Trước lời thách thức ngông cuồng của Hoàng Kiều Trang, toàn bộ các trưởng phòng khác đều nín thở chờ đợi một màn cãi vã hoặc van xin. Bùi Thu Thủy đứng bên cạnh chủ tọa còn cố tình phe phẩy xấp biên bản điều chỉnh giảm lương, nở nụ cười mỉa mai: — Sao thế anh Khôi, lúc nãy hùng hổ lắm cơ mà, giờ nghe Giám đốc Trang cho nghỉ việc thật thì sợ mất nồi cơm rồi à? — Khôn hồn thì bảo mấy cậu cấp dưới ký nhanh vào tờ thỏa thuận tự nguyện giảm một nửa lương này đi! — Nếu không ký, đến lúc bị sa thải lại chẳng có đồng trợ cấp nào mang về cho vợ con đâu!
Tôi không thèm đáp lại lời khích bác rẻ tiền của Bùi Thu Thủy. Đôi tay tôi thong thả gập tập báo cáo kỹ thuật bốn mươi trang lại, vuốt phẳng từng góc giấy rồi hỏi bằng giọng điềm đạm: — Chị Thủy, tôi hỏi lại một lần cuối cho đúng quy trình hành chính. — Quyết định cắt giảm năm mươi phần trăm lương cơ bản và hủy bỏ tám trăm triệu tiền thưởng Quý ba của Phòng Kỹ thuật đã có dấu đỏ chính thức chưa?
Bùi Thu Thủy tưởng tôi đã chịu khuất phục, liền vênh mặt bước tới, ném phạch một văn bản đóng dấu đỏ chót xuống ngay trước mặt tôi: — Đây, mắt anh có vấn đề hay sao mà còn phải hỏi? — Chữ ký tươi của Giám đốc Vận hành Hoàng Kiều Trang và con dấu pháp nhân công ty đóng rõ mồn một đây này! — Quyết định có hiệu lực thi hành ngay từ ngày mười một tháng mười năm nay, không một ai được phép ngoại lệ!
Tôi cúi xuống nhìn tờ quyết định số một không tám trên mặt bàn. Theo đúng Bộ luật Lao động, việc công ty đơn phương cắt giảm năm mươi phần trăm lương và tước bỏ khoản thưởng dự án đã nghiệm thu là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, tôi không hề có ý định dùng tờ giấy này để cầu xin được giữ nguyên mức lương cũ ở một nơi đã thối nát từ đỉnh đầu. Tôi rút điện thoại di động trong túi áo ra, căn chỉnh vuông vức bốn góc tờ quyết định rồi bấm chụp một tấm thật rõ nét.
Tiếng màn trập máy ảnh vang lên tách một cái giữa phòng họp yên tĩnh. Ngay sau đó, tôi mở cặp tài liệu cá nhân của mình, lấy ra bảy tờ mẫu Đơn thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đã được in sẵn từ tối qua. Thật ra, hôm thứ Sáu tuần trước, khi thấy Kiều Trang đưa Đặng Gia Huy vào phòng máy chủ tự ý rút thử dây mạng để quay TikTok, anh em tôi đã ngồi lại với nhau. Chúng tôi đều hiểu rằng sớm muộn gì bi kịch này cũng xảy ra, chỉ là không ngờ cô ta lại ngu xuẩn ra tay ngay trước thềm chiến dịch ba trăm tỷ.
Tôi đặt sáu tờ đơn chuyền xuống cho Hoàng Bách, Quốc Đạt, Hải Nam, Thanh Tùng, Minh Quân và Bảo Long. Không một ai nói với ai lời nào, cả bảy chiếc bút bi đồng loạt hạ xuống mặt giấy, điền rõ ngày tháng và ký tên rành mạch. Chỉ trong vòng chưa đầy hai phút, bảy lá đơn xin nghỉ việc đã được xếp thành một chồng ngay ngắn trước mặt tôi. Tôi cầm chồng đơn bước thẳng lên bục chủ tọa, đặt xuống ngay cạnh bát canh tổ yến đang nguội dần của Hoàng Kiều Trang:
— Thưa Giám đốc Hoàng, đây là đơn thông báo chấm dứt hợp đồng lao động của toàn bộ bảy kỹ sư thuộc Đội Kỹ thuật Lõi. — Hôm nay là ngày mười một tháng mười, theo đúng quy định báo trước ba mươi ngày của hợp đồng, ngày làm việc cuối cùng của chúng tôi là ngày mười tháng mười một. — Đúng mười bảy giờ chiều ngày mười tháng mười một, chúng tôi sẽ bàn giao toàn bộ quyền hạn và rời khỏi Tập đoàn Hoàng Gia. — Mong cô giữ đúng lời hứa vừa rồi, ký duyệt ngay tại chỗ để đôi bên khỏi mất thời gian của nhau.
Nụ cười đắc ý trên môi Hoàng Kiều Trang bỗng khựng lại trong vài giây. Cô ta hoàn toàn không ngờ cả bảy người trụ cột nắm giữ mạch máu công nghệ của tập đoàn lại rút đơn ký cái rẹt, không một lời mặc cả. Tuy nhiên, với bản tính sĩ diện hão và sự xúi giục của kẻ bên cạnh, Kiều Trang nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vênh váo.
Đặng Gia Huy đứng sau lưng ghế của Kiều Trang, cúi xuống nói nhỏ nhưng đủ để cả phòng họp nghe thấy: — Trang ơi, em đừng mắc mưu cái trò lạt mềm buộc chặt rẻ tiền này của bọn họ! — Đám thợ code lâu năm ở các công ty hay dùng chiêu rủ nhau nộp đơn tập thể để dọa sếp mới, ép sếp phải xuống nước tăng lương lắm. — Em cứ cầm bút phê duyệt thẳng tay cho anh! — Đến lúc thấy mất việc thật, đảm bảo chưa đầy ba ngày nữa cả lũ sẽ phải bò vào văn phòng em xin rút lại đơn cho mà xem!
Nghe lời phân tích của gã bạn học, đôi mắt Kiều Trang sáng rực lên vẻ hả hê. Cô ta cầm lấy cây bút máy mạ vàng trên bàn, xoẹt xoẹt ký tên và ghi rõ dòng chữ vào mục phê duyệt của cả bảy lá đơn: "Đồng ý duyệt cho nghỉ việc theo nguyện vọng. Yêu cầu bàn giao toàn bộ tài khoản quản trị cho Cố vấn Đặng Gia Huy. Không giữ lại dưới bất kỳ hình thức nào!"
Ký xong, cô ta còn bắt Bùi Thu Thủy lấy con dấu đỏ đóng cộp cộp lên từng tờ đơn làm hai bản, một bản phòng nhân sự giữ, một bản ném trả lại cho chúng tôi. Kiều Trang ngả lưng ra ghế, vắt chân nhìn tôi cười khẩy: — Rồi đấy nhé Trần Minh Khôi, bút sa gà chết, con dấu đỏ đã đóng rồi! — Trong ba mươi ngày tới, các người chỉ được nhận mức lương đã cắt giảm một nửa, đồng thời phải giao nộp toàn bộ mật khẩu hệ thống cho anh Gia Huy! — Để rồi tôi chống mắt lên xem, bước ra khỏi cánh cửa Hoàng Gia này thì đám kỹ sư già nua các người đi bốc vác ở đâu!
Tôi cẩn thận thu lại bảy bản đơn nghỉ việc đã có chữ ký tươi của Kiều Trang và dấu đỏ của Phòng Nhân sự, cất kỹ vào cặp da. Nhìn vẻ mặt hớn hở của ba kẻ đang tự tay đào hố chôn cả tập đoàn, tôi chỉ gật đầu đáp gọn: — Cảm ơn Giám đốc Hoàng đã tạo điều kiện cho anh em chúng tôi rời đi đúng pháp luật. — Trong ba mươi ngày báo trước này, chúng tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ bàn giao không thiếu một dấu chấm phẩy nào.
Rời khỏi phòng họp tầng mười tám, bảy anh em chúng tôi trở về khu làm việc biệt lập của Đội Kỹ thuật Lõi ở tầng mười hai. Vừa đóng cánh cửa kính cách âm lại, Nguyễn Hải Nam — kỹ sư trưởng hệ thống kho vận tự động — đã thở phào rồi bật cười sảng khoái: — Nhìn cái bản mặt của tên Đặng Gia Huy lúc nghe đến cụm máy chủ phân tán mà em phải cắn chặt môi mới nhịn được cười anh Khôi ạ! — Hắn ta còn tưởng hệ thống điều phối ba trăm con robot kho vận chạy bằng phần mềm cài sẵn như trò chơi điện tử trên điện thoại! — Để xem đến đêm mười một tháng mười một, khi nửa triệu đơn hàng đổ vào cùng lúc, hắn dùng cái miệng dẻo quẹo của hắn để chia hàng kiểu gì!
Tôi đặt cặp tài liệu lên bàn họp nội bộ, ánh mắt nghiêm nghị nhìn sáu người anh em thân thiết: — Anh em nghe kỹ đây, đối phó với những kẻ vừa dốt nát vừa tiểu nhân như Kiều Trang, Thu Thủy và Gia Huy, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan. — Khi đêm mười một tháng mười một hệ thống sập, phản xạ đầu tiên của bọn chúng chắc chắn là đổ vấy cho chúng ta tội cài mã độc phá hoại. — Vì vậy, trong suốt ba mươi ngày cuối cùng này, mục tiêu tối thượng của chúng ta là khóa chặt mọi đường vu khống của bọn chúng bằng văn bản pháp lý!
Cả sáu người anh em lập tức gật đầu tán thành. Ngay trong buổi chiều hôm đó, tôi phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Lê Hoàng Bách lập danh sách toàn bộ bốn mươi hai chứng chỉ bảo mật, khóa mã hóa cổng thanh toán kèm theo thời hạn hết hiệu lực chính xác đến từng giây. Phạm Quốc Đạt xuất toàn bộ sơ đồ kiến trúc cơ sở dữ liệu, các tác vụ tự động dọn dẹp bộ nhớ đệm và quy trình mở rộng máy chủ đám mây. Nguyễn Hải Nam hoàn thiện tài liệu vận hành hệ thống cân bằng tải cho ba trăm robot tại hai tổng kho Bình Dương và Bắc Ninh.
Sau năm ngày làm việc tỉ mỉ, chúng tôi đã biên soạn xong cuốn Hồ sơ Bàn giao Kỹ thuật và Cảnh báo Rủi ro Hệ thống Hải Vân Core dày đúng hai mươi tám trang giấy A4. Trong đó, ở trang thứ mười bốn và mười lăm, tôi dùng chữ in đậm cỡ lớn, đóng khung đỏ cảnh báo rõ ràng: "CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT MỨC ĐỘ NGUY HIỂM TỐI ĐA: Đúng 23 giờ 59 phút ngày 10 tháng 11, chứng chỉ bảo mật HSM cổng thanh toán liên ngân hàng sẽ hết hạn." "Nếu người tiếp nhận không gia hạn và cập nhật khóa mới trước thời điểm này, toàn bộ giao dịch thanh toán trong ngày 11 tháng 11 sẽ bị tê liệt hoàn toàn."
Ở trang thứ mười tám, chúng tôi tiếp tục ghi rõ: "CẢNH BÁO QUÁ TẢI HẠ TẦNG: Vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 11, bắt buộc phải kích hoạt cụm 64 máy chủ đám mây dự phòng và giữ nguyên tác vụ dọn bộ nhớ đệm." "Tuyệt đối không được xóa tác vụ tự động hoặc chạy chiến dịch Mega Sale trên 4 máy chủ vật lý nội bộ, nếu không hệ thống sẽ tràn bộ nhớ và sập sau 180 giây."
Sáng ngày mười tám tháng mười, tôi không chỉ mang cuốn hồ sơ này lên phòng họp mà còn chủ động bỏ tiền túi mời hai cán bộ Văn phòng Thừa phát lại Thành phố đi cùng. Khi thấy nhân viên Thừa phát lại mặc đồng phục, đặt máy quay phim chuyên dụng trong phòng bàn giao, cả Hoàng Kiều Trang lẫn Đặng Gia Huy đều sững người. Kiều Trang đập bàn đứng dậy, giọng điệu đầy vẻ khó chịu: — Trần Minh Khôi, việc bàn giao nội bộ công ty mà anh kéo người ngoài vào quay phim chụp ảnh làm cái trò mèo gì đấy?
Tôi mỉm cười lịch sự, đẩy cuốn hồ sơ hai mươi tám trang cùng ba bộ bản sao về phía Kiều Trang và Gia Huy: — Thưa Giám đốc Hoàng, hệ thống Hải Vân Core là tài sản cốt lõi trị giá hàng trăm tỷ đồng của tập đoàn. — Để đảm bảo anh em chúng tôi bàn giao minh bạch mật khẩu quản trị và không giữ lại quyền truy cập ẩn nào, tôi đã mời Thừa phát lại đến lập vi bằng. — Mời Cố vấn Đặng Gia Huy trực tiếp đăng nhập kiểm tra máy chủ, đổi mật khẩu gốc trước máy quay và ký xác nhận vào từng trang của biên bản cảnh báo này.
Đặng Gia Huy nhìn cuốn hồ sơ dày cộp chi chít những sơ đồ kiến trúc mạng, dòng lệnh cấu hình Linux và thuật toán phân tán mà mồ hôi trán bắt đầu rịn ra. Bởi lẽ trình độ thực sự của gã công tử bột này chỉ dừng lại ở việc biết dùng vài phần mềm văn phòng và đọc mấy bài báo công nghệ dịch sẵn trên mạng. Thế nhưng trước mặt Kiều Trang và Bùi Thu Thủy, nếu gã thú nhận mình đọc không hiểu tài liệu bàn giao thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.
Thế là Đặng Gia Huy cố gồng mình làm ra vẻ thông thạo, gõ lạch cạch đổi mật khẩu tài khoản quản trị tối cao trên máy chủ. Sau đó, gã vung bút ký nháy vào toàn bộ hai mươi tám trang hồ sơ kỹ thuật mà chẳng thèm đọc nổi ba dòng! Hoàng Kiều Trang ngồi bên cạnh cũng sốt ruột vì sắp đến giờ đi spa chăm sóc da với hội chị em thượng lưu. Cô ta liếc nhìn dòng chữ xác nhận hệ thống đang hoạt động bình thường một trăm phần trăm và đã tiếp nhận đầy đủ danh mục cảnh báo rủi ro vận hành. Không một chút đắn đo, Kiều Trang ký xoẹt một chữ thật kêu, đóng dấu đỏ xác nhận hoàn tất bàn giao bước một! Nhìn con dấu đỏ của Văn phòng Thừa phát lại đóng giáp lai lên tập hồ sơ vi bằng, tôi khẽ thở phào trong lòng. Sợi dây thừng pháp lý cuối cùng đã được chính tay Hoàng Kiều Trang và Đặng Gia Huy tự quàng vào cổ mình.