Sau khi tiễn Tổng giám đốc Lục Đình Phong cùng hai vị chuyên gia địa chất đi khuất qua lối cổng sau dẫn xuống sườn đồi. Tôi lập tức ra hiệu cho chú Bảy Khang đóng chặt cánh cửa gỗ thông sang khu giếng đá cổ. Tôi cất tấm bản đồ địa chất vào tủ khóa, chỉ để lại trên bàn làm việc vài tờ giấy dó thô đang phơi dở và một bát cơm nguội ăn kèm muối vừng.
Vừa bước ra tới hiên xưởng, Phan Mỹ Lệ đã bịt mũi bằng chiếc khăn tay tẩm nước hoa nồng nặc, đôi giày cao gót đỏ chót gõ lộc cộc trên nền gạch cũ. Ả đảo mắt nhìn quanh những dãy nhà xưởng lợp ngói rêu phong và những bể ngâm vỏ cây dó bốc mùi ngai ngái, rồi bật cười khẩy đầy vẻ ghê tởm.
— Ôi trời đất ơi anh Hưng ơi, anh nhìn cái chỗ con Vân nó chọn làm gia sản kìa! — Mùi vỏ cây mục thối um cả lên, tường thì tróc vữa, mái ngói thì xô lệch chẳng khác gì cái trại chăn lợn bỏ hoang! — Thế mà hôm qua ở văn phòng luật sư nó còn làm bộ làm tịch đòi ký cam kết không ai được đòi đổi lại cơ đấy!
Trịnh Quốc Hưng bước theo sau vợ, tay phe phẩy tập hồ sơ bìa xanh, ánh mắt nhìn tôi vừa đắc ý vừa pha chút thương hại giả tạo. Khi nhìn thấy trên bàn gỗ trong hiên nhà chỉ có bát cơm nguội với đĩa muối vừng, nụ cười trên môi Quốc Hưng càng ngoác rộng hơn.
— Khổ thân em gái tôi, mới dọn lên núi có một ngày mà đã phải ăn cơm nguội chấm muối vừng qua bữa thế này rồi à? — Hôm qua còn cứng miệng khoe có tám trăm triệu gửi quỹ đầu tư cơ mà, sao không rút ra mà ăn bát phở bò cho đàng hoàng?
Tôi cố tình cúi đầu, giả vờ thở dài một tiếng nặng nề, giọng nói có vẻ chán nản và túng quẫn.
— Quỹ đầu tư đó khóa kỳ hạn một năm, rút trước hạn thì mất trắng lãi suất và bị phạt hợp đồng. — Với lại cái xưởng giấy này máy móc hỏng hóc nhiều quá, em vừa phải ứng trước gần hết tiền mặt để mua nguyên liệu và trả lương cho thợ rồi. — Anh cả với chị dâu đang bận rộn ở căn biệt thự ba mươi tỷ dưới phố, hôm nay lại cất công lên tận cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì thế?
Nghe tôi than thở đã cạn sạch tiền mặt vì cái xưởng nát, Phan Mỹ Lệ và Trịnh Quốc Hưng lập tức liếc mắt nhìn nhau đầy khoái trá. Thì ra hôm qua sau khi bị tôi khóa thẻ phụ và không cướp được cuốn sổ tiết kiệm tám trăm triệu, vợ chồng chúng vẫn chưa cam tâm.
Trịnh Quốc Hưng hắng giọng một tiếng, ngồi phịch xuống chiếc ghế tre trước hiên rồi đặt tập hồ sơ bìa xanh lên bàn, đẩy về phía tôi.
— Anh chị lên đây cũng là vì lo cho em thôi Thanh Vân ạ. — Sáng nay kế toán công ty Hưng Thịnh của anh vừa rà soát lại sổ sách thuế má của ông nội từ mấy năm trước. — Hóa ra cái xưởng giấy Đá Bạc này lúc trước từng đứng tên nhập khẩu một lô hóa chất tẩy trắng và thiết bị ép giấy thông qua công ty của anh. — Hiện vẫn còn tồn đọng khoản công nợ và tiền phạt chậm nộp là ba tỷ hai trăm triệu đồng! — Bây giờ em đã ký nhận toàn bộ quyền sở hữu cái xưởng giấy này, theo đúng cam kết "tài sản của ai người nấy chịu trách nhiệm" hôm qua. — Em phải ký vào giấy nhận nợ ba tỷ hai này để trả cho công ty anh!
Tôi nhìn tờ giấy "Xác nhận chuyển giao công nợ nội bộ" đặt trên bàn mà suýt bật cười thành tiếng trước sự vô liêm sỉ không đáy của người anh trai ruột. Xưởng giấy dó thủ công truyền thống của ông nội xưa nay chỉ dùng vôi tôi, tro bếp và nhựa cây mò tự nhiên để làm giấy. Làm gì có chuyện nhập khẩu hóa chất tẩy trắng công nghiệp nào tới ba tỷ hai trăm triệu đồng!
Thực chất, công ty Hưng Thịnh của Quốc Hưng đang bị ngân hàng xiết nợ đáo hạn hơn ba tỷ đồng vào cuối tuần này. Hắn định dùng tờ giấy nhận nợ khống này lừa tôi ký tên để biến khoản nợ cờ bạc của công ty hắn thành khoản nợ của xưởng giấy. Rồi ép tôi phải bán rẻ bốn héc-ta đất đồi Đá Bạc cho bọn cò đất quen biết với hắn để lấy tiền trả cho hắn!
Chú Bảy Khang đứng ở góc sân nghe vậy thì giận đến mức đỏ bừng cả mặt, định cầm cây chổi tre lao lên mắng thẳng vào mặt Quốc Hưng. Nhưng tôi đã khẽ đưa tay ngăn chú lại, rồi ngước mắt nhìn vợ chồng Quốc Hưng với vẻ mặt hoảng hốt như sắp khóc.
— Ba... ba tỷ hai trăm triệu đồng cơ á? — Anh cả ơi, cái xưởng giấy này định giá trên sổ sách mới có một tỷ rưỡi. — Bây giờ anh bắt em gánh khoản nợ ba tỷ hai ở đâu ra trên trời rơi xuống thế này thì em lấy mạng ra mà trả à? — Hay là... hay là anh lấy lại cái xưởng giấy Đá Bạc này đi, rồi cho em xin lại một góc nhỏ trong căn biệt thự dưới phố để ở cũng được!
Vừa nghe tôi mở miệng xin đổi lại xưởng giấy để về ở ké trong căn biệt thự, Phan Mỹ Lệ đã nhảy dựng lên như đỉa phải vôi. Ả vội vàng chộp lấy tập hồ sơ trên bàn giấu ra sau lưng, sợ tôi lấy cớ gánh không nổi nợ mà ăn vạ đòi chia lại căn biệt thự ba mươi tỷ!
— Này này cô Vân, cô đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nhé! — Hôm qua trước mặt Luật sư Hoàng Minh Đức cô đã điểm chỉ vân tay cam kết không bao giờ đòi đổi lại biệt thự rồi cơ mà! — Cái xưởng giấy mục nát này có cho thêm vàng vợ chồng tôi cũng chẳng thèm rước về cho chật đất!
Tôi giả vờ thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức đổi giọng đanh thép, rút điện thoại đặt lên bàn.
— Nếu chị dâu đã sợ em đòi lại biệt thự, thì anh chị mang tờ giấy nợ khống ba tỷ hai kia về mà đốt đi! — Trong hộp gỗ mun của ông nội có đủ biên lai xác nhận xưởng giấy được miễn thuế làng nghề truyền thống. — Xưởng cũng không hề có giao dịch nào với công ty Hưng Thịnh suốt mười năm qua. — Nếu anh cả thích đòi ba tỷ hai này, chúng ta ra thẳng cơ quan cảnh sát điều tra để giám định con dấu nhé!
Trịnh Quốc Hưng nghe đến "cảnh sát điều tra" thì chột dạ vì vụ làm giả chữ ký vay hai mươi lăm tỷ bên Vũ Bá Tùng. Để đẩy vợ chồng hắn bước nhanh hơn vào cái bẫy ở căn biệt thự, tôi cố tình thở dài nói bâng quơ.
— Hôm qua em nghe mấy tay môi giới kháo nhau rằng các đại gia đang lùng mua biệt thự tân cổ điển có bể bơi và hầm rượu với giá năm mươi tỷ đồng đấy. — Tiếc là căn biệt thự của ông nội toàn tường gạch cổ với cột gỗ lim cũ kỹ. — Nếu không đập thông tường tầng một và đào hầm rượu thì chẳng đại gia nào chịu bỏ giá cao đâu. — Mà em dặn trước rồi, nhà cổ không nên đập phá làm gì, anh chị cứ để nguyên thế mà ở cho lành!
Với những kẻ tham lam và coi thường mình như vợ chồng Quốc Hưng, càng khuyên đừng làm thì chúng càng điên cuồng làm ngược lại! Quả nhiên, mắt Quốc Hưng và Phan Mỹ Lệ sáng quắc lên khi nghe đến con số năm mươi tỷ đồng!
— Hừ! Mày biết gì về bất động sản thượng lưu mà khuyên răn anh chị! — Chỉ cần anh bỏ vài tỷ đập mấy bức tường gạch cũ kia đi, xây thêm bể bơi và hầm rượu là bán đứt năm mươi tỷ ngay tháng tới! — Còn mày cứ ngồi ôm cái xưởng giấy nát này mà gặm muối vừng đi con ngu ạ!
Phan Mỹ Lệ cười ha hả bước ra xe, còn ngoái đầu lại nói vọng vào.
— Tuần sau vợ chồng tao cải tạo xong biệt thự mở đại tiệc tân gia, tao sẽ gửi thiệp mời cho mày xuống phố mở mang tầm mắt nhé!
Nhìn chiếc xe lao xuống dốc đồi, tôi bình thản phủi nhẹ hạt bụi trên tà áo. Chú Bảy Khang bước lại gần tôi, lo lắng hỏi.
— Con Vân, tháng trước đoàn cán bộ Sở Văn hóa đã lập hồ sơ di tích kiến trúc cấp đặc biệt cho căn biệt thự số mười tám đó rồi cơ mà!
Tôi khẽ mỉm cười nhìn theo làn khói xe đang tan dần.
— Vâng chú Bảy ạ, Sở Văn hóa nghiêm cấm tự ý đập phá kết cấu chịu lực của ngôi nhà đó. — Hễ Quốc Hưng dám thuê máy xúc đào hầm rượu và đập cột gỗ lim, chính quyền sẽ lập tức đình chỉ và thu hồi quyền khai thác thương mại không bồi thường. — Khi đó chủ nợ Vũ Bá Tùng cũng sẽ ập tới đòi hai mươi lăm tỷ vì tài sản thế chấp bị hủy hoại!
Mọi chuyện diễn ra đúng như bàn cờ tôi đã tính sẵn. Chiều hôm đó, vì cần tiền đập phá cải tạo biệt thự và mở tiệc tân gia, Quốc Hưng tìm đến ông trùm Vũ Bá Tùng vay nóng thêm năm tỷ đồng! Vũ Bá Tùng biết rõ thóp của Quốc Hưng nên ép hắn ký thêm một bản cam kết khắc nghiệt. Nếu trong mười ngày căn biệt thự xảy ra tranh chấp pháp lý hay sụt giảm giá trị, tổng nợ gốc và lãi phạt sẽ nhảy vọt lên ba mươi hai tỷ đồng, buộc thanh toán trong hai mươi tư giờ!
Đang chìm trong ảo mộng năm mươi tỷ, vợ chồng Quốc Hưng nhắm mắt ký bừa để lấy năm tỷ về tiêu xài. Suốt một tuần tiếp theo, Phan Mỹ Lệ cho người chặt hạ toàn bộ cây cổ thụ của ông nội, đập nát tường phù điêu cổ và khoét rỗng nền móng tầng một để đào hầm rượu. Còn bà Lưu Thị Ngọc thì đi khắp họ hàng phát thiệp mời dự "Đại tiệc Tân gia Biệt thự Năm Mươi Tỷ", miệng không ngớt chê bai tôi ngu dốt ôm cái xưởng nát trên núi.
Nhưng tôi chẳng mảy may bận tâm. Bởi vì trên đỉnh đồi Đá Bạc, dưới sự chứng kiến của Luật sư Hoàng Minh Đức, một thương vụ lịch sử đã hoàn tất. Tôi và Tổng giám đốc Lục Đình Phong đã chính thức ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất khoáng nóng trị giá một trăm hai mươi tỷ đồng!
Ting! Tiếng chuông tin nhắn ngân hàng vang lên giòn giã trên điện thoại của tôi. Con số 50.000.000.000 VNĐ tiền đặt cọc đợt một hiện lên rõ nét, hoàn toàn hợp pháp và miễn trừ mọi tranh chấp với họ Trịnh! Lục Đình Phong đứng bên khung cửa sổ nhìn ra vườn cây dó, quay lại nhìn tôi với ánh mắt trầm ấm.
— Cô Thanh Vân, sáng mai Tập đoàn Lục Gia sẽ họp báo công bố siêu dự án Khoáng nóng Đá Bạc và giải ngân nốt bảy mươi tỷ đồng còn lại cho cô. — Nghe nói trưa mai anh trai cô cũng tổ chức tiệc tân gia tại biệt thự số mười tám phố Phan Đình Phùng phải không?
Tôi khẽ gấp bản hợp đồng bìa da mạ vàng lại, nở nụ cười sắc sảo.
— Đúng vậy thưa ngài Lục, chị dâu tôi đã gửi thiệp mời tôi xuống phố để "mở mang tầm mắt". — Không biết trưa mai Tổng giám đốc Lục có nhã hứng đi cùng tôi tới dự tiệc, để xem tòa lâu đài cát ba mươi tỷ của anh cả tôi sụp đổ như thế nào không?
Lục Đình Phong khẽ nhướng mày, mỉm cười lịch lãm.
— Được đi cùng nữ cổ đông chiến lược của Tập đoàn Lục Gia tới đòi lại công bằng, đó là vinh hạnh của Lục Đình Phong tôi!