Bốn mươi ngày trôi qua kể từ đêm mưa đầu hạ ấy. Trong khu vườn thông yên tĩnh của biệt thự Tùng Lâm, nắng sớm chiếu qua tán lá kim lấp lánh trên lối đi lát đá cuội. Khương Thái Hòa không còn ngồi trên chiếc xe lăn lạnh lẽo nữa.
Anh mặc bộ đồ thể thao màu xám tro, tự mình bước đi vững chãi dọc theo hành lang gỗ mà không cần bất kỳ ai dìu đỡ. Nhờ thuật toán tính toán liều lượng chất đối kháng chuẩn xác đến từng miligam của tôi kết hợp với bài thuốc châm cứu gia truyền của ông Hạc.
Lượng muối thallium tích tụ trong hệ thần kinh của anh đã được đào thải hơn chín mươi phần trăm. Đứng bên cạnh bàn trà ngoài hiên, ông Hạc vừa rót trà thảo mộc vừa lau nước mắt vì vui mừng. Bẩm đại thiếu gia, bẩm thiếu phu nhân, mạch tượng sáng nay của đại thiếu gia đã hoàn toàn sung mãn và ổn định.
Lão già này hành nghề y bốn chục năm trời, chưa từng thấy phương pháp định lượng dược tính bằng toán học nào kỳ diệu như hệ thống của thiếu phu nhân. Khương Thái Hòa đón lấy tách trà, quay sang nhìn tôi với ánh mắt ấm áp và tràn đầy sự trân trọng.
Suốt hơn một tháng chung sống và cùng nhau làm việc dưới phòng thí nghiệm tầng hầm, giữa chúng tôi không chỉ còn là một bản giao kèo lợi ích. Anh luôn tinh tế chuẩn bị bữa ăn khuya mỗi khi tôi mải mê huấn luyện thuật toán trên siêu máy chủ của Viện Nghiên cứu Ngọc Việt.
Còn tôi cũng đã hoàn thiện trọn vẹn tầng giải mã thứ năm của hệ thống BioCore trên kho dữ liệu năm mươi nghìn hồ sơ bệnh án lâm sàng. Dương Phương Thảo, bên phía chú hai Khương Bá Lân sáng nay lại vừa cho người gửi thư thăm hỏi sức khỏe của anh.
Ông ta tưởng anh đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu do độc tố phát tác, nên đang ráo riết vận động các thành viên hội đồng quản trị tổ chức phiên họp bất thường vào tuần sau. Tôi khẽ đặt tập tài liệu xuống bàn, mỉm cười đáp lại anh.
Không chỉ riêng chú hai của anh đang sốt ruột đâu. Bên phía người em rể quý hóa Hà Minh Hòa và cô em gái Cao Minh Ngọc của em cũng đã bắt đầu cắn câu rồi. Đúng như dự đoán của tôi, sau khi bà Tống Lam Phương đem cuốn sổ đỏ căn nhà mặt phố Hàng Đào đi thế chấp ngân hàng lấy bốn tỷ đồng.
Hà Minh Hòa đã lập tức thuê một văn phòng hạng sang ở tòa nhà thương mại trung tâm. Hắn sắm xe hơi trả góp, may vest hàng hiệu và mang bản trình diễn ba tầng đầu tiên của BioCore đi nộp hồ sơ gọi vốn tại Quỹ Đầu tư Mạo hiểm Hưng Thịnh.
Thế nhưng ba ngày trước, khi hội đồng kỹ thuật của quỹ đầu tư yêu cầu chạy thử nghiệm phần mềm trên tập dữ liệu lâm sàng mười lăm nghìn mẫu bệnh phẩm. Hệ thống của Hà Minh Hòa đã lập tức báo lỗi tràn bộ nhớ và treo cứng ngay ở tầng giải mã thứ tư.
Bởi vì đoạn mã điều phối ma trận biến thể gen ở tầng thứ tư vốn dĩ đã bị tôi rút lõi và thay bằng hàm khóa logic tự động. Suốt ba ngày ba đêm liền, Hà Minh Hòa nhốt mình trong văn phòng thuê, vò đầu bứt tai trước màn hình máy tính mà không sao viết nổi một dòng lệnh vá lỗi.
Trình độ thực chất của hắn chỉ dừng lại ở việc lắp ghép giao diện cơ bản. Đứng trước hệ phương trình đạo hàm riêng nhiều biến của tôi thì hắn chẳng khác nào kẻ mù chữ nhìn bản nhạc giao hưởng. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại của tôi đặt trên bàn trà bỗng đổ chuông.
Trên màn hình hiện lên tên người gọi là mẹ kế Tống Lam Phương. Tôi bật loa ngoài để cả Khương Thái Hòa và ông Hạc cùng nghe rõ giọng nói ngọt xớt đầy giả tạo từ đầu dây bên kia. Thảo đấy à con, từ hôm con sang bên nhà họ Khương chăm sóc cậu Thái Hòa đến giờ chẳng thấy về thăm nhà gì cả.
Hôm nay là ngày giỗ đầu của bác cả, lại nhân dịp vợ chồng cái Ngọc và Minh Hòa vừa ký được hợp đồng gọi vốn sơ bộ. Dì làm mâm cơm thịnh soạn mời con trưa nay về nhà ăn bữa cơm gia đình cho ấm cúng nhé!
Tôi nhìn Khương Thái Hòa, khẽ gật đầu nhận lời ngay. Vâng, dì Phương đã có lòng chuẩn bị thì đúng mười một giờ trưa nay tôi sẽ về. Cúp điện thoại, Khương Thái Hòa hơi nhíu mày nhìn tôi đầy lo lắng.
Chúng gọi em về lúc này chắc chắn là vì Hà Minh Hòa đã bị kẹt ở tầng thuật toán thứ tư và muốn tìm cách moi công thức gốc từ chỗ em. Để anh cho người đi cùng bảo vệ em. Tôi lắc đầu, lấy từ trong cặp ra một xấp giấy in nháp dày cộm đã được tôi chuẩn bị sẵn từ hôm qua.
Anh cứ yên tâm, hôm nay em sẽ đi cùng anh Hoàng Bá Kiên dưới danh nghĩa luật sư tư vấn di sản của cha em. Kẻ trộm khi đã đường cùng thì ắt sẽ làm liều, em phải tự tay dâng miếng mồi cuối cùng này đến tận miệng thì chúng mới ngoan ngoãn ký vào bản án của chính mình.
Đúng mười một giờ trưa, tôi cùng luật sư Hoàng Bá Kiên bước vào sân nhà họ Dương. Trước cổng nhà đang đỗ một chiếc xe hơi bóng loáng vừa mua trả góp của Hà Minh Hòa. Trong phòng khách, bà Tống Lam Phương và Cao Minh Ngọc diện quần áo lụa là đắt tiền, trên cổ trên tay đeo đầy vàng bạc trang sức mua từ số tiền bốn tỷ thế chấp nhà.
Thấy tôi bước vào chỉ mặc một chiếc váy sơ mi giản dị và đi cùng luật sư Hoàng Bá Kiên, Cao Minh Ngọc liền bước ra đón với vẻ mặt vừa kênh kiệu vừa dò xét. Ôi dào, chị Thảo đi làm dâu hào môn mà sao ăn mặc giản dị thế kia.
Hay là nhà họ Khương chi hết tiền vào thuốc thang cho người thực vật nên cắt cả tiền tiêu vặt của chị rồi? Chị nhìn anh Minh Hòa nhà em mà xem, mới khởi nghiệp hơn một tháng đã được Quỹ Hưng Thịnh định giá dự án năm mươi tỷ đồng.
Sắp tới còn được Viện Nghiên cứu Ngọc Việt mua bản quyền độc quyền nữa đấy! Hà Minh Hòa đứng bên cạnh bàn ăn, chỉnh lại chiếc cà vạt lụa, cố nặn ra vẻ mặt thành đạt nhưng hai quầng mắt thâm quầng vì mất ngủ đã tố cáo sự hoảng loạn bên trong của hắn.
Em Ngọc đừng nói thế kẻo chị Thảo chạnh lòng. Chị Thảo ngồi xuống uống ly nước cam tươi cho mát đi, trưa nay trời nắng nóng quá. Hà Minh Hòa vừa nói vừa đích thân bưng một ly nước cam đặt ngay trước chỗ ngồi của tôi, ánh mắt hắn liếc nhanh về phía chiếc túi xách da và chiếc điện thoại thông minh của tôi.
Tôi bưng ly nước cam lên ngang tầm mắt. Chỉ cần nhìn lớp bọt mịn bất thường bám quanh thành cốc và mùi hương hơi nồng của vỏ cam ép kỹ là tôi đã nhận ra trong nước có pha thuốc an thần tác dụng nhanh.
Chúng định đợi tôi ngủ mê mệt trên bàn ăn sẽ lấy ngón tay tôi mở khóa điện thoại và sao chép tài liệu lưu trữ trên đám mây cá nhân! Tôi giả vờ đưa ly nước cam lên miệng nhấp một ngụm. Nhưng đúng lúc ấy lại đánh rơi chiếc khăn tay xuống gầm bàn rồi khéo léo đổ toàn bộ ly nước cam vào chậu cây cảnh đặt sát chân ghế.
Chỉ mười phút sau, tôi đưa tay ôm trán, giả bộ thở dài rồi gục đầu xuống mặt bàn gỗ như người vừa ngấm thuốc ngủ. Luật sư Hoàng Bá Kiên thì vừa nhận một cuộc điện thoại giả định và bước ra ngoài sân thượng nghe máy theo đúng kế hoạch.
Thấy tôi đã gục xuống bất động, Cao Minh Ngọc và Hà Minh Hòa lập tức lộ rõ bản mặt thật. Cao Minh Ngọc lao tới giật lấy chiếc túi xách của tôi, lục tung mọi ngăn bên trong. Nhanh lên anh Hòa!
Ngày mai là hạn chót phải chạy nghiệm thu trên máy chủ của Hội đồng Thẩm định Sở hữu Trí tuệ rồi. Nếu không sửa được lỗi tràn bộ nhớ ở tầng thứ tư thì chúng ta phải đền hợp đồng gấp năm lần tiền cọc đấy!
Hà Minh Hòa run tay cầm ngón cái của tôi ấn vào cảm biến vân tay điện thoại, nhưng màn hình lập tức báo yêu cầu nhập mật khẩu mười sáu ký tự chữ và số. Đúng lúc hắn đang toát mồ hôi hột vì không mở được điện thoại, Cao Minh Ngọc bỗng reo lên khe khẽ khi rút từ ngăn phụ túi xách của tôi ra một tập tài liệu đóng ghim.
Trên trang bìa tập tài liệu có dòng chữ viết tay của tôi: "Bản vá lỗi tràn bộ nhớ tầng bốn và hàm điều chuẩn ma trận BioCore". Hai mắt Hà Minh Hòa sáng rực lên như kẻ chết đuối vớ được cọc. Hắn vội vàng lật từng trang giấy chứa đầy các dòng lệnh phức tạp và chuỗi mã thập lục phân, rồi rút điện thoại ra chụp ảnh lia lịa từng trang một với độ phân giải cao nhất.
Tìm thấy rồi Ngọc ơi, đúng là đoạn hàm điều chuẩn ma trận mà anh đang thiếu! Con nhỏ Dương Phương Thảo này đúng là con mọt sách ngu ngốc, viết sẵn cả công thức tối ưu ra giấy để nộp cho Viện Nghiên cứu mà không biết rằng nó đang làm cỗ cho vợ chồng mình hưởng!
Chụp xong mười hai trang tài liệu, hai kẻ cắp vội vàng nhét trả tập giấy vào túi xách của tôi rồi lùi lại chỗ ngồi đúng lúc luật sư Hoàng Bá Kiên đẩy cửa bước vào. Tôi khẽ cử động hàng mi, giả vờ dụi mắt tỉnh dậy với vẻ mặt mệt mỏi rồi đứng lên xin phép ra về vì trong người không khỏe.
Bước ra khỏi cánh cổng sắt nhà họ Dương, tôi ngồi vào ghế sau xe hơi, lắng nghe tiếng cười nói hả hê vọng ra từ phòng khách phía sau. Luật sư Hoàng Bá Kiên ngồi ở ghế phụ quay lại nhìn tôi, khẽ lắc đầu cảm thán.
Hà Minh Hòa đúng là kẻ dốt nát mà lại thích làm liều. Hắn hoàn toàn không biết mười hai trang mã nguồn hắn vừa chụp trộm chính là đoạn khóa mật mã học chứa chữ ký số đã được công chứng của em. Một khi hắn chép đoạn mã đó vào hệ thống để vượt qua lỗi tràn bộ nhớ thì cũng là lúc hắn tự tay đóng dấu xác nhận hành vi ăn cắp bản quyền cấp độ hình sự.
Tôi nhìn ra bầu trời xanh trong ngoài cửa kính xe, giọng nói bình thản và dứt khoát. Anh Kiên, chiều nay anh hãy gửi đơn yêu cầu khẩn cấp tới Hội đồng Thẩm định Sở hữu Trí tuệ và Phòng Hòa giải Tòa án Nhân dân Thành phố.
Ngày mai, khi vợ chồng Hà Minh Hòa và Cao Minh Ngọc đặt bút ký nhận giải ngân ở hội đồng thẩm định, chúng ta sẽ mở phiên đối chất pháp lý ngay tại chỗ.