Màn kịch đại náo tiệc đính hôn ở khách sạn Đế Hào đã đẩy cha con Hoắc Vạn Sơn và nhà họ Diệp vào bước đường cùng nhanh hơn cả dự tính của chúng tôi. Mất trắng tám mươi tỷ tiền mặt lưu động chỉ trong một buổi tối, lại bị phơi bày trò lố bịch trước mặt toàn bộ giới truyền thông và cổ đông tập đoàn. Chiếc ghế Chủ tịch tạm quyền mà Hoắc Vạn Sơn hằng mơ ước coi như tan thành mây khói.
Không những thế, sáng hôm sau, luật sư đại diện của lão phu nhân Tần Uyển Dung đã chính thức gửi thông báo tới Hội đồng quản trị. Đúng chín giờ sáng thứ hai đầu tuần. Đại hội cổ đông thường niên sẽ được tổ chức để công bố di chúc phân chia quyền biểu quyết và kiểm toán toàn bộ các dự án nhánh hai đã phụ trách trong ba tháng qua.
Ai cũng biết rõ, một khi đội kiểm toán độc lập vào cuộc. Khoản tiền hơn một trăm tỷ mà cha con Hoắc Vạn Sơn biển thủ từ quỹ dự án cảng biển phía Nam sẽ bị phanh phui. Chờ đợi bọn chúng không chỉ là việc bị đuổi khỏi gia tộc mà còn là mức án tù chung thân.
Chiều chủ nhật, sau khi tôi rút cây kim vàng cuối cùng ra khỏi huyệt Mệnh Môn trên lưng Hoắc Cảnh Thâm. Người đàn ông từng bị cả Giang Thành coi là phế nhân sống thực vật suốt chín mươi ngày qua đã thong thả đứng dậy khỏi giường. Anh mặc một bộ sơ mi đen phẳng phiu, bước tới đứng trước khung cửa sổ sát đất nhìn xuống màn mưa tầm tã đang trút xuống khu vườn dinh thự họ Hoắc.
Tôi vừa lau sạch bộ kim vàng vừa nhìn bóng lưng cao lớn, vững chãi của anh, lên tiếng hỏi:
— Tối nay là đêm cuối cùng trước ngày họp Đại hội cổ đông rồi. — Chó cùng dứt giậu, anh đoán xem đêm nay chú hai của anh và nhà họ Diệp có dám liều mạng làm càn không?
Hoắc Cảnh Thâm quay người lại, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ sắc lạnh của một kẻ đi săn đã giăng sẵn lưới:
— Chắc chắn chúng sẽ tới. — Chỉ cần trước chín giờ sáng mai tôi tắt thở và cô bị bắt tại trận với tội danh mưu sát chồng để đoạt gia sản. — Đại hội cổ đông sẽ buộc phải hoãn lại vô thời hạn, còn quyền thừa kế hợp pháp nghiễm nhiên rơi vào tay nhánh hai. — Hơn nữa. — Chiều nay Diệp Bảo Châu đã lén liên lạc với gã bác sĩ Lưu bị đuổi việc hôm trước. — Để mua một liều Kali Clorua nồng độ cao cùng chìa khóa phụ của lối đi ngầm dẫn vào khu nhà chính.
Tôi nhướng mày, khép nắp hộp gỗ đàn hương lại cái cạch:
— Chà, chị gái quý hóa của tôi đúng là độc ác không chừa một thủ đoạn nào, vừa muốn giết anh giúp nhà chồng tương lai, lại vừa muốn đẩy tôi vào tù thay thế! — Nhưng có một chuyện tôi vẫn thắc mắc: tại sao gã bác sĩ Lưu kia lại ngoan ngoãn báo cáo toàn bộ hành tung của bọn chúng cho anh biết thế?
Hoắc Cảnh Thâm bước lại gần tôi, cúi đầu nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy, khóe môi khẽ cong lên:
— Bởi vì ngay từ sáng hôm cô hất đổ khay thuốc độc của hắn, Tần Phong đã giữ lại mảnh vỡ ống tiêm có dính dấu vân tay của hắn và Hoắc Minh Tuấn. — Muốn không phải ngồi tù mọt gông vì tội đồng lõa mưu sát, hắn chỉ có một con đường duy nhất là hợp tác làm nhân chứng cho chúng ta.
Đêm chủ nhật đó, cơn mưa giông ngoài trời mỗi lúc một lớn, tiếng sấm rền vang làm rung chuyển cả những tán cây cổ thụ trong khuôn viên dinh thự họ Hoắc. Đúng một giờ ba mươi phút sáng, toàn bộ đèn hành lang khu biệt thự chính đột nhiên vụt tắt do hệ thống cầu dao phụ bị ngắt từ bên ngoài.
Trong căn phòng tổng thống tối om chỉ còn ánh sáng xanh yếu ớt phát ra từ màn hình máy theo dõi nhịp tim, Hoắc Cảnh Thâm nằm im lìm trên chiếc giường bệnh lớn, mắt nhắm nghiền. Còn tôi thì nằm gục bên mép giường, giả vờ như đã ngủ mê mệt vì hít phải hương mê thảo do chính bọn chúng vừa thổi qua khe thông gió.
Cạch... Cánh cửa ngầm phía sau tủ sách khẽ mở ra một khe hở. Ba bóng đen mặc áo mưa sẫm màu rón rén bước vào trong phòng. Đi đầu là Hoắc Vạn Sơn và Hoắc Minh Tuấn, còn người đi khóa đuôi cầm chiếc đèn pin nhỏ chiếu sáng chính là cô chị gái Diệp Bảo Châu của tôi!
Diệp Bảo Châu vừa bước tới gần giường đã nhìn thấy tôi đang nằm gục bất động bên cạnh tay Hoắc Cảnh Thâm. Cô ta cười gằn một tiếng nhỏ giọng, đưa tay véo mạnh một cái vào bả vai tôi để thử xem tôi đã mê man thật chưa:
— Con ranh nhà quê thối tha, mày tưởng cậy có bà già kia chống lưng và ăn may thắng được buổi đấu giá tối qua là mày ngồi lên đầu tao được chắc? — Đợi lát nữa anh Minh Tuấn tiêm xong mũi thuốc này cho thằng chồng thực vật của mày đứt bóng. — Tao sẽ nhét cái ống tiêm vào tay mày, để sáng mai cảnh sát tới còng đầu mày đi bắn bỏ vì tội giết chồng cướp của!
Tôi cố nhịn cơn ngứa ngáy muốn vung tay tát vỡ mặt cô ta, vẫn giữ nguyên nhịp thở đều đặn của người trúng thuốc mê. Đứng bên cạnh giường, Hoắc Minh Tuấn rút từ trong túi áo mưa ra một ống tiêm chứa đầy dung dịch trong suốt. Bàn tay gã hơi run lên vì kích động nhưng giọng nói lại tràn ngập sự độc ác:
— Bố, chỉ cần bơm hết ống thuốc này vào bình truyền dịch của nó. — Trong vòng ba phút tim của Hoắc Cảnh Thâm sẽ ngừng đập hoàn toàn mà không để lại bất kỳ dấu vết ngoại thương nào! — Đáng đời cái thằng khốn kiếp này, ba tháng trước trên đèo Long Sơn bố đã cho người cắt đứt dây phanh xe của nó mà nó vẫn còn giữ được cái mạng chó. — Lần này thì xem ông trời có cứu nổi nó nữa không!
Ông chú hai Hoắc Vạn Sơn nhìn gương mặt bất động của đứa cháu ruột trên giường, nở một nụ cười âm hiểm lạnh lẽo:
— Đừng nói nhiều nữa, làm nhanh lên! — Ba tháng trước tao đã tốn bao nhiêu công sức dàn dựng vụ tai nạn trên đèo Long Sơn và mua chuộc thằng bác sĩ Lưu tiêm thuốc ức chế thần kinh cho nó mỗi ngày. — Không ngờ con vợ nhà quê của nó lại phá hỏng chuyện tốt của cha con mình. — Tiêm xong mũi này, xóa sạch dấu vân tay rồi nhét ống tiêm vào tay con ranh Diệp Thanh Trà kia. — Từ ngày mai cả cái đế chế Hoắc Thị hàng trăm nghìn tỷ này sẽ chính thức mang tên cha con ta!
Hoắc Minh Tuấn cười gằn, tháo nắp nhựa bảo vệ kim tiêm ra rồi vươn tay định đâm thẳng mũi kim vào cổng truyền dịch cạnh cổ tay Hoắc Cảnh Thâm. Một phân... nửa phân... Ngay khoảnh khắc đầu kim nhọn hoắt chỉ còn cách ống truyền dịch chưa đầy một đốt ngón tay, một bàn tay to lớn. Rắn chắc như gọng kìm sắt bất ngờ vươn lên từ dưới lớp chăn trắng, bóp chặt lấy cổ tay đang cầm ống tiêm của Hoắc Minh Tuấn!
Rắc! Một tiếng xương khớp kêu răng rắc vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch đêm mưa. Hoắc Minh Tuấn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả căn phòng tổng thống rộng hai trăm mét vuông đột ngột bật sáng trưng như ban ngày!
Trên chiếc giường bệnh, người đàn ông vốn dĩ phải nằm liệt giường sống thực vật suốt ba tháng qua — Hoắc Cảnh Thâm — đang mở to đôi mắt đen lạnh thấu xương. Thong thả ngồi thẳng dậy trước mặt ba kẻ đột nhập. Anh chỉ dùng một lực bóp nhẹ nơi cổ tay đã khiến Hoắc Minh Tuấn đau đớn hét lên thất thanh, buông rơi chiếc ống tiêm chứa thuốc kịch độc xuống thảm.
Hoắc Cảnh Thâm vắt chéo hai đôi chân dài khỏe mạnh qua mép giường. Chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cắt không còn một giọt máu của Hoắc Vạn Sơn, cất giọng trầm thấp lạnh băng:
— Chú hai, chú vừa nói cái gì cơ? — Chú nói lại lần nữa cho tôi nghe xem, ba tháng trước trên đèo Long Sơn là ai đã cho người cắt dây phanh xe của tôi? — Và ai đã chỉ đạo tiêm thuốc độc vào người tôi mỗi ngày?
Hoắc Vạn Sơn, Hoắc Minh Tuấn và Diệp Bảo Châu đứng chết trân như ba pho tượng gỗ bị sét đánh trúng đỉnh đầu. Diệp Bảo Châu lắp bắp lùi lại phía sau, hai hàm răng va vào nhau lập cập:
— Ma... ma... không thể nào! — Rõ ràng mày bị liệt toàn thân sống thực vật cơ mà, sao mày lại đứng dậy đi lại được như thế kia?!
Tôi lúc này cũng thong thả ngẩng đầu dậy khỏi mép giường. Phủi phủi vạt áo rồi mỉm cười tươi tắn giơ chiếc bút ghi âm chuyên dụng và chiếc máy quay siêu nhỏ đang phát sáng trên đầu giường lên trước mặt cô chị gái:
— Chị Bảo Châu yêu quý ơi, chị quên mất ông ngoại tôi ở trên núi Thanh Sơn làm nghề gì rồi à? — Chồng tôi chỉ bị tụ máu chèn dây thần kinh nhẹ thôi, tôi châm cứu vài mũi kim vàng của mẹ ruột tôi để lại là anh ấy đã khỏe như vâm từ đời nào rồi! — Chẳng qua vợ chồng tôi thấy cha con ông chú hai và nhà họ Diệp diễn kịch hăng say quá. — Nên đành phải phối hợp nằm im làm người thực vật thêm vài ngày để câu cho bằng được lời thú tội cắt phanh xe và mưu sát trực tiếp đêm nay của các người đấy!
Ngay khi lời tôi vừa dứt, cánh cửa chính của phòng tổng thống và cửa phòng giám sát bên cạnh đồng loạt mở tung. Lão phu nhân Tần Uyển Dung chống gậy đầu rồng bước ra. Theo sát phía sau bà là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố cùng hơn mười chiến sĩ cảnh sát vũ trang và bốn vị cổ đông nguyên lão của Tập đoàn Hoắc Thị!
Lão phu nhân nhìn đứa con trai thứ hai mà bà từng hết lòng nâng đỡ bằng đôi mắt đỏ hoe vì căm giận, run giọng quát lớn:
— Hoắc Vạn Sơn! Đồ súc sinh ăn cháo đá bát! — Anh cả mày mất sớm, để lại một mình Cảnh Thâm gánh vác cả cơ nghiệp họ Hoắc. — Vậy mà cha con mày vì lòng tham không đáy lại nhẫn tâm cắt phanh xe hại cháu ruột rồi còn định nửa đêm mò vào phòng rút ống thở giết nó lần thứ hai! — Hôm nay trước mặt cảnh sát và các vị nguyên lão, tao tuyên bố xóa tên cha con mày khỏi gia phả họ Hoắc vĩnh viễn!
Đội trưởng cảnh sát hình sự bước lên giơ cao lệnh bắt giữ khẩn cấp cùng túi vật chứng chứa ống tiêm Kali Clorua vừa rơi dưới đất:
— Hoắc Vạn Sơn, Hoắc Minh Tuấn, Diệp Bảo Châu! — Toàn bộ hành vi đột nhập trái phép và lời thú nhận tội danh cố ý giết người của các người vừa rồi đã được truyền trực tiếp sang cơ quan điều tra. — Tất cả còng tay lại, giải về trụ sở ngay lập tức!
Khi những chiếc còng số tám lạnh lẽo bập vào cổ tay của cha con Hoắc Vạn Sơn và Diệp Bảo Châu. Cô chị gái kiêu ngạo ngày nào của tôi lập tức sụp đổ hoàn toàn, quỳ sụp xuống sàn gào khóc thảm thiết:
— Không! Em gái ơi, Thanh Trà ơi cứu chị với! — Chị chỉ đi theo cầm đèn pin thôi chứ chị không có tiêm thuốc, em nói giúp chị một câu với anh rể đi mà Thanh Trà ơi!
Tôi khoanh tay đứng bên cạnh Hoắc Cảnh Thâm, nhìn xuống người chị gái từng ép tôi mặc váy cưới đi chịu chết thay cô ta, nhẹ nhàng đáp lại đúng một câu:
— Chị Bảo Châu à, những lời đó chị cứ để dành vào trong trại giam mà tâm sự với cậu hai Minh Tuấn của chị nhé!