Mười một giờ trưa chủ nhật, sân trước căn biệt thự số mười tám phố Phan Đình Phùng được chăng đèn kết hoa lộng lẫy nhưng kệch cỡm đến nực cười. Những bức tường gạch cổ trăm năm tuổi bị Phan Mỹ Lệ cho sơn màu vàng chóe, còn sân vườn bị đào bới nham nhở xây bể bơi. Bên dưới nền móng tầng hầm thì bị khoét rỗng làm lộ những thanh dầm chịu lực đang nứt toác.
Hơn hai mươi bàn tiệc bày kín sân trước hàng trăm khách mời họ hàng và đối tác. Vợ chồng Trịnh Quốc Hưng, Phan Mỹ Lệ cùng bà Lưu Thị Ngọc mặc đồ dạ hội đứng trên sân khấu nâng ly cười nói rôm rả.
— Cảm ơn quý vị đã tới chung vui cùng gia đình tôi! — Ông nội tôi trước lúc lâm chung biết chỉ có đứa cháu đích tôn này đủ tài đức nên đã giao lại căn biệt thự ba mươi tỷ này cho tôi! — Sau đợt cải tạo nâng cấp này, giá trị của nó đã vượt mốc năm mươi tỷ đồng!
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên khiến mũi Quốc Hưng và bà Ngọc phổng to. Phan Mỹ Lệ cầm micro nhìn ra cổng sắt rồi cất giọng chua ngoa.
— Hôm nay vợ chồng em cũng gửi thiệp mời cô em chồng Trịnh Thanh Vân từ đồi hoang Đá Bạc xuống ăn bữa cơm có thịt có cá. — Chắc trên núi không có tiền bắt xe ôm, hoặc xấu hổ vì trót ôm cái xưởng giấy nát một tỷ rưỡi nên không dám vác mặt tới rồi!
Bà Lưu Thị Ngọc bĩu môi phụ họa trước mặt họ hàng.
— Kệ xác nó đi các bác ạ, thứ con gái cắt cả thẻ tiêu vặt của mẹ đẻ thì sớm muộn cũng chết đói trên đồi hoang thôi! — Lúc đó có bò về đây quỳ lạy thì mẹ con tôi cũng chẳng bố thí cho một xu!
Đúng lúc bà Ngọc vừa dứt lời, ngoài cổng biệt thự bỗng vang lên tiếng động cơ trầm hùng của dàn siêu xe hạng sang. Đi đầu là chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen của Tập đoàn Lục Gia, theo sau là hai chiếc Mercedes S-Class của đoàn luật sư và vệ sĩ!
Trịnh Quốc Hưng trên sân khấu trợn tròn mắt, lắp bắp nói với vợ trong cơn phấn khích.
— Mỹ Lệ ơi! Xe của Chủ tịch Lục Đình Phong thuộc Tập đoàn Lục Gia kìa! — Chẳng lẽ ngài Lục nghe tin anh rao bán biệt thự nên đích thân tới hỏi mua với giá năm mươi tỷ thật sao? Mau xuống đón ngài Lục ngay!
Bà Ngọc và vợ chồng Quốc Hưng vội vã chạy từ sân khấu xuống thảm đỏ trước cổng với nụ cười nịnh bợ. Thế nhưng khi bước xuống xe, Lục Đình Phong không hề liếc nhìn Quốc Hưng lấy nửa con mắt. Trước sự sững sờ của hàng trăm quan khách, người đàn ông quyền lực ấy lại lịch thiệp vòng qua bên kia xe, tự tay mở cửa đỡ tôi bước xuống!
Tôi diện chiếc đầm lụa trắng ngọc trai thanh tao, khoác tay Lục Đình Phong bước vào thảm đỏ, theo sau là Luật sư Hoàng Minh Đức. Chiếc ly thủy tinh trên tay Phan Mỹ Lệ rơi vỡ loảng xoảng xuống nền gạch!
— Thanh Vân?! Sao cái ngữ ăn cơm nguội chấm muối vừng như mày lại bước xuống từ xe của Tổng giám đốc Lục Đình Phong được hả?!
Trịnh Quốc Hưng sững người mấy giây rồi vội đổi giọng nịnh nọt, lao tới định bắt tay Lục Đình Phong.
— Kính chào Tổng giám đốc Lục! Tôi là Trịnh Quốc Hưng, chủ nhân tòa biệt thự năm mươi tỷ này, còn con bé Vân chỉ là đứa làm giấy nghèo khổ trên núi thôi ạ!
Lục Đình Phong lạnh lùng rụt tay lại, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Quốc Hưng.
— Ông Trịnh Quốc Hưng tự đề cao mình quá rồi. — Hôm nay tôi đến đây với tư cách là đối tác chiến lược của cô Trịnh Thanh Vân. — Còn cái công ty Hưng Thịnh rỗng ruột và đống gạch vụn sắp sập này, trong mắt Tập đoàn Lục Gia chẳng đáng giá một xu!
Bà Lưu Thị Ngọc tức tím mặt, lao ra chỉ tay vào mặt tôi quát tháo.
— Con Vân! Căn biệt thự này ba mươi tỷ rành rành ra đấy, mày ghen ăn tức ở vì trót chọn cái xưởng một tỷ rưỡi nên dẫn người tới phá đám phải không?!
Tôi bước lên đứng đối diện với bà Ngọc và vợ chồng Quốc Hưng, giọng nói vang rõ qua hệ thống loa.
— Mẹ và anh chị vẫn tin căn biệt thự này là mỏ vàng ba mươi tỷ, còn xưởng giấy đồi Đá Bạc của tôi là đống rác một tỷ rưỡi sao? — Vậy hôm nay tôi sẽ tặng cho anh cả ba món quà tân gia để cả nhà mở to mắt ra mà nhìn cho rõ nhé!
Tôi vừa dứt lời và khẽ búng tay một cái, ngoài cổng biệt thự lập tức vang lên tiếng còi hụ chuyên dụng của xe công vụ. Một đoàn hơn mười cán bộ thuộc Thanh tra Sở Văn hóa, Sở Xây dựng và Quy hoạch Đô thị bước thẳng vào sân tiệc với băng đỏ niêm phong và loa thông báo trên tay!
Vị trưởng đoàn thanh tra nhìn cảnh tượng tường cổ bị sơn vàng chóe, cây cổ thụ bị chặt hạ và nền móng tầng hầm bị đào khoét nham nhở thì đập bàn quát lớn.
— Ai là Trịnh Quốc Hưng, người vừa nhận thừa kế căn biệt thự số mười tám phố Phan Đình Phùng này?!
Trịnh Quốc Hưng run rẩy bước ra, mặt cắt không còn giọt máu.
— Dạ... dạ là tôi, thưa cán bộ có chuyện gì thế ạ? Nhà của tôi thì tôi sửa chữa làm tiệc tân gia thôi mà!
Vị trưởng đoàn thanh tra giơ quyết định hành chính có đóng dấu đỏ chót lên trước mặt mọi người và đọc dõng dạc.
— Căn biệt thự số mười tám phố Phan Đình Phùng đã có quyết định đưa vào Danh mục Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Bảo tồn cấp Đặc biệt của Thành phố từ đầu tháng này! — Theo luật di sản, ngôi nhà này hoàn toàn cấm chuyển nhượng thương mại, cấm thế chấp ngân hàng và cấm thay đổi kết cấu nguyên trạng! — Ông Trịnh Quốc Hưng đã tự ý đập phá tường chịu lực. — Đào rỗng nền móng gây nguy cơ sập đổ toàn bộ công trình di tích và xâm hại hệ thống thoát nước ngầm đô thị! — Chúng tôi chính thức lập biên bản đình chỉ ngay lập tức mọi hoạt động tại đây, thu hồi toàn bộ quyền khai thác sử dụng không bồi thường thương mại — Đồng thời xử phạt ông Trịnh Quốc Hưng và buộc ông phải bỏ ra tám tỷ đồng để thuê chuyên gia phục dựng lại nguyên trạng công trình trong vòng ba mươi ngày!
"Ầm!" Từng lời tuyên bố của vị trưởng đoàn thanh tra như một quả bom nguyên tử nổ tung giữa sân tiệc! Toàn bộ khách mời và họ hàng há hốc mồm kinh hãi.
Phan Mỹ Lệ ngã khuỵu xuống thảm đỏ, hai tay ôm đầu hét lên thất thanh.
— Cái gì?! Cấm mua bán thương mại?! Cấm thế chấp ngân hàng?! — Lại còn bị thu hồi quyền khai thác không bồi thường và bắt đền tám tỷ tiền phục dựng nguyên trạng á?! — Không thể nào! Căn biệt thự này định giá ba mươi tỷ cơ mà, sao lại thành cục nợ bắt đền tám tỷ thế này hả trời?!
Trịnh Quốc Hưng mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run lẩy bẩy quay phắt sang nhìn tôi.
— Thanh Vân! Mày... mày biết chuyện căn biệt thự này sắp bị liệt vào diện di tích cấm mua bán từ trước rồi nên hôm mở di chúc mày mới nhường cho tao. — Hôm lên đồi mày lại khích tao đập tường đào hầm phải không?!
Tôi nhìn bộ dạng hoảng loạn của hắn, mỉm cười lạnh lẽo.
— Anh cả nói oan cho em quá, hôm em dọn ra khỏi nhà em đã nhắc đi nhắc lại trước mặt chị dâu rằng "nhà cổ thuộc diện khảo sát của Sở Văn hóa. — Đừng có đập phá lung tung kẻo rước họa vào thân" rồi cơ mà! — Là do anh chị tham năm mươi tỷ làm mờ mắt nên tự vác búa tạ đập nát đường sống của mình đấy chứ! — Mà anh cả đừng vội ngất, món quà tân gia thứ hai dành riêng cho anh mới vừa tới cổng kìa!
Chưa kịp để Trịnh Quốc Hưng hoàn hồn sau cú sốc di tích. Từ ngoài cổng sắt lại vang lên tiếng bước chân rầm rập của hơn hai mươi gã đàn ông đầu trọc, xăm trổ đầy mình mặc áo sơ mi đen! Đi đầu chính là ông trùm Công ty Tài chính Hắc Long — Vũ Bá Tùng, tay cầm xấp hợp đồng tín dụng dày cộp đập bốp bốp vào lòng bàn tay!
— Thằng chó Trịnh Quốc Hưng đâu rồi?! — Mày dám lấy con dấu ăn cắp của ông nội mày để làm giả chữ ký bảo lãnh vay tao hai mươi lăm tỷ từ ba tháng trước. — Tuần trước lại lừa tao rằng căn biệt thự này sắp bán được năm mươi tỷ để vay nóng thêm năm tỷ nữa hả?! — Bây giờ cái biệt thự này bị Sở Văn hóa niêm phong cấm giao dịch và sắp sập đến nơi, tài sản đảm bảo coi như bằng không! — Theo đúng hợp đồng mày đã lăn tay điểm chỉ, tổng cả gốc lẫn lãi phạt của mày tính đến mười hai giờ trưa nay là ba mươi hai tỷ đồng chẵn! — Mày phải chồng đủ ba mươi hai tỷ ra đây ngay bây giờ! — Bằng không tao lột sạch từng mảnh vải của cả nhà mày và tống thẳng mày vào tù vì tội lừa đảo!
Cả hội trường nổ tung trong tiếng la hét thất thanh của khách khứa đang vội vã tháo chạy khỏi các bàn tiệc! Bà Lưu Thị Ngọc và Phan Mỹ Lệ nghe thấy Trịnh Quốc Hưng đã lén thế chấp ngầm căn biệt thự vay hai mươi lăm tỷ từ lúc ông nội còn sống. Cộng thêm khoản vay mới thành ba mươi hai tỷ đồng thì chết đứng như trời trồng!
Phan Mỹ Lệ điên cuồng lao tới cào cấu vào mặt Trịnh Quốc Hưng, gào khóc như một con điên.
— Trịnh Quốc Hưng! Đồ súc sinh lừa đảo! — Hóa ra trước ngày mở di chúc mày đã nợ bọn xã hội đen hai mươi lăm tỷ rồi! — Thảo nào mày ép con Vân phải nhường căn biệt thự này bằng được. — Hóa ra cái biệt thự này ngay từ đầu đã là một cái hố nợ âm ba mươi hai tỷ cộng với tám tỷ tiền phạt phá hoại di tích. — Tổng cộng là âm bốn mươi tỷ đồng!
Đúng lúc đó, chiếc màn hình LED lớn trên sân khấu bỗng nhiên chuyển kênh. Màn hình phát trực tiếp bản tin tài chính trưa của Đài Truyền hình Trung ương. Trên màn hình lớn, hình ảnh buổi lễ ký kết giữa Tập đoàn Lục Gia và tôi hiện lên rực rỡ. Dòng chữ chạy ngang màn hình khiến tất cả những người còn đứng trong sân phải nghẹt thở!
“TIN CHẤN ĐỘNG: Tập đoàn Du lịch Quốc tế Lục Gia công bố phát hiện mỏ nước khoáng nóng lưu huỳnh quý hiếm dưới nền Xưởng giấy cổ Đồi Đá Bạc!” “Tập đoàn chính thức ký hợp đồng chuyển nhượng trị giá 120 TỶ ĐỒNG TIỀN MẶT cùng 10% cổ phần khu văn hóa với chủ sở hữu duy nhất: Nghệ nhân Trịnh Thanh Vân!”
Luật sư Hoàng Minh Đức bước lên bục, giơ cao bản xác nhận ngân hàng có đóng dấu đỏ của Tập đoàn Lục Gia trước mặt toàn bộ họ hàng nhà họ Trịnh.
— Thưa toàn thể quý vị, đúng mười giờ sáng nay. — Khoản thanh toán đợt hai trị giá bảy mươi tỷ đồng đã được Tập đoàn Lục Gia chuyển vào tài khoản của cô Trịnh Thanh Vân! — Như vậy, cái xưởng giấy cũ mà ông Trịnh Quốc Hưng từng cười nhạo là đống rác một tỷ rưỡi đã đổi vận hoàn toàn. — Nó chính thức mang về cho cô Thanh Vân một trăm hai mươi tỷ đồng tiền mặt hợp pháp — Không vướng một đồng nợ nần nào!
Một trăm hai mươi tỷ đồng tiền mặt! So với cục nợ khổng lồ bốn mươi tỷ đồng và án tù lơ lửng trên đầu của căn biệt thự cổ! Sự đối lập tàn khốc đến mức không tưởng ấy đập nát hoàn toàn sự kiêu ngạo cuối cùng của bà Lưu Thị Ngọc, Trịnh Quốc Hưng và Phan Mỹ Lệ! Cả sân biệt thự số mười tám phố Phan Đình Phùng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng gió rít qua những bức tường gạch bị đập nham nhở. Ánh mắt khinh bỉ tột cùng của cả dòng họ đổ dồn về phía ba kẻ tham lam đang quỳ sụp trên thảm đỏ!