ả tên Lệ rồi âu yếm dìu vào trong phòng khách của tôi. Thì ra cái bụng bầu của ả Lệ kia đã phải tầm bốn tháng tuổi! Nghĩa là ngay từ lúc tôi đang mang thai con gái ở tháng thứ năm, bị nghén nặng và phù chân phải nằm dưỡng thai. Thì Hà Đình Nghị và Bà Vượng đã lén lút thu xếp cho ả cháu họ xa kia mang bầu ở bên ngoài.
Bọn chúng đã tính toán từ trước cả mấy tháng trời! Nếu tôi đẻ con gái hoặc gặp chuyện bất trắc trên bàn mổ, chúng sẽ lập tức hợp thức hóa đứa con trong bụng ả Lệ kia để chiếm đoạt gia sản nhà họ Phùng. Sự ghê tởm dâng lên tận cổ họng. Nhưng tôi không hề run tay mà lập tức bấm nút lưu toàn bộ đoạn video trích xuất từ camera cổng biệt thự gửi thẳng cho Luật sư Hoàng Đức Anh.
Sáng ngày thứ sáu — cũng là ngày tôi chính thức được Bác sĩ Đường Minh Tuệ ký giấy xuất viện và là hạn chót bảy mươi hai giờ bàn giao biệt thự cùng kho hàng. Thay vì về thẳng dinh thự của bố mẹ đẻ nghỉ ngơi, tôi mặc một bộ đồ vest dạ mỏng màu đen lịch sự, khoác khăn choàng ấm. Để bảo mẫu và hai vệ sĩ đưa bé Phùng Minh Ánh về nhà ngoại trước. Còn tôi ngồi trên chiếc xe sedan hạng sang của Chủ tịch Phùng Hoàng Hiệp, cùng Luật sư Hoàng Đức Anh và đoàn Thừa phát lại tiến thẳng về khu đô thị phía nam.
Trước khi xe lăn bánh, Luật sư Hoàng Đức Anh báo cáo thêm một tin tức cực kỳ thú vị. — Thưa Chủ tịch và chị Phùng Hoài Thương. — Sáng nay bà Lê Cẩm Tú và anh Hà Đình Nghị đang tổ chức một buổi họp mặt liên hoan ngay tại phòng khách lớn của căn biệt thự. — Bà ta mời cả các trưởng họ dưới quê lên, tuyên bố hôm nay vừa là tiệc ăn mừng cháu gái đầy tuần. — Vừa là lễ ra mắt vợ hai cho Hà Đình Nghị vì vợ cả đã bị cắt tử cung thành người tàn phế. — Không những thế. — Hà Đình Nghị còn mời cả hai gã cò buôn thiết bị y tế chợ đen tới phòng họp mặt tại biệt thự để. — Lén ký hợp đồng bán tháo lô máy xét nghiệm mười tám tỷ của chúng ta với giá rẻ mạt chỉ bằng một nửa!
Tôi khẽ chỉnh lại cổ áo khoác, ánh mắt nhìn qua cửa kính ô tô về phía cổng khu đô thị phía nam. — Tốt lắm, bọn chúng đã tự tụ tập đông đủ cả họ hàng lẫn đám tiêu thụ tài sản gian ở trong nhà tôi,. — Thì hôm nay tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ một lần cho gọn!